Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân
Chương65
Cỡ chữ
Chương 65: Cho em bé yêu tinh đi mẫu giáo
Bé Hạt biết mình là yêu tinh từ nhỏ.
Mỗi tội bé gặp ít chướng ngại trong việc xác định danh tính, bé vững tin bản thân là robot Bánh Bao Hướng Dương thành tinh.
Có 3 bằng chứng như sau:
Bánh Bao Hướng Dương gọi Chu Tư Sính là ba.
Bánh Bao Hướng Dương mọc hoa hướng dương trên đầu.
Bánh Bao Hướng Dương có thể sạc điện bằng năng lượng mặt trời, Bé Hạt cũng thế.
Bánh Bao Hướng Dương lu bu cả ngày đứng dựa vào tường, sạc nhanh không dây.
Bé Hạt ngồi xổm xuống trước mặt nó, “Sao cậu đứng im vậy?”
Bánh Bao Hướng Dương: “Chủ nhân bé, tui đang sạc điện á, nửa tiếng nữa là đầy pin đi chơi với cậu được nè.”
Bé Hạt mím môi, điện có vị gì ta?
Bánh Bao Hướng Dương phơi nắng phải mất cả ngày mới ăn no, đứng ở đây thì chỉ cần nửa tiếng, chứng tỏ điện là một thứ ngon hơn và no hơn.
Mặt trời có vị bánh quy giòn ấm, vậy điện là canh súp nóng hổi sao?
Bé Hạt chống hai tay đứng dậy, em bé cũng muốn sạc điện!
“Chủ nhân bé, cậu đi đâu đó?” Robot Hướng Dương chăm trẻ cũng rất kiệt quệ, thậm chí không rảnh ra được để mà sạc pin, nó vội đuổi theo.
Bé Hạt đẩy một cái ghế đẩu sang sát cạnh giường rồi trèo lên, đứng ở tủ đầu giường.
Đến đoạn này mọi thứ vẫn tạm chấp nhận được, Bé Hạt hiếu động, lăn từ trên giường xuống là chuyện như cơm bữa, đáp đất ruỳnh một phát, Hướng Trăn trấn an Bánh Bao Hướng Dương là ngã từ độ cao ấy chưa sao.
Bé Hạt lôi sạc điện thoại của ba Hướng Trăn trong tủ đầu giường ra, dốc sức chín trâu hai hổ để cắm được vào ổ, lông mi cũng rung rung rõ mạnh, xong xuôi bé ngậm đầu còn lại dây sạc vào miệng mình, hút sùn sụt.
Bánh Bao Hướng Dương thất thanh ré lên cảnh báo, lập tức ngắt phụt nguồn điện toàn bộ căn biệt thự.
Bé Hạt giẫm trên gối của Chu Tư Sính, ịn hai cái hố dấu chân nặng trịch, vừa sạc điện vừa phồng má bánh bao tiếc nuối —— có vị gì đâu.
Chu Tư Sính thì đang cơm nước dưới bếp, hôm nay Hướng Trăn đi họp thay hắn, để rán miếng bít tết đãi vợ.
Hiện giờ hướng dương người lớn đang là thư kí của sếp Chu, Chu Tư Sính làm cho cậu đường dây “Hotline giám đốc”, chuyên xử lý các khiếu nại nội bộ nhân viên.
“Vợ, đây là sự giám sát của em đối với anh, đối với toàn thể tập đoàn Chu Phục.”
Hướng Trăn làm lụng cực hăng hái.
Đủ các thể loại vấn đề lớn nhỏ nào tăng ca nghiêm trọng, chia chác bất công, cấp trên quấy rối vân vân đều có thể bắc thang lên hỏi vợ ông trời thông qua số hotline giám đốc, phu nhân giám đốc nhà họ thiết diện vô tư, còn đích thân ra mặt cãi cọ giúp.
Lần trước có nhân viên khiếu nại cấp trên béo phệ nói năng toàn phả khói thuốc thẳng mặt cấp dưới, mỹ nam bèn bế theo tiểu thái tử núng nính xuất hiện chủ trì đại cục.
Mỹ nam bóng gió nói mát thâm thúy ghê lắm nhé!
Cả làng đều biết phòng làm việc của Hướng Trăn và Chu Tư Sính cách nhau đúng một bức tường, nếu không phải do âm thanh nghe điện thoại ảnh hưởng Chu Tư Sính làm việc thì bức tường thậm chí chẳng có cơ hội tồn tại.
Nhờ sự phấn đấu đóng góp từ Hướng Trăn, phúc lợi, quy định, tấm lòng sẻ chia, văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn đồng loạt vươn lên đầu ngành, danh tiếng ngày một mỹ mãn.
Ai không chầu chực cấp trên tự dưng ngứa tay mó máy tật xấu để hằm hè gọi hotline giám đốc mách lẻo, xong cho nhân viên trực tổng đài 5 sao cơ chứ.
Nhờ sự nỗ lực từ Chu Tư Sính, cuối cùng Hướng Trăn đã được yên vị với công việc siêu ít đánh giá tiêu cực.
Cán bộ công nhân viên đều đang bàn kì sau phải bỏ phiếu bầu Hướng Trăn làm chủ tịch công đoàn, tham gia sâu sắc hơn nữa vào công cuộc đấu tranh giành quyền lợi cho người lao động.
Về lý thuyết họ hàng thân thích với Chu Tư Sính không thể nhậm chức chủ tịch công đoàn, nhưng phu nhân và giám đốc chưa đăng kí kết hôn, vừa vặn vá đúng chiếc bug nói trên.
Bao nhiêu nhân viên khấp khởi mừng thầm.
Thư kí Hướng sẽ đi làm thứ 2 4 6, thứ 3 thứ 5 thì đi dự thính ở trường đại học, cuối tuần nghỉ ngơi.
Tự cổ chí kim thư kí là để đi họp thay sếp.
Chu Tư Sính và thư kí Cao đích thân hướng dẫn Hướng Trăn dự hội nghị vài buổi, vậy là Hướng Trăn nhận ra đi họp dễ ợt.
Mỗi lần cậu đều chuẩn bị thật tỉ mỉ, áo sơ mi trắng phối quần âu đen, suýt nữa nhuộm hẳn tóc đen, bị Chu Tư Sính nghiêm nghị ngăn cản.
Thường sau hội nghị Chu Tư Sính không nhận trả lời phỏng vấn, song giờ đây phóng viên say sưa hỏi Hướng Trăn hơn.
Bởi Hướng Trăn lễ phép lịch sự, tư tưởng đúng đắn, nói năng tròn vành rõ chữ, lên hình ăn ảnh vô cùng.
Chu Tư Sính đào tạo vợ ngày càng thanh lịch, mang phong thái trí thức cấp cao.
Chí ít ở các dịp công khai là vậy.
Lúc phóng viên đài trung ương xuất hiện, nội tâm Hướng Trăn còn lơ tơ mơ mà ngoài mặt đã tủm tỉm cười, đủng đỉnh hỏi han: “Hôm nay cũng phỏng vấn em ạ?”
Phóng viên bảo: “Phát sóng Photoshop tóc đen đi là được.”
Hướng Trăn nhớ lại chuyện ngày xưa Bánh Bao Hướng Dương sửa tóc cậu thành màu đen trong ảnh kèm CV, nụ cười ngập mắt: “Vâng ạ.”
Photoshop màu tóc, Bánh Bao Hướng Dương chỉ cần một cái búng tay!
Nụ cười cậu làm phóng viên mê mệt, thề đẹp hơn cả minh tinh nữa ạ. Giá trị nhan sắc của người phát ngôn tập đoàn Chu Phục chót vót ngất ngây.
Hướng Trăn phát biểu mấy câu là hoàn thành phỏng vấn.
Cậu ngồi lên xe riêng của Chu Tư Sính về nhà.
Dọc đường cậu nhắn tin báo Chu Tư Sính: “Chồng ơi, 3 phút nữa em về đến nhà!”
Chu Tư Sính trả lời: “Anh làm sẵn bít tết chờ vợ.”
Hắn mới rán hai miếng cá tuyết đen Alaska cho Bé Hạt, lực cắn của nhóc con chưa khỏe bằng người lớn, phi lê cá thớ nhỏ vừa miệng hơn. Còn lại 3 phút, vừa khéo rán bít tết chín kĩ, vợ thích ăn chín kĩ.
Chu Tư Sính cầm xẻng lật miếng bít tết ướp hương thảo, lẳng lặng cong khóe môi.
Đột nhiên cả căn biệt thự cắt điện toàn diện.
Máy hút mùi và bếp điện tắt ngóm cùng lúc.
Cảnh báo từ Bánh Bao Hướng Dương hiện lên đồng hồ thông minh.
Chu Tư Sính bỏ xẻng cuống cuồng chạy đi tìm con trai.
Lát sau hắn đứng ngoài cửa phòng ngủ bắt quả tang con trai đang cắn dây điện, đôi bên trố mắt nhìn nhau.
Bé Hạt nhồm nhoàm: “Bố ơi, điện không ngon.”
Em bé hơi buồn ngủ, nhưng ba lại sắp về, sạc pin một tí còn chơi với ba.
Chu Tư Sính hít thở sâu: “Nhả ra.”
Bé Hạt nhả sợi dây điện, ý thức được mình ăn phải thứ không nên ăn, giờ sắp ăn đòn rồi.
Chu Tư Sính rút dây sạc, quật thử vào lòng bàn tay.
Đây là con ruột đấy nhé.
Bé Hạt nhào phốc sang ôm quặp đùi bố Chu Tư Sính: “Bố, con là em bé thiểu năng, không được đánh thiểu năng.”
Có lần bé nghe thấy Chu Tư Sính mắng Bánh Bao Hướng Dương là thiểu năng nhân tạo, thế là bé nhớ.
Chu Tư Sính cáu điên ngứa cả răng, học mấy cái linh tinh thì nhanh lắm.
Hướng Trăn hớn hở về đến nhà, tầm này đảm bảo chồng đang trong bếp, cậu đang định báo cáo nội dung hội nghị, kết quả vào bếp chỉ thấy bít tết còn tái và chiếc xẻng tiện tay quẳng bừa.
Ớ?
Cậu bèn mở điện thoại kiểm tra vị trí Bánh Bao Hướng Dương, em bé hướng dương ở đâu Bánh Bao Hướng Dương sẽ ở đó.
Cậu chạy vội lên phòng ngủ, phát hiện Chu Tư Sính đang tẩn con trai.
Hướng Trăn: “…”
Thực ra Chu Tư Sính chỉ vừa giảng giải lý lẽ, vừa cầm dây sạc quất nhè nhẹ vào lòng bàn tay nhãi con mấy cái, nhấn mạnh tăng cường trí nhớ: “Vị của điện như này đây, đau, động vào là đau, em bé không được cầm bất cứ thứ gì thò vào ổ điện, biết chưa.”
Hướng Trăn thì thầm: “Làm sao đó?”
Bánh Bao Hướng Dương quả quyết tố cáo.
Hướng Trăn “Ah” một tiếng, không cứu được đâu… Tuy 220V chưa chắc đủ sức giật chết yêu tinh, nhưng giật điện là chủ đề cấm kị của bố con!
Chờ chồng dạy dỗ phải trái hết bài, cậu duỗi tay bế nhóc con dậy.
Bé Hạt áp má cạ cổ ba, hồn nhiên bảo: “Ba ơi, em bé sạc điện xong rồi.”
Trông thấy ba là em bé phấn khích, còn tưởng đấy là nhờ mình được sạc pin, quyết định quên phắt lời bố Chu Tư Sính đi.
Hướng Trăn: “…”
Chu Tư Sính động thủ nhẹ quá, hóa ra nhóc con toàn nước đổ lá hướng dương.
Chu Tư Sính gọi Bánh Bao Hướng Dương khởi động lại nguồn điện: “Ăn cơm trước đã.”
Cơm nước xong xuôi, Chu Tư Sính và Hướng Trăn ngồi nghiên cứu biện pháp đính chính nhận thức danh tính sai lệch ở con trai.
Mấu chốt nằm ở chỗ Bé Hạt chưa biết cách biến thành hoa hướng dương, chưa biến hình hướng dương một cách chủ quan nên nhận thức về danh tính yêu tinh như kiểu ảo tưởng truyện cổ tích, viển vông vô bờ bến.
Hôm nay thấy mình là robot, mai lại chuyển sang làm xe hơi.
Hướng Trăn gãi đầu: “Biến hình phải tự túc mở mang, không có văn bản nào ghi chép cả.”
Chu Tư Sính ngẫm nghĩ: “Thế cho nó tắm nắng nhiều nhiều tí vậy.”
Mặt trời sẽ đem lại đáp án cho sự sinh trưởng của vạn vật.
Khi lọn tóc đầu tiên được mặt trời mạ vàng xuất hiện sau gáy Bé Hạt, nhóc con bỗng chốc biết cách biến thành hoa hướng dương.
“Con là em bé hoa hướng dương!” Phốc một cái, Bé Hạt biến hình trở về ngồi uỵch giữa đất, chân nhoe nhoét đầy bùn.
Năm xưa Chu Tư Sính chưa trồng hướng dương phủ kín hết phần đất trước biệt thự mà để lại một khoảnh tròn rộng ở giữa, đất đen trộn đất đỏ mềm tơi xốp, được nắng chiếu ấm sực.
Bé Hạt tuân thủ lệnh cha, chỉ những lúc xung quanh không có người mới được biến thành cây hướng dương nho nhỏ giữa sự yểm hộ của vòng vây hướng dương.
Từ đó trở đi, chưa một ngày nào lòng bàn chân bé sạch sẽ hẳn hoi.
Trời nắng đòi nghịch đất, trời mưa đòi nghịch đất, cuối cùng mưa gió bão bùng cũng đòi ra nghịch đất.
Hàng tối chuẩn bị lên giường Chu Tư Sính đều phải kiểm tra lòng bàn chân bé, vì đã quá nhiều tiền án tiền sự, hắn nằm xuống mới phát hiện gối mình dính đất.
Bé Hạt đặc biệt đam mê đứng trên gối của bố Chu Tư Sính.
Chắc kiểu ham trèo lên đầu lên cổ ông bô từ nhỏ.
Một hôm, Hướng Trăn và Chu Tư Sính đi dự hội nghị ở vùng khác, dẫn Bé Hạt theo bất tiện, nhưng để ở nhà thì thực sự không yên tâm.
Chu Tư Sính suy tư hồi lâu, xách nhãi con sang chỗ Chu Kình Vân.
“Ông ơi, cháu trả ông thằng con trai đây nhé.”
h*m m**n kiểm soát của Chu Kình Vân và năng lượng vô tận của Bé Hạt hòa hợp vừa khít.
Hướng Trăn hơi lo: “Không khiến ông mệt bở hơi tai đâu nhỉ.”
Dẫu sao cũng 80 tuổi rồi.
“Không đâu, yên tâm, nhà bao nhiêu người thế kia.”
Chu Tư Sính yên tâm đi hưởng trăng mật lần 2 với vợ, hội nghị xong xuôi còn ở lại thăm thú địa phương thêm mấy hôm.
Hôm quay về, hắn sang nhà ông nội đón con.
Hướng Trăn chờ ở nhà, cẩn thận bày biện đồ chơi mua cho con trai, cả bàn đầy ắp đồ chơi cùng đồ lưu niệm, thêm một tháp đồ ngọt riêng nữa, tình cha tràn trề bù đắp thay 1 tuần vắng mặt.
1 tiếng sau, Chu Tư Sính sậm mặt hằm hằm đi từ cổng vào, Bé Hạt cun cút bám khuỷu tay hắn, giống con báo con thõng đuôi.
1 tuần không gặp, tóc mái trước trán Bé Hạt đã nhuộm màu vàng óng triệt để, xem ra là tắm nắng dồi dào hàng ngày.
“Sao thế hả chồng?”
Chu Tư Sính nhắm mắt kiềm chế: “Con trai em xúi ông già 80 tuổi lái xe tải chở nó đi chơi này.”
Người khác lái không chịu, phải cụ lái mới chịu.
Chu Kình Vân sống ở trang viên, đủ rộng để xe tải lượn quanh 2 vòng.
Có ma mới biết lúc đi sang bắt quả tang ông nội đang lái xe tải, Bé Hạt thì ngồi ở ghế phó lái hắn hãi hùng tới độ nào.
Bé Hạt còn múa máy chỉ huy, rục rịch lục đục đằng sau dây an toàn ràng buộc.
Chu Kình Vân chịu chiều nó chứng tỏ não cũng có vấn đề.
Chu Tư Sính cấp tốc hộ tống ông nội vào bệnh viện chụp cộng hưởng từ, kết quả chả bị làm sao hết, đành mắng già một tràng, phang trẻ một trận.
Đang định đánh thì để ý tóc con trai đã chuyển dần sang màu vàng óng, giống vợ thế này, không nỡ lòng nào, mủi lòng bèn chùn tay, chùn tay tức vô hiệu.
Chẳng trách bùa hộ mệnh cứ phải làm màu vàng, nguyên lý giống hệt nhau.
Hướng Trăn im thin thít, úi chà, chuyện là, vụ Chu Tư Sính và Chu Kình Vân biết lái xe tải đều do cậu kể cho Bé Hạt trước giờ ngủ đấy.
“Hay mình cho con đi mẫu giáo, học tập các em bé loài người khác vậy!”
Trùng hợp em bé hạt cà phê và em bé của Bạch Khi đều đã biết đi biết nói, cho đi lớp chung cả thể để hòa nhập với các em bé loài người, tránh ở nhà càng ngày càng yêu sách tác oai tác quái.
Hướng Trăn vào nhóm yêu tinh, nêu lên ý tưởng.
Hiển nhiên hai ông bố còn lại cũng quan sát thấy cảm giác “giả người” ở con trai, cần đưa đến mầm non loài người bổ túc khẩn cấp.
Hướng Trăn dẫn đầu, hai thành viên còn lại lần lượt hưởng ứng tắp lự.
[Được, vừa khéo có bạn đỡ đần lẫn nhau!]
—
💬
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại truyện chính thức sẽ không tương tác với các truyện khác, chỉ có 3 em bé thôi.
Chuyện cà phê và Thân Khố sẽ viết kĩ hơn ở phần sau ngoại truyện bỉm sữa.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...