Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân

Chương77

Cỡ chữ
Chương 77: Công nhân Thân dũng mãnh hơn cọp. Chu Tư Sính bóc lột anh ta rửa bát suốt. Xét từ góc nhìn của Đậu Mạn Ninh, hàng ngày chồng Hướng Trăn khệ nệ đi giao mấy chục cốc cà phê, vậy nên Thân Khố tuyệt đối không được than vãn. Chu Tư Sính giao hàng là giả, Thân Khố rửa bát thì là thật. Do 5 giờ sáng phải dậy pha cà phê, thường 8 rưỡi tối Đậu Mạn Ninh đã đi ngủ. Thân Khố từng đề xuất riêng với Chu Tư Sính, nghỉ bán 2 hôm hoặc tháo con Bánh Bao Hướng Dương trên đỉnh đầu ra, Chu Tư Sính toàn giả ngu. Nhân viên kinh doanh Chu hăm hở đỡ đần vợ dựng nghiệp lớn, còn ra rả khăng khăng phải phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ công nhân viên. Thân Khố đành tuân thủ quy trình rửa bát tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất – dẫu sao cứ để Bánh Bao Hướng Dương nhắc nhở chểnh mảng liên hồi thì thối mũi, Mạn Ninh đang ngồi nghe kia kìa. Chu Tư Sính lộ tẩy, dĩ nhiên hạng mục bán cà phê ở công ty phải tạm gác lại. Song Thân Khố chẳng vui nổi. Tiệm cà phê Mạn Ninh nghỉ bán bình thường thôi, nhưng tuyệt đối không thể do nguyên nhân xung đột giai cấp vậy được. Anh ta nghĩ nát óc vẫn lờ mờ, sao Chu Tư Sính lại lộ tẩy kiểu đấy. Anh ta lặng lẽ gạch kế hoạch “Gặp phụ huynh” đi, quan sát động tĩnh bên phía Chu Tư Sính. Có vẻ Chu Tư Sính đang cố khử nhạy giúp vợ. Song xét tình hình phản hồi hàng ngày của Mạn Ninh, hình như càng chữa càng be bét. Thân Khố bắt đầu đồng cảm, vì mọi biện pháp anh ta nảy ra Chu Tư Sính đều đã thử, nếu đổi lại là mình —— Thân Khố hoàn toàn bó tay, bề ngoài Đậu Mạn Ninh đã chấp nhận sự theo đuổi của anh ta, nhưng anh ta nào dám đẩy nhanh tiến độ – nhỡ một ngày kia Đậu Mạn Ninh hay tin mình đã mù mờ lên giường với con trai nhà tư bản mà không hề hay biết, liệu có ghê tởm buồn nôn không? Đậu Mạn Ninh sang thăm Hướng Trăn, quay về kể hiện giờ Hướng Trăn đang rất đau khổ. Lúc nhắc tới bạn thân, ngũ quan Mạn Ninh luẩn quẩn vẻ rầu rĩ ủ ê. Chân tướng quá đỗi tàn nhẫn với Mạn Ninh. Thân Khố hãy còn có thể nhấn phanh kịp thời, ngăn ngừa tổn thương cả đôi bên. Đậu Mạn Ninh lật một trang “Tư bản”, cậu ta đang đọc sách nghiền ngẫm vô cùng nghiêm túc. Tuy tương đối khô khan, so ra vẫn dễ đọc hơn “Công trình kiến trúc” nhiều, Đậu Mạn Ninh hăm hở say sưa. Giây phút Hướng Trăn rút ra kết luận, nhận định mình nhìn thấy chồng bị nôn chính do Chu Tư Sính là nhà tư bản thì Đậu Mạn Ninh rất ủng hộ quan điểm của bạn, bởi cậu ta từng làm việc ở công trường một hôm, những khi công nhân quần quật mỏi mệt cùng cực, trông thấy quản đốc quát tháo họ cũng buồn nôn. Đậu Mạn Ninh giở tiếp một trang, liếc mắt ngó Thân Khố —— giống Thân Khố vẫn hơn. Cần cù dũng cảm chất phác. Trăn Trăn rất dũng cảm, cố gắng vượt lên sự đối lập vì tình yêu. Yêu tinh như họ muốn rời khỏi ai, không cần cậy nhờ bất cứ công cụ nào. Vậy nhưng Trăn Trăn quá yêu chồng, thà nôn mửa cũng quyết ở lại cạnh Chu Tư Sính. Đậu Mạn Ninh hi vọng Trăn Trăn sẽ sớm ngày khắc phục trở ngại tâm lý. [Hướng Trăn: Mạn Ninh, tớ hâm mộ anh chồng cậu tìm được quá, vì chồng cậu là người công nhân vĩ đại.] Tự dưng Đậu Mạn Ninh bảo Thân Khố: “Chồng ơi, anh là người công nhân vĩ đại nhất.” Thân Khố ngây ngẩn, vừa mừng vừa lo, sao đột nhiên Mạn Ninh lại gọi anh ta là chồng thế kia? Quan trọng nhất là tiếng chồng này đính kèm một điều kiện đằng sau: công nhân. Mạn Ninh chỉ lấy chồng công nhân. “Vợ.” Thân Khố hít thở sâu. Anh ta đã đáp lời. Nam tử hán đội trời đạp đất, chẳng lẽ muốn có vợ còn rón rén dè dặt? Hôm nay Thân Khố đáp tiếng gọi chồng, có nghĩa anh ta chỉ là công nhân Thân, từ nay về sau đoạn tuyệt mọi dây mơ rễ má với cậu hai Thân. Anh ta nhắn vào nhóm gia đình: [Bố, mẹ, anh, sau này gặp nhau ngoài đường xem như mình không quen biết nhé ạ.] [Mẹ Thân: Ôi làm sao thế con? Có phải bố con lại ép con nối nghiệp gia đình không, ông ý lên cơn đấy mặc kệ ông ý.] [Thân cả: Được luôn, bị Chu Tư Sính đuổi giết à? Cần đăng báo từ mặt nhau không.] Giờ Chu Tư Sính lo thân mình còn khó. Thân Khố giải thích khái quát, do anh ta đã có vợ, vợ này không phải vợ Chu Tư Sính, vợ anh ta không ưa nhà tư bản, anh ta muốn làm cặp đôi phụ hồ với vợ. [Thân cả: ?] [Bố Thân: @Thân cả, có phải mày bẫy nó không hả con, từ bé đã chết cái tật mê tiền.] [Thân cả: ?] [Thân cả: Người bình thường không nghĩ ra được bẫy kiểu này đâu bố.] [Thân Khố: Rất tiếc không dẫn vợ con về gặp mọi người được, đây là ảnh vợ con, thần thái quá chứ hả.] [Mẹ Thân: Ôi trời ơi! Con dâu dòng dõi thế gia tri thức! Linh hồn quý báu xứng đáng cho con chịu khổ! Mẹ thuê một căn cũ cũ xấu xấu bẩn bẩn rồi gặp con bé được không?] [Thân Khố: Vợ con là nam.] Nhóm chat nín thinh giây lát. Bố Thân quát rống lên, @Thân cả, lại còn chối à!!! Thân Khố tắt màn hình điện thoại, sau khi nghỉ bán cà phê Đậu Mạn Ninh xin đi làm ở hiệu sách, anh ta không phải rửa bát buổi tối nữa, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư tươi đẹp. Đã quen nhau thì nhất định phải trao đổi hoàn cảnh gia đình. Đậu Mạn Ninh nói: “Em có mẹ ở dưới quê.” Thân Khố nói: “Tôi cũng có mẹ.” Đảm bảo bố và anh không đời nào hợp tác đóng kịch, tạm thời xem như chưa có vậy. Dứt lời cả hai đều thôi, không hỏi thăm anh chị em gì nữa, duy trì sự ăn ý giữa chồng chồng với nhau. Đợt này Đậu Mạn Ninh đi làm hiệu sách, đứng quầy thanh toán, hiện giờ ít người mua sách, công việc nhàn nhã. Cậu ta bèn tự chọn quyển sách ngồi đọc, thi thoảng có học sinh cấp 3 ra tính tiền, phần lớn đều mua sách gồm 2 nam chính. Trong lúc cậu ta quét mã thì khách thì thầm rủ rỉ với bạn, nhận xét trông cậu ta giống nhân vật chính trong truyện. Đậu Mạn Ninh ngó qua trang bìa, một mỹ nhân tóc dài vàng óng và một anh thợ mỏ lực lưỡng cơ bắp. Tóc vàng là Trăn Trăn chứ, đâu phải mình. Đậu Mạn Ninh tò mò nội dung, mỗi tội dòng sách này ở tiệm có bọc niêm phong, cậu ta lên mạng tra thử tên gốc. Sao lại đen tối thế này? Đọc xong Đậu Mạn Ninh bồn chồn bất an, cậu lo hiệu sách bán truyện người lớn, liệu bản thân có biến thành tòng phạm bị công an bắt chung không đây. “Cẩm nang làm người” dặn rồi, tốt nhất yêu tinh nên tránh tiếp xúc với cảnh sát, do lời khai rất nhừa nhựa, rất dễ bị hiểu nhầm mình đang nói dối. Đậu Mạn Ninh: “Thân Khố, có phải anh đổi sang làm công trường khác không?” Công trường khu nhà ở đợt trước tương đối gần, 7 rưỡi sáng Thân Khố rời nhà, dạo này 7 giờ Thân Khố đã phải đi, xa hơn nửa tiếng. Thân Khố: “Ừ, chỗ đợt trước là tôi tiếp quản tạm thôi, giờ chủ yếu tôi làm bên chỗ ga tàu cao tốc mới.” Ga tàu cao tốc? Vậy thì xa lắm, nghe có vẻ là công trình lớn, đâu thể bắt Thân Khố lái xe tiếng rưỡi đi đi về về mỗi ngày. Đậu Mạn Ninh nói: “Em không muốn làm ở hiệu sách nữa, em đi làm công trường với anh nhé.” Thân Khố sửng sốt, bản thân anh ta lăn lộn công trường bụi bặm đất cát thì cũng thôi, ai chẳng muốn để vợ ngồi hưởng điều hòa đọc sách ở hiệu sách quốc doanh trung tâm thành phố cơ chứ: “Sao tự dưng lại định xin nghỉ à?” Đậu Mạn Ninh: “Tại chỗ đó bán sách truyện khiêu dâm, sớm muộn cũng bị phụ huynh khiếu nại, em không muốn gặp công an đâu.” Thân Khố chau mày, cái tiệm sách trông thế mà dám, bậy bạ thực sự, anh ta vẫn nên giữ vợ sát bên mình thì hơn. Anh ta nảy ra ý tưởng: “Bên chỗ ga tàu đông kĩ thuật viên lắm, em có thể bán cà phê giống đợt trước ấy, tôi thuê một quầy trong căng tin cho em.” Thân Khố nhấn mạnh: “Chỉ bán Americano nguyên chất thôi, ở công trường họ thích uống cái này.” Đậu Mạn Ninh cũng chẳng ham rửa cốc, quả nhiên Thân Khố thấu hiểu cậu, linh hồn họ cộng hưởng chung nhịp, cậu hớn hở mổ lướt một cái thật nhẹ nơi khóe môi Thân Khố: “Đúng, mình chỉ bán mỗi Americano thôi.” Mùi thơm thình lình đột kích khứu giác làm Thân Khố không kịp trở tay, suýt chảy máu mũi, anh ta duỗi tay xoa bóp vai cổ Mạn Ninh: “Vợ, tôi đi tắm trước nhé.” “Vâng.” Tầm mắt Đậu Mạn Ninh lập lòe trông theo bóng lưng Thân Khố, Thân Khố kì lạ ghê, nhân vật chính trong truyện sếch đó hoàn toàn mất kiểm soát bản thân trước mỹ nhân tóc dài cơ. Đậu Mạn Ninh lấy điện thoại ra, hỏi thăm Hướng Trăn: “Cậu với chồng cậu có phải kiểu Plato không?” Hướng Trăn: “Giờ thì có.” Đậu Mạn Ninh: “Hồi trước thì không?” Nhắc đến đây Hướng Trăn tạm quên nỗi buồn chồng đi công tác trong chốc lát, đang định rủ rỉ tỉ tê với Đậu Mạn Ninh thì bụng lại bắt đầu ọc ạch râm ran, cậu đành bảo: “Cậu thắc mắc về sinh hoạt giường chiếu đúng không? Thử tải con Bánh Bao Hướng Dương hỏi nó xem.” Đậu Mạn Ninh bèn cài đặt Bánh Bao Hướng Dương. Cậu ta hỏi Bánh Bao Hướng Dương: “Chồng tớ làm công trường, lần đầu tiên đến nhà tớ, anh ấy bất cẩn bị đổ cà phê lên người, lúc đó bọn tớ có một tí phản ứng mập mờ, nhưng chưa kịp làm gì thì công an ghé gõ cửa. Về sau chồng tớ tương đối lạnh nhạt, ít h*m m**n.” [Bánh Bao Hướng Dương: Tình huống này chắc là hú hồn hú vía vì công an, tạo thành bóng ma tâm lý với môi trường nhà cậu, đề xuất thay đổi hoàn cảnh, thuê một khách sạn tình yêu, tạo bầu không khí hường phấn, ăn bữa tối thắp nến lãng mạn, rồi thử lại xem ảnh có ổn không nha.] Lúc này Hướng Trăn nhắn thêm một tin. [Hướng Trăn: Bánh Bao Hướng Dương mà bảo chồng cậu yếu sinh lý cậu đừng tin nhá, nó toàn xem nhẹ loài người, thường thì mọi người chẳng yếu đâu.] Đậu Mạn Ninh gõ hơi chậm, vội gửi tin nhắn thoại tròn vành rõ chữ: “Bánh Bao Hướng Dương không bảo chồng tớ yếu sinh lý, nó bảo Thân Khố khiếp vía công an cơ.” Thân Khố kịp nghe loáng thoáng: ? Yếu sinh lý gì? Khiếp vía gì? “Mạn Ninh, em đang nói gì thế?” Đậu Mạn Ninh ngoái đầu bắt gặp Thân Khố, nghĩ ngợi rồi bảo: “Có phải lần trước công an thình lình xuất hiện làm anh hú vía gây yếu sinh lý không?” Thân Khố sững sờ đơ ra, anh ta bước đến đằng sau Đậu Mạn Ninh: “Mạn Ninh, tôi rất bình thường.” Đậu Mạn Ninh cảm nhận có vật thể tì vào lưng mình, cậu ta đang ngồi trên giường, phải vô thức cong eo. Phần eo bụng thon thả áp sát đùi, tựa cây cung thanh mảnh chưa kéo dây. Thân Khố tiện đà khom người dang tay, ôm vòng đầu gối cậu, bao bọc trọn Đậu Mạn Ninh trong lòng. “Để tôi tắm giúp em.” Thực sự ban đầu Thân Khố chỉ định tắm giúp vợ bình thường còn lên giường đi ngủ, khổ nỗi ý chí mong manh, Đậu Mạn Ninh vừa xoay lưng lại c** q**n áo là anh ta đã hóa mãnh thú ngửi mùi máu tanh. Vươn tay đè đối phương vào tường, gặm cái gáy trắng nõn của cậu hệt đang đánh dấu lãnh địa. Nơi ấy có vị chát đắng của cà phê, ngọt chín của quả mọng, hòa quyện với nhau tạo nên hương thơm mỹ nhân đặc trưng ở vợ khiến anh ta mê mệt chìm đắm. Chiếc mũi bình thường cao thẳng chỉ để trang trí mặt tiền, vào việc phòng the lại tìm ra đất dụng võ độc nhất vô nhị. Lòng bàn tay anh ta phủ chai rất dày, tựa gai nhọn ngược hướng trên lưỡi loài hổ, m*n tr*n những chốn đầu lưỡi không kịp hỏi han chiếu cố. Đậu Mạn Ninh nhắm mắt, cổ họng bật tiếng r*n r* nông khe khẽ, “Thân Khố, đắng… không.” Không đắng, không đắng tí nào. Công nhân Thân dũng mãnh hơn cọp. … Đêm khuya. Thân Khố cẩn thận đặt mỹ nam say ngủ xuống giường, vào nhà vệ sinh dọn dẹp tàn cuộc. Hiển nhiên căn phòng đã được Chu Tư Sính sửa sang tân trang, dự định để dùng, đồ đạc nội thất toàn thương hiệu nổi tiếng. Bồn cầu cũng là bồn cầu thông minh mấy chục ngàn tệ. Xét trên phương diện nào đó sếp Chu cũng rất hào phóng, vì hắn ở chung với Hướng Trăn bên 1609 cả tháng trời, vẫn dùng nguyên si bồn cầu phổ thông có sẵn. Chu Tư Sính nhập gia tùy tục đến vậy rồi, mà chưa gột rửa nổi cái mác tư bản trên người mình. Sau khi giao lưu thâm nhập sâu sắc với người vợ vô sản, Thân Khố càng thêm kiên định quyết làm công nhân Thân, không làm con trai tư bản. Thân Khố trông chiếc bồn cầu thông minh, bỗng dưng bồn chồn vô tận. Công nhân Thân xứng đáng được dùng cái này không? Không ổn, anh ta vẫn chưa khổ đủ đô. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...