Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh
Chương15: Đêm dịu dàng
Cỡ chữ
Phong Bạo nói Chu Lục là ngón út của nó. Chu Lục cũng cho rằng mình may mắn sống sót được là nhờ vào sự cố ngoài ý muốn đó.
Cô không giỏi bày tỏ tình cảm của mình. Đối với Chu Lục mà nói, lén cọ cọ nó một chút đã là biểu hiện rất bộc lộ rồi. Cô mơ hồ cảm thấy mình hẳn là có chút quan trọng đối với Phong Bạo. Nhưng những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn khiến cô quen với việc không đặt kỳ vọng vào bất kỳ ai. Nếu có kỳ vọng, cô sẽ đan những kỳ vọng ấy vào trong khăn quàng.
Cô chỉ cẩn thận gìn giữ que diêm của riêng mình.
Mà Phong Bạo thì sao, nó đã quen thể hiện sự hung tàn, chưa bao giờ bộc lộ tâm tư của mình. Đối với nó, thừa nhận rằng mình không muốn giết cô đã là một chuyện vô cùng khó khăn rồi. Một cơn bão dữ dội không thể biến thành mưa xuân chỉ sau một đêm.
Dù mưa đã rất nhỏ rồi, nhưng suy cho cùng đó vẫn là một cơn bão.
Bọn họ đều rất cẩn thận che giấu sơ hở của mình.
…
Mới bước vào trung tâm Tam Giác Bermuda, Phong Bạo đã cảm nhận được vị trí của Trái tim Lừa Dối.
Bọn họ xuyên qua một eo biển dài và hẹp. Mây đen dồn nén, mặt biển bị gió thổi cuồn cuộn lên những cơn sóng trắng, trên trời bắt đầu lất phất mưa, khoang thuyền rất nhanh đã phủ lên một lớp nước. Cuối cùng, trước khi cơn mưa trở nên lớn hơn, họ chen vào được eo biển đó. Chu Lục đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy những công trình bỏ hoang ở hai bên bờ.
Đó là những kết cấu thép hoen gỉ, kéo dài từ vách đá ra ngoài, những bệ đỡ, cầu tàu và vài bồn chứa hình tròn, dần dần để lộ ra một trạm căn cứ ngoài khơi đã bị bỏ hoang.
Ở một nơi nguy hiểm như vậy mà có công trình xây dựng đã là chuyện kỳ lạ, vậy mà nơi này còn dựng hẳn một trạm căn cứ ngoài biển.
Chu Lục nhớ tới truyền thuyết từng nghe lúc nhỏ: Chỉ cần có được Trái tim Lá Phong, sẽ trở thành Thần Lá Phong mới. Vậy thì người có được Trái tim Lừa Dối hẳn cũng sẽ trở thành Thần Lừa Dối mới. Nhưng dường như họ đã thất bại, bởi vì những công trình nơi đây vô cùng đổ nát.
Chu Lục đi theo sau Phong Bạo, trèo từ một bệ đỡ nghiêng bò vào bên trong tòa kiến trúc.
Trên mặt đất vương vãi rất nhiều giấy tờ. Những dòng chữ bị nước biển ngâm đã mờ đi quá nửa.
Trên một tờ giấy trong đó có một biểu tượng mà Chu Lục cảm thấy hơi quen mắt. Viễn Dương Hàng Nghiệp, là công ty vận tải biển lớn nhất đại lục, nhận thầu phần lớn hoạt động vận tải, bao gồm cả Thành phố Phong Diệp. Trái tim Lừa Dối có lẽ đã rơi vào tay Viễn Dương Hàng Nghiệp. Nhưng nhìn cảnh tượng thê thảm ở đây, rõ ràng bọn họ đã không thành công. Bởi vì Trái tim Lừa Dối vẫn còn ở trong trạm căn cứ này, không ai còn sống sót để mang nó đi.
Càng đi vào sâu, hài cốt càng nhiều.
Tất cả đều đã bị Cá mập quỷ ăn sạch.
Sau khi lấy được trái tim, có lẽ bọn họ rất nhanh đã tự tàn sát lẫn nhau. Tranh giành trái tim lâu như vậy, cuối cùng lại bị Cá mập quỷ chiếm cứ nơi này ăn mất.
Bởi vì đã có quá nhiều người chết ở đây, số lượng Cá mập quỷ trở nên vô cùng khổng lồ.
Phong Bạo cảm nhận được điều bất thường, nó không tiếp tục tiến lên nữa.
Nó nhét Chu Lục vào trong thuyền nhỏ, đưa cô đến một vịnh biển gần đó. Nó giấu cô ở một nơi an toàn, nơi đó cách xa các công trình kiến trúc, không có Cá mập quỷ; hơn nữa nếu gặp nguy hiểm, Chu Lục có thể chạy lên bờ.
Phong Bạo bảo cô cầm chắc vỏ ốc biển, ngoái đầu nhìn cô một cái rồi bơi về phía đối diện.
Địa thế của trạm căn cứ cao hơn một chút, Phong Bạo có thể nhìn thấy tình hình của con thuyền nhỏ kia bất cứ lúc nào. Chỉ cần cô thổi vỏ ốc biển, nó sẽ lập tức chạy tới.
Chu Lục nhìn tòa kiến trúc bỏ hoang của loài người ở phía xa. Cô nhìn thấy những con Cá mập quỷ dày đặc bò ra từ trong bóng tối. Mà bóng đen khổng lồ kia thì bơi về phía đám Cá mập quỷ, dần dần không còn nhìn thấy bóng dáng nữa.
Chu Lục đã quá quen với việc chờ Phong Bạo trở về rồi. Chỉ là đêm nay cô có chút đứng ngồi không yên. Trực giác của cô từ trước đến nay luôn rất chính xác, vì thế cô không trở về phòng ngủ, mà ngồi bên cửa sổ chờ Phong Bạo.
Đột nhiên, Chu Lục nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.
Đây là một nơi vô cùng an toàn, nước rất nông, Cá mập quỷ đều ở trong trạm căn cứ bên kia bờ. Nhưng Chu Lục mơ hồ cảm thấy từ phía xa truyền đến tiếng nói chuyện, cô nhanh chóng ý thức được có người. Cô nhìn thấy ở lối vào eo biển xuất hiện hai con thuyền.
Chu Lục nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn. Con thuyền của cô rất dễ nhận ra, nếu có người tới thì chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi cô đang ẩn náu.
Mặc dù được Phong Bạo bảo vệ rất tốt, nhưng Chu Lục là một cô gái vô cùng quyết đoán và nhạy bén, cô lập tức từ bỏ việc ở lại trên thuyền, chạy về phía bờ.
Cô không thổi vỏ ốc biển ngay. Trái tim Lừa Dối rất quan trọng đối với Phong Bạo, mà Cá mập quỷ luôn xuất hiện thành đàn. Một khi bị kinh động mà không giết ngay lập tức, chúng sẽ giống như đàn kiến hòa vào biển cả, rất khó lần theo tung tích của Trái tim Lừa Dối nữa.
Hơn nữa, Chu Lục cho rằng hiện tại vẫn chưa đến lúc nguy hiểm. Cô có thể kéo dài thời gian cho cả mình và Phong Bạo.
Thật ra Chu Lục vẫn cho rằng mình thông minh hơn Phong Bạo.
“Phong Bạo luôn nói tôi là ngón út mà nó có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng tôi biết, nếu tôi chết đi, nó sẽ rất buồn.
Cho nên người thông minh không lựa chọn, tôi muốn sống, cũng muốn Phong Bạo có được thứ nó muốn.”
Cô nghe thấy tiếng người sột soạt bên bờ biển, bèn lặng lẽ chạy lên núi. Cô mang theo một cây gậy sắt rất chắc chắn, đó là thứ cô dùng để đập vỏ sò. Quả nhiên, chưa đi được mấy bước, Chu Lục đã nhìn thấy một con Cá mập quỷ lọt lưới. Sinh vật nửa người nửa cá mập dữ tợn ấy có một hàm răng sắc nhọn.
Cô muốn sống, vậy phải tự mình giành lấy sự sống.
Chu Lục rút cây gậy dài ra. Cô cảm nhận được máu đen bắn lên mặt mình, nhưng trên mặt Chu Lục không có biểu cảm gì. Tinh thần cô căng thẳng đến cực độ, luôn chú ý tới âm thanh trên bờ cát. Sau khi xác nhận động tĩnh không thu hút người tới, cô kéo xác Cá mập quỷ ra sau ghềnh đá rồi tiếp tục lùi sâu vào núi. Nhờ sự che chắn của đá ngầm và bụi cây, không ai phát hiện ra dấu vết của cô.
Chu Lục nghĩ rằng mình phải tiếp tục chạy về phía trước, phải kéo dài đủ thời gian. Nếu thật sự không chống đỡ nổi nữa thì sẽ thổi vỏ ốc biển. Hy vọng đến lúc đó, Phong Bạo đã lấy được Trái tim Lừa Dối.
Xuyên qua rừng rậm và những con đường núi gập ghềnh, cuối cùng cô cũng leo tới lưng chừng núi.
Địa thế nơi này rất cao, có thể nhìn rõ một đám người xuất hiện trên bãi biển phía dưới, cũng có thể nhìn thấy tình hình ở trạm căn cứ phía xa. Cô nghe thấy tiếng gào thét của Cá mập quỷ trong căn cứ, cùng tiếng va đập dữ dội của các công trình kiến trúc truyền tới từ xa trong gió biển.
Đột nhiên, từ phía bờ biển vang lên một tiếng súng sắc nhọn.
…
Phong Bạo rất nhanh đã tìm được con Cá mập quỷ nuốt mất Trái tim Lừa Dối. Nhưng đúng vào khoảnh khắc nó sắp giết tới tận cùng, nó nghe thấy tiếng xé gió dữ dội. Nó quay đầu nhìn lại. Chỉ một cái nhìn ấy thôi, nó nhìn thấy trên bãi cạn phía xa, con thuyền nhỏ của Chu Lục đang nghiêng đi!
Nó không hề do dự từ bỏ Trái tim Lừa Dối, phát ra một tiếng gầm. Âm thanh giống như tiếng sóng thần gào thét, nó lao thẳng ra ngoài với tốc độ kinh người. Như một tia chớp.
Nó hoàn toàn không để tâm đến đám Cá mập quỷ bên cạnh, hoàn toàn không quan tâm tiếng gió xung quanh. Thân thể khổng lồ hất văng những con Cá mập quỷ đang tụ tập tới. Những xúc tu khổng lồ hất tung mọi thứ cản đường bên cạnh. Giống như một cơn cuồng phong và sóng thần.
Cơn giận dữ cuồn cuộn ấy khiến Trái tim Bão Tố chấn động dữ dội, dẫn tới một trận bão cực lớn.
Trong mưa gió, nó xuyên qua phế tích, xuyên qua đá ngầm.
Nó lật tung thuyền bè, sóng gió, lòng như lửa đốt lao về phía Chu Lục.
Chu Lục! Chu Lục!
Nó phát hiện con thuyền của Chu Lục đã bị đánh thủng một lỗ lớn, nhưng bên trong không có bóng dáng cô.
Nó quay đầu lại, nước mưa chảy dọc theo cơ thể nó, biểu cảm trở nên vô cùng dữ tợn.
Trong khoảnh khắc đó, Phong Bạo trở nên cực kỳ đáng sợ.
Những xúc tu kh*ng b* phẫn nộ trực tiếp cuốn lấy con thuyền xa lạ của loài người bên bờ, thô bạo đập mạnh vào bãi biển, khiến nó vỡ thành hai nửa. Trông nó hoàn toàn không còn sót lại chút nhân tính nào. Nó thậm chí còn không tạo ra sóng thần như trước, bởi vì như vậy quá chậm, hơn nữa còn có thể nhấn chìm Chu Lục.
Nó chỉ biết là, g**t ch*t chúng! Tìm cô.
Chu Lục nấp trong ch* k*n đáo, không hề chớp mắt nhìn xuống phía dưới.
Chu Lục chỉ là một hạt bụi, một viên đá nhỏ. Cô kéo vali lang thang giữa các bến xe buýt, bố mẹ ly hôn, tiền rất quan trọng, nhà cửa rất quan trọng, ngay cả đồ đạc trong nhà cũng phải chia cho rõ ràng. Nhưng Chu Lục không quan trọng. Cô là phương án B bị từ bỏ, là ngày thứ bảy mà không ai quan tâm.
Cô phát hiện dường như nó đang tìm thứ gì đó. Nó vô cùng sốt ruột tìm lấy tìm để.
Trông nó rất tức giận. Thân hình khổng lồ ấy nhìn vô cùng đáng sợ, gần như dữ tợn.
Nơi này đương nhiên không có Trái tim Lừa Dối quý giá.
Nơi này chỉ có một Chu Lục.
Sau khi nhận ra điều đó, Chu Lục bị thứ cảm xúc mãnh liệt ấy đánh trúng. Cô ngây người rất lâu mới đưa tay sờ tìm vỏ ốc biển trên người. Nhưng tay cô hơi run, sờ mãi vẫn không tìm thấy, ở đâu rồi?
Cô cũng sốt ruột, gần như muốn khóc.
Đột nhiên, cô cảm thấy một bóng đen phủ xuống trước mắt.
Giây tiếp theo, cô cảm thấy một trận cuồng phong quét qua, cả người bị kéo mạnh vào một vòng ôm lạnh như băng.
Có người nói yêu bạn, thực tế là lần nào cũng từ bỏ bạn; có người muốn g**t ch*t bạn, nhưng xúc tu của nó ôm lấy cô thật chặt. Ngôn ngữ là thứ yếu ớt và bất lực nhất trên đời.
Nó ôm chặt lấy cô.
Phải hình dung thế nào về sự hoảng loạn khi đánh mất cô đây?
Phải che giấu việc thật ra mình rất để ý đến sự tồn tại của cô như thế nào đây?
Chẳng phải cô là một viên đá nhỏ, là ngón út có thể bị thay thế của Phong Bạo sao?
Con quái vật đáng sợ ấy vẫn luôn phát ra những tiếng rít khàn khàn. Nhưng phần lớn cô đều không hiểu, cô phải nín thở tập trung, lắng nghe thật kỹ mới có thể phân biệt được đó là âm gì. Mãi cô mới hoàn hồn lại.
Nó nói: Hôm nay ta sẽ giết cô!
Cô chần chừ, rồi cẩn thận đưa tay ra, nhón chân ôm lấy Phong Bạo to lớn.
Được thôi, tôi sẽ đợi anh đến giết tôi.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...