Pháo Hôi Xinh Đẹp Sau Khi Bẻ Cong Hội Trưởng Thẳng Nam
Chương117: Vũng bùn
Cỡ chữ
Tống Hạ từng nghĩ, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ bất ngờ gặp lại người này ở đâu đó.
Có thể lúc ấy cảnh còn người mất, hoặc sau ba bốn năm nữa, thậm chí Quý Minh Xuyên chưa chắc đã kịp về nước. Nếu cả hai cố tình né tránh, cả đời này không gặp lại nhau cũng đâu phải chuyện không thể.
Nhưng không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy.
Quá nhanh, nhanh đến mức Tống Hạ nhận ra mình hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị cảm xúc.
Cậu đứng tại chỗ, như bị ai nhấn nút tạm dừng, ngay cả hô hấp cũng khựng lại trong một thoáng.
Quý Minh Xuyên không nhìn cậu.
Ánh mắt anh đảo qua đám đông, lướt qua người cậu một cách nhẹ bẫng, gương mặt bình thản, không hề có chút dao động, cũng chẳng dừng lại dù chỉ một giây.
Như thể cậu chỉ là một kẻ xa lạ, một người dưng mờ nhạt giữa đám đông.
Tống Hạ cụp mắt, chăm chú nhìn xuống viên gạch dưới chân, giả vờ nghiên cứu chất liệu của nó.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Quý Minh Xuyên đã theo lãnh đạo cấp cao của công ty bước vào phòng họp. Cửa “cạch” một tiếng khép lại, bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt anh.
—
“Có chuyện gì vậy?” Lena nhận ra cậu đang thất thần, liền nhìn theo hướng mắt anh. “Đó là tổng tài Quý thị. Ủa, cậu biết anh ta đúng không? Hình như cũng tốt nghiệp từ trường của cậu.”
“… Ừ, nhưng không quen.” Tống Hạ lấy lại tinh thần, kéo khóe môi đáp.
Lena gật đầu, không để tâm lắm.
Người như Quý Minh Xuyên, đâu phải ai cũng quen biết được. Tống Hạ tuy xuất sắc, nhưng từ hồ sơ thì không thấy bối cảnh đặc biệt. Không quen cũng bình thường thôi.
Cô thuận miệng nhắc:
“À đúng rồi, khả năng dự án hợp tác với Quý thị sẽ do tổ mình theo sát. Chút nữa tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu, mấy ngày này tập trung tìm hiểu nhé.”
Tống Hạ hơi khựng lại, theo bản năng hỏi:
“… Chúng ta cùng tham gia?”
“Ừ. Chưa có thông báo chính thức nhưng Thẩm tổng đã nhắc tôi rồi. Khả năng cao là giao cho tổ mình.” Lena vừa nói vừa dẫn cậu về bàn làm việc, tìm tập hồ sơ đưa cho cậu:
“Dự án này từ đã bắt đầu bàn bạc đầu tháng trước, bên kia rất tích cực. Việc Quý tổng đến đây hôm nay, chắc cũng là để thúc đẩy tiến độ.”
Tống Hạ gật đầu, cụp mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Đầu tháng trước… Khi ấy cậu còn chưa hoàn thiện hồ sơ xin việc. Điều này chứng tỏ Quý Minh Xuyên không phải mà xuất hiện ở đây vì cậu.
Nhận thức ấy khiến anh không rõ là nên thở phào hay lại thấy mất mát mơ hồ.
—
“Làm sao? Căng thẳng à?” Lena nhận ra cảm xúc khó tả của cậu, cô vỗ nhẹ vào vai của cậu để trấn an:
“Đừng lo, tổ mình chỉ là tổ thực thi, phía trên còn có giám đốc và đối tác. Dù trời sập cũng có người cao hơn chống đỡ, chẳng ai bắt cậu, một lính mới, gánh đâu.”
Tống Hạ mỉm cười, dần bình tĩnh lại:
“Ừ, tôi hiểu.”
Lena dặn dò thêm vài câu rồi quay về bàn:
“Chút nữa tôi gửi phần tài liệu còn lại. Cậu cứ tìm hiểu khung dự án trước, có vấn đề thì hỏi tôi.”
Cậu gật đầu, mở máy tính bắt đầu làm việc.
Hồ sơ khách hàng, dữ liệu nghiên cứu, sơ đồ dự án… Thông tin dày đặc, mật độ lớn, khiến cậu không còn thời gian nghĩ chuyện khác. Rất nhanh, cậu hoàn toàn chìm vào trạng thái làm việc.
Bên kia bức tường, Quý Minh Xuyên cùng lãnh đạo Hoàn Vũ họp kín suốt nhiều giờ. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt bước ra.
Khi đi ngang văn phòng tổ dự án, Thẩm Hàn Châu thấy Lena liền vẫy tay, quay sang Quý Minh Xuyên:
“Sau này để tổ này phụ trách theo sát nhé.”
Lena nhanh chóng tiến lên chào:
“Quý tổng, sau này mong anh chiếu cố nhiều.”
Quý Minh Xuyên khẽ gật đầu, mắt lướt qua phòng làm việc. Ở vị trí cạnh cửa sổ, một nam sinh mới vào làm đang chăm chú nhìn màn hình, hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài.
Anh chỉ nhìn một thoáng, rồi dời mắt, bình thản nói với Thẩm Hàn Châu:
“Anh về đi, không cần tiễn.”
Thẩm Hàn Châu liếc anh đầy ẩn ý, khóe môi cong nhẹ, nhưng vẫn đưa anh đến thang máy:
“Vậy cậu đi thong thả.”
Cửa thang máy khép lại, mọi người giải tán, ai về bàn nấy.
—
Giữa trưa, Lena vỗ bàn Tống Hạ:
“Trưa nay muốn ăn gì?”
Tống Hạ ngẩng lên, mất một lúc mới trả lời:
“Ở đây có nhà ăn không?”
“Có chứ, tầng 11. Tôi cũng định đi, đi cùng nhé?”
“Được.”
Cả nhóm đồng nghiệp cùng xuống ăn. Trên đường, mọi người trò chuyện rôm rả, tò mò về đồng nghiệp mới trẻ tuổi, lại có ngoại hình và khí chất sạch sẽ, ôn hòa.
Khi ăn, câu chuyện chuyển sang đề tài dự án.
“Nói chứ, tổng tài Quý thị hôm nay đẹp trai thật. Cao ráo, dáng chuẩn, đôi chân dài quá đỉnh.”
“Đúng! Không biết hôm nay anh có ăn ở nhà ăn không nhỉ?”
Tống Hạ hơi khựng tay khi đang múc canh.
Lena cười:
“Người ta đi rồi. Thẩm tổng tiễn tận nơi mà.”
“Ủa, nhanh vậy? Tưởng sẽ có dịp gặp chứ.”
“Về sau muốn gặp chắc khó lắm.”
Mọi người tỏ ra tiếc nuối. Tống Hạ im lặng, cúi đầu ăn cơm, trong lòng dấy lên một nỗi buồn không rõ nguyên do.
—
Những ngày sau, cậu gần như dồn toàn bộ thời gian vào nghiên cứu tài liệu về dự án Quý thị.
Càng tìm hiểu, cậu càng phát hiện nhiều điểm bất thường.
Tối hôm ấy, anh ở lại tăng ca, vẽ lại sơ đồ cơ cấu nhân sự của Quý thị, đồng thời dựng một đường thời gian về biến động chiến lược và số liệu kinh doanh những năm gần đây. Càng xem, cậu càng thấy không ổn.
Bề ngoài, Quý thị có vẻ gọn gàng chuyên nghiệp, nhưng bên trong lại rối ren.
Quyền lực phân tán, các bộ phận chồng chéo, chiến lược thay đổi thất thường, tầng dưới cùng không theo kịp nhịp độ.
Như một cỗ máy nhìn ngoài thì hoàn hảo, nhưng bên trong bánh răng đã lỏng lẻo, quay lệch nhịp.
Bề ngoài, Hoàn Vũ được mời đến làm cố vấn chiến lược. Nhưng Tống Hạ thấy rõ, thực chất, đây là nước cờ của ai đó muốn mượn sức bên ngoài để phá thế bế tắc trong nội bộ tập đoàn.
Mà người chủ chốt này, đúng là Quý Minh Xuyên.
Cậu chợt nhớ lại hôm đó Lộ Sâm nói với mình:
“Cậu ấy ở trong nước không sống nổi nữa, buộc phải ra nước ngoài.”
Khi ấy, cậu đã hơi lo lắng. Giờ nhìn đống tài liệu này, cậu mới chắc chắn Lộ Sâm không hề nói quá.
Với tình hình hiện tại của Quý thị, Quý Minh Xuyên quả thật đang ở thế rất khó khăn.
Mỗi dự án anh thúc đẩy đều bị kìm hãm từng bước. Bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng phía sau lại có kẻ ngấm ngầm liên thủ ngăn chặn. Giống như phải cõng gánh nặng mà lội trong bùn, cuộc đấu không còn là so năng lực, mà là xem ai chịu đựng được lâu hơn, ai vượt qua được sự cô lập và tiêu hao.
Tống Hạ chú ý, thời điểm Hoàn Vũ chính thức tiếp xúc với Quý thị là vào đầu tháng bảy.
Nhưng Quý Minh Xuyên đã định ra kế hoạch ra nước ngoài từ tháng sáu.
Nếu rời đi ngay, thoát khỏi vòng đấu đá nội bộ, tích lũy vốn ở nước ngoài rồi quay về với thế lực mới, đó sẽ là con đường tiết kiệm sức lực và thời gian nhất.
Nhưng anh không chọn cách đó.
Từ tháng bảy, Quý Minh Xuyên dốc toàn lực thúc đẩy hợp tác với Hoàn Vũ. Nhìn vào hàng loạt phương án, rõ ràng anh đã chọn con đường khó nhất: Ở lại trong nước, tự giam mình trong vũng bùn và tìm cách phá vây.
Tại sao lại từ bỏ đường tắt để chọn ở lại?
Tống Hạ nhìn dữ liệu trên màn hình, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi thành tên.
Cậu mơ hồ đoán được nguyên nhân, nhưng không dám chắc.
Dù thế nào đi nữa, dự án này giờ đã nằm trong tay cậu. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của cậu sau khi vào làm.
Điều duy nhất cậu nên làm là đánh thật tốt trận này.
Ở một góc độ nào đó, bọn họ lại trở thành đồng minh chung chiến tuyến.
Vài ngày sau, khi tan họp trở về, Lena bất ngờ nói với Tống Hạ:
“Chiều nay, chúng ta cùng đến Quý thị một chuyến.”
Tống Hạ hơi sững người, ngẩng đầu theo phản xạ:
“Em cũng đi ạ?”
“Đi để làm quen đường đi.” Lena cười, “Sau này khi dự án vào giai đoạn nghiệm thu, biết đâu cậu còn phải qua đó thường xuyên.”
Thấy cậu có vẻ ngạc nhiên, cô nói thêm:
“Cậu không cần phát biểu gì đâu, chỉ cần ngồi nghe là được. Đừng quá căng thẳng.”
Tống Hạ gật đầu nhẹ, không hỏi thêm.
Về lại bàn làm việc, cậu mở hồ sơ Quý thị ra xem lần nữa, lật từng trang một.
Khi lật tới sơ đồ cơ cấu tổ chức, ánh mắt cậu dừng ở dòng “CEO – Quý Minh Xuyên” khá lâu.
Đúng hai giờ chiều, Tống Hạ cùng nhóm dự án đến tổng bộ Quý thị.
Vừa xuống xe, cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt theo bản năng.
Mặt ngoài quen thuộc, những tấm kính màu sẫm phản chiếu mây trời, im lìm và lạnh lẽo, hệt như trong ký ức của cậu.
Tòa nhà này, cậu đã từng đến rất nhiều lần, chỉ là không phải với thân phận như bây giờ.
Khi thấy nhân viên lễ tân quen mặt, cậu vô thức cúi mắt, tránh ánh nhìn. May là đối phương dường như không nhận ra cậu, chỉ kiểm tra thông tin của Thẩm Hàn Châu rồi lễ phép mời cả nhóm vào.
Trong thang máy, các đồng nghiệp nói nhỏ về lịch trình cuộc họp. Tống Hạ đứng ở góc, im lặng.
Cảm giác nặng nề dâng lên trong ngực, nhưng cậu nhanh chóng đè xuống.
Lần này, họ không lên thẳng tầng cao nhất của Quý Minh Xuyên, mà dừng ở khu phòng họp.
Bên trong đã được chuẩn bị sẵn. Đội Hoàn Vũ vào bàn trước 10 phút. Phía Quý Minh Xuyên chưa tới, chỉ có vài lãnh đạo cấp cao của Quý thị ngồi ở phía đối diện.
Cuộc họp chưa bắt đầu, bên kia đã mở miệng trước.
Bề ngoài là trò chuyện xã giao, nhưng mùi thuốc súng nồng nặc.
“Thật ra.” Trương tổng, phó tổng giám đốc bộ thị trường, mỉm cười nói “Trước đây chúng tôi cũng làm việc với không ít công ty tư vấn. Phần lớn mô hình rất bài bản, báo cáo thì đẹp…Nhưng mà…”
Ông ta ngừng một chút, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
“Tính thực tế thì… Còn tùy người.”
Lục tổng, Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư, tiếp lời:
“Đúng vậy, lý thuyết thì lúc nào cũng dễ. Quý công ty tuy nổi tiếng, nhưng e là hiểu biết về cơ chế vận hành nội bộ của chúng tôi vẫn chưa đủ.”
Một Phó tổng lớn tuổi hơn, Lâm tổng, từ tốn nói:
“Nhất là khi chúng tôi đang trong giai đoạn điều chỉnh cơ cấu giá. Ở thời điểm này đưa phương án từ bên ngoài vào, liệu có phải hơi vội? Sự xáo trộn có thể lớn hơn nữa. Tôi nghĩ là cần phải đánh giá lại.”
Những lời này nghe qua thì vì lợi ích công ty, nhưng ai cũng hiểu đây là lời nhắc khéo:
Các anh là người ngoài, đừng vội xen vào.
Đó là màn ra oai phủ đầu.
Phương án còn chưa được trình bày, họ đã tìm cách áp chế từ ngay danh nghĩa.
Thẩm Hàn Châu và Lena không phản bác ngay. Họ bình tĩnh mỉm cười, đáp vài câu vừa đủ, không tỏ ra khiếp sợ nhưng cũng không rơi vào thế bị động.
Tống Hạ lặng lẽ quan sát, càng thấy rõ sự phức tạp trong nội bộ Quý thị.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp bị đẩy ra. Không khí chợt yên lặng trong một khoảnh khắc.
Tống Hạ ngẩng đầu.
Quý Minh Xuyên bước vào, phía sau là vài trợ lý trẻ tuổi, đồng loạt mặc tây trang phẳng phiu. Thần sắc anh lãnh đạm, bước chân vững vàng, trầm ổn.
Trong số đó, Tống Hạ nhận ra vài gương mặt quen, đều là người trong kế hoạch tinh anh, bạn học cũ của cậu.
Họ cũng nhận ra Tống Hạ, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc, nhưng vì tình huống không tiện mở lời, chỉ khẽ gật đầu chào.
So với bọn họ, sắc mặt Quý Minh Xuyên không hề thay đổi.
Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, đối với bầu không khí căng thẳng cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Thẳng bước tới chủ vị, ngồi xuống, giọng ngắn gọn:
“Các vị, bắt đầu đi.”
Hội nghị chính thức khai mạc. Hoàn Vũ bên này bắt đầu trình bày đề án.
Thẩm Hàn Châu chủ giảng, Lena phụ trợ bổ sung. Họ phân tích các vấn đề hiện tại của Quý thị, từ tổng thể đến chi tiết: quản lý tầng cấp hỗn loạn, các bộ phận phối hợp không thông suốt, hiệu suất điều phối tài nguyên thấp.
Dựa trên điều tra, khảo sát công nhân và so sánh với ngành, họ chỉ ra nguyên nhân, rồi đưa ra ba phương án điều chỉnh với tiến độ khác nhau: cách thay đổi quy trình, phân công nhân sự, người phụ trách, và các trở ngại có thể gặp.
Nói trắng ra, kế hoạch tác chiến đã được vẽ sẵn.
Nhưng phía Quý thị lập tức phản bác.
“Nhân sự này, bên chúng tôi đã có sắp xếp.”
“Hình thức hợp tác bộ phận các anh giả định chưa chắc hợp với tiến độ hiện tại.”
“Phương án này áp lực thực thi quá lớn, đã tính đến khả năng tiếp nhận của cơ sở chưa?”
Ban đầu, phản đối còn có lý lẽ; về sau, gần như thẳng thừng bác bỏ mọi đề xuất.
Tống Hạ nhìn mà hiểu rõ: Quý thị vốn không định bàn bạc thật sự. Mục đích của họ là kéo dài thời gian, làm mờ lập trường, thậm chí muốn ép Hoàn Vũ bỏ cuộc.
Cả hội nghị, Quý Minh Xuyên không chen lời, chỉ ngồi nghe, sắc mặt lạnh lẽo như thép vừa nguội.
Đến khi cuộc họp gần kết thúc, một quản lý cao cấp lại lên tiếng:
“Cá nhân tôi vẫn thấy, hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Phương án của Hoàn Vũ rất chi tiết, nhưng chúng ta còn nhiều quy trình dang dở. Hay là mở thêm vài vòng họp phối hợp, tạm hoãn tiến độ?”
Căn phòng lặng đi. Ai cũng chờ phản ứng của Quý Minh Xuyên.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, ngắn gọn mà dứt khoát:
“Không cần. Đề án này do tôi quyết định.”
Anh ngẩng mắt, liếc người vừa nói:
“Nếu không có phản hồi xây dựng cụ thể hơn, cứ theo phương án này triển khai.”
Quay sang Thẩm Hàn Châu:
“Trong quá trình thực hiện, gặp bất kỳ trở ngại nào, liên hệ trực tiếp với tôi.”
Không ai lên tiếng nữa.
“Vậy tan họp.”
Anh đứng dậy, khép lại tập tài liệu, không nhìn ai thêm lần nào, rồi rời đi.
Vài trợ lý vội thu dọn và đi theo. Khi ngang qua Tống Hạ, họ vô thức bước chậm lại. Ai cũng biết mối quan hệ cũ giữa hai người, nên hơi ngạc nhiên khi hôm nay không có lấy một ánh nhìn trao nhau.
Một người còn kín đáo ra hiệu “Liên lạc sau” Tống Hạ thấy được, khẽ cong môi đáp lại.
Cậu đoán, Quý Minh Xuyên không muốn ai biết chuyện riêng tư, nên mấy người này có lẽ chưa hay tin họ đã chia tay. Và cậu cũng chẳng có ý giải thích.
Người lần lượt rời phòng, Hoàn Vũ bên này thu dọn thiết bị, Lena dặn vài câu rồi cũng tất bật.
Tống Hạ giúp thu tài liệu, cùng đồng nghiệp đi ra.
Khi ngang qua một phòng họp nhỏ, cậu khựng lại, liếc vào.
Cửa kính khép hờ, bên trong có người đang gọi điện. Áo khoác đã cởi, vắt trên ghế sofa. Tay áo sơ mi xắn cao, để lộ nửa cánh tay rắn chắc. Một tay hắn chống bàn, chân dài hơi gập.
Nghe động ngoài hành lang, người đó ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua cửa kính chạm thẳng vào Tống Hạ.
Khoảnh khắc yên lặng.
Tim Tống Hạ hơi run, vội cụp mắt.
“Tiểu Tống, nhanh lên, thang máy tới rồi.” Giọng Lena gọi từ phía trước.
“Tới đây.” Tống Hạ đáp khẽ, bước nhanh theo.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...