Pháo Hôi Xinh Đẹp Sau Khi Bẻ Cong Hội Trưởng Thẳng Nam
Chương116: Kéo người vào danh sách chặn
Cỡ chữ
Ngày Quý Minh Xuyên xuất ngoại, Tống Hạ tranh thủ thời gian quay lại căn nhà mà hai người từng chung sống.
Trong phòng yên ắng như tờ, mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ của lần rời đi trước.
Tống Hạ đoán dạo gần đây Quý Minh Xuyên cũng chưa về đây lần nào.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, chắc giờ này Quý Minh Xuyên đã ở sân bay, có lẽ vừa qua cửa kiểm tra an ninh.
Chuyện này đã kéo dài nhiều ngày, cậu cố tình chọn lúc đối phương chắc chắn không thể quay lại, chỉ để tới lấy đồ của mình.
Nói đúng ra, Tống Hạ sống ở đây hai ba năm nhưng thật sự chẳng thêm được mấy món của riêng mình.
Tất cả đồ dùng hằng ngày, quần áo, giày dép, vớ, đồ ăn vặt… Gần như đều do Quý Minh Xuyên mua cho.
Những gì thật sự thuộc về Tống Hạ chỉ gói gọn trong nửa chiếc vali.
Thu dọn xong, căn phòng vẫn đầy ắp dấu vết của cả hai. Ngay cả ly uống nước cũng đặt thành đôi.
Tống Hạ đứng lặng hồi lâu.
Cuối cùng, cậu vẫn gom quần áo, giày dép và vài món đồ mình từng dùng đem đi. Dù sao Quý Minh Xuyên cũng chẳng cần, mà để lại thì cũng tốn công xử lý.
Còn những món trang sức quý giá, quà tặng, và cả cặp nhẫn cầu hôn hôm đó rơi xuống trong phòng, cậu đều cẩn thận cho vào một chiếc hộp nhỏ, rồi đặt ở ngăn thấp nhất của két sắt.
Như vậy, Quý Minh Xuyên có thể làm như không thấy; nếu một ngày nào đó muốn xử lý, anh chỉ cần nhờ người tới lấy.
Nghĩ vậy, Tống Hạ kiểm tra lại tất cả các phòng một lượt.
Những gì nên mang thì mang, những gì không mang thì sắp xếp gọn gàng. Mọi dấu vết thuộc về cậu, đều bị xóa sạch từng chút một.
Tống Hạ đưa mắt nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chậm rãi quét qua từng tấc không gian. Cuối cùng, cậu xác nhận một lần nữa, kéo khóa vali lại.
Bánh xe lăn trên sàn tạo ra tiếng kêu rất nhỏ, phá tan sự tĩnh lặng nơi đây.
Tới cửa, Tống Hạ không kìm được mà quay đầu nhìn lần cuối.
Rồi cậu cúi mắt, thu lại chút lưu luyến cuối cùng, nắm tay nắm cửa, xoay người rời đi.
Dưới lầu, một chiếc taxi đã chờ sẵn. Cậu đặt vali vào cốp, mở cửa bước lên xe.
Xe khởi động, Tống Hạ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng chat.
Cậu nhìn chằm chằm cái tên được ghim trên đầu danh sách rất lâu.
Mấy ngày nay, cậu vẫn thấy có chút hối hận, cảm giác như hôm đó mình đã nói những lời quá tuyệt tình. Muốn chia tay thì chia tay cho êm đẹp, cần gì phải nói đến mức ấy.
Vì thế mà bây giờ, chỉ cần thấy tên người kia, ngực cậu lại nặng nề.
Cuối cùng, cậu gửi đi hai tin nhắn:
【Em đã dọn hết đồ của mình.】
【Chúc anh mọi điều tốt đẹp.】
Hai câu này đã tiêu tốn hết dũng khí cậu có. Sau đó, Tống Hạ không dám chờ phản hồi, liền xóa đối phương khỏi danh sách bạn bè.
Thông báo bật lên: “Xóa liên hệ ‘Nghiên ca’ và đồng thời xóa lịch sử trò chuyện?”
Tống Hạ do dự. Cậu không thể bấm “Xác nhận”. Thay vào đó, cậu tìm cách chặn liên hệ nhưng giữ lại lịch sử trò chuyện, rồi làm theo.
Coi như kết thúc tất cả ở lời chúc phúc này.
Lúc thao tác xong, thế giới vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là Tống Hạ hơi ngẩn ngơ.
Xe rời khỏi khu chung cư, tài xế liếc cậu qua gương chiếu hậu, thấy chàng trai mặt lạnh nhưng đôi mắt lại đỏ, bèn hạ giọng:
“Cậu muốn đi đâu?”
Tống Hạ vội hoàn hồn, đọc một địa chỉ, nhà bố mẹ cậu.
Chiếc xe chầm chậm chạy, trong gương chiếu hậu, tòa nhà phía sau dần lùi xa, mờ dần khỏi tầm mắt, giống như cuộc đời phía sau cậu đang cách cậu ngày một xa.
Hôm nay Quý Minh Xuyên ra sân bay không gọi ai khác, chỉ có Lộ Sâm đến tiễn.
Anh ta mang hai ly cà phê, đưa một ly cho Quý Minh Xuyên, ly còn lại tự uống một ngụm, rồi hỏi:
“Sao tiểu Tống không tới?”
Quý Minh Xuyên cúi đầu xem giấy tờ, giọng nhạt:
“Em ấy bận.”
Lộ Sâm nghe mà không tin lắm.
Anh ta hiểu tình cảm của Quý Minh Xuyên dành cho Tống Hạ rõ hơn ai hết, suốt bốn năm đại học hầu như không rời nhau nửa bước. Lần này không cùng đi nước ngoài đã đủ khác thường, giờ ngay cả tiễn ra sân bay cũng không tới?
Chưa kể mấy hôm nay trông Quý Minh Xuyên như đang mang nặng tâm sự.
Lộ Sâm thử dò hỏi:
“Cãi nhau à?”
Quý Minh Xuyên không phủ nhận.
Sự im lặng chính là thừa nhận.
Lộ Sâm khẽ cụp mắt, không hỏi thêm, chỉ vỗ vai anh:
“Vậy để tôi nói chuyện với cậu ấy sau.”
Quý Minh Xuyên khựng lại, yết hầu giật giật. Ban đầu anh muốn nói “Đừng” nhưng đến miệng lại nuốt xuống, chỉ khẽ gật đầu.
Thật ra anh có chút mâu thuẫn.
Không muốn người khác xen vào chuyện của mình, nhưng trong lòng lại mơ hồ hy vọng có ai đó giúp xoa dịu.
Đúng lúc này, điện thoại anh rung lên.
Lộ Sâm liếc thấy tên người gửi, liền cười:
“Đấy, tôi bảo mà, tiểu Tống vẫn quan tâm cậu. Không đến tiễn nhưng vẫn nhắn tin.”
Quý Minh Xuyên cúi đầu, mở khung trò chuyện.
Nhìn đối phương gửi lại hai hàng chữ, môi anh khẽ căng, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống.
Từ ngày hai người tan vỡ trong không vui, họ vẫn chưa một lần liên lạc.
Sau này, khi bình tĩnh lại, anh dần nghĩ thông nhiều chuyện. Lời Tống Hạ nói hôm đó, anh không thể tin trọn vẹn. Huống chi, bốn năm tình cảm đâu thể nói bỏ là bỏ.
Quý Minh Xuyên tính sẽ xử lý xong việc trước mắt, rồi quay về nói chuyện nghiêm túc với cậu.
Nhưng người kia, bao lâu không nói một lời, vừa liên lạc đã gửi loại tin nhắn này.
Dọn đồ đi rồi? Lại còn cố tình chọn đúng hôm nay.
Quý Minh Xuyên đè nén cơn giận, nhanh chóng gõ chữ. Nhưng đánh một câu, lại xóa một câu, chỉnh sửa mãi, cuối cùng chỉ gửi được:
【 Em chờ anh về rồi nói. 】
Vừa ấn gửi, hệ thống liền lạnh lùng nhắc:
"Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối nhận."
Quý Minh Xuyên sững người, nhìn chằm chằm ô thông báo màu đỏ như thể bị ai đấm mạnh vào ngực.
Anh siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch, hồi lâu vẫn không nói gì.
Lộ Sâm nhận ra sắc mặt anh hơi khác thường, cau mày hỏi:
“Làm sao vậy?”
Quý Minh Xuyên không đáp, sải bước đi ra ngoài.
Lộ Sâm vội giữ lại:
“Cậu đi đâu thế? Sắp đến lượt đăng ký rồi.”
Quý Minh Xuyên đứng im, quay đầu liếc anh ta một cái. Chỉ một ánh nhìn đó đã khiến Lộ Sâm chết lặng.
Lộ Sâm dõi theo anh bước nhanh vào khu đăng ký, trên đường quay lại vẫn không ngừng nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Sắc mặt Quý Minh Xuyên khi đọc tin nhắn, thật sự như bị ai tát thẳng mặt. Bao nhiêu năm quen biết, anh ta chưa từng thấy bạn mình chật vật đến vậy.
Lộ Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tấp xe vào lề, rút điện thoại, gọi cho Tống Hạ.
Chuông reo hai tiếng đã có người bắt máy.
“Học trưởng Lộ?” Giọng Tống Hạ rất bình tĩnh, nghe không ra chút khác thường.
“Có rảnh không?” Lộ Sâm cũng giả vờ tùy ý. “Ra ngoài ngồi chút?”
Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê gần Học viện Gia Đức.
Tống Hạ đến trước, ngồi bên cửa sổ. Nắng chiều hắt lên sườn mặt, làm làn da trắng thêm nhợt nhạt.
Vừa ngồi xuống chưa hỏi gì, Lộ Sâm đã nghe cậu thẳng thắn:
“…… Chúng tôi chia tay rồi.”
Lộ Sâm sững sờ.
Anh ta từng đoán hai người có trục trặc, nhưng không ngờ đã đến mức này. Quý Minh Xuyên cũng chưa hé răng nửa lời.
Nghĩ tới biểu cảm của bạn ở sân bay, còn gì không rõ nữa, anh đã bị đá.
“Vì sao?” Lộ Sâm hạ giọng “Chẳng phải hai người vẫn luôn rất tốt sao?”
Tống Hạ cúi mắt, ngón tay chậm rãi vuốt thành ly, cân nhắc nên trả lời thế nào.
Lộ Sâm là bạn cũ của cả hai, lấy lý do qua loa cũng vô nghĩa.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói:
“Có lẽ… Tương lai của bọn em không cùng hướng.”
Lộ Sâm hiểu ngay, cậu không muốn nói thật nhưng cũng chẳng buồn bịa, đơn giản là đẩy lý do sang mình.
Anh ta không gặng hỏi nữa, chỉ cảm khái:
“Đáng tiếc thật. Tôi còn tưởng cậu sẽ theo cậu ấy xuất ngoại.”
Tống Hạ im lặng, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
Cà phê đá đắng đến khé họng, cậu nhíu mày nhưng vẫn không buông ly, lại uống thêm ngụm nữa.
“Dạo này Quý ca thảm lắm.” Lộ Sâm đổi đề tài như thuận miệng kể:
“Tình cảm thất bại, sự nghiệp cũng chẳng mấy suôn sẻ.”
Tống Hạ khựng tay, ngẩng đầu:
“… Sự nghiệp?”
Giọng không lớn nhưng không giấu được sự quan tâm.
“Cậu ấy không nói với cậu à?” Lộ Sâm nhướng mày giả vờ kinh ngạc.
“Từ khi vào Quý thị, cậu ta toàn gặp trắc trở. Ông nội muốn cậu ta làm người thừa kế, cha của cậu ta không phục, nghe nói còn ngầm bắt tay vài lãnh đạo cấp cao, không ít lần chặn đường cậu ấy. Lần này cậu ấy ra nước ngoài, cũng là bị ép đến đường cùng.”
Thực ra tình hình của Quý Minh Xuyên không tệ đến vậy, nhưng Lộ Sâm cố tình thêm mắm thêm muối để xem phản ứng của Tống Hạ.
Quả nhiên, đối phương sững lại một thoáng, rồi khẽ nói:
“… Anh ấy chưa từng nói với em chuyện này.”
“Cậu đã chia tay, không quan tâm cũng bình thường thôi.” Lộ Sâm nhàn nhạt đáp.
Vừa nói xong, hắn nhận ra mình lỡ lời, vội chữa:
“À, tôi không có ý đó. Tôi nhiều chuyện quá, mấy việc này giờ cũng chẳng liên quan gì tới cậu nữa.”
Tống Hạ không đáp, cúi mắt, tâm trí trôi xa.
Cậu biết quan hệ giữa Quý Minh Xuyên và cha luôn căng thẳng. Vài năm trước khi ông nội bệnh, Quý thị chuyển sang tay cha của anh. Có lẽ nếm được lợi ích nên ông ta không chịu buông.
Thời gian đầu vào công ty, Quý Minh Xuyên quả thật gặp khó khăn, cũng từng than thở với cậu vài lần, nhưng sau này gần như không nhắc nữa.
Tống Hạ tưởng anh đã ổn, dù sao, lúc nào anh cũng tỏ ra thành thạo.
Nhưng nhớ lại, trước khi chia tay, anh rất bận, thường về nhà lúc nửa đêm. Khi đó, Tống Hạ nghĩ anh cố tình lạnh nhạt để giảm mâu thuẫn, không ngờ…
Là vì anh thực sự rơi vào hoàn cảnh khó sao?
Và chính mình lại chọn đúng lúc anh khó khăn nhất… Để nói chia tay.
Trong phút chốc, lòng cậu rối bời.
Lộ Sâm nhìn dáng vẻ trầm mặc của cậu, trong lòng ít nhiều đã hiểu ra.
Chưa chắc người này đã thật sự buông bỏ.
Phát hiện đó khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm, bèn chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn:
“Đúng rồi, cậu tính sắp tới sẽ làm gì? Bắt đầu tìm việc chưa?”
“Ừm, dạo gần đây em đang xem.” Tống Hạ miễn cưỡng hoàn hồn.
“Có muốn qua công ty tôi không?” Lộ Sâm cười nói.
“Lúc trước tôi từng bảo rồi, tốt nghiệp thì đến chỗ tôi, lời mời đó vẫn còn hiệu lực.”
Tống Hạ khẽ lắc đầu, ánh mắt bình thản:
“Không cần, em đã nộp hồ sơ cho vài công ty, chắc sắp có thông báo rồi.”
Điều cậu không dám nói là… Lộ Sâm và Quý Minh Xuyên quen nhau quá rõ. Nếu mình đến chỗ anh ta làm, sẽ rất không thích hợp.
“Cậu đúng là mạnh miệng mà cũng cứng đầu.” Lộ Sâm cười bất đắc dĩ.
“Nộp cho mấy công ty nào? Nói tôi nghe thử, để tôi góp ý.”
Tống Hạ cũng không khách sáo, báo ra vài cái tên. Quả nhiên, Lộ Sâm đều biết và bắt đầu phân tích ưu, nhược điểm từng nơi cho cậu.
Câu chuyện dần đi vào quỹ đạo nghiêm túc hơn, bề ngoài có vẻ thoải mái hơn hẳn.
Nhưng từ lúc Tống Hạ nghe anh ta nhắc đến việc Quý Minh Xuyên bị buộc ra nước ngoài, Lộ Sâm vẫn để ý sắc mặt cậu. Hơi thở của cậu từ giây phút đó đã thay đổi.
Lộ Sâm chỉ biết thở dài trong lòng.
Vậy ra… Vẫn còn để tâm.
Hôm đó nói chuyện với Lộ Sâm xong , suốt một thời gian sau Tống Hạ rơi vào trạng thái uể oải.
Cậu vừa bực bội vừa hối hận, dường như đã chọn sai thời điểm. Chia tay đúng lúc sự nghiệp của Quý Minh Xuyên đang lao dốc, chẳng khác nào bỏ đá xuống giếng.
Nhưng cậu cũng hiểu rõ, một khi đã đưa ra quyết định và sự việc đã xảy ra, thì không nên tiếp tục dằn vặt hay chìm đắm trong đó nữa.
Nỗi khó chịu này, cậu chỉ có thể âm thầm tự nuốt xuống.
Tống Hạ dọn ra khỏi căn hộ từng sống chung, tạm thời quay về ở với gia đình.
Ban ngày cậu chỉnh sửa CV, chuẩn bị phỏng vấn, buổi tối đọc sách, tập luyện, sắp xếp cuộc sống thật kín để cố gắng kìm nén mọi cảm xúc trong phạm vi kiểm soát.
Nhờ những trải nghiệm phong phú khi còn đi học, CV của cậu đủ nổi bật để quá trình xin việc diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi.
Cuối tháng 7, cậu nhận được một lời mời làm việc khá tốt, vị trí phân tích viên sơ cấp tại một công ty tư vấn toàn cầu có danh tiếng.
Không chỉ đãi ngộ tốt, cơ hội phát triển rộng mở, mà trong buổi phỏng vấn cậu còn nhận ra đây là một nhóm dự án có phong cách tương tự chương trình tinh anh mà mình từng tham gia, coi trọng năng lực cá nhân và tố chất tổng hợp, đề cao tư duy logic, hiệu suất và tính tự chủ, không sa đà vào hình thức hay lễ nghi rườm rà.
Đó là một tập thể trẻ trung, nhịp độ nhanh, phong cách tự do nhưng luôn hướng đến kết quả.
Dưới áp lực cao, tốc độ trưởng thành cũng nhanh, thành tựu và thử thách song hành.
Với Tống Hạ, đây chính là môi trường lý tưởng, không dựa vào quan hệ hay nể tình, chỉ dùng thực lực để nói chuyện, đem lại cho cậu cảm giác an toàn rõ rệt.
Cậu mất vài ngày để tìm phòng gần công ty, rồi nhanh chóng dọn vào.
Ngày 2 tháng 8, cậu chính thức đi làm.
Sáng hôm đó, Tống Hạ chuẩn bị chỉn chu: áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc chải gọn gàng, tinh thần tốt bước vào công ty làm thủ tục.
Mọi việc buổi sáng diễn ra thuận lợi.
Cấp trên trực tiếp là Lena, tính tình thẳng thắn và rất quan tâm nhân viên mới, dẫn cậu đi làm hồ sơ, giới thiệu môi trường, đăng ký nhân sự.
Khi chuẩn bị quay lại phòng dự án, phía quầy lễ tân bỗng vang lên tiếng gọi khẽ:
“Quý tổng!”
Bước chân Tống Hạ khựng lại, ánh mắt theo bản năng nhìn về hướng đó.
Chỉ một cái liếc mắt, cả người cậu như đứng chôn tại chỗ.
Từ thang máy, một nhóm người bước ra, vây quanh một người đàn ông cao lớn, tuấn tú.
Người đàn ông mặc vest phẳng phiu, dáng người thon dài, nét mặt lạnh lùng. Dù còn trẻ nhưng khí thế sắc bén, tạo cảm giác áp lực cực lớn.
Anh đi không nhanh không chậm, ánh mắt lướt qua xung quanh. Nơi anh đi qua, ai nấy đều tự nhiên đứng thẳng hơn, không dám lộ ra nửa điểm sơ suất.
Ánh mắt đó lướt qua Tống Hạ, nhưng không để lại chút dao động nào , như thể chỉ nhìn một người xa lạ.
Tống Hạ chết lặng tại chỗ, nhịp thở khựng lại nửa giây.
…Quý Minh Xuyên?
Anh… Không phải anh đã ra nước ngoài rồi sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?
—
Rywixe: Bất ngờ ckua
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...