Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực
Chương39
Cỡ chữ
Giang Niệm đặt ảnh của Trương Hiến và Ứng Lan Sinh cạnh nhau.
Một người cao 1m88, vẻ mặt lạnh lùng kiên nghị, mồ côi cha mẹ, tuổi còn trẻ đã nhiều lần bước qua cửa tử. Một người cao 1m62, thân hình gầy gò, hướng nội tĩnh lặng. Người cũng đúng như cái tên của cô, giống như một đóa hoa lan lặng lẽ lớn lên trong góc khuất.
Họ ở trong trại huấn luyện này không hề giống nam nữ chính của truyện ABO, kiểm tra camera giám sát cũng không phát hiện ra họ có nhiều tiếp xúc thân mật.
Chỉ có một lần ở chung khá lâu nhưng cũng là ở căng tin nơi công cộng. Hai người ăn cơm chung một bàn. Camera giám sát cho thấy họ chỉ nói với nhau vài câu đơn giản, Trương Hiến ăn xong rời đi trước, Ứng Lan Sinh ăn chậm hơn nên ăn thêm một lúc lâu mới bưng khay cơm còn đầy đi.
Giang Niệm nhìn về phía Đoạn x**n th**: “Đội trưởng?”
Đoạn x**n th** nói: “Tôi đi tìm cô ấy.”
Đoạn x**n th** gọi Ứng Lan Sinh ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại ngăn những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp.
Ứng Lan Sinh vừa ra đã đứng dựa vào tường, cô ấy trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Nếu không phải gò má hóp sâu, chỉ cần tròn trịa thêm chút nữa thì nói cô ấy là sinh viên năm nhất cũng không lố tí nào. Một lý do rất quan trọng là ánh mắt cô ấy toát ra sự trong trẻo chưa bị xã hội vấy bẩn.
Đoạn x**n th** đưa tờ giấy cho cô ấy, Ứng Lan Sinh đưa tay ra nhận lấy. Tay cô rất trắng nhưng chỉ có một lớp da mỏng dính vào xương, cô nở một nụ cười nhợt nhạt, “Thì ra là bị phát hiện rồi.”
Đoạn x**n th** hỏi thẳng: “Bình thường chị có thích đọc truyện ABO không?”
“Thích đọc thì không đến nỗi.” Ứng Lan Sinh ngây người một lát nói, “Tôi không có nhiều thời gian để đọc vì còn nhiều việc phải làm. Chỉ là một lần nghe học sinh bàn tán nên tôi đã tìm đọc một bộ truyện.”
Đoạn x**n th** hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
Ứng Lan Sinh: “Rất thú vị, rất mong muốn được như thế.”
Đoạn x**n th** không nói gì, hai ngày nay anh luôn nghĩ chờ anh bắt được nhân vật chính này sẽ xử lý người đó thế nào.
Nhưng khi anh tìm được người có thể là nhân vật chính, cô ấy đã đứng dựa vào tường cũng không vững nổi.
“Anh có phải…” Ứng Lan Sinh dán vào tường thở hổn hển một hơi. Câu muốn hỏi còn chưa nói hết, dường như đã biết trước câu trả lời.
Cô cười một tiếng, giọng rất nhỏ, dường như không dùng dây thanh quản mà chỉ bật ra được hơi, “Lần đầu tiên trong đời làm chuyện xấu mà lại bị bắt nhanh như vậy.”
Đoạn x**n th**: “Chuyện xấu gì?”
Ứng Lan Sinh: “Tôi cũng không biết, chỉ là cảm giác chuyện thiết lập ABO đột ngột xuất hiện trong trại huấn luyện hình như hơi liên quan đến tôi.”
“Chỗ nào là hơi liên quan?” Đoạn x**n th** cười khẩy một tiếng, “Chị chính là nhân vật chính của thế giới ABO.”
“Á?” Ứng Lan Sinh dường như rất kinh ngạc. Cô cười không tin tưởng, giọng rất nhẹ, “Tôi có thể là nhân vật chính sao?”
Đoạn x**n th** không nói tiếp với cô chuyện này nữa, chỉ nói một tiếng “thất lễ rồi” rồi bế cô đang sắp trượt ngã lên. Trán Ứng Lan Sinh đẫm mồ hôi li ti. Khoảnh khắc được bế lên không hiểu vì sao mà nước mắt cô đột nhiên tuôn rơi.
Có lẽ cô biết, cô sắp bị đưa đi rời khỏi trại huấn luyện rồi.
“Anh đi vững thật đấy.” Cô thở hổn hển nói: “Giống như lúc anh ấy bế tôi năm đó vậy.”
Đoạn x**n th**: “Trương Hiến à?”
Ứng Lan Sinh “ừ” một tiếng rất khẽ, mí mắt hơi rủ xuống.
Đoạn x**n th** tiếp tục nói với cô: “Năm đó chị chắc chắn cũng gầy như vậy, nếu không anh ta không thể bế chị vững như tôi được.”
Ứng Lan Sinh lại cười, không phát ra tiếng, chỉ là khóe miệng nhếch lên một chút, “Cũng gầy đó, vừa gầy vừa nhỏ con.”
Đoạn x**n th**: “Đang yên đang lành sao anh ta lại bế chị làm gì?”
Ứng Lan Sinh: “Tôi bị bắt nạt, bị đánh cho bị thương ở chân. Anh ấy bế tôi đến bệnh viện.”
“Trên con đường đó, hoa giấy nở rộ rất đẹp.”
Năm đó họ đều mới mười bốn mười lăm tuổi.
Ứng Lan Sinh vừa chuyển đến trường cấp hai số Hai. Cô ấy từ nhỏ đã gầy gò nhỏ con, không thích nói chuyện còn mắc chứng sợ xã hội rất nặng. Vừa mới vào trường cô ấy đã bị bắt nạt.
Họ biết nguyên nhân cô ấy chuyển trường thì mắng mẹ cô ấy là kẻ thứ ba đê tiện phá hoại gia đình người khác, mắng cô ấy là đồ con hoang không bao giờ được lộ ra ngoài ánh sáng.
Cô ấy biết chuyển trường cũng không l*m t*nh cảnh của mình tốt hơn nhưng không nói với mẹ, người đã dốc hết sức lực để chuyển trường cho cô ấy. Bị mắng bị đánh cô ấy đều tự mình chịu đựng, người mẹ phải làm nhiều công việc cũng không hề phát hiện.
Có một lần, cô ấy bị họ đè vào tường ngoài cổng trường lột váy ra, cô ấy cố gắng chống cự nên bị người ta dùng cục đá đập vào chân. Cú đó quá đau, cô ấy đã hét lên.
Có lẽ chính là tiếng hét đó đã gọi một nam sinh đến, trong những năm tháng sau này cô luôn nghĩ liệu mình nên hay không nên hét lên như thế.
Sau khi những kẻ bắt nạt bỏ chạy, cô ấy xấu hổ cuộn tròn người lại, cái chân bị thương còn biến dạng. Lúc đó váy của cô ấy đã bị lột ra, nhưng chân cô ấy bị đập đến không thể cử động nổi. Cô ấy ngồi dựa vào tường muốn cúi xuống mặc lại cũng khó, chỉ có thể vừa khóc vừa lùi ra phía sau.
Nam sinh kia quay lưng về phía cô đứng một lúc, rồi vừa nhìn chằm chằm vào mắt cá chân cô tránh thất lễ vừa giúp cô mặc váy vào, sau đó bế cô đến bệnh viện.
Con hẻm bên ngoài trường cấp hai Số Hai dài hun hút và nhiều bậc thang, hoa giấy trên tường gần đến mức có thể chạm tay vào.
Anh bế cô đi rất vững. Trên đoạn đường yên tĩnh đó cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người, mùi máu tanh thoang thoảng nơi chóp mũi kéo dài đến vô số ngày đêm sau này. Mùi máu tanh không chỉ đến từ người cô, mà trên người anh cũng có vết thương.
Anh tên Trương Hiến, học cùng trường cấp hai với cô ấy, là phiên bản nam của cô ấy, thậm chí còn từng chịu những vết thương còn nghiêm trọng hơn cả cô ấy. Chỉ là từ ngày hôm đó anh ta đã phản kháng, không chỉ phản kháng lại những kẻ đánh mình mà còn thay cô ấy phản kháng lại những kẻ bắt nạt cô ấy hết lần này đến lần khác, có mấy lần nghiêm trọng đến mức kinh động đến cảnh sát.
Cuối cùng cũng không còn ai bắt nạt họ nữa.
Cô ấy cũng không còn phải khóc lóc lau máu cho anh trong con hẻm cũ kỹ đó nữa.
Kỳ nghỉ hè năm lớp chín, cô được ba đón về nhà, rời xa thành phố rợp bóng hoa giấy kia để trở thành tiểu thư trong lời nói của người khác. Kỳ nghỉ hè năm lớp mười, cô lén lút chạy về, đợi ba ngày, cuối cùng cũng tình cờ gặp được anh.
Hai người cùng đi trên con hẻm nhỏ quen thuộc đó, cô vô tình hỏi anh muốn vào trường đại học nào, anh nói muốn học trường cảnh sát, còn phải là đại học cảnh sát tốt nhất.
Sau khi trở về, cô liều mạng học tập và rèn luyện cơ thể. Cô chưa bao giờ là một người thông minh, chưa bao giờ là một người thích vận động, gia đình không ai ủng hộ cô thi vào trường cảnh sát. Đến tận bây giờ cô vẫn không biết mình đã làm thế nào mà thành công bước vào cánh cổng Đại học Cảnh sát Bắc Thành.
Cô chỉ biết, khi bước vào cánh cổng lớn đó, cô nhìn thấy gió thu thổi bay tóc mái trước trán anh, người vốn dĩ trầm mặc ít nói trong ký ức lại đang cười rất đẹp với cô gái đang khoác tay anh.
Sau này, anh đến Tây Thành làm việc, cô thi đỗ nghiên cứu sinh đại học cảnh sát Tây Thành. Sau nữa, không biết anh bị điều chuyển đến nơi nào, cô ở lại Tây Thành làm việc.
Rồi sau nữa, cô phát hiện mình bị ung thư dạ dày.
Trong khoảnh khắc đó, cô lại khóc thực yếu đuối. Cô rất muốn anh có thể như năm mười bốn tuổi xuất hiện trước mặt cô nói với cô rằng không sao hết, anh sẽ giúp cô đánh đuổi những tế bào ung thư đang sinh sôi tùy tiện trong cơ thể cô.
Dù chỉ là như năm mười bốn tuổi, họ lau máu cho nhau trên người trong con hẻm nhỏ đó, yên lặng ngồi tựa vào nhau cũng được.
Nhưng cô hoàn toàn không biết anh đã đi đâu, cô theo đuổi anh mười ba năm lại để lạc mất anh.
Ngay lúc cô tưởng rằng mối tình đơn phương mười ba năm này của mình sắp kết thúc mà không có kết quả, cô đã gặp lại anh ở trại huấn luyện.
Cô vẫn luôn nhút nhát hướng nội, gặp ai cũng vâng vâng dạ dạ, một mình lén lút thích anh lâu đến vậy. Lúc sắp chết cô chỉ muốn được hẹn hò với anh vài ngày, đây là nguyện vọng duy nhất trước khi cô chết.
Cô biết anh chắc là không thích kiểu người như cô, thời gian ngắn ngủi như vậy dù có tỏ tình cũng vô ích. Vậy nên cô ảo tưởng giá như thế giới của họ cũng là ABO thì tốt biết mấy, pheromone của cô và anh có độ tương thích lên tới 100%, anh sẽ bị cô thu hút một cách khó lòng tự kiềm chế.
Ngày hôm đó vì uống quá nhiều thuốc, đến giữa trưa cô mới mơ màng tỉnh dậy, lại phát hiện thế giới này thật sự đã biến thành ABO, còn không dám chắc đây có phải là một giấc mơ trước khi chết của mình hay không.
Khi cô hẹn gặp anh, rõ ràng anh đã đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn giống hệt như trước bế cô đến trước mặt bác sĩ rồi lạnh lùng rời đi, cô mới biết đây không phải là một giấc mơ.
Cho dù đã là ABO, anh cũng sẽ không ở bên cô.
Trong trại huấn luyện có biết bao nhiêu người đã thực hiện đánh dấu tạm thời, anh vẫn luôn đứng ở một nơi rất xa cô.
Tất cả chỉ là ao ước hão huyền của cô mà thôi, là ao ước kéo dài từ thời niên thiếu đến tận lúc chết.
Thế nhưng cô vẫn không nỡ.
Những ngày tháng cuối cùng này, cô vẫn muốn có thể nhìn thấy anh.
Giống như năm mười bốn tuổi, cô ngồi trong lớp học nhìn bóng lưng anh qua cửa sổ. Khi đó bóng lưng anh vừa chật vật vừa trầm mặc, giờ đây bóng lưng anh vinh quang lại cao ngạo, anh đã thay đổi rất nhiều. Còn cô vẫn là cô gái nhút nhát hướng nội đó, mãi mãi sống trong tuổi mười bốn mà không thể bước ra.
Trương Hiến quay đầu nhìn về phía cô.
Mộ Dung Thanh bên cạnh anh ta đi theo ánh mắt anh ta nhìn sang, thấy Đoạn x**n th** đang bế Ứng Lan Sinh đi ngang qua sân tập thì bước nhanh về phía cổng lớn trại huấn luyện. Đầu Ứng Lan Sinh tựa vào ngực Đoạn x**n th** nên không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ thấy cổ tay trắng nõn buông thõng không chút sức lực, khẽ lắc lư theo bước đi của Đoạn x**n th**.
“Đoạn x**n th**! Cậu muốn làm gì?”
Trương Hiến nhấc chân muốn đi về phía đó lại bị Mộ Dung Thanh vươn tay chặn lại, “Huấn luyện viên Trương sao lại kích động như vậy, anh quen biết cô Ứng sao?”
Không hiểu vì sao, Trương Hiến vừa rồi vô cùng kích động lại dần dần im lặng, tùy tiện “à” một tiếng, “Tôi chỉ không yên tâm cái tên Đoạn x**n th** tiếng xấu vang xa kia thôi.”
Mộ Dung Thanh: “…”
Y giải thích một câu, “Họ đều là omega. Cô Ứng không khỏe, cậu ấy đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Sau đó hai người không nhìn nhau nữa, đồng thời im lặng.
“Mộ Dung Thanh.” Đoạn x**n th** đi đến cổng đột nhiên quay đầu gọi một tiếng, rồi lại nhìn về phía Giang Niệm và Đinh Trạch Thiên.
Ba người lập tức xác nhận Đoạn x**n th** đã xác định Ứng Lan Sinh là nhân vật chính, bây giờ phải đưa cô ấy về Cục.
Mộ Dung Thanh nhấc chân là đi liền. Đinh Trạch Thiên lại không dứt khoát được như vậy. Cậu ta chạy qua bên Trương Hiến hỏi anh ta: “Anh có thích chị Ứng Lan Sinh không vậy?”
Trương Hiến dùng ánh mắt lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Đinh Trạch Thiên cũng hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, cậu ta không dám để đội trưởng đợi lâu nên dù không có được câu trả lời cũng bỏ đi. Chỉ là cậu ta thực sự tò mò, chạy được mấy bước lại ngoảnh đầu nhìn lại.
Trương Hiến vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng ấy, còn quay lại mắng những học viên và huấn luyện viên hóng chuyện.
“Ây da, rốt cuộc anh ta có thích Ứng Lan Sinh không vậy?”
Tình trạng của Ứng Lan Sinh rất không ổn, họ không đưa cô ấy đến bệnh viện địa phương. Với tình trạng của cô ấy, bệnh viện bình thường cũng không có cách nào chữa trị hết được, hơn nữa sợ rằng nếu cô ở bệnh viện, bệnh viện cũng sẽ bị ABO hóa, đến lúc đó sẽ càng loạn hơn.
Cô ấy cần được đưa ngay đến bệnh viện của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, họ đưa cô gái đang hôn mê lên máy bay tư nhân bay đến Thượng Thành.
Trên máy bay Đinh Trạch Thiên tò mò đến không chịu nổi. Ba người còn lại có thể nhìn ra cậu ta đang bức bối và không cam lòng nhiều hơn.
Ba người còn lại cũng không thể cho cậu ta câu trả lời.
Giang Niệm chỉ nói một tin tức cô vừa tra được, “Hơn nửa số huấn luyện viên của trại huấn luyện đều do huấn luyện viên trưởng chọn.”
“Nói cách khác, Ứng Lan Sinh có thể là do anh ta chọn đến đúng không?” Đinh Trạch Thiên kéo tay áo Giang Niệm hỏi.
Giang Niệm liếc qua tay cậu ta. Đoạn x**n th** và Mộ Dung Thanh cũng nhìn sang.
“……”
Mấy người họ đều là nhân vật chính nên chỉ cần rời khỏi khu vực hình thành thế giới quan tiểu thuyết là không còn bị thế giới quan ảnh hưởng nữa, nhân vật chính ABO Ứng Lan Sinh cũng không thể ảnh hưởng đến mấy nhân vật chính như họ.
Nói cách khác, hiện tại pheromone đang nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể họ, giới tính của họ đã gần như trở lại bình thường.
Đinh Trạch Thiên rụt tay lại, suốt quãng đường ngồi thẳng lưng không nói thêm một lời nào nữa.
Trở lại Cục Quản lý, Giang Niệm lập tức đưa Ứng Lan Sinh đến khoa y tế của Cục.
Đinh Trạch Thiên muốn nói chuyện với cô lại chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô, hậm hực nói: “Đúng là người phụ nữ lạnh lùng. Quả nhiên vô tình nhất chính là lòng dạ đế vương.”
Đoạn x**n th**: “…”
“Pheromone vẫn chưa biến mất khỏi đầu nhóc hay sao vậy?” Đoạn x**n th** liếc nhìn cái đầu thoạt nhìn đã thấy không thông minh của cậu ta, lại nhìn thoáng qua vị hoàng tử suốt dọc đường im lặng đã khôi phục vẻ thanh lãnh, hàng mi dài của y bất an mà rung động, rồi anh cũng đi theo đến khoa y tế.
Ứng Lan Sinh tỉnh lại vào tối hôm đó.
Cũng trong tối hôm đó, họ nhận được tin Trương Hiến đã rời khỏi trại huấn luyện.
Tin tức này do Cục trưởng nói cho họ biết, vị Cục trưởng Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết giống như một con cáo mập mạp này cũng rất thích buôn dưa, hơn nữa còn có mạng lưới tình báo buôn dưa đáng sợ. Thế là thiếu niên ảo tưởng tuổi dậy thì không cam lòng đã làm một việc mà người trưởng thành sẽ không làm. Cậu ta tìm thẳng Cục trưởng và lôi Cục trưởng xuống ruộng dưa rồi.
“Trương Hiến chỉ là tranh thủ kỳ nghỉ phép về Tây Thành làm việc thôi. Với chức vụ hiện tại của cậu ta, việc đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên trưởng của trại huấn luyện chỉ coi như là đi làm khách mời hữu nghị lúc cậu ta nghỉ phép.”
Cục trưởng nói: “Kỳ nghỉ phép của cậu ta thực ra đã kết thúc mấy ngày trước rồi Cấp trên đã nhiều lần thúc giục trở về nhưng không biết tại sao cậu ta cứ lần lữa không chịu rời đi. Không lâu sau khi các cậu vừa đi, cậu ta cũng được đón đi làm nhiệm vụ rồi.”
Cục trưởng chia sẻ một tin tức khác mà ông có được, “Trong một nhiệm vụ bí mật, tức là lần cậu ta được nhận quân công hạng nhất đó, Trương Hiến suýt chết. Trong lúc cấp cứu ở bệnh viện, cậu ta luôn nắm chặt một chiếc khăn tay. Nghe đồng đội cậu ta nói, trong nhiệm vụ đó cậu ta đã không ít lần lấy chiếc khăn đó ra xem.”
Đinh Trạch Thiên: “Chiếc khăn đó là của Ứng Lan Sinh đúng không? Trước đây chị ấy thường băng bó vết thương cho anh ta!”
“Cục trưởng chắc chắn có cách liên lạc với anh ta chứ? Ngài mau gọi anh ta về đây đi. Anh ta còn chưa biết Ứng Lan Sinh không sống được bao lâu nữa, mau để họ gặp nhau đi mà!”
Đinh Trạch Thiên tự khẳng định suy đoán của mình, cảm thấy Trương Hiến cũng thích Ứng Lan Sinh.
Cục trưởng đối với lời nói ngây ngô của cậu ta chỉ lắc đầu cười, “Nhóc chỉ biết Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết thôi, còn rất nhiều điều nhóc chưa biết. Trương Hiến đang đi làm nhiệm vụ bí mật, công việc cậu ta làm chưa chắc đã không quan trọng hơn công việc của chúng ta, cậu nói về là về ngay được sao?”
Đinh Trạch Thiên không dám nói nữa. Cục trưởng thở dài một tiếng, đột nhiên nói một câu, “Cậu có biết ba của Ứng Lan Sinh là ai không?”
Đinh Trạch Thiên trở về tra cứu về ba của Ứng Lan Sinh, kết quả tra cứu khiến cậu ta hít một hơi lạnh. Đây mới là tiểu thư chính hiệu của giới thượng lưu Bắc Thành.
Đinh Trạch Thiên vẫn lơ mơ, dường như đã hiểu nhưng lại dường như chưa hiểu. Cậu ta lại đi tìm Giang Niệm, hỏi vị nữ đế mà cậu ta cho rằng đã từng quản lý cả một đất nước nên cái gì cũng biết này.
Giang Niệm thật sự đã nói với cậu ta, nhưng chỉ là phỏng đoán dựa trên kinh nghiệm của cô. “Trước đây khi họ học cấp hai phải chịu bạo lực học đường vì cùng một lý do.”
Đinh Trạch Thiên lập tức nói: “Con riêng ạ?”
Giang Niệm gật đầu, “Lúc đó họ đều là con hoang trong lời nói của bạn học, hai người nương tựa lẫn nhau. Lúc đó anh ấy liều mạng bảo vệ cô ấy với suy nghĩ chỉ cần không ai bắt nạt họ là được, không cần băn khoăn quá nhiều.”
“Nhưng sau này, Ứng Lan Sinh đã trở thành đại tiểu thư cách anh ấy rất xa, còn anh ấy vẫn là một đứa con hoang mồ côi cha mẹ.”
Giang Niệm nhìn vào thông tin chi tiết hơn về Trương Hiến, chỉ có thể xem được trên mạng nội bộ, nói: “Anh ấy muốn tới gần cô ấy hơn thì phải làm nên chút thành tựu.”
“Trong quá trình này, có lẽ anh ấy đã thấy rất nhiều chuyện, trong lòng càng có thêm nhiều thứ khiến anh thêm kiên định…”
Nhìn ánh mắt đơn thuần nghi hoặc của Đinh Trạch Thiên, Giang Niệm không biết nên nói thế nào. “Ứng Lan Sinh động lòng với Trương Hiến chính là vì năm đó khi bản thân anh ấy còn khó tự bảo vệ mình mà vẫn bất chấp nguy hiểm đứng ra bảo vệ cô ấy. Cô ấy thích thiếu niên như vậy, mà thiếu niên đó cũng vẫn luôn là thiếu niên như vậy, anh ấy không lớn lên lệch lạc.”
“Ồ.” Thiếu niên ảo tưởng tuổi dậy thì dường như đã hiểu, “Anh ấy đang đi cứu thế giới! Đây cũng là điều anh ấy phải bất chấp nguy hiểm để làm.”
Giang Niệm: “…”
Cô đột nhiên bật cười.
Rốt cuộc cụ thể là chuyện gì thì họ đều không biết, đây chỉ là suy đoán của họ mà thôi. Trong lòng mỗi người có một phiên bản suy đoán khác nhau, họ chỉ biết tối hôm đó Trương Hiến đã gửi cho Ứng Lan Sinh hai tin nhắn.
【Có phải đau dạ dày không? Đỡ hơn chưa?】
【Mình đã xin nghỉ phép cho cậu rồi, không cần vội trở về đâu.】
Sau mười mấy ngày, anh ta lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
【Nay mình nhìn thấy hoa giấy đấy. Nếu có thể, mình sẽ mang một ít về cho cậu. Tây Thành mùa này không có hoa giấy.】
Lúc đó Ứng Lan Sinh đã hôn mê, bản thân cô ấy không cầm nổi điện thoại, không nhìn rõ tin nhắn nữa rồi.
Khoa y tế của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết tiếp xúc với nhiều thứ hơn bệnh viện thông thường nên có một số phương pháp điều trị đặc biệt, nhưng cũng không phải là vạn năng.
Bác sĩ nói: “Đến quá muộn rồi, giá như cô ấy đến đây sớm hơn thì tốt. Hoặc là, khao khát sâu sắc nhất của cô ấy trước khi chết là cô ấy có thể hồi phục sức khỏe thì tốt biết mấy.”
Biết đâu sẽ có tiểu thuyết có thể mang lại hào quang cứu mạng cho cô ấy.
Cơ hội duy nhất còn có thể cứu cô là tìm khoa Dị năng và khoa Quỷ quái thử xem, ví dụ như con Kumanthong mà Đoạn x**n th** mang về.
Thế nhưng, đây là Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết.
Nếu có thể làm như vậy thì Cục đã không có nhiều nhân viên tử vong đến thế trong các nhiệm vụ tiểu thuyết thuộc loại nguy hiểm trước đây rồi.
Những diễn biến sau đó thì sau khi Đoạn x**n th** rời khỏi khoa y tế ngày hôm ấy đã không còn đặc biệt quan tâm nữa, chỉ thỉnh thoảng liếc thấy có người bàn tán trong nhóm chat.
Ngoại trừ Đinh Trạch Thiên vừa mới vào Cục không lâu, những người khác đều tỏ ra khá bình tĩnh.
Mỗi tiểu thuyết đều là một khát vọng, chìm hay nổi, bóng tối hay ánh sáng, hướng về sự sống hay đắm chìm trong cái chết, họ đều đã từng trải qua.
Nằm ngoài dự đoán của Đoạn x**n th**, vị hoàng tử yếu đuối nhạy cảm kia cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Hoàng tử nói: “Thực ra em hiểu được rất nhiều.”
Sau khi ra khỏi trại huấn luyện, vị hoàng tử kia lại trở về dáng vẻ ban đầu. Đoạn x**n th** cũng không còn đề phòng y như khi còn ở trong trại huấn luyện nữa, tùy tiện hỏi: “Hiểu gì cơ?”
Mộ Dung Thanh: “Con người nên thành thật với trái tim mình, thích thì cứ bày tỏ ra, đừng để bản thân phải hối hận.”
Đoạn x**n th**: “…”
Không cho Đoạn x**n th** cơ hội lảng tránh, vị hoàng tử với vẻ mặt thanh lãnh nghiêm túc, hỏi thẳng: “Có phải không, đội trưởng?”
Đội trưởng Đoạn cũng không thực sự là một tên trai tồi, anh hỏi: “Ở chỗ các cậu, nếu một người đàn ông bị hôn thì sẽ thế nào?”
“Nhất định người hôn phải cưới anh ta về nhà.” Mộ Dung Thanh nói: “Nếu không người đàn ông đó sẽ bị nhạo báng cả đời, cũng không thể kết hôn với người khác được nữa.”
Đoạn x**n th** lộ ra biểu cảm sao cũng được, vừa định nói thì điện thoại reo.
Giọng nói kích động của Lệ Hoành truyền đến từ điện thoại: “Gặp quỷ rồi đội trưởng!”
“……”
“Gặp quỷ” đối với đội Ba, tức là đội Một trước đây, là một từ vừa căng thẳng vừa k*ch th*ch. Thông thường những tiểu thuyết có thể “gặp quỷ” đều là những tiểu thuyết tương đối nguy hiểm, tức là có khả năng là tiểu thuyết loại Một.
Lệ Hoành biết, trước đây khi họ mới trở thành đội Ba chỉ có thể xử lý tiểu thuyết loại Ba, đội trưởng vẫn luôn muốn nhận tiểu thuyết loại Một.
Hôm nay một thông tin tiểu thuyết có quỷ vừa được chuyển đến đội Ba, cái tên luôn muốn tìm cơ hội nịnh nọt đội trưởng liền gọi điện thoại đến báo cáo ngay. “Đội trưởng, Cục trưởng bảo chúng ta phải xử lý ngay. Có khả năng là tiểu thuyết loại Một đấy, anh có vui không ạ?”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...