Lưỡi Kiếm Tình Sầu

Chương10: Trận chiến định mệnh

Cỡ chữ
Cuộc chiến diễn ra trong không khí ngột ngạt, nơi những âm thanh của sự va chạm, tiếng thở hổn hển cùng những tiếng gầm gừ vang vọng khắp nơi. Tôn Nguyệt cùng nhóm bạn đứng đối diện với Cao Tùng, kẻ đã gieo rắc nỗi đau cho gia đình cô. Hắn đứng đó, ánh mắt tàn bạo, không chút sợ hãi, như thể không có gì có thể làm lung lay được hắn. “Các ngươi tưởng mình có thể ngăn cản ta?” Cao Tùng cười khẩy, từng tiếng cười như dao cắt vào lòng những người đang đứng trước mặt hắn. “Hãy xem các ngươi có thể làm được gì!” “Chúng ta sẽ không để ngươi thoát!” Tôn Nguyệt gầm lên, lòng quyết tâm dâng trào. Cô bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm. “Hãy chuẩn bị chịu trách nhiệm cho những tội ác của mình!” Với một cú vung tay, cô thi triển “Lưỡi Kiếm Tình Sầu”. Ánh sáng xanh lấp lánh, vây quanh lấy Cao Tùng, tạo nên một ảo giác đau thương. Hắn bỗng dừng lại, ánh mắt hoảng loạn. “Ngươi… ngươi đang làm gì?” “Những ký ức tội lỗi sẽ làm ngươi phải trả giá!” Tôn Nguyệt quát. Cô cảm nhận được sức mạnh của quá khứ đang dâng trào trong lòng, những kỷ niệm đau thương, những giọt nước mắt, tất cả đều hướng về kẻ thù đang đứng trước mặt. “Hãy cẩn thận!” Lưu Tích kêu lên, lao vào tấn công. Hắn sử dụng “Đại Lực Chưởng”, sức mạnh từ đôi tay mạnh mẽ của anh như một cơn sóng lớn ập vào kẻ thù. Cao Tùng lùi lại, nhưng không kịp né, cú chưởng đã khiến hắn loạng choạng. “Lưu Tích!” Tôn Nguyệt thốt lên, nhưng không có thời gian để lo lắng. Tống Huyền đã sẵn sàng, chiêu thức “Kiếm Thuật Băng Hỏa” được thi triển, ánh sáng băng và lửa hòa quyện, tạo ra một sức mạnh tàn phá. “Chúng ta cùng nhau!” Cao Tùng gầm lên giận dữ, hắn không còn là kẻ tấn công mà đã trở thành con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn phản công mạnh mẽ, từng cú đấm như sấm sét. Nhưng Tôn Nguyệt không lùi bước, cô đã sẵn sàng đối đầu. “Không có chỗ cho ngươi ở đây!” Từng chiêu thức được tung ra, va chạm mạnh mẽ, âm thanh vang vọng. Trần Vân đứng bên lề, ánh mắt thâm trầm, quan sát từng động thái của đối thủ. “Hắn đang tìm cách thoát khỏi vòng vây,” anh nói, giọng nghiêm túc. “Chúng ta phải giữ chặt hắn lại!” Tống Huyền đáp, không ngừng tấn công. “Không để hắn có cơ hội!” Cao Tùng lùi lại, hắn không thể tin rằng một nhóm nhỏ lại có thể gây ra sức ép lớn như vậy. “Các ngươi nghĩ mình mạnh mẽ? Hãy xem ta đây!” Hắn gầm lên, tập trung sức mạnh vào một chiêu thức mạnh mẽ. Áo giáp đen của hắn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, như một con hổ đang chuẩn bị lao vào con mồi. “Cẩn thận!” Lưu Tích hét lên, lao vào, nhưng hắn đã quá muộn. Cú tấn công của Cao Tùng đã khiến Lưu Tích ngã lùi lại, hộc máu. “Không thể nào!” “Nguyệt!” Tống Huyền kêu lên, ánh mắt tràn ngập lo lắng. “Chúng ta cần phải hành động ngay!” Tôn Nguyệt cảm thấy nỗi tức giận trong lòng bùng lên, cô không thể để Lưu Tích phải chịu đau đớn. “Không thể để hắn thắng!” Cô lao vào, tập trung sức mạnh vào một cú tấn công mạnh mẽ, thi triển “Lưỡi Kiếm Tình Sầu” một lần nữa. Ánh sáng xanh lại lóe lên, nhưng lần này, cô không chỉ muốn làm cho hắn rơi vào ảo giác, mà còn muốn đánh bại hắn. Cao Tùng cảm nhận được sức mạnh từ cú tấn công của Tôn Nguyệt. Hắn gầm lên trong cơn tức giận, nhưng ánh sáng từ chiêu thức của cô đã khiến hắn bối rối. “Không! Không thể thua!”Bỗng nhiên, từ phía sau, Trần Vân lao tới, sử dụng “Thuật Đoán Ý”, nắm bắt được ý định của kẻ thù. “Hắn đang chuẩn bị một cú phản công!” anh quát, ngay lập tức chuyển hướng, tạo ra một đòn tấn công bất ngờ. “Giết hắn đi!” Tôn Nguyệt hét lên, lòng tràn đầy quyết tâm. Họ không thể để kẻ thù thoát khỏi tầm tay. Cao Tùng nhận ra rằng mình đang bị vây kín, hắn không còn đường lùi. “Ta sẽ không tha cho các ngươi!” Hắn gầm lên, nhưng âm thanh đó không còn sức mạnh như trước. Hắn đã thấy được sự kiên cường trong ánh mắt của nhóm Tôn Nguyệt. “Vì công lý!” Lưu Tích gầm lên, đứng lên dù thương tích đầy mình. “Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng!” Cuộc chiến trở nên dữ dội hơn, từng cú đánh, từng chiêu thức được tung ra, không ai chịu lùi bước. Tôn Nguyệt, Lưu Tích, Tống Huyền và Trần Vân, họ đã trở thành một khối thống nhất, quyết tâm đè bẹp kẻ thù. “Đừng để hắn thoát!” Tôn Nguyệt quát, từng nhịp tim đập nhanh hơn, sức mạnh trong lòng cô như một cơn sóng lớn cuồn cuộn. Họ sẽ không từ bỏ, sẽ không để kẻ ác tồn tại. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian xung quanh như chao đảo. Tôn Nguyệt cảm thấy một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, kẻ thù đang chuẩn bị một cú tấn công cuối cùng. “Cẩn thận!” cô hét lên. Cao Tùng, với sức mạnh cuối cùng của mình, lao vào, nhưng nhóm của Tôn Nguyệt đã sẵn sàng. Họ đồng thanh quát lên, sử dụng hết sức lực, từng cú đấm, từng đòn tấn công được dồn vào hắn. “Không thể để ngươi thoát!” Một ánh sáng rực rỡ lóe lên, tất cả đều ngưng lại. Thời gian như ngừng trôi, trong khoảnh khắc đó, Tôn Nguyệt nhận ra rằng đây không chỉ là cuộc chiến giữa võ công, mà còn là cuộc chiến giữa những trái tim, giữa công lý và tội ác. Khi ánh sáng tắt dần, mọi thứ trở về với thực tại, nhưng bóng dáng của Cao Tùng đã biến mất. Hắn đã lẩn trốn, để lại một khoảng trống đầy căng thẳng. Nhóm Tôn Nguyệt đứng đó, thở hổn hển, nhưng không ai cảm thấy thất vọng. “Chúng ta đã làm tốt,” Tống Huyền nói, ánh mắt đầy quyết tâm. “Nhưng hắn sẽ không dừng lại.” “Chúng ta cần phải tìm hắn,” Trần Vân nói, giọng trầm. “Hắn sẽ không để yên cho đến khi trả thù.” “Không thể để hắn thoát,” Tôn Nguyệt khẳng định, lòng tràn đầy quyết tâm. “Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra hắn!” Cuộc chiến này mới chỉ là khởi đầu. Những bí mật vẫn còn ẩn giấu, và hành trình tìm kiếm công lý chưa bao giờ dễ dàng. Họ sẽ cùng nhau bước tiếp, không chỉ vì bản thân mà còn vì tất cả những người đã mất. Lửa trong lòng họ sẽ không bao giờ tắt, và giang hồ sẽ còn nhiều điều bất ngờ đang chờ đón. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...