Huyết Nguyền

Chương20: Kết thúc mở

Cỡ chữ
Minh Quân đứng ở bìa rừng, nơi ánh sáng le lói từ mặt trời lặn xuyên qua những tán cây dày đặc. Cảm giác nặng nề trong lòng khiến anh không thể dứt ra khỏi những kỷ niệm đau thương. Mặc dù nhóm đã đánh bại Quốc Khánh và giải phóng những linh hồn mắc kẹt, nhưng cái giá phải trả vẫn còn đeo bám anh như một ám ảnh không thể gột rửa. “Chúng ta sẽ không trở lại đây nữa,” Hằng lên tiếng, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. “Đã đến lúc rời khỏi Huyết Nguyền.” “Nhưng... có thể chúng ta sẽ cần quay lại,” Huy nói, nhìn Minh Quân. “Mọi chuyện chưa thực sự kết thúc.” Mỹ Linh đứng bên cạnh, gật đầu đồng tình. “Đúng vậy. Nếu bóng tối quay lại, chúng ta sẽ phải đối mặt.” “Chúng ta không thể để nó thắng,” Minh Quân nói, nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện hữu trong ánh mắt anh. “Tôi sẽ không để những linh hồn lại đây, không một lần nữa.” “Hãy nhớ rằng chúng ta đã làm được điều không thể,” Hằng khuyến khích. “Minh Quân, anh đã trở thành một phần của thế giới này, và đó là điều mà cha mẹ anh sẽ tự hào.” Cảm giác ấm áp từ những lời nói của Hằng khiến anh bớt lo âu. Nhưng trong sâu thẳm, Minh Quân vẫn cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm mới. Anh đã trở thành người bảo vệ cho những linh hồn bị quấy rối, và điều đó khiến anh cảm thấy mâu thuẫn. “Chúng ta đã giải phóng nhiều linh hồn, nhưng còn những linh hồn khác thì sao?” Linh hỏi, sự băn khoăn trong giọng nói của cô. “Có thể chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn thế.” “Có thể,” Minh Quân thừa nhận, “nhưng không phải bây giờ. Chúng ta cần thời gian để hồi phục.” Mọi người đồng ý, và họ bắt đầu thu dọn những đồ đạc còn lại. Huy lén nhìn Minh Quân, cảm nhận được tâm trạng của anh. “Cậu sẽ ổn chứ?” Huy hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.“Có lẽ,” Minh Quân đáp, nhưng trong lòng anh vẫn chưa thật sự thuyết phục. Khi họ rời khỏi thị trấn, bầu không khí càng thêm nặng nề. Những bóng cây nghiêng nghiêng như những cái bóng đen, khiến họ cảm thấy như có điều gì đó đang theo dõi. Minh Quân không thể không nhìn lại, nơi mà những bi kịch đã diễn ra, nơi mà anh đã tìm thấy sức mạnh và nỗi đau. “Đừng quay lại,” Hằng nói, như thể đọc được suy nghĩ của anh. “Chúng ta sẽ trở lại khi cần thiết.” “Đúng,” Huy bổ sung. “Chúng ta đã hứa sẽ chiến đấu nếu bóng tối trở lại.” Bước chân họ vang lên trên con đường đất, mỗi bước đi như một lời hứa. Họ sẽ không để quá khứ chôn vùi tương lai, và cũng sẽ không để bóng tối nuốt chửng hy vọng. Minh Quân cảm thấy có gì đó trong lòng mình đang chuyển động, một sức mạnh mới đang dần hình thành. Khi họ đi xa khỏi Huyết Nguyền, tiếng gió rít lên như tiếng thì thầm của những linh hồn. Minh Quân dừng lại một chút, cảm nhận sự hiện diện của những người đã khuất. “Tôi sẽ không quên các bạn,” anh nói nhỏ, như một lời hứa. “Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu.” Hằng và những người còn lại quay lại nhìn anh, họ đều hiểu rằng đây không chỉ là một cuộc chia tay đơn thuần. Đây là một khởi đầu mới, không chỉ cho họ mà còn cho những linh hồn bị mắc kẹt. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. “Chúng ta đi thôi,” Huy nói, phá tan bầu không khí nặng nề. “Còn nhiều điều chờ đợi phía trước.” Họ tiếp tục bước đi, để lại Huyết Nguyền trong quá khứ. Nhưng trong lòng mỗi người, một cảm giác hồi hộp đang dâng trào, như một lời nhắc nhở rằng bóng tối vẫn còn đó, chỉ chờ thời điểm thích hợp để trở lại. “Chúng ta sẽ trở lại,” Minh Quân thì thầm, lòng tràn đầy quyết tâm. “Nếu cần thiết.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...