Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"
Chương229
Cỡ chữ
Thật ra, Thời Kiến Hạ cũng thấy lạ. Chú ong nhỏ thân thiết với cô là điều dễ hiểu vì nó đã hấp thụ máu của cô và coi cô như mẹ. Nhưng Công Dã Ký Vọng hầu như không có giao thiệp gì với nó, tại sao nó lại tỏ ra gần gũi đến vậy?
Chẳng lẽ chú ong nhỏ là một kẻ ngây thơ, thấy ai cũng muốn đến gần để cọ cọ?
Ánh mắt Lôi Tân và hai người kia đầy ngờ vực, nhưng trước sự thật hiển hiện, họ cũng không tiện hỏi thêm mà chuyển sang chủ đề khác.
“Tôi nghe cô nói đã tìm được mẹ rồi à? Bà ấy được Vương trùng tộc cứu sao? Nếu nguyên soái biết mình có thêm một người thân, ông ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng!”
Sau khi Thời Kiến Hạ nhận lại lão nguyên soái là người thân, ông ấy từng hỏi về mẹ cô, như bà ấy hiện giờ thế nào, có còn sống không, là người ra sao, liệu hai mẹ con có giống nhau không, thậm chí muốn xem ảnh của bà ấy.
Nhưng Thời Kiến Hạ hoàn toàn không biết gì cả. Dường như sợ làm cô buồn, lão nguyên soái sau đó không nhắc lại nữa.
Thời Kiến Hạ gật đầu: “Nói ra thì dài, mọi người không sao chứ? Có bị thương không?”
Chỉ với một câu, cô khéo léo chuyển hướng câu chuyện. Dù Lôi Tân và những người khác rất tò mò về những gì cô đã trải qua, nhưng cũng không tiện hỏi thêm.
Mọi người đồng loạt lắc đầu.
Công Dã Ký Vọng giải thích: “Bọn anh tỉnh lại thì đã ở trong khu vực biển hoa này. Sức mạnh trong cơ thể bị kiềm chế, bị những trùng tộc cấp cao ép buộc thu thập mật hoa…”
Bốn người họ bị giữ lại bởi trùng tộc cấp cao. Trong khi đó, Thời Kiến Hạ cùng rơi xuống sông lại biến mất không dấu vết. Công Dã Ký Vọng vô cùng lo lắng, nhưng sức mạnh của Châu quá lớn. Anh đã thử nhiều lần mà không phá vỡ được xiềng xích vàng kim, thậm chí còn bị áp chế mạnh hơn, nên đành kìm nén nỗi sốt ruột, chờ đợi cơ hội thích hợp để trốn thoát.
Không ngờ Thời Kiến Hạ lại tìm đến trước, hơn nữa còn trở thành anh em khác cha khác mẹ với Vương trùng tộc. Diễn biến này quả thực quá kỳ lạ.
Nghĩ đến đây, Công Dã Ký Vọng bất giác hỏi: “Bây giờ chúng ta có thể tự do hoạt động trong khu vực này sao?”
Đây là sào huyệt của trùng tộc!
Trước đây, không ai dám nghĩ đến việc có thể tự do đi lại trong tổ của trùng tộc cả.
Thời Kiến Hạ liếc nhìn những chú ong nhỏ chăm chỉ thu thập mật xung quanh, lại nhìn về phía cây đại thụ khổng lồ phía xa, tự tin trả lời: “Nếu không gây chuyện, chắc sẽ không sao.”
Cùng lắm thì cô sẽ gọi Châu đến làm chỗ dựa. Nếu hắn muốn làm cha dượng của cô, trước hết phải học cách làm điểm tựa đáng tin cậy đã.
Cùng lúc đó, tại hành lang bên ngoài phòng họp của Ban Điều Tra Trùng Tộc sao Nam Đằng…
Bạch Tiểu Cửu ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo từng điều tra viên và sĩ quan rời khỏi phòng họp. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Nguyên Tễ bước ra sau cùng, hiện lên vẻ do dự.
Hạ Nguyên Tễ tỉnh lại vào ngày thứ ba sau khi Thời Kiến Hạ mất tích. Sức mạnh của Tinh Hạch không chỉ hồi phục suối tinh thần lực bị tổn thương của ông ấy, mà còn đẩy sức mạnh Ngụy Trang của ông ấy lên một bậc, tiến vào hàng ngũ cường giả siêu phàm cấp ba đỉnh cao.
Khi biết tin con gái yêu mất tích trong nhiệm vụ thanh trừng xúy trùng, Hạ Nguyên Tễ lập tức phối hợp với quân đội và Ban Điều Tra Trùng Tộc, đồng thời dưới sự đảm bảo của Nguyên soái Vân Thượng, quay lại nhận chức trong Quân đoàn Vân Thượng để tham gia vào chiến dịch giải cứu lần này.
Giờ đây, đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Thời Kiến Hạ mất tích, nhóm nghiên cứu không gian khe nứt dự đoán rằng xúy trùng dưới biển sâu sẽ sớm mở ra.
Khoác trên người bộ quân phục trang nghiêm của một Thiếu tướng vừa được phục hồi quân hàm, Hạ Nguyên Tễ bắt gặp ánh mắt của Bạch Tiểu Cửu. Ông ấy ra hiệu cho Trang Minh Nguyệt và những người đi cùng rời đi trước.
Khi mọi người đi xa một đoạn, Bạch Tiểu Cửu đứng dậy, ngập ngừng gọi: "Chú Hạ..." Rồi vội bổ sung: "Hay để cháu đi thay cho? Chú vừa tỉnh lại, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi thêm một thời gian."
Hạ Nguyên Tễ chú ý đến hành động nhỏ nhặt khi cậu thiếu niên nắm chặt góc áo, khẽ giơ tay xoa đầu cậu, mỉm cười: "Nhà cần có cháu trông coi. Chú nhất định sẽ đưa Hạ Hạ trở về an toàn."
Đang định tìm lý do thuyết phục Hạ Nguyên Tễ cho phép mình tham gia hành động, Bạch Tiểu Cửu hoàn toàn đơ người. Cậu ta không ngờ ông ấy lại xoa đầu mình, cơ thể cứng như khúc gỗ, mọi lý lẽ trong đầu phút chốc tan biến.
Phải đến khi Hạ Nguyên Tễ vỗ nhẹ vai cậu ta và dặn dò phải tự bảo vệ bản thân, cậu ta mới choáng váng tỉnh lại.
Nhìn theo bóng Hạ Nguyên Tễ đã đi xa, Trang Minh Nguyệt cùng vài sĩ quan tập trung quanh ông ấy , không biết họ nói gì, chỉ thấy Trang Minh Nguyệt gật đầu và đáp một tiếng "Được."
Hạ Nguyên Tễ nhận ra ánh mắt dõi theo mình, liền quay lại, mỉm cười vẫy tay với Bạch Tiểu Cửu đang ngơ ngác.
-
Thời Kiến Hạ cố ý nói lấp lửng, vừa để thử dò xét thái độ của ba người Lôi Tân, vừa muốn biết họ có biết gì về Thời Đình hay không. Tuy nhiên, ngoài việc hỏi về Thời Đình lúc đầu, họ không có phản ứng nào thêm.
Trong thời gian ngắn không thể thu được thông tin gì, Thời Kiến Hạ cân nhắc xem có nên nói nghi ngờ của mình cho Châu biết, nhờ hắn thiết kế một cái bẫy để lật tẩy họ hay không.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô quyết định bác bỏ ý định đó, chờ đợi đến khi mẹ cô tỉnh lại để hỏi thẳng những gì đã xảy ra năm xưa.
Cô tiết lộ với ba người Lôi Tân rằng mẹ mình sắp tỉnh lại. Nếu bọn họ thực sự có vấn đề, chắc chắn trong lòng sẽ lo lắng hơn cô rất nhiều, càng không tránh khỏi việc tìm cơ hội ra tay.
Thời Kiến Hạ kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của họ, đồng thời cũng chú ý tìm kiếm các sinh viên quân sự bị mất liên lạc.
Châu có lẽ cảm thấy mất mặt vì bị Thời Kiến Hạ uy h**p trước mặt Công Dã Ký Vọng, nên kể từ đó hoàn toàn không xuất hiện. Dù cô nói thế nào, hắn cũng làm ngơ.
Thời Kiến Hạ sợ rằng nếu thực sự chọc tức Châu, hắn sẽ sử dụng những hành động bá đạo và đáng sợ. Vì vậy, cô không làm phiền hắn nhờ tìm kiếm nữa, mà thả đám nhóc của mình ra để truy tìm tung tích của Bách Lý Huyền Hào và những người khác.
Cô tìm đến địa điểm mọi người đã rút lui khi biến cố xảy ra, lần theo các ký hiệu mà họ để lại, cuối cùng phát hiện ra một bãi biển. Tuy nhiên, tại bãi biển, các ký hiệu bị gián đoạn. Theo thỏa thuận trước đó, các sinh viên quân sự đáng lẽ đã lặn xuống biển. Vì vậy, cô thả những nhóc con có khả năng đặc biệt về nước xuống biển tìm kiếm.
Thế nhưng, dù tìm đi tìm lại, thậm chí xuống cả vùng biển sâu hơn, đàn nhóc con của cô vẫn không phát hiện được dấu vết của Bách Lý Huyền Hào và đồng đội.
Điều này khiến Thời Kiến Hạ cảm thấy bất an.
Trước đó, họ đã thống nhất, nếu gặp nguy hiểm và buộc phải tách ra mà không kịp để lại ký hiệu, họ sẽ tìm dọc theo bờ biển hoặc sử dụng Tỵ Thủy Châu để ẩn náu ở vùng biển nông, chờ cơ hội gặp lại.
Bách Lý Huyền Hào và mọi người đã rút lui sau khi nhận được cảnh báo của cô, chưa hề gặp phải nguy hiểm. Do đó, bọn họ hoàn toàn có đủ thời gian để để lại ký hiệu chờ cô và Công Dã Ký Vọng đến. Họ lẽ ra phải ở gần khu vực biển xung quanh.
Chẳng lẽ họ đã gặp nguy hiểm dưới biển? Nhưng nhóm của họ đông người, trừ khi gặp phải cường giả cấp Thánh Vực, nếu không thì không thể bị quét sạch toàn bộ.
Trước đó, để đảm bảo an toàn cho đường rút lui, Thời Kiến Hạ đã cử đàn nhóc con tuần tra vùng biển nông. Các loài cá ở đó đều có cấp độ chiến đấu thấp, và các sinh viên hoàn toàn có thể xử lý được.
Liệu có liên quan đến Châu?
Thời Kiến Hạ nhanh chóng phủ nhận giả thiết này. Cô đã hỏi Châu liệu hắn có biết về những người từng đến vũ trụ trùng tộc qua nhiều năm qua không. Hắn chỉ khẽ cười khẩy, rõ ràng là biết.
Dựa trên những bộ xương và manh mối mà cô tìm thấy, cô có thể suy đoán rằng không một ai trong số những người đến vũ trụ trùng tộc chết dưới tay Châu. Họ hầu như đều bị tấn công bởi trùng tộc bình thường hoặc sinh vật khổng lồ và chết vì thương tích.
Có thể Châu cũng sớm biết cô và các sinh viên quân sự đã lên bờ tại vùng đất này, nhưng vì không để tâm đến những "con kiến nhỏ" như họ, nên hắn không hành động gì.
Ở bên bờ sông, Châu ra tay nhiều khả năng là vì bị Lục khiêu khích, đồng thời cảm nhận được khí tức của Tinh Hạch trong “Sơn Hải Kinh”, nên mới mang cô về để thử đánh thức mẹ cô.
Với tính cách của hắn, ngay cả khi biết vị trí của Bách Lý Huyền Hào và những người khác, chắc chắn cũng không quan tâm.
Vậy thì, hoặc là họ tự rời đi, hoặc bị ai đó bắt đi.
Khả năng họ tự rời đi không cao. Trong tình cảnh cô và Công Dã Ký Vọng mất tích, ngay cả khi muốn tìm kiếm hai người họ, đám người Bách Lý Huyền Hào chắc chắn sẽ để lại một nhóm ở nguyên chỗ cũ, để tránh việc cả hai nhóm cứ đi vòng quanh tìm nhau.
Vậy khả năng còn lại chính là bị ai đó đưa đi.
Thời Kiến Hạ kìm nén những suy đoán tiêu cực, ra lệnh cho đàn nhóc con tiếp tục tìm kiếm, trong khi bản thân kể lại tình hình ở bờ biển cho Công Dã Ký Vọng, đồng thời hỏi xem con ong nhỏ có thể giúp tìm người hay không.
Con ong nhỏ lập tức đồng ý, nhanh chóng liên lạc với các trùng tộc ong khác đang săn những sinh vật khổng lồ, nhờ họ chú ý đến dấu vết của con người.
Sau khi bàn bạc với Công Dã Ký Vọng, Thời Kiến Hạ quyết định chia nhóm thành hai. Công Dã Ký Vọng sẽ cùng Lôi Tân và hai người khác, mang theo một đàn nhóc con, để tìm kiếm trong khu rừng do Châu kiểm soát. Cô thì thử thăm dò tình hình ở bờ bên kia.
Tất nhiên, Thời Kiến Hạ không định tự mình vượt sông để lao vào nguy hiểm. Thay vào đó, cô phái những nhóc con có tốc độ nhanh và khả năng ẩn náu tốt như núi Bất Chu lặng lẽ lặn qua dòng sông.
Cô vẫn nhớ trước khi rơi xuống dòng sông, Lục đã yêu cầu Châu giao nộp con mồi của hắn ta. Nhưng cô không rõ liệu con mồi đó là Lôi Tân và hai người kia, hay chính cô, người đã lộ sức mạnh của Tinh Hạch sau khi nuốt xúy trùng của sinh vật mặt bướm.
Núi Bất Chu dưới sự chỉ dẫn của Thời Kiến Hạ, thận trọng lên bờ từ một đám lau sậy.
Cảnh vật bên kia sông không đến mức thay đổi hoàn toàn nhưng cũng có sự khác biệt đáng kể so với khu rừng dưới quyền kiểm soát của Châu.
Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất là những xúy trùng màu đen lơ lửng trên không trung, xuất hiện lác đác. Có lẽ do khu vực này gần ranh giới của lãnh thổ Châu, nên số lượng xúy trùng tộc không nhiều, các loài trùng tộc hoạt động ở đây đều là trùng tộc cấp thấp.
Chúng xếp thành hàng trước các xúy trùng, chờ đợi đến lượt mình bước vào, sau đó di chuyển chậm rãi từng chút một.
Thời Kiến Hạ nhận thấy rằng, các xúy trùng cấp thấp này sau khi tiếp nhận một số lượng trùng tộc nhất định sẽ chuyển sang trạng thái ngủ. Những trùng tộc còn lại trong hàng sẽ tìm xúy trùng khác để tiếp tục xếp hàng, còn khu vực gần các xúy trùng đang ngủ sẽ trở nên trống trải.
Việc rất nhiều trùng tộc cấp thấp tụ tập mà không tự ăn lẫn nhau là điều chưa từng xảy ra trong Liên bang.
Thời Kiến Hạ không định đối đầu trực diện với những loài trùng tộc này. Cô chỉ đạo núi Bất Chu lặng lẽ tiếp cận một xúy trùng đang ngủ, âm thầm nuốt chửng nó.
Khi xúy trùng tộc biến mất, nguồn năng lượng tụ tập gần đó bị gián đoạn, sau đó từ từ tản ra không khí.
Núi Bất Chu sau khi nuốt xúy trùng tộc liền ẩn mình vào bụi cây, còn Thời Kiến Hạ quan sát xung quanh từ góc nhìn của núi Chiêu Dao. Lũ trùng tộc gần đó vẫn chăm chỉ xếp hàng, hoàn toàn không nhận ra xúy trùng gần mình đã biến mất.
Cô lặp lại chiến thuật cũ, chỉ đạo núi Trường Lưu nuốt chửng một xúy trùng khác đang ở trạng thái ngủ say, và một lần nữa, không có loài trùng tộc nào phát hiện sự việc.
Thành công này khiến cô rất hào hứng, lập tức ra lệnh cho những đứa nhỏ ẩn náu trong các bụi cây xung quanh, tìm cơ hội nuốt những xúy trùng đang ngủ say, tuyệt đối không được kinh động kẻ địch.
Vì đàn con luôn tự làm rất tốt trong việc này, Thời Kiến Hạ chuyển sự chú ý sang Mạnh Cực đang tiếp tục tiến sâu vào rừng để thám hiểm.
Mạnh Cực, với khả năng ẩn náu xuất sắc và sự che chở của những tán cây khổng lồ trong vũ trụ trùng tộc, dễ dàng giấu kín dấu vết của mình.
Thời Kiến Hạ hi vọng có thể tìm ra nơi tập trung các loài trùng tộc cấp cao mà sĩ quan quân đội vô danh đã ghi trong nhật ký, hoặc nơi trú ngụ của vị Vương trùng tộc đang chủ trương xâm lược vũ trụ loài người để khai thác tài nguyên làm lợi cho các trùng tộc cấp cao.
Dọc theo hành trình, Mạnh Cực phát hiện số lượng xúy trùng ngày càng nhiều hơn, nhưng chúng vẫn phân bố rải rác, không tập trung đông đúc. Những loài trùng tộc xếp hàng bên ngoài xúy trùng cũng chỉ toàn trùng tộc cấp thấp.
Thỉnh thoảng, một sinh vật khổng lồ không vừa mắt với đám đông trùng tộc cấp thấp này, xông ra phá vỡ hàng ngũ và đánh nhau với chúng. Nhưng trước khi bị đàn trùng tộc bao vây phản công, nó nhanh chóng chuồn đi.
Thời Kiến Hạ để ý, trong một lần sinh vật khổng lồ lao vào xúy trùng, nó không thể vào trong mà như đâm phải một bức tường vô hình.
Điều này khiến cô thấy thú vị, bắt đầu suy nghĩ tại sao trùng tộc và con người có thể vượt qua xúy trùng, còn sinh vật khổng lồ thì không. Cô ghi lại sự việc này để nghiên cứu thêm sau.
Không lâu sau, Mạnh Cực phát hiện một nhóm trùng tộc cấp cao. Chúng dường như đang tuần tra, khi phát hiện sinh vật khổng lồ lấy trùng tộc cấp thấp làm mồi, chúng lập tức can thiệp, săn giết sinh vật đó.
Mạnh Cực ẩn mình trong bụi cây, dồn hết sức thu mình lại để theo dõi trận chiến mà không bị phát hiện.
Khu rừng này thực sự quá rộng lớn. Thời Kiến Hạ lo sợ Lục sẽ chú ý, nên không dám cử quá nhiều nhóc con vượt sông. Khi nuốt xúy trùng, chúng chỉ nhắm đến các xúy trùng đang ở trạng thái nghỉ ngơi và không bị trùng tộc nào chú ý. Phần lớn các xúy trùng này đều ở cấp độ từ C đến A, hoàn toàn không có xúy trùng cấp S nào.
Vì thế, sau vài ngày, cô không phát hiện được tung tích của Lục hay bất kỳ khu vực tập trung lớn nào của xúy trùng.
Đúng lúc cô bắt đầu cảm thấy nản lòng, một bàn tay vàng khổng lồ bất ngờ xuất hiện từ trên không. Như đang nặn bột, bàn tay ấy giữ chặt eo cô, thẳng hướng đưa cô về phía cây đại thụ khổng lồ.
Chú ong nhỏ đang ngủ trên đầu Thời Kiến Hạ giật mình tỉnh dậy, vỗ cánh bay lên hoảng hốt. Khi nhận ra sức mạnh bất ngờ kia thuộc về Châu, nó mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại đậu trên đầu cô.
Thời Kiến Hạ bất ngờ bị kéo lên không trung, suýt nữa làm rơi Thừa Hoàng đang nằm trong lòng. Cô nghiến răng nói: "Anh phát điên gì vậy?"
Câu này rõ ràng là dành cho Châu, chắc chắn hắn nghe thấy.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...