Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân
Chương67
Cỡ chữ
Chương 67: Mô hình vợ con
“Ông cứ giả ngu đi! Rắn giả con trai ông quăng ông đi mà tìm.”
Cái tên Chu Tư Sính này khôn lỏi lắm, im ỉm tỉnh bơ đùn đẩy ngay trách nhiệm hộ Bé Hạt.
Sở Nhận vội lái xe đến trường, sợ 3 đứa nhóc thất thủ trước màn tra hỏi của hiệu trưởng. Dọc đường đi ngang tiệm đồ chơi cậu ta định tìm mua con rắn giả, nhưng ai ngờ không có màu trắng, quả nhiên vợ con cậu ta đúng là phiên bản giới hạn.
Camera giám sát bắt được một đoạn thân rắn lộ ra, màu trắng, lấp l**m bất khả thi.
Thực ra Sở Nhận đã đánh giá quá thấp khả năng cố thủ ngoan cường của em bé yêu tinh.
Hiệu trưởng sốt hết cả ruột, bất luận rắn thật hay giả thì giải quyết xong xuôi trước khi phụ huynh đến vẫn là phương án tối ưu, thể hiện năng lực xoay sở lo liệu của nhà trường.
Nhỡ gặp rắn thật, họ phải trình bày tại sao lại có rắn xuất hiện ở lớp mầm non.
Còn ví dụ rắn giả do cháu nhỏ tự mang ở nhà thôi thì tạ ơn trời đất!
Hiệu trưởng suy tư một lượt, muốn đột phá nhỏ lẻ mà 3 đứa dính nhau như sam, toàn con vàng con bạc, hiệu trưởng cũng không dám cứng rắn chia rẽ, đành thử nghiệm thăm dò từ em bé nhỏ tuổi nhất.
Hiệu trưởng lấy cho bé Bạch Sở chiếc kẹo m*t, tươi cười thân thiện bảo: “Bé cưng, bác có tốt với con không nè?”
Bé Bạch Sở l**m kẹo m*t: “Có ạ.”
Hiệu trưởng: “Vậy con có trông thấy rắn trong nhà vệ sinh không á? Em bé không nên nói dối đâu, nhỉ con nhỉ?”
Con rắn biến mất hay xuất hiện, Bạch Sở đều là nhân chứng duy nhất có mặt ở nhà vệ sinh.
Đôi mắt to tròn sáng rõ của em bé Bạch Xà nhìn hiệu trưởng, tông trắng và đen cực lạnh làm hiệu trưởng giật thót trong bụng.
Bé Bạch Xà đứng hình trước nguyên tắc không nói dối, mất một hồi mới bảo: “Bác hiệu trưởng ơi, em bé bị mù rồi!”
Hiệu trưởng: “…” Trợn mắt nói mò!
Em bé Hạt Cà sốc nặng trông sang bé Bạch Xà, nhỏ xíu nhỏ xiu chưa kịp phản xạ trước tình huống phát sinh ngoài kịch bản, bé tưởng bé Bạch Xà nói thật, tràn trề âu lo: “Rắn mắt kính —— ố!”
Em trai Bạch Sở sắp biến thành em bé rắn đeo kính đó ư!
Bé Hạt nhanh tai nhanh mắt bịt miệng Hạt Cà lại.
Tại bố Chu Tư Sính cũng thường xuyên dọa bé, cứ xem trộm clip ngắn với ba Trăn Trăn cho lắm vào có ngày mù dở.
Cơ mà em bé vẫn khỏe khoắn nhởn nhơ, chứng tỏ “mù mắt” là câu bịp bợm thôi.
Kết luận, bé Bạch Xà đang lừa bác hiệu trưởng.
Chân hiệu trưởng mềm nhũn, rắn hổ mang một mắt kính… Giấy phép hành nghề của ông, trường mẫu giáo của ông…
Cô Trương quýnh quáng đỡ hiệu trưởng: “Màu trắng màu trắng thầy ạ, rắn hổ mang màu đen cơ.”
Thế là hiệu trưởng lại gượng dậy, Bé Hạt con con con con bịt miệng Hạt Cà làm gì kia!
Giọng cô Ngô mừng rỡ: “Anh Sở đến rồi!”
Giờ phút này phụ huynh hóa thành cứu tinh.
Đối diện với Sở Nhận hiệu trưởng hơi ái ngại, phải vạch rõ quan điểm trước tiên kẻo người ta khiếu nại: “Làm phiền anh Sở mất công lặn lội, thực ra chuyện này không liên quan đến cháu nhà đâu ạ.”
Đối tượng bị Phùng Hiêu trêu chọc là con trai anh Thân, đối tượng trả đũa là con trai anh Chu, kết quả đối tượng gọi điện trình diện lại là anh Sở.
Sở Nhận mà là dạng phụ huynh nóng lòng bênh vực con chắc sẽ quát mắng sa sả mất.
Bé Bạch Xà: “Bố!”
Bé Hạt: “Chú Sở!”
Hạt Cà: “Chú Sở!”
“Bố đến rồi đây, không sao.” Sở Nhận nhìn liếc qua 3 em bé, giơ cháu nhà mình lên kiểm tra xem có quăng quật hỏng hóc gì không.
Hú vía một phen.
Sở Nhận nói với hiệu trưởng: “Nhờ thầy cô ra ngoài đã ạ, để tôi làm công tác tư tưởng cho các cháu.”
“Vâng vâng vâng.” Nhân vật đáng tin xuất hiện, hiệu trưởng rối rít nhường đường.
Chu Tư Sính hô hào thư kí chung tay tìm bạch xà, cuối cùng hắn lái xe tới một hàng bò sát cảnh, mượn mô hình rắn trắng của chủ tiệm.
Hắn cuộn tròn con rắn giả nhét vào túi quần phía trong, thong dong đẩy cửa văn phòng.
30 giây sau, hắn dẫn 3 em bé yêu tinh đã biết điều ra giao nộp rắn giả, xin lỗi thầy hiệu trưởng.
Chu Tư Sính: “Xin lỗi thầy, đây là quà sinh nhật vợ tôi tặng con, đồ chơi chạy pin, cháu nó sợ nộp ra bị thầy tịch thu. Về sau tôi sẽ chú ý hơn, tuyệt đối không cho thằng bé mang đến trường nữa.”
Hắn lấy cớ đồ chơi chạy pin để phân bua nguyên do rắn biết quấn cổ Phùng Hiêu, bản thân hắn cầm con rắn công khai lù lù trêm tay suốt, hiệu trưởng cũng chẳng gan hùm gan báo để mà kiểm chứng.
3 em bé yêu tinh đồng thanh: “Bác hiệu trưởng ơi, chúng cháu xin lỗi ạ!”
Gặp được phụ huynh lý trí, hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm: “Xin lỗi các anh, đang giờ nghỉ trưa mà náo loạn hết cả.”
“Cô Trương ở lớp đã bảo ban em Phùng Hiêu, tìm hiểu động cơ hành vi của em ấy.” So với nhóm 3 bé con thì Phùng Hiêu dễ cậy miệng hơn nhiều, hiệu trưởng tiếp, “Em ấy bắt nạt con nhà anh Thân tại vì ở nhà cũng có cậu em trai tóc xoăn tự nhiên, là con của bác cả em ấy.”
Bác cả Phùng Hiêu làm kĩ sư công trình ở Ấn Độ, cưới vợ người bản địa bên đó sinh một con trai, do muốn con lớn lên trong nước nên gửi gắm ông bà trông giúp.
Mỗi lần sang nhà ông bà nội Phùng Hiêu hay trêu cậu em họ con lai tóc xoăn tự nhiên này, người lớn trong nhà lơ là dung túng, Phùng Hiêu nhởn nhơ thành quen, đi nhà trẻ tăm tia thấy Hạt Cà tóc xoăn giông giống bèn rục rịch ngứa tay.
Chu Tư Sính gật gù bày tỏ thông cảm, xong xuôi cáo từ.
Một tay hắn bế Bé Hạt, tay kia bế bé Hạt Cà, nhẹ nhàng đơn giản.
Đang chuẩn bị lên xe thì Thân Khố hộc tốc chạy từ công trường sang.
Thân Khố xót xa đỡ lấy con trai.
Anh ta đã nghe kể, thậm chí anh ta và bác cả nhà Phùng Hiêu còn là đồng nghiệp chung ngành, nên nhờ người kết nối chuyển lời tường thuật đầu đuôi.
Tình hình ngành xây dựng trong nước thoái trào, thuyên chuyển ra nước ngoài đều vì cố kiếm mức lương cao chu cấp gia đình, người đồng nghiệp nọ hay tin đã quyết định hồi hương, con cái quan trọng hơn hết thảy.
Nhà có con nhỏ nên càng quý mến trẻ em, Thân Khố thấy khổ thân thay em bé tóc xoăn tự nhiên chưa từng gặp mặt bị anh họ bắt nạt cũng chẳng biết mách ai ấy, cố gắng hỗ trợ bố cháu bé thu xếp công việc – miễn đối phương chịu từ mặt gia đình em trai.
Thân Khố: “Bé cưng, sao bạn giật tóc con mà con không bảo bố biết?”
Em bé Hạt Cà rất rộng lượng: “Con quên rồi ạ.”
Thân Khố lo bò trắng răng, lần đầu tiên mới thấy may sao vợ đã đăng kí bè phái giúp con trai.
Sở Nhận cáu điên, vụ việc lần này con trai cậu ta chịu tổn thất to nhất!
“Lần sau cấm biến hình nhớ chưa? Cần đánh bạn bố đánh hộ cho.”
Bé Bạch Sở kiên định: “Có anh Hạt yểm hộ con mà.”
Sở Nhận: “Nó mới 2 tuổi, yểm hộ cái con khỉ!”
Bé Bạch Sở trầm tư: “Nhưng làm sao con biến thành khỉ được hả bố.”
Ai bắt biến thành khỉ đâu!
Sở Nhận thả con vào xe chơi, quay sang lên án người lớn: “Chu Tư Sính, ông bảo ban lại con trai ông đi.”
“Hửm?” Chu Tư Sính bị điểm danh lắc lư mô hình rắn trong tay, hờ hững bảo, “Nhắc mới để ý, sao sếp Sở không làm cái mô hình vợ con bày ở nhà à, chứng tỏ vẫn chưa yêu lắm nhỉ.”
Làm hắn bở hơi tai lùng sục khắp nơi mới ra con rắn trắng tương tự, suýt định cầm đồ chơi đem đi sơn luôn.
Sở Nhận: “b**n th** hả cha, làm mô hình vợ làm gì, đừng bảo ông có làm đấy nhé!”
Chu Tư Sính nhìn cậu ta đầy ngán ngẩm: “Nhà tôi bạt ngàn hoa hướng dương.”
Nhằm đảm bảo yểm hộ Bé Hạt nghịch ngợm mọi lúc mọi nơi, giờ nhà hắn sẵn cả mô hình hoa hướng dương, quanh năm xanh tốt.
Thân Khố: “Nhà tôi cũng có cây cà phê.”
Sở Nhận: “…”
Đù, hóa ra để dùng vào đây, đúng là cần thật chứ.
Chu Tư Sính phản kích vẻ vang, thoát được màn đay nghiến đến từ anh em cột chèo, dẫn Bé Hạt về nhà.
Về đến nhà hắn xách Bé Hạt vào phòng làm việc, tiến hành đối thoại cha con nghiêm túc.
Bé Hạt quá lùn, phải ngồi lên bàn.
Chu Tư Sính ngửa ra sau dựa lưng ghế, tầm mắt đôi bên miễn cưỡng ngang hàng: “Đầu tiên, bố rất khen ngợi khả năng trả đũa của con.”
Bé Hạt đan chéo hai tay giấu sau lưng, mắt mở to tròn xoe, thể hiện mình đàng hoàng ngoan ngoãn.
Chu Tư Sính: “Nhưng thân phận yêu tinh là lá bài tẩy của con, chưa tới nước đường cùng bất đắc dĩ đừng tùy tiện đem ra dằn mặt.”
“Chẳng lẽ Phùng Hiêu đánh 3 bích mà con ra 2 luôn á?”
Bé Hạt gật đầu: “Vâng.”
Chu Tư Sính: “…” Chọn nhầm ví dụ, nhóc con bé tí chưa đủ trình hiểu luật Tiến lên, cứ ván nào gặp bài to là Bé Hạt khoe mẽ xả hết từ đầu.
Chu Tư Sính đính chính: “Con là em bé lương thiện, thân phận yêu tinh dùng để cứu người chứ không phải để dọa nạt, nhớ chưa?”
“Phùng Hiêu dọa Hạt Cà, con chỉ cần báo với bố, bố có thể tét mông bạn, không cần điều động đến em Bạch Xà.”
Bé Hạt giác ngộ gật đầu thật mạnh, má bánh bao rung rung theo.
Vừa tất tả tan làm Hướng Trăn đã thấy Bánh Bao Hướng Dương mách Bé Hạt bị xách cổ vào phòng làm việc giáo huấn, vội vàng lên tầng giải cứu con trai.
Cậu mở cửa phòng làm việc, đập vào mắt là chiếc bàn gỗ thịt to hoành tráng đủ hai người lớn nằm và em bé hướng dương đáng thương ngồi bơ vơ chính giữa, trông đặc biệt nhỏ nhoi.
Thôi xong, hễ Chu Tư Sính đặt yêu tinh lên đó chứng tỏ tội lỗi tày trời, hình phạt chờ sẵn.
Hạt nhỏ bị đòn còn hoa lớn bị đụ.
Đây chính là địa điểm kh*ng b* nhất nhà họ Chu.
Hướng Trăn đỡ lời, hôm nay cậu thành công hòa giải mâu thuẫn giúp hai nhân viên tập đoàn, giờ hòa giải cặp cha con cũng dồi dào kĩ năng: “Chồng ơi đừng giận, cùng lắm cho con nó ở nhà là được.”
Chu Tư Sính đỡ trán: “Có cái chuyện cỏn con này đã đòi thôi học hả?”
Hắn gõ bàn, “Anh thấy em mới cần ngồi đây đấy nhé.”
Nghe vậy Bé Hạt bò sấp xuống lùi ra rìa, hai chân chạm đất trước, da bụng quệt mặt bàn, nhích từ từ từng li, tụt cả người xong bé bèn bám hai tay vào mép bàn đong đưa lơ lửng mất một hồi, chờ ổn định rồi mới rơi uỳnh đáp đất.
Bé chạy lạch bạch qua trước mặt Hướng Trăn: “Nhường ba ngồi chỗ của em bé nè.”
Em bé hiếu thảo quá đi thôi.
Hướng Trăn: “…”
Vậy là Chu Tư Sính trừng phạt ông ba đầu têu.
Hướng Trăn rút sợi dây kinh nghiệm, yêu cầu đổi thứ tự ưu tiên liên hệ của nhà trẻ sang mình, “Từ giờ Bé Hạt tan học để em đi đón.”
Cô giáo mách với cậu, khiếu nại chỉ dừng ở người thông thái.
Chu Tư Sính: “Em chắc chưa? Ai kêu công việc lu bu khó lòng về sớm?”
Hướng Trăn: “Thỉnh thoảng nhờ Bánh Bao Hướng Dương làm hộ được mà.”
Hướng Trăn tổ chức hoạt động đưa đón bé đi học trong nhóm yêu tinh.
Buổi sáng tiễn bé vào lớp, Hướng Trăn dặn dò rất văn vẻ: “Vào rừng nấp quá tầm phào, trà trộn ngay chốn lao xao mới tài.”
“Bé cưng, mục tiêu đi nhà trẻ của con chỉ có một, giữ kín thân phận cho tới ngày tốt nghiệp.”
Bé Hạt gật gù chắc nịch.
3 giờ rưỡi chiều.
Các mỹ nam lần lượt dừng hết mọi đầu việc dang dở, tập hợp đúng giờ ngoài cổng, hiền hậu chờ đợi.
3 nhóc con rằn ri đi từ trong trường ra.
Cô Ngô ngại ngùng bảo: “Buổi chiều nay có lớp tập tô, các em cầm bút vẽ lên người luôn ạ.”
Do vụ việc xảy ra hôm qua, hiệu trưởng dặn cô Ngô bù đắp 3 em bé chút đỉnh.
Thế nên sang tiết vẽ vời cô Ngô tuồn hàng lậu, dựa theo biệt danh của 3 đứa nhỏ, phát riêng thẻ tranh hình hạt hướng dương và cà phê cho các em tô màu.
Hai hình vẽ tương đối đơn giản thôi, mà cứ như công tắc mở ra thế giới mới.
Bé Hạt nảy ra phương pháp che đậy thần sầu, ấy chính là biến thành bông hoa hướng dương rằn ri, đứng giữa hàng dàn hàng dàn cây cối, sẽ không ai tia thấy em bé nữa.
Bộ màu bố mua cho bé là sáp màu an toàn với trẻ nhỏ, l**m thoải mái.
Bé bèn vẽ các đường lượn sóng màu xanh lá lên cánh tay ngó sen lẫn bắp chân xinh xẻo núng nính của mình.
Chờ các cô phát hiện đã chỉ còn mỗi cái bản mặt tinh tươm.
Hai em bé yêu tinh kia cũng loi choi bắt chước, ngúng nguẩy không để cô giáo rửa giúp.
Cô Ngô: “Cô không nhận ra mấy đứa nữa rồi này.”
Ố!
3 em bé yêu tinh càng thêm hăng hái, vẽ nốt cả mặt.
Kể cũng lạ, màu vẽ trên người mấy đứa dai dẳng như gián, lục lọi tịch thu mãi vẫn nhung nhúc. May sao phụ huynh có dặn, những hoạt động không nguy hiểm cứ kệ các bé cũng được.
Hướng Trăn thử chùi mặt con trai, phát hiện lau suông vô dụng, phải về nhà rửa nước.
Nhưng Chu Tư Sính đang chờ sẵn ở nhà, ngày đầu cậu đón Bé Hạt tan học, không rước được đúng viên hạt hướng dương trắng trẻo nõn nà về thì mất thể diện yêu tinh lắm.
Bé Hạt: “Ba ơi, ba có nhận ra em bé không?”
Mắt Hướng Trăn sáng quắc: “Bé cưng ơi, ba không nhận ra con nữa rồi.”
Vậy là cậu xì xào bàn bạc với hai mống bạn thân, hân hoan dẫn em bé Bạch Xà về nhà.
Giao hẹn tắm rửa thơm tho xong hẵng đổi lại.
Đảm bảo các ông chồng đều được diện kiến em bé nhà mình sạch bong kin kít!
Chu Tư Sính ngồi chờ ở nhà.
Cũng bồn chồn cồn cào vô tận.
Mòn mỏi đằng đẵng, cuối cùng một nhóc con bước xuống xe.
“Con trai em đón đây hả? Hạt đâu?”
Hướng Trăn bế em bé Bạch Xà, diễn nét thảng thốt: “Ô bé Xà sao lại là con, chú tưởng vẽ mặt màu mè như này phải là Bé Hạt chứ.”
Bé Bạch Xà trả lời nghiêm chỉnh rành rọt: “Chú Trăn Trăn ơi, anh Hạt không vẽ gì, sạch sẽ lắm ạ.”
Chu Tư Sính: “…”
Trông cái màu tóc mà nhận nhầm nổi á.
Lại còn sạch sẽ lắm, khỏi đoán biết thừa con trai hắn nhem nhuốc nhất hội.
Ngày đầu đón con đã hốt bừa con nhà khác! Dựa theo xác suất ngẫu nhiên này thì 3 hôm hắn mới được gặp con trai một lần à, sao đây, tòa xử con trai hắn theo Thân Khố hay theo Sở Nhận?
Hướng Trăn: “Không sao đâu chồng, đằng nào ngày mai chẳng phải trả về nhà trẻ.”
Sếp Chu hiền hậu thương người, quyên góp thêm 10 vạn. Thường thì khoản này hắn sẽ quay đầu đòi vợ cả vốn lẫn lãi.
Hướng dương người lớn mù mờ lớ ngớ, duyên cớ từ đâu buổi tối lại bị đù ra đẹ thế kia.
Mà thôi kệ đi, bất kể duyên cớ từ đâu thì đằng nào sớm muộn chẳng đến.
Miễn Chu Tư Sính đừng dập cậu bền bỉ suốt tháng giống lần trước là được.
Chu Tư Sính đích thân xắn quần chứng minh cho cậu thấy: cậu chả rảnh ra lúc nào mà nuôi con đâu.
—
💬
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại truyện ngày mai có thể là chăm trẻ, cũng có thể là Đậu Mạn Ninh & Thân Khố, xong lại viết tiếp nhịp sống bỉm sữa, đan xen chút xíu, các ngoại truyện tiếp mọi người đọc tiêu đề rồi hẵng chọn mua nha.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...