Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân

Chương80

Cỡ chữ
Chương 80: Đan xen tí chăm trẻ | 3 em bé khởi nghiệp Giáp Tết. Thành phố Hải đổ tuyết lác đác, Bé Hạt dí sát cửa sổ trong khoang xe đang chạy, hăng hái uốn éo ẹo người khỏi ghế trẻ em để áp cái má núng nính lên lớp kính, quan sát thế giới bên ngoài rõ hơn. Sao xe cộ trên phố thưa thớt vậy ta. Bao nhiêu cửa hàng em bé Hạt thích cũng đóng cửa hết ùi. Ông Kẹo Hồ Lô về nhà rồi. Dì Quẩy cũng về nhà mất tiêu. Tuy trước mắt kẹo hồ lô và gà rán chưa thuộc danh sách thực đơn của Bé Hạt 2 tuổi, song mỗi lần bắt gặp bé vẫn ch** n**c miếng như thường. Những lúc dắt bé ra ngoài chơi ba Hướng Trăn sẽ lén lút mua các món Chu Tư Sính cấm đoán, rủ Bé Hạt mau mau l**m láp mấy cái. Ăn gà rán thơm nức, ăn cả món bún thum thủm. Đây là bí mật giữa cả hai. Em bé Hạt khẽ mím môi, thật lòng chân thành bịn rịn thay các khách hàng người lớn. Ui, các chủ tiệm đóng cửa hết, vậy ba hướng dương của em bé biết ăn gì đây. Ngành xây dựng đang ảm đạm, công trường dừng thi công rất sớm, toàn bộ khu nhà tạm trống trơn, công nhân về quê đón Tết, công nhân Thân cũng xem như nghỉ đông, thậm chí trước cả kì nghỉ đông của trường mẫu giáo, được ở nhà chăm trẻ hàng ngày. Mẹ Thân mua cho em bé hạt cà phê cả núi đồ chơi, chưa bao gồm xe cộ máy móc công trình – cô sợ cháu trai vàng bạc chơi xe công trình mê mẩn, sau này lại cắm cúi dầm dề ở công trường giống ông bố nó thì chết dở à?! Dù các loại đồ chơi k*ch th*ch trí thông minh cô mua cũng tốn kém phù phiếm kiểu khác. Song vô dụng thôi, em bé Hạt Cả đã sở hữu nguyên bộ sưu tập ông bố công nhân Thân mua cho ngay từ đầu. Bé chán chơi đồ chơi rồi, hôm nay sự hào hứng của bé chuyển sang quy trình hoạt động của máy pha cà phê. Trời lạnh quá đi mất, rắn Bạch Khi thèm ngủ đông, ngủ một giấc phải mười mấy tiếng đồng hồ, lười biếng chẳng thiết ngo ngoe. Trọng trách nuôi em bé đặt cả lên vai Sở Nhận. Xưa nay Sở Nhận chăm con tỉ mẩn nhất, con trai cậu ta trắng trẻo nõn nà, so với cái kiểu nuôi thả xuề xòa của Chu Tư Sính thì phải gọi là… không trộm vía bằng. Vấn đề do gene chứ không phải do kĩ năng. Chu Tư Sính còn yên tâm giao con cho robot trông chứ, Sở Nhận phản đối kịch liệt. Cậu ta nhét bé Bạch Xà vào “hang động nhỏ” tương tự ổ chó để học cách ngủ đông. Bé Bạch Sở thò đầu ra, biểu cảm thắc mắc: “Bố ơi, em bé cũng phải ngủ đông ạ?” Sở Nhận: “Phải ngủ đông.” Con rắn con tí ti không ngủ đông đi, suốt ngày ham hố chơi chung với đám Hạt Cà Hạt Hướng Dương là như nào, đột biến gene à. … Kể từ khi con trai chào đời, Chu Tư Sính dần dà giảm bớt lượng công việc, cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Cuối năm hắn bỏ cả xã giao, thành ra Hướng Trăn lại bận hơn… Chịu thôi, phó chủ tịch Công đoàn bận mua quà Tết, bận thăm hỏi trước các các bộ công nhân viên sẽ ở lại trực ban. Thậm chí Hướng Trăn ghé cả chi nhánh tỉnh ngoài công tác một chuyến. Để hai cha con ở nhà lớn bé trố mắt trông nhau. Hướng Trăn vừa về, Bé Hạt đã chạy lạch bà lạch bạch ra ôm chầm lấy bắp chân ba, gọi líu lo 20 tiếng ba trong vòng 1 phút. Nhưng mức độ cần vợ của Chu Tư Sính vô địch, hắn xách nhãi con đặt ra ngoài cửa, một tay vòng quanh vợ độc chiếm, bảo con trai 2 tuổi: “Con giai ngoan, tự chơi ở ngoài một lúc nhé.” Bé Hạt thật thà: “Bố ơi, đồ chơi chán lắm ạ.” Công cuộc R&D đồ chơi trẻ em của loài người quá lạc hậu so với tài lực nhà Chu Tư Sính. Ngày nào quanh đi quẩn lại cũng mấy món đó thôi. Chu Tư Sính đuổi con: “Thế chơi chứng nhé.” Chu Tư Sính thu xếp thần tốc: “Bánh Bao Hướng Dương, mở cho thằng bé cái tài khoản, nạp 1 triệu tệ vào.” Bánh Bao Hướng Dương: “Vâng thưa chủ nhân.” Hướng Trăn: “Chồng ơi anh điên rồi ư? Con nó mới 2 tuổi sao lại cầm tiền tươi thóc thật đi chơi chứng khoán được!” Chu Tư Sính trấn an vợ: “Chả sao đâu, nhỡ lỗ thì xin hoàn tiền trẻ vị thành niên.” Hướng Trăn sững sờ, có vẻ chồng cậu vô cùng tinh tường. Bé Hạt lớ ngớ, chơi chứng là cái gì, trừng trị tét mông ư? Bé lắc nguầy nguậy, hong muốn âu. Chu Tư Sính ba hoa xàm xí: “Thế đi lập nghiệp, 2 tuổi đang tầm tuổi xông pha, hồi bằng tuổi con bố đã lập công ty chung với chú Phạn Hạo rồi đấy.” Hướng Trăn cạn lời, công ty gì cơ, tập đoàn xây dựng gọi dân dã là công ty nặn đất nặn ấy hả. Chu Tư Sính kiên trì dỗ con: “Bố giao hết tiền, xe, thư kí cho con nhé.” Em bé Hạt bị Chu Tư Sính bịp bợm ngơ ngác ngây ngẩn, bé nắm cái nắm đấm nhỏ xinh, em bé phải lập nghiệp đây! Chu Tư Sính: “Đi đi, rủ bạn thân của con nữa nhớ.” Nhất cử tam tiện, cách ly nguyên đội quân nhãi con, kém gì làm việc thiện đâu, hai nhà kia chẳng biết đường cảm tạ hắn đi à? Chán đồ chơi thì tìm bừa một món mà làm, đằng nào hắn chẳng dư sức chùi đít. Bé Hạt nghiêm túc hỏi tổ tư vấn anh trai Bánh Bao Hướng Dương, lập nghiệp là gì. Woa, mở tiệm! Bé Hạt nhớ lại các quán ăn vặt nối nhau nghỉ bán trên phố, woa, em bé tới liền! Bé lập tức bật đồng hồ thông minh gọi điện, thông báo hai người bạn thân sang nhà bà ngoại Quế Hoa tập hợp. Do hay đánh mạt chược, đốt sống cổ vai gáy có tí vấn đề nên Lý Quế Hoa được 3 ông con rể thơm thảo đón lên bệnh viện lớn trong thành phố tập tành phục hồi. Nhà thím nhanh chóng thăng hạng trên danh sách địa điểm các em bé yêu tinh mê tụ tập nhất, bởi bà ngoại dễ tính dễ chịu, rất thoải mái tự do. Khí đốt máy sưởi đầy đủ, đến nhà bà ngoại các em bé cởi hết áo khoác dày cộp, chỉ để áo dài tay cotton mặc trong cùng. Các bé sợ nóng, đều xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay chắc nần nẫn. Hội 3 nhãi con tài phú đầy mình ngồi quây quần dưới sàn, bàn bạc mở quán. Hội mau mắn ra kết luận đầu tiên là làm việc lớn phải giấu ba và bố, bị phát hiện là chuyện gì cũng xôi hỏng bỏng không hết lượt. Chờ kiếm được tiền, các em bé sẽ có thể mua quà Tết cho phụ huynh. Đôi mắt 3 em bé dập dềnh màu sắc ước mơ. Lý Quế Hoa tàn nhưng không phế, ai hiểu thấu cái cảnh đánh mạt chược bằng máy tính bảng, đợt trước sau Tết mọi người sát phạt mạt chược hăng nhất, thế mà thiếu mất một chân của thím. Điện thoại thím vứt chỏng chơ trên sofa, chỉ lát sau đã xuất hiện giữa vòng tròn nhãi con. Trần đời không bà ngoại nào giấu được mật khẩu khóa màn hình với các cháu hết, huống hồ thím đèo bòng tận 3 đứa cháu trí nhớ cực dai. 3 nhóc lúi húi lồm chồm xem điện thoại thím, hệt đám học trò túm tụm chọi dế. Bé Bạch Xà ra tay trước, nhập mật mã mở khóa 6 chữ số. Bé Hạt vuốt màn hình, tìm tới ứng dụng bán đồ cũ màu vàng. Nhờ sự trợ giúp của anh trai Bánh Bao Hướng Dương, bé Hạt nhà có xe secondhand cần thừa kế đã am hiểu sự thần kì của thị trường secondhand từ nhỏ. Bé Hạt Cà ấn nút micro trên bàn phím, cất lời tròn vành rõ chữ: “Tui muốn mở một quán cà phê.” Chỉ trong tích tắc hàng loạt thông tin chuyển nhượng các loại bàn ghế máy móc hiện ra tràn ngập giao diện app, thậm chí có người quảng cáo sang tay trọn gói cả quán trên đây, chờ đối tác có duyên – nhiều quán cạn vốn gồng lỗ, năm nay nghỉ bán, sang năm chắc chủ tiệm bỏ luôn. 3 em bé lớp Mầm trường mẫu giáo nghiên cứu hồi lâu, phái anh cả Hạt đứng ra trao đổi. [Cô có đây không ạ?] [Em bé muốn quán cà phê của cô ạ.] [Cháu là em bé, cô lấy rẻ thôi ạ.] Em bé Hạt có cái má bánh bao tròn lẳn, khóe môi mim mím đầy nghiêm túc, mới tí tuổi đầu đã mang đậm phong cách đàm phán của Chu Tư Sính. Cô trên app không trả lời. Bé Hạt rũ hàng mi dài mướt mát, ngón tay đặt lên nút mua, quả quyết vỗ cái bép. Màn hình nhảy ra mật khẩu thanh toán. “Bà ngoại ơi, em bé mua đồ ạ!” Lý Quế Hoa rất dễ dãi. Đằng nào thẻ thím liên kết là quỹ yêu tinh, tiền trong đó đều của ông bô chúng nó góp chứ ai. Cứ mua mạnh tay vào, mua cả núi đồ ăn vặt về nhà bà ngoại cũng chả cho ăn đâu nhé. “Cháu xin bà ngoại ạ.” Hạt Cà lễ phép nói, thoăn thoắt nhập luôn hai số đầu tiên của mật khẩu thanh toán, chẳng cần phải nghĩ. Mỗi em bé 2 chữ số. Nghi thức đàng hoàng trọn vẹn! Đơn giản quá đi thôi! [Quý khách đã chốt giá “Con trai cưới, trống mặt bằng đẹp khu phố mua sắm sầm uất 1 tháng, cho thuê lại 30 ngày, khách quan tâm cứ trả giá trực tiếp, tiền thuê 20000, sử dụng tùy thích trang thiết bị trong quán”] Cô rao bán quán cà phê online rồi nè~ Các em bé yêu tinh phấn khởi ôm chầm lấy nhau, tuyệt cà là vời! Khai trương cửa tiệm Em Bé đầu tiên! Bé Hạt Cà chống hai tay xuống sàn, lắc lư bò dậy: “Em bé về nhà trộm hạt cà phê trước!” Úi, không phải trộm, mà là lấy! Lý Quế Hoa vừa chơi xong một ván: “Mấy đứa mua gì đó?” Em bé Hạt đáp: “Mua cà phê ạ.” Em bé Bạch Xà: “Bà ngoại ơi, em bé phải ra quán ạ.” Lý Quế Hoa nghĩ bụng, mua đồ ship ấn nhầm sang tự lấy chứ gì. Rồi, chắc là uống được thôi, mỗi tội phải để ý topping kẻo sặc. Lý Quế Hoa lấy áo khoác mặc cho bé Bạch Xà, ngó sang thì thấy Bé Hạt đã võ trang chỉnh tề, do chui đầu vào áo len mạnh bạo quá nên bé bị vướng hằn mặt, đỏ bừng bừng cả má. “Ế, Bé Hạt con đi đâu mà vội mà vàng.” Hạt Cà đã về nhà trước, Lý Quế Hoa bèn dắt hai đứa cháu xuống lấy trà sữa. Thím tưởng cửa hàng ngay dưới tầng thôi, kết quả Bé Hạt nói địa chỉ quán xa lắc xa lơ, lại còn là quán cà phê chưa nghe tên bao giờ chứ. Lý Quế Hoa bắt đầu ngờ ngợ, khổ nỗi các cháu khăng khăng, đành gọi xe đi. “Vậy thôi nhé, em vội ra sân bay luôn giờ.” Bà chủ quán cà phê nhiệt tình chờ sẵn ở cửa, dúi chìa khóa vào tay Lý Quế Hoa, gần đó có chi nhánh thuộc chuỗi thương hiệu, vốn dĩ cũng ế ẩm sẵn, bà này đang định hết hạn 3 tháng tiền thuê là đóng cửa luôn, nào ngờ tháng cuối cùng bất ngờ gỡ gạc lại 2 vạn. “Chị, em đảm bảo không lòe chị, em kiểm kê nguyên liệu các thứ đàng hoàng, đến lúc đấy mọi người cứ dựa theo khấu hao thực, dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu thôi.” Lý Quế Hoa: “…” Bé Hạt và bé Bạch Sở háo hức chui vào, bật sưởi mức to nhất rồi cởi phăng áo khoác cho tiện hí hoáy. Lát sau tài xế chở bé Hạt Cà đến nơi, trông thấy chỉ có hai em bé đang nô đùa trong tiệm cà phê nên cũng hoàn toàn yên tâm. Cuối cùng Lý Quế Hoa đã chợt tỉnh ngộ chuyện gì vừa xảy ra, nghe kể hóa ra chính Chu Tư Sính cầm đầu, thím bảo: “Mặt bằng to đùng thế này, giờ mà tuyển nhân viên kinh nghiệm lại chỉ làm ngắn hạn thì khó lắm.” Đặc biệt đang Tết nhất, nhân viên quán trà sữa pha chế rụng rời cả tay kìa. Đám nhóc con đồng thanh: “Không cần đâu ạ bà ngoại.” Bọn cháu tự túc. Bắt đầu ca làm, việc đầu tiên là khuấy một xô latte dừa, thật nhiều sữa dừa, xíu xiu cà phê, đám nhóc túm tụm sát quanh cái xô to, hăm hở ừng ực, má bánh bao núng nính phồng hết cả lên, miệng toàn sữa là sữa. Uống no căng bụng, nhân viên có sức khai trương được rồi! Quán cà phê lập tức đi vào hoạt động, sôi nổi hăng hái, bé Hạt Cà đứng trên ghế lộ mặt khỏi quầy, giọng ngọt như mía lùi, là nhân viên gọi món ngoan ngoãn nhất thế giới. Đậu Mạn Ninh từng kể cho mấy đứa trải nghiệm khởi nghiệp của mình và Hướng Trăn, lý tưởng hóa chút đỉnh: Bán mỗi Americano thôi đã kiếm những 300 tệ một ngày. Các bé nhỏ bắt chước tư duy của ba, các bé cũng chỉ bán mỗi Americano thôi á. Pha sẵn nguyên một xô to, khách đến rót ra cốc là xong. Mới đầu ế sưng ế sỉa. Bé Hạt và bé Bạch Xà ra cửa đứng vẫy khách, chớp nhoáng đã bắt cóc trái tim một chị gái. “Mua một cốc có được sờ má một cái không?” 3 nhóc con gật lia lịa. Cho chị gái sờ một tẹo vậy. Chị gái sung sướng mãn nguyện ngồi uống nước luôn tại quán, đăng một video clip. [Cà phê chó mèo có rồi, bà con gặp cà phê em bé bao giờ chưa! Má bánh bao mềm xèo xếp hàng cho véo lần lượt!] Đùng cái clip viral bùng nổ. Trùng hợp ngay gần đó là khu phố mua sắm cực kì sầm uất đông đúc, khách khứa đang dạo quanh thị trường lập tức đổ về nườm nượp, không khác nào đi xem sự kiện phát trứng gà miễn phí. Cảnh tượng khiến Lý Quế Hoa lẫn tài xế hãi hùng sốc nặng, hai người phải đứng chắn lối vào quầy thu ngân che chở đám nhãi con bên trong, luôn miệng giải thích hết nước hết cái chỗ mình không phải cà phê em bé, trả bao nhiêu tiền cũng không véo má được đâu. “Rõ ràng là cà phê em bé mà! Không thì sao nhà cô còn nhuộm tóc cho các bé sặc sỡ thế kia!” “Mua món nào thì được véo em bé tóc vàng!” “Tui sờ tóc xoăn! Tóc trắng!” Bé Hạt, bé Hạt Cà, bé Bạch Xà đứng xếp thành một dàn nép sát vào quầy, lúng túng giấu tay sau lưng đưa mắt nhìn nhau. Vẻ nghiêm trọng tích tụ nặng trĩu trên những cái má bánh bao, hình như chuyện lớn đổ bể rồi hay sao ấy, em bé bị véo sưng má mất thôi. Thư kí Cao nhận lời gửi gắm từ Chu Tư Sính, chơi khởi nghiệp đồ hàng cùng con trai hắn. Theo tưởng tượng của Chu Tư Sính thư kí Cao sẽ vạch kế hoạch chỉn chu, sau đó hướng dẫn bé con tiến hành. Khổ nỗi cả hai ai mà ngờ, bản kế hoạch của thư kí Cao còn chưa viết xong quán xá của đám nhóc đã vỡ trận vì quá đông. May sao, đồn công an gần đó nhận được tin tố giác từ quần chúng tốt bụng: Có kẻ cố tình thuê lao động trẻ em hút khách, hành vi vô cùng tệ hại. Công an lập tức dẫn độ 3 nhóc con đầu HKT rời quán. Chu Tư Sính ngóc dậy khỏi ổ chăn của vợ, cuống cuồng vắt chân lên cổ chạy ra đồn công an. 3 em bé yêu tinh đã bị thẩm vấn một hồi, lời khai nhất trí, chính các em bé tự túc mở quán! Mật khẩu do mỗi em bé ấn 2 chữ số! Những thông tin khác thì các bé bảo em bé phải chờ bố đến đã. 3 ông bố hộc tốc lao tới đồn công an, bị giáo huấn tan tác sĩ diện. Chu Tư Sính tiếp thu bài học kinh nghiệm nhớ đời. Cấm tiệt con nhà giàu khởi nghiệp! Tống ông bô lên đồn như chơi! , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...