Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân

Chương9

Cỡ chữ
Chương 9: Chồng, anh vẫn chưa tan làm à? Liên tục từ chối vợ, Chu Tư Sính lý luận rất gian xảo: “Đến nơi xong cậu khách buổi sáng khiếu nại tôi.” Thực tế là Chu Tư Sính báo cáo khách, quấy rối vợ nhà người ta, khóa tài khoản 1 tháng. “Ớ?” Hướng Trăn sốc sững sờ, không thể trông mặt mà bắt hình dong, loài người nhìn có vẻ xởi lởi dễ chịu vậy mà lại đi làm cái chuyện thọc ngoáy sau lưng! Phí phạm 20 tệ trả anh ta! “Chồng ơi, xin lỗi chồng, đều tại phải chở em đi làm.” Chu Tư Sính: “Không liên quan đến cậu, do đạo đức cậu ta không đàng hoàng.” Hướng Trăn bất giác nhớ tới những khách hàng quái thai thỉnh thoảng mình gặp ở chỗ làm, cậu an ủi Chu Tư Sính: “Anh đừng để bụng làm gì, ngày nào em cũng bị khiếu nại, em có tức bao giờ đâu.” Chu Tư Sính: “…” Ngày nào cũng? Ở ngoài vẫn chọc tức người ta đấy à. Hướng Trăn từ bỏ ý tưởng chạy cuốc cùng chồng, trừ phi chồng lái xe tải. Từ từ, lái xe tải? Hướng Trăn từng gặp clip “Vợ chồng đồng hành lên xe tải”, vận chuyển đường dài mấy nghìn cây số, trên xe chỉ có đúng hai người, ăn uống ngủ nghỉ tại chỗ, có thể ở bên chồng suốt 24/7, cuộc sống ngập tràn tình yêu và chân trời xa thẳm, còn được tắm nắng cả ngày luôn, sướng hơn ở văn phòng. “Chồng ơi, anh biết lái xe tải không?” Chu Tư Sính: “Tôi không có bằng AB, không được điều khiển xe tải.” Mắt Hướng Trăn lấp lánh sắc màu: “Nếu mãi chưa tìm được việc thì hay anh thử thi lấy bằng, mình có thể đi vòng quanh thế giới.” Chu Tư Sính: “Tôi phụ trách lái xe, nấu nướng, cậu nằm kềnh ra ghế phó lái ngủ à?” Hướng Trăn: “Ở bên chồng thì em ăn bánh mì suông cũng được.” Biểu cảm Chu Tư Sính cực kì kháng cự, tuyệt đối không có chuyện hắn lái xe đầu kéo chở Hướng Trăn lang thang cả nước đâu. Trừ phi, nghỉ hưu xong mua cái xe nhà. Hướng Trăn quấn hắn quá, làm hắn giờ khá vướng víu tay chân. Chu Tư Sính liếc qua Hướng Trăn hồn nhiên, tuần sau hắn phải đi công tác, đã sắp xếp từ lâu, không đổi được ai khác, phải nói với Hướng Trăn kiểu gì đây? Hướng Trăn gắp móng giò cho Chu Tư Sính, lái xe phải đạp phanh nhấn ga hoán đổi liên tục, mỏi lòng bàn chân lắm: “Chồng ơi anh ăn đi, ăn món hình gì bổ bộ phận nấy.” Chu Tư Sính: “Có cậu là heo ấy.” Hướng Trăn: “Em không phải heo.” Chu Tư Sính: “Biết rửa bát chứ hả?” Hướng Trăn: “Cái này em biết.” Chu Tư Sính tiện tay chồng bát đũa vào cho gọn: “Rửa đi, nhớ đeo tạp dề.” Ăn xong Hướng Trăn lại đeo tạp dề vào, phòng trọ bé xíu, Hương Trăn còn chẳng cần nhúc nhích, đứng dậy là bồn rửa bát ngay sát bên tay, cậu bưng bát, hơi hơi nghiêng người, đặt bát vào bồn, ngón tay thon dài trắng trẻo xinh đẹp quá đỗi, bê bát sứ cũng giống tác phẩm nghệ thuật. Chu Tư Sính trông bóng lưng rửa bát khom khom của cậu, miễn cưỡng sống tạm vậy. “Muốn đi dạo không.” Hướng Trăn nhanh chóng rửa bát xong, chùi ngón tay vào tạp dề cho đỡ ướt: “Đi ạ!” Chu Tư Sính nhìn phần bụng dưới phẳng lì của cậu, hơi nhướng mày, ăn lắm vậy mà, vào đâu hết rồi không biết. Đầu hạ, số người đi dạo buổi tối tăng dần, khuôn viên tiểu khu Hướng Trăn ở không có cây cối mấy, mật độ nhà cửa cao, song rẽ ra đường lớn phía ngoài thì thành phố đảm bảo tỉ lệ phủ xanh đầy đủ, dãy cây cao lẫn cây bụi đan xen nhấp nhô dọc hai bên phố. Trên vỉa hè là các cặp vợ chồng dẫn con, các đôi tình nhân dắt chó, chính ra lại hiếm gặp hai người lang thang lượn lờ thuần túy, nếu có cũng là các ông các bà. Hướng Trăn thành thạo quan sát loài người, tổng kết lại: “Chồng, mình là vợ chồng già đó anh!” Chu Tư Sính: “Đâu ra, mới quen nhau có 3 ngày.” Hướng Trăn bắt chước các cặp đôi, vòng tay sang khoác tay Chu Tư Sính. Cánh tay Chu Tư Sính cứng ngắc, hệt cây cột điện thẳng đơ ven đường bị nhành liễu êm ái quấn lấy vậy, lẹt xẹt lạch tạch chập điện luôn. Khổ nỗi bản chất cây liễu lại cách điện, chẳng hề cảm nhận thấy dòng điện rè rè sát sạt, càng lúc càng siết chặt. Dưới bóng râm hàng cây cao lớn, Chu Tư Sính cong cánh tay vào, cho Hướng Trăn bám thoải mái hơn. Những bữa tiệc tùng doanh nhân, nam thanh nữ tú khoác tay nói cười rôm rả mà lâu nay Chu Tư Sính chỉ một thân một mình, không cần đàn bà cặp kè phông bạt, Phạn Hạo từng trêu hắn là tay trái kim cương, cấm tiệt động chạm, cất vào két khóa lại cho xong. Song có những người với tới dễ như trở bàn tay. Chu Tư Sính: “Nhìn đường, đừng có nhìn tôi.” Hướng Trăn di chuyển tầm mắt nhưng không triệt để, buổi tối thiếu mặt trời, cậu chỉ nhìn Chu Tư Sính được thôi. “Chồng ơi, hay mình nuôi một con chó.” Nghe cái biết ngay nổi hứng nhất thời, Chu Tư Sính không hề muốn đến lúc ấy còn phải gánh thêm trọng trách xúc cứt: “Cậu đã tính hết đống chi phí tiêm phòng, thức ăn, triệt sản, đồ chơi vân vân phát sinh chưa?” Hướng Trăn ngậm miệng, ồ, nuôi chó trong thành phố không giống ở quê, ở quê nuôi chó cho ăn cơm thừa là được. Cậu không nuôi chó nữa, tiền của cậu phải dành dụm mua nhà cho Chu Tư Sính. Đi thơ thẩn một hồi xong Hướng Trăn hất văng dép lê, tiếp xúc thân mật với mặt đất. Chu Tư Sính cúi đầu bắt gặp mu bàn chân trắng nõn, cau mày bảo: “Cậu bỏ dép làm gì?” Ngón chân Hướng Trăn cuộn tròn lại, cậu ấp úng: “Em nóng.” Chu Tư Sính: “Nhỡ đâu dưới đất có mảnh thủy tinh vỡ, xỏ vào.” Hướng Trăn: “Không thích.” Chu Tư Sính trầm mặc chốc lát, “Có phải cậu muốn tôi cõng cậu không?” Hướng Trăn: “Đâu có.” Chu Tư Sính ngồi xổm xuống, “Cứ như trẻ con ấy, đi bộ mệt là làm trò.” Chu Tư Sính vai rộng eo hẹp, Hướng Trăn không cưỡng được cám dỗ, ngồi lên lưng hắn. “Em có làm trò đâu, em muốn làm người cơ.” Chu Tư Sính lạnh lùng ư hừ, tốc độ trèo lên nhanh nhẹn thế còn bảo không làm trò. Hôm nay hắn hạ cố cõng Hướng Trăn là vì hôm nay chưa tập thể dục thôi, xem như vận động tí vậy. Hướng Trăn mãn nguyện sung sướng nằm nhoài trên lưng chồng, chợt cậu thấy biển quảng cáo “Massage”, “Ngâm chân” treo ngoài tòa nhà thương mại, màu hồng đào lập lòe toát lên vẻ lệch lạc lửng lơ, cậu ngây thơ bảo: “Chồng ơi, anh ghé tiệm ngâm chân bao giờ chưa ạ?” Chu Tư Sính: “Chưa.” Nhưng từng thuê thợ massage chuyên nghiệp. Hướng Trăn rục rịch nhăm nhe: “Hay vào thử xem sao?” Chu Tư Sính thình lình dừng khựng, hắn rũ mắt ngó đăm đăm cổ chân mảnh mai đang đong đưa cạnh quần âu mình mặc, giọng hoàn toàn phẳng lặng che lấp mọi tâm trạng: “Cậu muốn vào à?” Đương nhiên Hướng Trăn muốn vào, cậu đang tính về nhà sẽ xoa bóp lòng bàn chân giúp Chu Tư Sính, dẫu sao Chu Tư Sính nhấn ga cả ngày trời, còn phải vác nặng đi đường, đảm bảo lòng bàn chân sẽ ứ máu cho xem. Chưa kịp giải thích Hướng Trăn đã thay đổi cách nghĩ, vốn dĩ mình đâu biết massage, phải tìm sư phụ học tập chút đỉnh, thế là cậu gật gù: “Muốn ạ.” Chu Tư Sính: “Có tí tiền đã định tiêu pha phung phí rồi?” Hướng Trăn: “Em ——” Chu Tư Sính: “Dám vào đấy tôi đánh gãy chân cậu.” Hướng Trăn vào đấy cho người ta chén chắc. Đùi Hướng Trăn tự dưng đau nhói, cậu bị Chu Tư Sính cấu cho phát, “Không vào không vào.” Cậu tự lên mạng học là được, không ngờ Chu Tư Sính lại tiết kiệm thế đó. … Hôm sau, Hướng Trăn tranh thủ hí hoáy học massage lòng bàn chân trong giờ làm, đang cố thuộc các huyệt vị thì bị Lưu Tiểu Phương ngồi cạnh bắt quả tang. Lưu Tiểu Phương trêu: “Cậu định bấm huyệt cho ai hở?” Hướng Trăn: “Chồng em ạ.” Thấy mặt mũi Lưu Tiểu Phương lộ vẻ sửng sốt, Hướng Trăn mới nhớ ra mình đã quên công khai trên mạng xã hội: “Em có chồng rồi chị, giờ bọn em đang ở với nhau.” Lưu Tiểu Phương thực sự không ngờ quả nhiên Hướng Trăn là gay, “Từ bao giờ đấy?” “Mới mấy hôm thôi, bọn em quen nhau qua xem mắt.” Hướng Trăn kể úp mở, “Cái xe công nghệ đón em hôm mưa đó chính là xe chồng em lái nè.” Lưu Tiểu Phương chưa từng nghe Hướng Trăn nhắc đến vụ chuyển nhà, cô thẽ thọt nói: “Ở chung, là ở phòng trọ của cậu, tiền nhà cậu đóng hả?” Hướng Trăn: “Ừa.” Mặt Lưu Tiểu Phương thổ lộ hai chữ “Rẻ mạt” to đùng, “Trông cậu như này chí ít cũng phải tìm anh nào tầm cỡ A8 chứ.” “A8?” Hướng Trăn chỉnh lý thông tin trong não, “Em không thích Audi A8, em thích BYD cơ.” Lưu Tiểu Phương suy sụp: “Hồ ly tinh nam ăn bám ở đâu ra hút hồn cậu kinh thế hả.” Hướng Trăn nghĩ bụng, em mới là yêu tinh đây này: “Chồng em đẹp trai lắm.” Lưu Tiểu Phương: “Đẹp trai cỡ nào được, dắt ra cho bọn chị xem, tối tan làm xong đi luôn không, chị có voucher mua chung 4 người, thêm Duyệt Duyệt nữa, 4 bọn mình ăn chung bữa cơm.” Vu Duyệt Duyệt đi vệ sinh quay trở về vị trí, nghe kể Hướng Trăn mới quen ông chồng thì cũng nóng lòng như lửa đốt, đảm bảo là một gã trai đểu mồm miệng dẻo quẹo lừa tình Hướng Trăn, tới lúc Hướng Trăn bị bán quách đi còn chẳng biết. Hướng Trăn: “Không được, tối chồng em vẫn phải chạy cuốc.” Vu Duyệt Duyệt: “Tớ đặt xe, có đơn cho anh ta nhận là được chứ gì.” Đã nói đến nước ấy rồi, Hướng Trăn đành nhắm mắt nhắm mũi gọi điện cho chồng. Chu Tư Sính đang họp dở thì điện thoại kêu, hắn hạ âm lượng, đeo tai nghe vào: “Sao thế?” Trong phòng họp, các quản lý cấp cao nín thở, chờ giám đốc nghe xong cuộc gọi quan trọng hàng đầu. Hướng Trăn: “Tối đi ăn chung với đồng nghiệp em được không ạ?” Chu Tư Sính: “Xin lỗi, nhận đơn đặt trước mất rồi, không có thời gian.” Các quản lý cấp cao đưa mắt nhìn nhau, giám đốc nhà nào gọi trực tiếp sếp Chu để bàn bạc hợp tác à? Đơn đặt trước gì cơ? Hướng Trăn: “Ò, vâng.” Chu Tư Sính cúp máy, ngước mắt: “Tiếp tục.” Lưu Tiểu Phương với Vu Duyệt Duyệt thì chỉ thiếu nước dí lỗ tai vào loa điện thoại của Hướng Trăn, hai người này đưa mắt ngó nhau, trai đểu sở hữu giọng trầm bùng nổ, còn lạnh nhạt tột cùng. Hướng Trăn xoa tai, giọng nói chuyện của Chu Tư Sính vừa rồi khang khác, lãnh đạm nghiêm túc cuốn hút, có vẻ đang trong dịp gì quan trọng lắm, khí thế lan xa bán kính 3 m: “Anh ấy không rảnh.” Lưu Tiểu Phương trơ mắt chứng kiến Hướng Trăn gọi đúng một cuộc điện thoại đã tươi rói hớn hở như nhánh cỏ đang ủ rũ gió mưa chợt thấy mặt trời, chết dở, độc hại thật rồi. “Thôi thôi, đừng để bị cuỗm mất chỗ hoa hồng của cậu là được.” … Hôm qua nếm mùi ngon ngọt từ bữa cơm Chu Tư Sính nấu, tan làm xong Hướng Trăn lại rẽ sang siêu thị mua thêm con cá. Xách túi đồ về nhà, Hướng Trăn đi ngang qua phòng bên cạnh, để ý khách thuê trước đã chuyển đi, trên tường có dán chữ “Phòng cho thuê”. 8 rưỡi tối, Chu Tư Sính vẫn chưa tan làm. Hướng Trăn gọi điện thoại cho hắn: “Chồng ơi, anh chạy xong đơn đặt trước đó chưa?” Chu Tư Sính: “Đang trên đường.” Đang trên máy chạy bộ ở phòng gym công ty. Hướng Trăn: “Chồng ơi, anh trả xong đơn này thì về sớm chút nha, em mua cá nè.” Chu Tư Sính: “Cậu tự nấu canh ăn đi, tối tôi phải tăng ca, ăn xong cậu cứ ngủ trước, không phải chờ tôi.” Nấu canh cá rất đơn giản, cho nước vào là được. Tối muộn hắn cần xử lý nghiệp vụ quan trọng ở nước ngoài, bắt buộc dùng mạng nội bộ công ty, kể cả trời sập cũng phải nán lại công ty đến 12 giờ. Rầm rầm rầm, tiếng va đập cửa dồn dập đột nhiên văng vẳng ở đầu kia điện thoại. Hướng Trăn yên ắng nghe thử một lúc: “Chồng ơi, có người đang gõ cửa nhà em.” Chu Tư Sính nhảy phắt khỏi máy chạy bộ, tốc độ chiều ngược lại khiến hắn suýt lảo đảo: “Đừng mở cửa, tôi về ngay.” “Sếp Chu…?” Thư kí Cao cầm theo hợp đồng trông chiếc máy chạy bộ trống trơn, người đâu? Nhảy xuống rồi à? Chu Tư Sính lao xuống hầm để xe bằng tốc độ thậm chí gấp 3 máy chạy bộ, “Đã khóa cửa chưa?” Hướng Trăn: “Rồi ạ.” Chu Tư Sính: “Đừng sợ, tôi sẽ gọi bảo vệ lên xem sao.” Từ hôm thuê chỗ để xe của bảo vệ, Chu Tư Sính có lưu phương thức liên lạc. Hắn lập tức gọi điện cho bảo vệ: “Dẫn thêm người nữa, có mặt trong vòng 1 phút, 2 ngàn tệ.” Cả đời này ông bác bảo vệ chưa bao giờ bứt tốc nhanh đến thế, lên đến trên tầng gần như cùng lúc Chu Tư Sính rời gara, ông bác phản ánh tình huống với Chu Tư Sính: “Khách trọ tầng trên uống say đi nhầm nhà, không mở được cửa nên cứ đập uỳnh uỳnh mãi.” Chu Tư Sính thở phào nhẹ nhõm, xe dừng chỏng chơ ở lối ra bãi đỗ, nhất thời không biết nên đi tiếp hay quay vào. Khuỷu tay gác trên vô lăng, Chu Tư Sính nhắm mắt, tì trán vào cẳng tay một hồi cho bình tĩnh lại, mồ hôi không rõ do chạy bộ hay do thần kinh căng thẳng chảy dài theo tóc mai. Hắn bị Hướng Trăn tác động tâm trạng quá lớn. Không nên vậy. Chu Tư Sính ngẩng đầu, tỉnh táo gọi điện cho thư kí Cao: “Thuê ngay hai vệ sĩ, dọn vào ở đối diện phòng Hướng Trăn.” Yên tâm công tác được rồi. Mọi khi làm việc quá 12 giờ Chu Tư Sính chắc chắn sẽ ngủ lại công ty. Tối nay hắn cũng định thế. 1 giờ sáng. Kết thúc công việc, Chu Tư Sính vào tắm tráng qua, văn phòng hắn có phòng suite sang trọng đi kèm, nhà tắm còn rộng hơn phòng trọ của Hướng Trăn. 3 ngày chưa ngủ giường của mình, nằm xuống mà Chu Tư Sính cứ thấy là lạ. Giường trống trải quá, chăn mềm quá, trần cao quá. Đinh đoong, Weixin bất ngờ kêu vang. Bình thường tầm giờ này sẽ không ai làm phiền hắn nữa. Chu Tư Sính cầm điện thoại lên xem, ngơ ngẩn. [Chồng, anh vẫn chưa tan làm à? Em tự nấu canh cá xong rồi nè.] Cảm giác tội lỗi khủng khiếp cuốn lấy Chu Tư Sính, hắn cứ như một thằng giẻ rách bỏ quên người vợ tần tảo ở căn nhà đi thuê. “Tan làm rồi, về ngay đây.” Chu Tư Sính mặc quần áo vào, phóng vun vút trên con phố thênh thang lúc 1 giờ sáng. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...