Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương230

Cỡ chữ
Có chuyện gì thì cũng nên báo trước một tiếng chứ? Nếu cô bị bệnh tim, giờ chắc đã xuống âm phủ rồi. Mà khoan, vũ trụ trùng tộc có âm phủ không nhỉ? Khi cô còn đang thầm trách tính khí thất thường của Châu, giọng nói của hắn bất ngờ vang lên bên tai: "Nếu cô không muốn gặp Thời Đình, tôi có thể ném cô trở lại cũng không sao." Một câu nói ngắn gọn khiến Thời Kiến Hạ mở to mắt, vội vàng nắm lấy bàn tay vô hình nhưng có cảm giác thật đang giữ eo mình, giọng cô bất giác cao lên: "Mẹ tôi tỉnh rồi!" Những ngày qua, Thời Kiến Hạ đều đến thăm Thời Đình, nhưng bà ấy vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. Sáng nay, cô cũng không thấy dấu hiệu nào cho thấy bà ấy sắp tỉnh. Nếu không phải Châu nói rằng không cần dùng đến sức mạnh của Tinh Hạch, cô đã định thử chữa trị thêm một lần nữa. Châu không nói thêm gì, nhưng trái tim Thời Kiến Hạ đập thình thịch không kiểm soát, máu trong người cô chảy nhanh hơn, chỉ trong vài giây trán cô đã lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng. Chú ong nhỏ cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc mạnh mẽ của cô, bay đến trước mặt với ánh mắt lo lắng và nghi hoặc. Thời Kiến Hạ nuốt nước bọt, không giấu nổi sự háo hức: "Mẹ tao sắp tỉnh rồi! Tao sắp được gặp mẹ!" Thừa Hoàng cảm nhận được ngón tay cô khẽ run, liền nhảy lên vai cô, dùng đầu nhỏ cọ nhẹ vào má cô để an ủi. Chú ong nhỏ thấy vậy cũng vội vàng bay đến má bên kia của Thời Kiến Hạ, bắt chước cọ cọ theo. Nhưng lúc này, Thời Kiến Hạ chẳng còn tâm trí để ý đến sự tranh giành của hai đứa nhỏ. Khi thấy cái hốc cây gần ngay trước mắt, cô không chần chừ mà nhảy vào. Cô vội vã chạy vào trong, suýt vài lần vấp phải những kết tinh năng lượng rơi rải rác trên đường. Khi cô vén tấm rèm làm từ kết tinh năng lượng, trước mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ hơi nghiêng đầu, đang mỉm cười với Châu. Trái tim Thời Kiến Hạ bỗng trào dâng cảm giác bối rối, không biết có nên bước vào hay không. Cô đã gặp lại mẹ mình. Hình bóng mờ nhạt trong ký ức dần trở nên rõ ràng, những giấc mơ tưởng chừng như ảo ảnh giờ đây lại trở thành hiện thực. Thời Đình nghe thấy tiếng rèm va chạm, quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào ánh nhìn căng thẳng và bất an của Thời Kiến Hạ. Bà ấy khựng lại, đôi mắt đen như đá hắc diện khẽ mở to. Thời Kiến Hạ không kiểm soát được mà siết chặt lấy tấm rèm, lo sợ bà ấy sẽ hỏi mình là ai. Nhưng thay vào đó, cô nghe thấy một tiếng gọi nhẹ nhàng, khàn khàn: "Hạ Hạ." Trước bàn mây, Thời Kiến Hạ và Thời Đình ngồi sát nhau. Chú ong nhỏ nằm trên một quả mọng trong khay trái cây, chậm rãi hút từng giọt nước ngọt. Bé mập Phỉ Phỉ tự động dùng đầu cọ vào lòng bàn tay Thời Đình, dáng vẻ ngốc nghếch vô cùng đáng yêu. Thừa Hoàng nằm lười bên cạnh, thậm chí còn ngáp một cái. Thời Đình rất thích chúng. Dù đang trò chuyện với Thời Kiến Hạ, bà ấy vẫn không quên v**t v* bộ lông mềm mại của chúng. Sắc mặt bà ấy hơi nhợt nhạt, nhưng nét cười hiện rõ giữa đôi mày. Tinh thần của bà ấy rất tốt. Ngồi cạnh Thời Kiến Hạ, ánh mắt bà ấy luôn dõi theo gương mặt con gái, như thể không nhìn đủ. Bị nhìn chăm chú, Thời Kiến Hạ có hơi ngại ngùng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để mặc mẹ nhìn, nhẹ nhàng kể lại những năm tháng mình đã trải qua. Cô chỉ nói về những điều tốt đẹp, còn những chuyện không vui đều lướt qua. Thời Đình không ngốc. Nghe đến đoạn cô nhắc đến tiến sĩ, bà ấy đã hiểu rằng những năm bà ấy hôn mê, ông ta đã không ngừng gây sóng gió, Thời Kiến Hạ chắc chắn đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng thấy con gái không muốn nói, Thời Đình cũng giả vờ không đoán được, bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. "Năm đó, chính tiến sĩ đã đánh trọng thương mẹ." Khi nhắc đến việc này, nụ cười trên gương mặt Thời Đình tắt dần, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo rõ rệt. Thời Kiến Hạ không hề ngạc nhiên với câu trả lời này. Trong trí nhớ của Châu, cô biết mẹ mình từng bị tiến sĩ kiểm soát. Dù bà ấy được cha cô lặng lẽ đưa ra khỏi phòng thí nghiệm, với thủ đoạn của tiến sĩ, chắc chắn ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cô lấy ra miếng ngọc bội mà Châu đưa cho mình và hỏi: "Châu nói, khi mẹ hôn mê, mẹ đã cầm chặt miếng ngọc này. Mẹ có biết nó thuộc về ai không?" Ký ức của Thời Đình dừng lại trước lúc bà ấy bị trọng thương và rơi vào hôn mê. Khi nhìn thấy miếng ngọc, đồng tử bà ấy khẽ co lại. Một loạt ký ức không mấy tốt đẹp ùa về. Phòng thí nghiệm hỗn loạn, các nhà nghiên cứu ra vào tấp nập, những người lính trang bị vũ khí đầy đủ... Và cả một sĩ quan với vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Khuôn mặt uy nghiêm đó in sâu trong trí nhớ của Thời Đình. Bà khẽ nhắm mắt, rồi thốt lên hai chữ: "Vân Thượng." "Miếng ngọc này là của nguyên soái Vân Thượng. Ông ấy là cha mẹ, hay nói chính xác hơn, là người cung cấp gen cho mẹ." "Mẹ là sản phẩm thử nghiệm được tiến sĩ tạo ra từ gen của ông ấy." Hơn nữa, là một sản phẩm bán thất bại, vì bà ấy không thể thức tỉnh Ngụy Trang. Dù đã từng đoán đến khả năng này, nhưng khi nghe chính miệng Thời Đình xác nhận miếng ngọc thuộc về nguyên soái Vân Thượng, Thời Kiến Hạ vẫn cảm thấy như trái tim bị ai đó bóp nghẹt. Những kỷ niệm khi cô từng tiếp xúc với lão nguyên soái tràn về. Cô vẫn không thể liên hệ hình ảnh một người kiểm soát Hoa Bỉ Ngạn với khuôn mặt đầy lòng nhân từ của ông ấy. Không phải ông ấy luôn nỗ lực đẩy lùi trùng tộc khỏi vũ trụ loài người sao? Vì sao lại có mối liên hệ phức tạp với Hoa Bỉ Ngạn, tổ chức gắn bó chặt chẽ với trùng tộc cấp cao? Thậm chí, ông ấy còn chủ động đưa Tinh Hạch cho cô. Phải chăng ông ấy có mục đích gì khác? Thấy gương mặt cô thay đổi, Thời Đình lo lắng hỏi: "Sao vậy con?" Thời Kiến Hạ không giấu mẹ, kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra sau khi cô gặp lão nguyên soái. Thời Đình nghe mà ngẩn người, nhớ lại quãng thời gian ông ấy dẫn bà đi. Đó là một đêm rất yên bình. Hạ Nguyên Tễ vì thực hiện một nhiệm vụ quan trọng đã rời nhà hơn nửa tháng… Vào buổi chiều tối, Thời Đình nhận được tin nhắn từ Hạ Nguyên Tễ nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, ông ấy sẽ sớm trở về nhà. Thời Kiến Hạ khi đó chỉ mới hai tuổi, ngồi trên giường nghịch thắt lưng của Hạ Nguyên Tễ. Thời Đình ôm cô bé vào lòng, hát ru để dỗ con ngủ. Đột nhiên, có người xông vào nhà, giật lấy Thời Kiến Hạ còn chưa ngủ. Đứa trẻ nhỏ dường như linh cảm được rằng mình sắp phải rời xa mẹ, cất tiếng khóc vang đầy đau lòng. Người đàn ông già xuất hiện bất ngờ chỉ lạnh lùng liếc Thời Đình một cái, bỏ lại hai chữ "đưa đi." Kể từ đó, bà ấy không còn được gặp lại Hạ Nguyên Tễ hay Thời Kiến Hạ nữa. Thời Kiến Hạ ngập ngừng khi nhắc đến mối liên hệ giữa nguyên soái Vân Thượng và Hoa Bỉ Ngạn. Cô không biết phải diễn tả mối quan hệ này như thế nào. Thời Đình hiểu ý con gái, bà ấy khẽ mím môi rồi hỏi: "Con có biết về phe Dung Hợp không?" Thời Kiến Hạ gật đầu. "Phe Dung Hợp là do ông ấy thành lập." "Khi vũ trụ trùng tộc xâm nhập mạnh mẽ vào vũ trụ loài người, loài người chịu thất bại nặng nề, ông ấy đã lập ra phe Dung Hợp với mong muốn tìm ra cách thức thức tỉnh Ngụy trang thông qua ký sinh nhân tạo." Nhưng kết quả ai cũng biết, phe Dung Hợp chưa kịp đạt được thành tựu đã gây ra thảm họa trùng tộc, đẩy chính mình đến bờ vực bị tiêu diệt và không thể công khai tồn tại nữa. "Trong cuộc thanh trừng đó, phe Dung Hợp mất đi rất nhiều người và tài liệu nghiên cứu. Khi ấy, nguyên soái Vân Thượng vẫn chưa phải nguyên soái, ông ấy cũng bị liên lụy, không thể bảo vệ phe Dung Hợp." Dù nguyên soái Vân Thượng là cha ruột của Thời Đình về mặt huyết thống, bà vẫn không thể thốt ra hai chữ "cha." Sự xa cách về cả tâm lý lẫn sinh lý quá mạnh mẽ. "Tiến sĩ từng được ca ngợi là một nhà nghiên cứu thiên tài. Ông ta muốn khởi động lại nghiên cứu của phe Dung Hợp, nhưng phe bảo thủ của Liên bang đã từ chối đề xuất của ông ta, còn coi ông ta là một nhân vật nguy hiểm. Vì vậy, ông ta bị điều chuyển khỏi Viện Nghiên cứu trùng tộc Liên bang, thành lập Hoa Bỉ Ngạn." "Sau này, nguyên soái Vân Thượng cũng muốn khôi phục lại nghiên cứu của phái Dung Hợp và tìm đến ông ta. Từ đó, mẹ được sinh ra." "Nhưng không biết tại sao, họ dường như đã xảy ra mâu thuẫn. Tiến sĩ đưa mẹ đi để tiếp tục các thí nghiệm, còn mẹ thì thừa cơ trốn thoát, nhưng không biết bằng cách nào lại đến được đây." Khi đó, Thời Đình đã bị thương nặng. Dù trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, nhưng bà ấy không hề biết mình đã đến nơi nào, thậm chí không nhận ra mình đã được Châu cứu và bảo vệ suốt những năm qua. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp lý. Điều này có nghĩa rằng gen mà tiến sĩ sử dụng để tạo ra các vật thí nghiệm là do nguyên soái Vân Thượng chủ động cung cấp. Ông ấy không muốn gen của vợ mình kết hợp với người khác và cũng không muốn nhân bản một "người vợ" chỉ có vẻ ngoài mà không có linh hồn. Vì vậy, ông ấy yêu cầu tiến sĩ thực hiện thí nghiệm với gen của ông ấy và vợ. Nhưng vẫn có rất nhiều điểm không thể lý giải được. Chẳng hạn, câu nói mà tiến sĩ để lại trước khi qua đời rốt cuộc là nhắm đến ai. “Tại sao ông ấy lại muốn đưa con đi?” Thời Kiến Hạ hỏi. Người mà cô nhắc đến rõ ràng là lão nguyên soái Vân Thượng. Nếu ông ấy muốn giải quyết khủng hoảng của Liên bang, và phe Dung Hợp đã nghiên cứu ra rằng người sở hữu Ngụy trang "Sơn Hải Kinh" chính là chìa khóa, không lý nào ông ấy lại đưa cô, một người cũng có huyết mạch của Sơn Hải Kinh, ra khỏi cuộc chơi. Thời Đình khẽ cau mày, dường như bà ấy cũng không thể hiểu được chuyện này. Thấy mẹ có vẻ mệt, Thời Kiến Hạ vội nói: “Chuyện này có thể để sau. Mẹ vừa tỉnh lại, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.” Thời Đình gật đầu, để con gái đỡ mình về lại giường mây nằm xuống. Phỉ Phỉ và Thừa Hoàng nối đuôi nhau nhảy khỏi bàn, lon ton đi theo hai mẹ con, rồi nhảy lên giường, mỗi con chiếm một bên, khoanh chân nằm xuống ngoan ngoãn. Thời Đình suýt nữa bị dáng vẻ đáng yêu của chúng làm tan chảy. Bà ấy nhẹ nhàng vuốt đầu chúng, cuối cùng không cưỡng lại được sự mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thời Kiến Hạ khẽ vỗ mông nhóc Phỉ Phỉ, dặn nó ở lại chăm sóc mẹ, rồi ôm lấy Thừa Hoàng cùng con ong nhỏ đang chập chững bay theo ra khỏi nhà cây. Châu thấy cô ra ngoài, hừ một tiếng không lớn không nhỏ, như muốn khắc dòng chữ “Tôi không ưa cô” trên trán. Thời Kiến Hạ lười tranh cãi với hắn, chỉ tay về phía ngoài nhà cây, ý bảo muốn nói chuyện riêng. Châu hơi nhíu mày. Đợi đến khi cô gần đi khỏi, hắn mới miễn cưỡng đi theo. Hắn không dám nói cho Thời Đình biết rằng mình thích bà ấy. Kể từ khi bà ấy biết hắn chính là con ong nhỏ ngày trước, ánh mắt bà ấy nhìn hắn chẳng khác gì ánh mắt bà nhìn Thời Kiến Hạ, điều này khiến hắn vô cùng bức bối. Quan trọng hơn, khi Thời Đình trò chuyện với Thời Kiến Hạ, sau khi hỏi về tình trạng của cô, bà ấy lập tức hỏi về Hạ Nguyên Tễ. Nghe tin ông ấy cũng bị thương nặng và đang hôn mê giống mình, bà ấy vội vàng bày tỏ mong muốn trở về ngay. Điều này khiến Châu khó chịu đến mức nghẹn lời, nhưng lại không có tư cách để cản bà ấy. Nhìn dáng vẻ chậm chạp của Châu, Thời Kiến Hạ vừa cảm thấy bất lực, vừa buồn cười. Mẹ cô đã tỉnh lại, cô không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây. Nhưng trước khi trở lại vũ trụ loài người, cô cần nâng cao sức mạnh. Dạo gần đây, đàn nhóc con của cô đã nâng cấp sau khi hấp thụ các kết tinh năng lượng. Nhưng hiện tại, chỉ có Cộng Công đạt đến Siêu phàm cấp một, còn các nhóc khác phần lớn ở mức cấp tám đến chín. Trong mắt Thời Kiến Hạ trước đây, mức độ sức mạnh này đã là rất mạnh rồi. Tuy nhiên, đối với những kẻ có mưu đồ, cô chẳng khác gì một con kiến hơi lớn hơn một chút. Cô cần đạt được sức mạnh Siêu phàm cấp 3 để thực sự có chỗ đứng trong Liên bang. Thời Kiến Hạ đi thẳng vào vấn đề: “Tôi cần tiêu thụ một lượng lớn các Xúy Trùng.” Mỗi trùng tộc cấp cao đều có khả năng kiểm soát các Xúy Trùng, và thứ mà Thời Kiến Hạ thiếu nhất lúc này là các Xúy Trùng cấp cao. Chỉ cần tăng cấp tiềm lực cho đám nhóc, việc nâng cấp chúng lên mức chiến đấu Siêu phàm cấp 3 chỉ là vấn đề thời gian. Châu nhếch mép: “Cô đang đứng trước mặt một con trùng tộc như tôi mà dám đòi ăn nguồn sức mạnh của chúng tôi? Có phải hơi quá đáng rồi không?” Không nao núng, Thời Kiến Hạ đáp lại bình thản: “Tôi đâu có ý định ăn của anh hay thuộc hạ của anh.” Cô giơ tay chỉ về phía bên kia sông: “Theo như thỏa thuận trước đó, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để tôi giúp anh đối phó với Lục. Nếu để hắn ta tiếp tục lớn mạnh, con đường duy nhất của anh chỉ có thể là diệt vong.” Cũng giống như một quốc gia không thể có hai vị vua, xã hội trùng tộc vốn có sự phân cấp rõ ràng cũng không thể tồn tại hai vị Vương cùng lúc. Sớm muộn gì, Châu và Lục cũng sẽ phải đối đầu. Châu liếc nhìn cô chăm chú: “Làm sao tôi biết được sau khi tôi giúp cô, cô sẽ không quay lại và tiêu diệt tôi? Dù sao thì con người và trùng tộc vốn đã là kẻ thù không đội trời chung.” Kể từ khi trùng tộc xâm nhập vào vũ trụ loài người, mối quan hệ giữa hai bên chỉ là cuộc chiến giành quyền thống trị, hoặc là con người đàn áp trùng tộc, hoặc ngược lại. Nếu trùng tộc thất bại trong cuộc chiến, Châu không tin rằng loài người sẽ dừng lại ở việc đẩy lùi trùng tộc ra khỏi vũ trụ của mình, nhất là khi giữa hai vũ trụ vẫn còn tồn tại những khe nứt không gian kết nối. Thời Kiến Hạ nghiêng đầu một chút: “Tôi là người luôn bảo vệ người thân của mình. Cách tôi đối xử với người nhà và người ngoài là hoàn toàn khác nhau. Nếu anh ngoan ngoãn làm anh trai khác cha khác mẹ của tôi, tại sao tôi lại phải lãng phí thời gian để tiêu diệt anh?” Châu: “...” Cô tiếp tục: “Nếu tôi không thể sống trong vũ trụ loài người, tôi sẽ dẫn mẹ tôi đến đây để tìm nơi nương tựa. Chẳng lẽ anh lại không phong cho tôi làm công chúa à?” Châu: “...” Cô bổ sung thêm: “Anh nhìn xem, đây là một con đường dự phòng tuyệt vời đến mức nào. Tôi có điên mới hoàn toàn hủy hoại anh.” Châu: “...” Thời Kiến Hạ tiếp tục giọng điệu thuyết phục: “Tôi không chỉ coi anh là anh trai mà còn là chỗ dựa vững chắc. Anh xem tôi tin tưởng anh đến mức nào, ăn một chút Xúy Trùng cấp cao dưới trướng kẻ thù của anh thì có gì to tát? Chúng ta cùng hợp tác có lợi, đôi bên cùng thắng.” Châu cười nhạt: “Cô quả thực là người tốt bụng nhỉ.” Thời Kiến Hạ không ngần ngại gật đầu: “Tôi chỉ tốt với anh thôi. Còn với người khác, tôi chẳng buồn nhìn đến.” Châu: “…” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...