Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân

Chương87

Cỡ chữ
Chương 87: Bạch Khi, em hơi nóng Tối qua dầm mưa, là vì cõng Bạch Khi đi khám. Bạch Khi áy náy hạ nhiệt độ lòng bàn tay xuống thấp hơn chút nữa, tựa miếng ngọc mềm. Sở Nhận nghĩ bụng chắc mình sắp sốt đột tử mất, tay đối phương càng lạnh chứng tỏ nhiệt độ cơ thể mình càng cao. Vậy nên chờ bác sĩ gia đình đến, Sở Nhận tự giác đề nghị truyền nước. Cậu ta không thể chết được, đặc biệt ở thời điểm này, cậu ta hãy còn rất nhiều việc cần làm. Bác sĩ: “Tiêm một mũi hạ sốt là đủ.” Sở Nhận: “Cháu muốn hiệu quả nhanh nhất có thể.” Bác sĩ cạn lời, kiểm tra thấy cậu ta đã sốt tận 39 độ, vẫn cứ dồi dào tinh thần kì kèo mặc cả, người ngợm to cao thế kia, thôi được, muốn truyền nước muối sinh lý thì truyền. Bác sĩ giở cây treo loại gấp, dựng cạnh giường. Mũi kim mảnh luồn vào mạch máu xanh nhạt, Sở Nhận là dạng rất dễ lấy ven, một lần được luôn. Bạch Khi: “Cậu ấy còn ăn hoa quả được không ạ?” Bác sĩ: “Thích thì cứ ăn.” Bạch Khi bèn sang bếp rửa thêm việt quất, mận v.v, bày đĩa hoa quả 7 sắc cầu vồng. Sở Nhận cầm tăm xiên một miếng, cho vào miệng nhai giòn rôm rốp. Trước khi Sở Nhận hạ sốt bác sĩ vẫn phải túc trực, ông ngồi ngay sofa ngoài phòng khách, trả lời tin nhắn từ bà nội Sở Nhận. “Không sao, tại tối qua dầm mưa.” “Thiếu gia sống ổn áp lắm ạ, biết thuê bảo mẫu cho mình, tôi có ngó qua bếp, bảo mẫu nấu ăn thành thạo, toàn các nguyên liệu giàu đạm, riêng mặt dinh dưỡng không phải lo.” “Vâng, tôi sẽ chờ cậu ấy truyền nước xong mới về.” Bác sĩ đặt điện thoại xuống cảm thán, thiếu gia tinh tường thật, dọn ra ở riêng một hôm đã tìm được bảo mẫu, bảo mẫu thanh cao dịu dàng nữa chứ, chất lượng hơn cả ở nhà. Nước muối sinh lý truyền vào cơ thể, trao đổi chất xong thải ra, ta sẽ buồn đi vệ sinh. Bạch Khi cầm cây truyền dịch vào, kéo khóa giúp Sở Nhận, anh cũng không có vẻ định tránh né, lạnh lùng quan sát bằng gương mặt hiếm hoi tuyệt thế. Sở Nhận: “Anh quay mặt đi cái, tôi không tè được.” Bạch Khi: “Để tôi xem màu thế nào.” Sở Nhận cảm giác máu ở tay đã chảy ngược trở lại dây truyền dịch, xem màu cái gì cơ? Mà thôi, cậu ta là trai tơ quý báu hẳn hoi, màu sắc chỗ ấy xinh xẻo, Sở Nhận hùng hổ tụt quần cái soạt. Xem xong Bạch Khi yên tâm gật đầu, màu sắc nước tiểu bình thường, không cần bù thêm nước nữa. Sở Nhận truyền nước 1 tiếng đồng hồ, nhiệt độ giảm về mức bình thường. Bác sĩ rút kim, kê ít thuốc, dặn cậu ta nằm nghỉ ngơi cho ra mồ hôi. Bác sĩ ra về, Bạch Khi tắt luôn điều hòa tổng biệt thự. Sở Nhận: “Anh làm gì đấy?” Bạch Khi phát biểu rất bảo thủ: “Tại cậu ngồi điều hòa nên mới ốm.” Bản thân Sở Nhận vốn thuộc dạng cực kì dồi dào sức sống, thiếu điều hòa là bứt rứt khó chịu toàn thân. Bạch Khi thấu hiểu ôn tồn bảo: “Cậu thích nghi dần cho quen, tránh về sau xích mích với bạn cùng phòng chỉ vì nhiệt độ điều hòa.” Sở Nhận nín nhịn bức xúc ngó Bạch Khi, cậu ta hiểu rồi, Bạch Khi chính là mẫu bạn cùng phòng thanh cao không chịu bật điều hòa, kể cả có người bao hết tiền điện vẫn cứng đầu cứng cổ kêu mình không nóng ở kí túc đây mà. Sở Nhận vô cùng đồng cảm với bạn cùng phòng của đối phương. Bạch Khi ngồi ở mép giường cầm quyển sách lịch sử lên đọc, anh đã xem rất nhiều phim truyền hình cải biên lịch sử, hồi xưa anh hoàn toàn tin tưởng nội dung phim, về sau càng xem càng hoang mang, bèn quyết định tự túc nghiên cứu. Sở Nhận trông góc nghiêng lãnh đạm của Bạch Khi, tự dưng chuyển sang hâm mộ bạn cùng phòng đối phương. Ghê gớm như nào mà được ngủ chung phòng với Bạch Khi thế. Lưng Sở Nhận bắt đầu mướt mải nhớp nháp, Bạch Khi thì ngồi ngay ngắn một bên, da mặt trắng nõn mịn màng, không đổ mồ hôi dù chỉ một giọt. Ma xui quỷ khiến Sở Nhận sờ thử lòng bàn tay anh, lành lạnh, cậu ta như con gấu Bắc cực bồn chồn tìm được tảng băng, chỉ muốn trèo lên ôm chầm lấy, “Tôi nóng.” “Nóng quá là lên cơn sốt lại đấy.” Bạch Khi đặt sách xuống, “Tôi bật điều hòa cho cậu.” “Điều hòa là gió nhân tạo, hại người.” Sở Nhận nói, “Tôi muốn giảm nhiệt tự nhiên cơ, ôm anh được không?” Mới nghe ôm bí đao giải nhiệt, hóa ra có cả người đòi ôm rắn. Bạch Khi liếc qua Sở Nhận, 18 tuổi, vừa trưởng thành, ở một mình, bố mẹ lơ là, làm anh nhớ tới bản thân. Loài rắn tộc anh không ấp trứng, rắn mẹ đẻ mấy quả trứng vào đống đá vụn xong sẽ bỏ đi kiếm ăn bù nước. Trứng rắn trải qua 40 ngày ấp ủ, chớm nứt vỏ Bạch Khi đã thức tỉnh linh trí, ăn nốt chỗ dinh dưỡng còn lại ở vỏ trứng, kể từ đó sẽ sống cả đời chỉ dựa vào bản năng sẵn có trong gene. Đông say ngủ, xuân tỉnh giấc, hạ giao phối, thu bồi bổ. Trong mắt anh Sở Nhận cũng chỉ là loài người vừa chập chững học cách mưu sinh. Giai đoạn này vô cùng gian nan, sẽ bị ốm, bị đói, sẽ nhớ nhà. Bạch Khi chợt mủi lòng, nằm thẳng đơ ra gường: “Cậu ôm đi.” Sở Nhận bèn quay qua nằm nghiêng, ôm lấy eo Bạch Khi, áp má lên đoạn xương đòn anh. Thích quá mát quá ấm quá, trời ơi thánh địa chống nóng gì đây, chỉ ôm Bạch Khi thôi từng tế bào toàn thân cậu ta đã thư thái vô vàn, lỗ chân lông cũng giãn nở bình thường, vận hành năng suất, duy trì nhiệt độ thật ổn định. Sở Nhận khỏi luôn bách bệnh. Cậu ta nhầm rồi, nếu cậu ta là bạn cùng phòng với Bạch Khi cậu ta hoàn toàn có thể chịu đựng việc Bạch Khi từ chối bật điều hòa, miễn Bạch Khi cho cậu ta ôm hạ nhiệt. Có người nhiệt độ cơ thể thấp bẩm sinh, không ngại nóng, đâu thể miễn cưỡng đẩy họ vào môi trường lạnh lẽo, phải làm quen với điều kiện tự nhiên, rèn luyện trung khu điều hòa nhiệt độ trong mình chứ! Nhiệt độ dư thừa từ Sở Nhận truyền sang người Bạch Khi. Gặp nhiệt độ xung quanh tăng cao rắn sẽ hấp thu cái nóng, đặc biệt vòng ôm của Sở Nhận còn sát rạt kín mít. Cơ thể Bạch Khi tăng nhiệt lên đến một mốc… phù hợp đ*ng d*c, đây là tín hiệu sẵn có trong gene, nhắc nhở anh mùa hè cần giao phối. Làn da trắng tông lạnh bắt đầu ửng hồng theo. Sở Nhận sung sướng chết mất, truyền 2 chai nước cũng chẳng bằng Bạch Khi, cậu ta khao khát được tựa trán vào trán Bạch Khi, áp lòng bàn tay vào lòng bàn tay Bạch Khi, chồng lên nhau hệt như quét máy photocopy ấy, chính xác từng vị trí một. Nửa tiếng sau, cậu ta phát hiện nhiệt độ cơ thể Bạch Khi đang tăng, cậu ta mở bừng mắt, trông thấy gò má phớt đỏ thì luống cuống ngồi dậy: “Tôi lây bệnh cho anh à?” Bạch Khi thở phào nhẹ nhõm, đẩy Sở Nhận ra: “Không sao.” Sở Nhận nhìn đầu ngón tay anh cũng ửng hồng, trong tim có thứ gì rục rịch ngoi lên khỏi mặt đất, đây là… sao vậy nhỉ? Bạch Khi xuống giường một lát, cơ thể khôi phục bình tĩnh, chiếc mặt nạ cool ngầu lại trở về trên mặt. “Thèm ăn chưa? Đến bữa trưa rồi.” Sở Nhận: “Thèm.” Bữa trưa Bạch Khi đã chuẩn bị gần xong, còn thiếu đúng một bước cuối, chờ 10 phút là anh bưng cả mâm ra bàn. Gà và trứng được anh biến tấu rất đa dạng. Sở Nhận cầm bát, lặng lẽ ghi nhớ, Bạch Khi thích ăn thịt gà và các loại trứng. Bạch Khi ăn khỏe phết mà, sao tay chân cứ lạnh toát, trông kiểu thiếu hụt khí huyết mãi thế? Do tiêu hóa kém ư? Sở Nhận bảo: “Chiều tôi mời bác sĩ Đông y đến nhà, tiện thể khám cho cả anh luôn nhé.” Bạch Khi gặm miếng thịt đùi: “Khám gì tôi cơ?” Sở Nhận: “Khí huyết ấy, tay chân bị lạnh.” Bạch Khi đáp: “Tôi là người vùng tây nam, bẩm sinh nó vậy.” Sở Nhận vắt óc, liên quan gì đến vùng tây nam, “Thì tiện thể kiểm tra thôi, chủ yếu vẫn là khám cho tôi trước.” Bạch Khi thắc mắc: “Cậu có vấn đề gì à?” Sở Nhận bịa bừa: “…Tôi dễ sốt, sức đề kháng bất ổn.” Bạch Khi: “Tôi làm cho cậu bài thuốc dán Tam phục nhé.” Anh xem trên chương trình dưỡng sinh của tivi, nghiền các loại dược liệu như hạt cải trắng, tế tân… thành bột, pha với nước gừng tươi, nặn thành bánh thuốc rồi dán vào huyệt vị sau lưng. “Cậu lên mạng mua dược liệu đi.” Bạch Khi gửi Sở Nhận danh sách các thứ cần mua. Bạch Khi hóa thân bác sĩ Đông y làm Sở Nhận thảng thốt, lại còn học trên tivi, cậu ta bán tín bán nghi, nhưng nghĩ bụng đằng nào cũng là thuốc đắp ngoài, không chết được, cùng lắm thì loét mất miếng thịt, có thể mượn cớ đòi hỏi Bạch Khi chăm sóc cậu ta đàng hoàng. Kế ốm sốt khó dai dẳng bền vững, loét da vẫn hơn ha. Bạch Khi mà là lang băm thì tuyệt vời. Sở Nhận đồng ý cả hai tay hai chân, đặt mua dược liệu, cối giã, miếng dán y tế, gừng sống. Bạch Khi điều chế theo công thức, quá trình rất suôn sẻ. Sở Nhận cởi áo, để lộ tấm lưng co giãn đều đặn, rất hợp giác hơi, hợp cho Bạch Khi tự học y học cổ truyền nữa. Cậu ta nằm sấp lên giường, Bạch Khi ấn 1 miếng dán ở cổ gáy, 3 miếng mỗi bên trái phải dọc xương vai, thêm 2 miếng tại hõm lưng. Anh vỗ mấy cái thật mạnh, chờ thuốc ngấm. Ban đầu Sở Nhận thấy cứ trơ trơ, đợi nước gừng thấm dần thì lưng hơi hơi nóng rát nhè nhẹ, song cũng chỉ dừng ở đó. Bạch Khi đối chiếu kiến thức trên Bách khoa Baidu, hỏi cậu ta: “Có cảm giác dược liệu bỏng lưng, khí nóng luồn lách tận xương không? Trên mạng bảo càng người thể hư dễ cảm lạnh thì càng nóng rát nhói buốt.” Vậy chắc chắn Sở Nhận sẽ là dạng cường tráng. Sở Nhận đáp: “Vừa nóng vừa đau, ngứa lắm, tôi muốn gãi.” Bạch Khi: “Không được gãi.” Sở Nhận: “Thế anh cho tôi ôm một tí.” Sở Nhận ngồi dậy mắt đỏ hoe, Bạch Khi thương hại bèn giạng chân ngồi lên đùi cậu ta, mặt đối mặt, vòng hai tay Sở Nhận ra sau lưng mình: “Gãi tôi này.” Sở Nhận gác cằm ở vai Bạch Khi, hít hơi thật sâu, người Bạch Khi lạnh tanh, như thể chóp mũi đón nhận không khí lạnh hiu hắt, mang lại cho người ta sự yên ả. Gia tộc Sở Nhận đông đúc bề thế, ông bà nội có tận 5 con 4 trai 1 gái, ngày nào nhà chính cũng nhốn nháo sôi nổi, Sở Nhận ngại ồn ào, cậu ta thích ở bên Bạch Khi cơ. Cậu ta nhắm mắt bảo: “Bạch Khi, anh có năng khiếu y học cổ truyền lắm đấy, lưng tôi nóng bừng lên rồi.” Bạch Khi quan sát chặt chẽ tình hình Sở Nhận, nhỡ Trung y có vấn đề anh hãy còn ít vốn liếng yêu (tinh) y. Sở Nhận: “Từ giờ đến lúc nhập học anh làm bác sĩ Trung y cho tôi đi.” “Ừm.” Bạch Khi lẳng lặng tìm đọc cẩm nang kinh điển “Hoàng đế nội kinh”. Sở Nhận cũng hăng hái chẳng kém cạnh, cậu ta bị gò ngủ sớm dậy sớm học trước Toán cao cấp thành thói quen, còn ra ngoài tập bóng rổ 2 tiếng mỗi ngày, rèn luyện cơ thể càng lúc càng khỏe khoắn, cho Bạch Khi chơi. Sở Nhận mua đủ các loại nguyên liệu lẫn dược liệu trời nam đất bắc, tùy anh nghiên cứu thỏa thích. Bạch Khi nấu rất nhiều món bổ dưỡng, chăm Sở Nhận cao lên hẳn 2 cm, nội tâm anh thấy thành tựu vô cùng. Đã 1m88 sẵn, nay vọt lên tròn 1m90. Các món phối hợp dược liệu của Bạch Khi mang tính ấm, khổ nỗi tối nào Sở Nhận cũng than nóng, đòi ôm anh hạ nhiệt mới ngủ được. Liệu có bị bổ quá đà không nhỉ? Song Bạch Khi chỉ lo lắng đúng một tích tắc, vấn đề chưa đáng ngại, vì ngay tháng 9 Sở Nhận phải lên thủ đô nhập học rồi. Thủ đô ở phương bắc, tối bắt đầu se lạnh sang thu, mùa đông lại càng rét căm căm, không hợp cho rắn sinh tồn bằng thành phố Hải. Bạch Khi sẽ không theo Sở Nhận lên phía bắc, đơợi hết nghỉ hè anh sẽ cần tìm công việc tiếp theo. Hơn nữa mùa hè Bạch Khi hoạt động quần quật, cần cù chịu khó chăm sóc Sở Nhận, chờ sang mùa đông anh phải ngủ đông, cả người chuyển trạng thái biếng nhác, kể cả ai cơm canh sẵn sàng bưng ra trước mặt anh còn ngại há miệng chứ đừng nói gì là nấu cho Sở Nhận ăn. Gần ngày khai giảng, Sở Nhận khá bồn chồn. Hiển nhiên Bạch Khi đang theo học đại học ở thành phố Hải, rốt cuộc hồi trước cớ vì sao mình đi đăng kí cái trường đại học thủ đô xa tít mù tắp xa lắc xa lơ thế hả? Sự học ròng rã 4 năm trời, chẳng thà rút hồ sơ ôn lại cho xong, chiều ý ông bác cậu ta, sang năm cậu ta sẽ nộp vào ngành luật giống Bạch Khi. Việc thi lại không do một mình cậu ta quyết, quả nhiên, đến tối, Sở Nhận mới mon men nếu tí ý kiến đã bị Bạch Khi phản đối tức thì. “Sao tự dưng phải đúp lớp?” Bạch Khi nói, “Cậu học trước xong cả hai tập của Toán cao cấp với Vật lý cơ bản rồi còn gì, không đi học đại học sao được.” Sở Nhận: “…” Cậu ta có tự nguyện đâu! Sở Nhận: “Nhưng em không muốn yêu xa với anh!” Cứ tưởng tượng chờ khai giảng xong Bạch Khi trở về làm bạn cùng phòng với người khác, bạn cùng phòng lên cơn sốt cũng được Bạch Khi ôm vào lòng an ủi là Sở Nhận ăn không ngon, ngủ không yên. Bạch Khi ngây ngẩn: “Yêu xa á?” Sở Nhận hít thở thật sâu, thấp giọng bảo: “Đừng bảo là anh không biết em thích anh nhé, ôm anh thôi em đã cửng bao nhiêu lần rồi.” Bạch Khi có biết, nhưng Sở Nhận mới 18 tuổi, đúng tầm tuổi xốc nổi, anh không nhất thiết vạch rõ, tình cảm ở loài người phức tạp hơn loài rắn, loài rắn đâu cần phân tích lý giải: “Không phải tại bổ quá đà à?” Sở Nhận: “Thì đấy cũng là tại anh bổ cho em, anh phải chịu trách nhiệm với em, ban đầu em có thế đâu.” Cậu ta xả thân cho Bạch Khi thí nghiệm, chính nhằm đòi anh phụ trách hôm nay! Sở Nhận duỗi tay ôm chầm Bạch Khi, quấn rịt lấy anh: “Với cả anh cũng cửng mà, đúng chưa?” Ôm tầm nửa tiếng sẽ mềm mại ửng đỏ toàn thân, cậu ta quan sát hết đấy nhé. Sở Nhận còn quấn người hơn rắn nữa, nghĩa đen. Quấn quýt là tư thế giao phối của rắn. Sở Nhận đâu hề hay biết, suốt 1 tháng vừa qua, ngày nào cậu ta cũng đang phát tín hiệu mời mọc bất lịch sự trước Bạch Khi. Bạch Khi đã xem vô số bộ phim thần tượng, anh cực thông minh, ngày nào Sở Nhận cũng muốn phát sinh diễn biến phim thần tượng với anh. Song yêu đương là việc nghiêm túc, Bạch Khi lấy cái kính ra đeo vào, săm soi Sở Nhận. Liệu một ngày nào đó người này có phát hiện anh là rắn, rồi hết hồn đột tử không ta? Sở Nhận ngất ngư mất, Bạch Khi đeo kính vào thực sự chuẩn gu cậu ta 1000%. Bạch Khi: “…” Anh tháo kính. Thôi được rồi, rắn hổ mang một mắt kính Sở Nhận còn chẳng sợ. Đương nhiên anh biết rắn hổ mang không đeo kính, cơ mà loài người lại đặt tên cho vua rắn kịch độc là hổ mang một mắt kính, chứng tỏ loài người đánh giá rắn đi đôi với kính tạo hiệu ứng rùng rợn giật gân. Trái lại Sở Nhận còn cửng. Bạch Khi nghiêm túc suy tư, thôi được rồi, mình lớn tuổi hơn chút, vậy để anh gánh vác phần giấu giếm thân rắn, ở bên Sở Nhận cả đời. Sở Nhận: “Anh làm bạn trai em đi, được không.” Bạch Khi: “Được.” “Em yêu anh!” Sở Nhận phấn khích nhấc bổng anh, nhào lên giường lăn lộn mấy vòng, “Bạch Khi, giờ em đang nóng lắm.” Đã sở hữu danh phận đàng hoàng, Sở Nhận bèn mạnh dạn luồn hẳn tay vào trong áo Bạch Khi, chạm tới làn da tựa ngọc mềm, đùng cái tê rần cả đại não. Bạch Khi khẽ ư hừ, “Mát mẻ chưa?” Sở Nhận ưỡn ẹo ấp úng: “Bạch Khi, chim em cũng hơi nong nóng, có chỗ nào mát mẻ nữa không anh.” Bạch Khi: ? Muốn đặt vào trong anh ấy hả? , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...