Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh
Chương16: Phong Bạo nhỏ lại một chút
Cỡ chữ
Rất lâu sau, Chu Lục mới hỏi Phong Bạo: Thế còn Trái tim Lừa Dối thì sao? Phải làm thế nào đây?
Phong Bạo vốn đã quen dùng sự hung tàn để đối mặt với thế giới cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Tám xúc tu của nó chẳng biết nên đặt ở đâu nữa.
Xương cứng như thép—— à không, Phong Bạo không có xương. Nhưng nói chung, một Phong Bạo rắn chắc như vậy thà đi giết mười nghìn con Cá mập quỷ còn hơn phải giải thích cho cô vì sao mình lại thất thố.
Vì thế, nó dứt khoát túm lấy cô rồi điên cuồng lao về phía biển cả.
Nó mắng lũ Cá mập quỷ đáng chết và loài người, sau đó giả vờ nổi giận dùng xúc tu cuốn lấy cô cùng con thuyền nhỏ, lao vút ra biển như một cơn bão tố, truy sát Trái tim Lừa Dối.
Cô vừa định nói gì đó, Phong Bạo đã cuống quýt dùng xúc tu bịt miệng cô lại. Nó nhớ ra cô nói chuyện bằng tâm trí, thế là lập tức dấy lên một trận sóng thần, như vậy tiếng gió mưa bên ngoài sẽ lớn đến mức nó không nghe thấy tiếng cô nữa!
Phong Bạo, Phong Bạo!
Im miệng.
Anh đi nhầm hướng rồi.
“…”
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Phong Bạo không đến phòng Chu Lục như mọi khi. Cô đứng trên boong tàu nhìn xuống dưới, nhưng trong làn nước biển sẫm màu chẳng thấy bóng dáng Phong Bạo đâu.
Chu Lục sẽ không cười nhạo Phong Bạo. Bởi vì chính cô cũng hơi luống cuống, cô không biết phải nói với Phong Bạo thế nào rằng: Tôi rất vui.
Cô lặng lẽ trèo lên tầng trên.
Bên cửa sổ xuất hiện một chiếc ô nhỏ.
Lắc lư.
Con quái vật khổng lồ dưới đáy biển đã nhìn thấy.
Một lúc sau, dưới chiếc ô nhỏ bên cửa sổ, một Phong Bạo đầy vẻ lúng túng chen tới.
…
Trên cánh cửa con thuyền nhỏ của Chu Lục có thêm một lỗ đạn, thân thuyền cũng bị va đập, nhưng không bị hư hại quá nghiêm trọng. Đợi lần sau cập cảng Thành phố Tửu, tìm thợ sửa thuyền sửa lại là được. Lần này tổn thất không nhiều, cũng bình an trở về, nhưng Chu Lục vẫn có chút mất ngủ.
Người thông minh thích cân nhắc thiệt hơn, chỉ có kẻ ngốc mới chọn một trong hai. Nhưng những người thông minh trên thế giới này lại luôn cảm động trước sự lựa chọn kiên định của những kẻ ngốc.
Thế nhưng đối với loài người sống trên đất liền, đánh mất một bảo vật hiếm có là chuyện vô cùng hệ trọng, huống chi còn là thứ quan trọng như Trái tim Lừa Dối. Nghĩ đến chuyện này, cô trằn trọc mãi không ngủ được, cô không muốn sau này Phong Bạo phải hối hận vì việc đó.
Cô nằm bên cửa sổ hỏi Phong Bạo phải làm sao.
Hối hận? Phong Bạo căn bản không biết hai chữ ấy viết như thế nào.
Bởi vì nó chẳng hề cho rằng mình đã đánh mất Trái tim Lừa Dối. Nó từng giết không chỉ một vị thần, cũng đâu phải chỉ giành giật được mỗi Trái tim Lừa Dối. Thần còn giết được, tại sao phải sợ làm mất? Con Cá mập quỷ đó nhiều nhất chỉ có thể chạy về phương bắc. Nếu nó trốn tới sông băng, vậy thì hủy luôn sông băng. Nếu nó chui xuống lòng đất, vậy thì lặn xuống độ sâu hàng chục nghìn mét mà tìm.
Chu Lục nghĩ, trở thành kẻ thù của Phong Bạo chắc hẳn là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng từ trên người Phong Bạo, cô cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt, giống như cơn cuồng phong không gì cản nổi.
Gió rít gào bên tai, sóng biển rẽ lối, mây đen bị bỏ lại phía sau.
Dường như chỉ cần ở bên Phong Bạo, thì chẳng bao giờ có vấn đề nào không thể giải quyết.
…
Phong Bạo từng hỏi Chu Lục vì sao lúc đó không thổi vỏ ốc biển.
Sau này trên đường truy sát, nó nghĩ, có lẽ là vì nó luôn nói Chu Lục chỉ là ngón út có thể thay thế của mình.
Phong Bạo nhận ra sự thay đổi của bản thân. Nó đang trở nên mềm dịu hơn. Nó không muốn thừa nhận điều đó, nhưng lần này nó nhận ra Chu Lục rất quan trọng, quan trọng đến mức không thể tiếp tục xem nhẹ, cũng không thể bị lãng quên nữa.
Mà nó nhận ra rằng có những lời nếu không nói ra, có lẽ cô thật sự sẽ nghĩ mình chỉ là một hòn đá nhỏ bé, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Ai mà chẳng phải học lại từ đầu trên con đường dẫn tới tình yêu.
Nó đang vụng về học cách thu lại những chiếc gai của mình. Giống như lúc ban đầu, Phong Bạo không biết phải dùng bao nhiêu sức để xách Chu Lục lên, những xúc tu hung dữ luôn hất cô văng đi. Bây giờ, nó đã có thể bế cô lên rất khéo léo mà không làm cô đau.
Nó muốn nói cho Chu Lục biết điều đó, nhưng dù có quanh quẩn bên con thuyền nhỏ của cô, ngồi chồm hổm trên boong tàu của cô, nó vẫn không biết phải mở lời thế nào.
Tuy nhiên, nó biết Chu Lục thường lén tiến lại cọ cọ vào nó để bày tỏ sự yêu thích. Vì thế, vào một đêm đầy sao, cô ngồi trên nóc thuyền ngắm sao. Phong Bạo khổng lồ như một ngọn núi lặng lẽ tiến lại gần cô.
Nó im lặng rất lâu, có chút ngượng ngùng.
Nó có thể hung ác, ngạo mạn và nổi cơn thịnh nộ, nhưng rất khó để biến thành một làn gió xuân.
Nó hạ quyết tâm.
Ngọn núi ấy ghé sát lại, dùng cái đầu khổng lồ của mình cọ vào Chu Lục một cái.
Chu Lục quay đầu lại.
Chu Lục bị húc thẳng xuống biển.
Nếu không phải cuối cùng Phong Bạo nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô, thì đã xảy ra tai nạn rồi!
Cô không biết ý nghĩa trọng đại đằng sau màn ám sát này.
Nhưng khi đêm khuya tĩnh lặng, Chu Lục cảm nhận được xúc tu kia lặng lẽ tiến lại gần, cô nín thở.
Xúc tu hung dữ, lúc nào cũng vung vẩy ấy khẽ khàng, cẩn thận cọ nhẹ lên má cô.
Sau đó ngoan ngoãn nằm sát bên cạnh cô.
Ồ, ôi bão ơi.
Giống như trong nhà có một con mèo lớn tính tình cực kỳ tồi tệ, rồi một ngày nào đó nó lặng lẽ cuộn mình ngủ bên gối của bạn. Bạn không dám thở mạnh, không dám mở mắt, cẩn thận như sợ làm bay mất một bông bồ công anh.
Chu Lục là một cái cây không biết nói.
Cô cảm thấy mình đang đâm chồi.
…
Đi lại phải thật khẽ, nhất định không được để lộ bí mật, nếu không sẽ làm con mèo kia sợ mà chạy mất.
Cô đang cất giữ một bí mật rất lớn.
Phong Bạo, Phong Bạo, tôi muốn ăn cá hồi.
Phong Bạo, Phong Bạo, thuyền hơi lắc, giúp tôi giữ vững một chút.
Phong Bạo, Phong Bạo, cao quá, giúp tôi treo quần áo lên với!
Mặc dù tám xúc tu của Phong Bạo thật sự rất thích hợp để làm giá phơi đồ, nhưng hiển nhiên lòng tự trọng của nó còn quan trọng hơn.
Phong Bạo vừa định từ chối——
Nhưng nếu không giúp Chu Lục treo quần áo, có khi cô lại nghĩ mình chỉ là một hòn đá nhỏ.
Nó chỉ đành nổi giận đùng đùng bò dậy, treo khăn mặt, tất và áo khoác cho cô.
Loài người lúc nào cũng phải mặc rất nhiều đồ len, những bộ quần áo ấy bé tí xíu, đầu xúc tu của Phong Bạo xiên từng món một rồi treo lên dây. Có lẽ nó chính là hiện thân của tội danh Phẫn Nộ trong Thất Đại Tội, lúc nào cũng rất dễ nổi nóng. Nhưng rồi nó nhìn thấy cô mỉm cười với nó.
Chu Lục chưa từng trải qua “hạnh phúc”, vì thế cô mãi chẳng biết đó là gì. Cô đưa tay vẫy vẫy Phong Bạo.
Cảm giác đẹp đẽ này khiến người ta choáng váng.
Thế là cô bất giác bật cười.
Cơn giận dữ của nó lập tức bị dập tắt.
Những bộ quần áo tí hon của cô, treo trên dây đung đưa trong gió đẹp đến lạ.
Ban đêm nó muốn vào phòng Chu Lục, cô yêu cầu Phong Bạo phải giũ khô nước trên xúc tu trước đã. Phong Bạo rất tức giận, trước đây nó vẫn luôn đi vào với trạng thái ướt sũng như thế nào. Nhưng nó giằng co một lúc, vẫn ngoan ngoãn đi giũ khô nước trên xúc tu.
Nó hầm hầm xông vào phòng, định xách Chu Lục lên.
Kết quả vừa mới vươn xúc tu ra, nó đã nghe thấy cô nói khăn quàng của anh đan xong rồi.
Ồ!
Thì ra bảo nó giũ khô nước là để chiếc khăn quàng đỏ không bị tuột xuống.
Cô cẩn thận, nghiêm túc buộc nó lên xúc tu của Phong Bạo. Như vậy, bọn họ đã có những chiếc khăn quàng đỏ giống hệt nhau.
Tháng Mười Một, gió lạnh gào thét. Trên biển bắt đầu có tuyết rơi.
Chu Lục sống ở phương Nam, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những bông tuyết dày như thế. Cô chạy từ trong khoang thuyền ra ngoài.
Hai người chụm đầu vào nhau.
Chu Lục ngắm tuyết, Phong Bạo ngắm chiếc khăn quàng đỏ của họ.
Y hệt ảnh phản chiếu trên mặt biển.
Phong Bạo định ngày nào cũng giũ khô nước rồi mới vào phòng.
Như vậy, biết đâu nó sẽ nhận được nhiều khăn quàng đỏ hơn nữa.
…
Cánh cửa thuyền nhỏ đã bị phá hỏng, hiện giờ xúc tu của Phong Bạo đang đảm nhiệm vai trò chốt cửa.
Chu Lục hỏi Phong Bạo có lạnh không, vì nhiệt độ đã xuống rất thấp. Phong Bạo nói nó không sợ lạnh, bởi vì nó thường xuyên tới vùng băng hà phương Bắc, nhiệt độ nơi đó còn thấp hơn nhiều, Phong Bạo sẽ không bị đóng băng, thậm chí xúc tu của nó còn có thể kéo cả núi băng di chuyển. Nhưng nó không cho Chu Lục ra ngoài nữa.
Trên thuyền đã dự trữ đủ than, Chu Lục liền cuộn mình ở tầng một sưởi ấm, ngắm tuyết rơi ngoài biển.
Còn Phong Bạo thì cứ “quấn lấy” Chu Lục bắt cô kể chuyện cho nó nghe.
Xúc tu của nó sẽ khoanh tròn quanh cô.
Chu Lục kể câu chuyện về cô bé bán diêm. Cô bé luôn cẩn thận giữ gìn những que diêm của mình, sợ rằng chỉ cần gió thổi qua là ngọn lửa sẽ tắt; Phong Bạo nói với Chu Lục thứ cô bé cầm không phải que diêm, mà là một trận cháy rừng, là loại cháy kéo dài mấy ngày mấy đêm ở Australia ấy. Gió càng thổi, lửa càng lớn.
Chu Lục nghĩ: Đó là hỏa hoạn thì đúng hơn.
Phong Bạo rất thích từ đó.
Nó muốn trở thành hỏa hoạn của Chu Lục!
Nhưng khi mọi mong đợi đều đã rơi xuống mặt đất, Chu Lục lại cảm nhận được một cảm giác vô cùng chân thực. Cô không biết rằng thứ đó gọi là “hạnh phúc”.
…
Họ ngày đêm không nghỉ, tựa như sao băng lao vun vút xuyên qua biển sao xanh thẳm.
Nhưng càng tới gần Trái tim Lừa Dối, họ càng không thể tránh khỏi việc bị những chuyện thế gian quấy nhiễu.
Trên biển xuất hiện một vài thi thể trôi nổi. Có lẽ sóng gió ngoài khơi quá lớn, những sợi dây dùng để dìm xác xuống đáy biển đã bị đứt, thi thể nổi lên mặt nước. Chu Lục rất quen với kiểu trói này, giống hệt những phạm nhân từng bị ném xuống biển ngày trước.
Đây là nghi thức hiến tế cho Thần Lừa Dối. Con Cá mập quỷ trốn thoát kia đã đi đâu rồi?
Chu Lục đoán, con tàu xuất hiện hôm đó là tàn dư của Viễn Dương Hàng Nghiệp. Có lẽ chúng quay lại để tìm trái tim. Khi nhìn thấy những thi thể này, cô gần như có thể khẳng định hoàn toàn rằng chuyện này ắt hẳn liên quan đến công ty đó.
Tế người là để đánh thức sức mạnh của Trái tim Lừa Dối. Trong những năm gần đây, Viễn Dương Hàng Nghiệp đã cấu kết với rất nhiều hải tặc, dựng lên cờ hiệu của Thần Lừa Dối khắp nơi. Chu Lục đoán rằng phía sau tháp canh dìm cô xuống biển lúc ấy cũng có bóng dáng của công ty này.
Chu Lục không phải người giàu lòng thương hại. Nói đúng hơn, cô còn có phần lạnh lùng.
Nhưng trong đêm lạnh buốt ấy, khi nhìn thấy những thi thể trôi dạt trên biển, có đàn ông có phụ nữ, rất trẻ, thậm chí có người còn nhỏ tuổi hơn cô. Cô bất giác vẫn cảm thấy phẫn nộ.
Cô biết điều đó chẳng có ích gì, nhưng cô vẫn bước tới trước một thi thể bên bờ biển, đưa tay lên che đi đôi mắt của người đó, để người ấy có thể yên lòng ra đi. Nhưng biển quá lạnh, thi thể đã đông cứng từ lâu, cô không thể khép đôi mắt ấy lại.
Có một khoảng thời gian cô căm ghét tất cả mọi người, cô chẳng thích xã hội loài người là bao. Cô cảm thấy con người đều rất ích kỷ, và xấu xa. Nhưng khi nhìn thấy những thi thể này, ngọn lửa giận dữ trong cô bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
Người này không nhắm mắt được, người kia cũng không.
Cô cố chấp tiếp tục thử khép từng đôi mắt lại.
Cô nghĩ rằng Phong Bạo sẽ không hiểu được loại cảm xúc phức tạp này.
Nhưng khi cô định đưa tay lên một lần nữa, Phong Bạo dùng sóng biển đẩy thi thể đã đông cứng kia ra xa.
Nó dùng xúc tu đẩy họ trôi về phương Bắc tĩnh lặng.
Không thể hiểu sao? Phong Bạo có lẽ là sinh vật hiểu rõ loại cảm xúc này nhất trên thế giới.
Ngày trước nó cũng có rất nhiều đồng tộc kỳ quái. Trong số họ, có kẻ thích ca hát, có kẻ yêu cực quang, thậm chí còn có vài kẻ say mê “triết học”: Ngươi là ai, ngươi đến từ đâu, phía bên kia những vì sao là gì?
Chúng ta có thể từ cá biến thành chim, bay lên các vì sao được chữ?
[*Chỗ này mượn điển tích của Trang Tử: Hồi trước ở biển phía Bắc có một con cá lớn tên là Côn, sau này nó biến thành một con chim khổng lồ tên là Bằng, vút bay lên trời cao.]
Phong Bạo không thích hết tất cả đồng tộc của mình.
Có vài kẻ thật sự rất lắm lời. Hơn nữa, tại sao một con cá lại muốn bay lên trời chứ!
Nhưng sau khi bọn họ đều chết sạch, những điều nó thích và ghét ấy cũng đều biến mất.
Trước đây nó không có tên.
Về sau, cả tộc Gió Bão chính là tên của nó.
Chu Lục cảm nhận được một nỗi trầm lặng không thành tiếng đang không ngừng lan ra từ trên người Phong Bạo. Đó là một nỗi buồn từ tốn. Không dữ dội, mà là thứ đã lắng đọng dưới đáy biển sâu suốt nhiều năm, chưa từng được chạm tới, giống như thủy triều của đại dương đang từ từ dâng lên.
Cô không hỏi Phong Bạo.
Cô và Phong Bạo đứng bên thuyền nhìn những thi thể bị đẩy trôi xa.
Trong những con sóng yên bình, họ sẽ được đưa về phương Bắc, nơi rất ít sinh vật có thể sống sót, có thể chìm vào một giấc ngủ yên không bị quấy rầy.
…
Đi ăn Trái tim Lừa Dối, đi giết sạch bọn chúng đi.
Kết thúc cuộc hiến tế đẫm máu này.
Xóa bỏ cái tên Lừa Dối khỏi thế giới.
Lần theo những thi thể trôi dạt xuống, họ đã nhanh chóng tìm được vị trí của Trái tim Lừa Dối. Bên cạnh một căn cứ ngoài khơi bỏ hoang đầy Cá mập quỷ, có vài con tàu neo đậu, còn rất mới, treo cờ đầu rắn. Có người đang đi lại trên boong tàu, có người cầm ống nhòm nhìn về phía này.
Lần này Phong Bạo không dám để Chu Lục ở bên ngoài nữa. Nó mang cô theo bên mình, dùng xúc tu cuộn lấy cô, giấu cô trong cơ thể mình.
Chu Lục có thể cảm nhận được rung động—— Phong Bạo đang tăng tốc, âm thanh nước biển bị xé toạc ngày càng dồn dập. Sau đó là một tiếng nổ lớn, như thể có con tàu bị lật tung. Tiếp theo là tiếng thét chói tai, tiếng va chạm và tiếng đồ vật bị bẻ gãy.
Phong Bạo trước giờ chưa từng cảm thấy việc chém giết của mình có gì đáng sợ, chẳng phải đó chính là bằng chứng cho sự vô địch của nó sao! Trước đây nó còn thường xuyên dọa Chu Lục nữa mà. Nhưng lần này không chỉ có Cá mập quỷ, mà còn có con người.
Nó che mắt Chu Lục lại.
Được thôi.
Chu Lục cảm nhận được ý tốt của nó, nhưng cô không sợ, trong lòng còn rất bình tĩnh, bởi vì cô cho rằng những kẻ đó chết cũng chưa hết tội.
Cô nghĩ phải có qua có lại, vậy sau này nếu nhìn thấy ai ăn bánh bạch tuộc viên, cô cũng sẽ che mắt Phong Bạo lại.
Phong Bạo nghe thấy rồi.
Phong Bạo nổi cơn thịnh nộ, đại khai sát giới, giữa lúc bận rộn còn tranh thủ dùng xúc tu gõ lên đầu cô một cái.
Đêm hôm ấy, nước biển bị nhuộm thành màu sẫm, dưới ánh trăng trông như một biển mực cuộn trào. Nhưng đến khi trời sáng thì đã kết thúc.
Nó trực tiếp tìm luôn con Cá mập quỷ đặc biệt kia rồi nuốt chửng.
Chu Lục hỏi, nuốt Trái tim Lừa Dối vào sẽ thế nào?
Phong Bạo sẽ trở thành Thần Lừa Dối mới sao?
Đương nhiên là không. Trái tim Bão Tố là trái tim bá đạo và mạnh mẽ nhất còn tồn tại. Vì thế nó có thể dễ dàng thâu tóm Trái tim Lừa Dối mà không bị ảnh hưởng, nó chỉ trở nên mạnh hơn mà thôi.
Nhưng có lẽ là đòn phản công cuối cùng trước khi chết, bọn chúng đã phóng hỏa. Chu Lục cảm thấy xung quanh nóng dần lên. Cô bảo Phong Bạo xuống biển, mau chóng trốn vào trong nước. Đợi đến khi Chu Lục trở lại trên tàu Phong Bạo, căn cứ đang bốc cháy phía sau lưng đã hoàn toàn chìm xuống đáy biển.
Tội ác và lừa dối đều đã tan biến.
…
Dưới mặt biển sẫm màu, con quái vật khổng lồ lặng lẽ trôi nổi.
Trái tim kia đã bị Trái tim Bão Tố nuốt chửng, nguồn sức mạnh khổng lồ khiến nó cảm nhận được cảm giác viên mãn chưa từng có.
Thật ra rất nhiều vị thần đều có hình người, nhưng Phong Bạo chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nó thích hình thể trơn tru của mình trong đại dương, những xúc tu vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt. Trước khi gặp Chu Lục, nó cũng chưa từng cho rằng mình sẽ có bất kỳ mối liên hệ gì với loài người.
Nhưng sau khi nuốt Trái tim Lừa Dối, nó mơ hồ nhớ tới căn nhà nhỏ của Chu Lục, mỗi lần nó chỉ có thể chen được hai chiếc xúc tu vào; nó đã có khăn quàng đỏ, còn muốn có cả găng tay và mũ giống hệt Chu Lục.
Cơ thể nó quá lớn, bơi một cái đã là mấy trăm mét, luôn phải quay đầu chờ Chu Lục rất lâu.
Nó muốn nhỏ lại một chút, như vậy có thể đi chậm hơn một chút.
Cô cũng không cần phải luôn đuổi theo nó nữa.
Ý nghĩ mơ hồ ấy dần dần trở nên rõ ràng dưới ánh trăng.
Chu Lục mãi vẫn không thấy Phong Bạo xuất hiện, chẳng lẽ Trái tim Lừa Dối xảy ra vấn đề gì rồi sao?
Cô chờ đợi.
Nhưng lại cảm nhận được con thuyền chùng xuống rõ ràng, có thứ gì đó đã lên thuyền. Chu Lục còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy phía sau có bóng tối phủ xuống. Nhưng so với Phong Bạo, cái bóng ấy nhỏ hơn rất nhiều, gần như mang hình dáng con người.
Cô lập tức cảnh giác, thứ đó đi tới phía sau cô.
Nó cực kỳ cao, nhìn từ cái bóng có thể thấy tứ chi đều đã biến thành xúc tu.
Đương nhiên rồi, có tới tám cái xúc tu.
Một cái đầu xinh đẹp rúc vào bên vai cô.
Đó là một sinh vật hình người, thân hình cao lớn vượt xa người thường, vừa đến gần đã khiến cô có cảm giác như mình bị bao phủ hoàn toàn. Diện mạo của nó vô cùng đẹp, nhưng khi nhìn vào, không ai sẽ có ý định đánh giá vẻ ngoài của nó, bởi vì nó mang lại một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt.
Theo bản năng, cô muốn lùi lại phía sau, nhưng một chiếc xúc tu đã quấn chặt lấy eo cô. Cô không thể động đậy.
Cô nhận ra nó rồi.
Bởi vì nó nói: g**t ch*t cô!
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...