Huyết Nguyền
Chương19: Tìm kiếm sự tha thứ
Cỡ chữ
Minh Quân đứng giữa không gian tĩnh lặng, cảm giác như thời gian đã ngừng lại. Những bức tường cũ kỹ của căn phòng như đang lắng nghe từng tiếng thở của anh. Nỗi đau trong lòng anh đã trở thành một phần của sự tồn tại, và bây giờ, anh phải đối diện với nó.
“Quân, em sao vậy?” Hằng hỏi, lo lắng khi thấy ánh mắt anh xa xăm.
“Chỉ là... em đang nghĩ về cha mẹ,” anh trả lời, giọng nói lạc đi. “Họ đã ra đi như thế nào, và tại sao em lại không thể cứu họ?”
“Đừng tự trách mình,” Huy nói, giọng bình tĩnh. “Chúng ta đều có những điều không thể thay đổi. Nhưng bây giờ, chúng ta có cơ hội để làm điều đúng đắn.”
Mỹ Linh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Minh Quân. “Chúng ta sẽ giải phóng những linh hồn. Đó là lý do chúng ta phải tiếp tục.”
“Nhưng em vẫn cảm thấy nặng nề,” Minh Quân thở dài. “Như thể có một thứ gì đó kìm giữ em lại. Có lẽ, em cần phải tìm cách tha thứ cho chính mình.”
“Tha thứ không phải là điều dễ dàng,” Tuyết lên tiếng, ánh mắt như thấu hiểu. “Nhưng nếu không tha thứ, bạn sẽ không thể tiến bước.”
“Bà có nghĩ rằng cha mẹ tôi đã tha thứ cho tôi chưa?” Minh Quân hỏi, ánh mắt tràn ngập hy vọng và lo lắng.
“Linh hồn không bao giờ quên,” Tuyết trả lời. “Nhưng họ hiểu rằng bạn đang cố gắng. Hãy để tình yêu của họ dẫn lối cho bạn.”
Minh Quân gật đầu, một phần trong anh cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng nỗi đau vẫn còn đó, như một vết thương chưa lành.
“Chúng ta cần tìm hiểu về những linh hồn khác mà Quốc Khánh đã giam giữ,” Huy nói, ngắt dòng suy nghĩ của Minh Quân. “Có thể họ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sức mạnh mà hắn ta đang sử dụng.”
“Đúng,” Hằng đồng tình. “Chúng ta không thể tiếp tục mà không biết rõ về những gì đang chờ đợi.”
“Bà Tuyết có thể giúp chúng ta không?” Mỹ Linh hỏi, đôi mắt sáng lên với hy vọng.
“Có thể, nhưng các cháu phải chuẩn bị tinh thần cho những điều khủng khiếp,” Tuyết đáp, giọng nói trầm xuống. “Những linh hồn bị mắc kẹt không chỉ đơn thuần là những cái bóng. Họ mang theo những nỗi đau, những bi kịch mà các cháu có thể không muốn đối mặt.”
“Chúng ta đã trải qua nhiều điều tồi tệ,” Huy nói, “và chúng ta sẽ không dừng lại.”
“Vậy thì, hãy bắt đầu,” Minh Quân nói, quyết tâm trong giọng nói. Anh cảm thấy một sức mạnh mới trỗi dậy trong mình, như thể linh hồn của cha mẹ đang động viên anh.Họ cùng nhau tìm hiểu về những linh hồn đã bị Quốc Khánh giam giữ. Những ghi chép cũ kỹ, những câu chuyện từ những người đã từng sống trong thị trấn này. Mỗi thông tin như một mảnh ghép, dần dần tạo nên bức tranh về những bi kịch không ngừng diễn ra.
Trong khi nhóm bạn miệt mài nghiên cứu, Minh Quân không thể ngừng nghĩ về cha mẹ mình. Những kỷ niệm đẹp đẽ, những trận cười, và cả nỗi đau khi họ ra đi. Anh tự hỏi liệu họ có thể thấy những gì anh đang làm, có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng anh.
“Quân,” Hằng gọi, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. “Chúng ta đã tìm được thông tin về một linh hồn tên là Lan. Cô ấy đã bị Quốc Khánh giam giữ trong một nghi lễ cách đây nhiều năm.”
“Cô ấy là ai?” Minh Quân hỏi, ánh mắt rực sáng.
“Cô ấy là một trong những pháp sư đầu tiên của thị trấn. Nhưng vì một lý do nào đó, cô ấy đã bị Quốc Khánh xem như một mối đe dọa,” Huy giải thích.
“Chúng ta cần tìm cách giải phóng cô ấy,” Minh Quân nói, lòng tràn đầy quyết tâm. “Nếu có thể giải thoát cho cô ấy, có thể chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ.”
Mỹ Linh gật đầu. “Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải chuẩn bị cho nghi lễ. Nếu không, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”
“Đúng vậy,” Tuyết đồng tình. “Có nhiều điều các cháu cần phải biết trước khi bắt đầu.”
Nhóm bạn cùng nhau thảo luận về những bước cần thực hiện, nhưng trong lòng mỗi người, một nỗi lo sợ dâng lên. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, và bóng tối vẫn đang rình rập, chờ đợi thời điểm để tấn công.
“Chúng ta sẽ không từ bỏ,” Huy nói, như một lời hứa. “Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.”
“Đúng,” Hằng thêm vào, ánh mắt kiên định. “Chúng ta sẽ không để nỗi sợ hãi chiến thắng.”
Minh Quân cảm nhận được sức mạnh từ những người bạn bên cạnh. Họ đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, và bây giờ, họ sẽ không dừng lại. Dù có phải đối diện với những linh hồn đau khổ hay những thế lực hắc ám, họ sẽ cùng nhau tìm kiếm sự thật.
“Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ không còn là những kẻ chốn chạy,” Minh Quân nói, giọng mạnh mẽ. “Chúng ta sẽ chiến đấu.”
Khi đêm buông xuống, không khí càng trở nên nặng nề. Những tiếng gió thổi vi vu như những lời thì thầm, cảnh báo họ về những điều sắp xảy ra. Mỗi người đều cảm nhận được sự hiện diện của cái ác, như một con quái vật đang rình rập từ xa.
“Chúng ta cần phải bắt đầu ngay,” Minh Quân nói, lòng tràn đầy quyết tâm. “Hãy chuẩn bị cho những gì sắp đến.”
Và khi họ bước ra khỏi căn phòng, không ai có thể ngờ rằng những bí mật đang chờ đợi họ phía trước sẽ thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...