Lưỡi Kiếm Tình Sầu
Chương9: Sát thủ bí ẩn
Cỡ chữ
Tôn Nguyệt đứng giữa ánh đèn mờ ảo của phòng khách, lòng như lửa đốt. Những lời Ngọc Mai nói vẫn vang vọng trong đầu cô. Phản bội, sự sợ hãi, sự đe dọa từ Cao Tùng - tất cả như một cơn bão cuốn lấy tâm trí cô. Cô quay sang nhóm bạn, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Trần Vân, cậu có chắc chắn về việc có một sát thủ theo dõi chúng ta không?” Tôn Nguyệt hỏi, giọng kiên định.
Trần Vân gật đầu, đôi mắt anh nheo lại như đang suy nghĩ. “Tôi cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ bí ẩn. Hắn không chỉ đơn thuần theo dõi mà còn có kế hoạch cụ thể.”
“Và chúng ta cần phải làm gì?” Tống Huyền hỏi, không giấu nổi sự căng thẳng. “Chúng ta không thể để hắn tiếp cận.”
“Chúng ta phải hành động ngay,” Lưu Tích nhấn mạnh. “Không thể chần chừ nữa. Hắn có thể biết mọi bước đi của chúng ta.”
“Nhưng làm cách nào?” Tôn Nguyệt hỏi, lòng cô đầy nghi ngờ. “Chúng ta không biết hắn là ai, cũng không biết sức mạnh của hắn.”
Trần Vân tiến lại gần, ánh mắt anh sắc lạnh. “Tôi có thể dùng Thuật Đoán Ý để xác định động thái của hắn. Nhưng cần phải cẩn trọng.”
“Chúng ta không thể lộ diện,” Tống Huyền cảnh báo. “Nếu hắn nhận ra chúng ta đang theo dõi, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp.”
“Vậy thì, hãy để tôi dẫn dắt kế hoạch,” Tôn Nguyệt nói, sự quyết tâm trong giọng nói của cô khiến mọi người chú ý. “Chúng ta sẽ tạo ra một cái bẫy.”
Lưu Tích gật đầu, ánh mắt anh ánh lên sự đồng tình. “Chúng ta có thể giả vờ tách ra, tạo cơ hội cho hắn ra tay. Khi hắn xuất hiện, chúng ta sẽ tấn công.”
Tôn Nguyệt mỉm cười, cảm thấy lòng dũng cảm trỗi dậy. “Đúng. Chúng ta sẽ không để kẻ thù có cơ hội.”
Trần Vân bước đến gần, giọng anh trầm thấp. “Tôi sẽ ở lại gần các bạn, sẵn sàng phản ứng. Nếu hắn xuất hiện, tôi sẽ phát hiện ra hắn.”
“Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống,” Tống Huyền nói. “Hãy tập trung vào kỹ năng của mình.”
“Đúng vậy,” Tôn Nguyệt đồng ý. “Chúng ta sẽ không chỉ chiến đấu vì bản thân mà còn vì những người đã mất.”
Nhóm bạn chia nhau ra, mỗi người tìm một vị trí ẩn nấp, mắt sắc lẹm quan sát từng cử động xung quanh. Tôn Nguyệt cảm nhận được sự hồi hộp dâng trào. Cô không thể để quá khứ làm cô chùn bước. Hành động này không chỉ vì bản thân mà còn vì công lý cho cha mẹ cô.
Thời gian trôi qua, không khí trở nên căng thẳng. Bỗng, một tiếng động lạ vang lên từ phía tường rào. Tôn Nguyệt căng thẳng, ánh mắt cô quét qua từng góc khuất.
“Có người!” Lưu Tích thì thầm.
Trần Vân ngưng thở, lắng nghe. “Hắn đang đến gần.”Tôn Nguyệt nắm chặt tay, quyết tâm rạch ròi. “Chuẩn bị!”
Một bóng đen xuất hiện, nhanh như chớp, tiến lại gần. Tôn Nguyệt không chần chừ, lao ra, sử dụng chiêu thức “Lưỡi Kiếm Tình Sầu”. Ánh sáng xanh lóe lên, tạo ra một ảo giác. Đối thủ bỗng dừng lại, đôi mắt hoảng loạn.
“Đừng để hắn thoát!” Tống Huyền hét lên, lao tới.
Bóng đen lập tức phản ứng, tung ra một cú đá mạnh mẽ, nhưng Lưu Tích đã kịp thời ngăn cản. “Hắn mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ!”
Tôn Nguyệt không chờ đợi thêm, lướt đến, chém mạnh một nhát. Đối thủ lùi lại, mặt tái mét. “Ngươi không thể thoát!”
Trần Vân đứng sau, ánh mắt như lửa. “Hắn đang tìm cách lẩn trốn. Đừng để hắn đi!”
Bóng đen quay lại, gương mặt hiện rõ trong ánh sáng. Là một nam nhân trung niên, gương mặt dữ tợn, ánh mắt tỏa ra sự tàn bạo. “Các ngươi không thể ngăn cản ta!”
“Cao Tùng đã sai khiến ngươi!” Tôn Nguyệt quát, lòng căm thù bùng lên. “Chúng ta sẽ không để kẻ ác tồn tại!”
“Chết đi!” Hắn gầm lên, lửa giận bùng nổ, lao vào tấn công. Cú đấm mạnh mẽ, nhưng Tôn Nguyệt đã né được, phản đòn bằng một chiêu kiếm nhanh như chớp.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, âm thanh văng vẳng của những cú va chạm, tiếng thở hổn hển. Tôn Nguyệt cảm thấy sức mạnh trong lòng trỗi dậy, cô không thể thua. “Chúng ta không bao giờ lùi bước!”
Cuộc chiến căng thẳng, từng chiêu thức được tung ra, không có chỗ cho sai lầm. Trần Vân đứng ở vị trí trung tâm, theo dõi từng cử động, anh nắm bắt được ý định của đối thủ. “Hắn đang tìm cách rút lui!”
“Đừng để hắn thoát!” Tống Huyền gầm lên, lao tới, dùng “Kiếm Thuật Băng Hỏa” tấn công. Ánh sáng băng và lửa hòa quyện, tạo ra một sức mạnh tàn phá.
“Nguyệt!” Lưu Tích kêu lên. “Cẩn thận!”
Tôn Nguyệt kịp thời tránh được một đòn tấn công bất ngờ, nhưng đối thủ đã nhanh chóng lùi lại, rút lui vào bóng tối. “Hắn đã chạy trốn!”
“Chúng ta không thể để hắn báo cáo với Cao Tùng,” Trần Vân nói, giọng trầm. “Chúng ta phải tìm hắn ngay.”
“Đi!” Tôn Nguyệt ra lệnh, lòng đầy quyết tâm. “Chúng ta không thể để kẻ thù thoát!”
Nhóm bạn lao ra khỏi khu vực, theo dấu vết của kẻ bí ẩn. Họ sẽ không để sự sợ hãi cản trở hành trình tìm kiếm công lý. Trong lòng Tôn Nguyệt, một ngọn lửa không thể dập tắt, hừng hực cháy mãi. Họ sẽ không dừng lại, không bao giờ.
Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu, và những bí ẩn vẫn còn ở phía trước.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...