Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân

Chương58

Cỡ chữ
Chương 58: “Vợ, em đang mang bầu cũng được ư?” Hướng Trăn và hai yêu tinh chốt triệu tập hội nghị thường vụ Ủy ban Yêu tinh lần thứ nhất. Bạch Khi bảo biệt thự chưa kịp sửa sang theo mô hình hội trường, hội nghị lần thứ nhất chắc sẽ hơi đơn sơ. Hướng Trăn nói: “Mình căng thêm hai cái biểu ngữ cũng được, mọi người nhớ mặc vest tham dự, cậu có chưa Mạn Ninh? Tớ mang thêm một bộ, đến hôm đó bọn mình chụp ảnh chung.” Đậu Mạn Ninh: “Tớ có, Thân Khố có máy ảnh chuyên nghiệp đó, để hôm tới tớ cầm theo.” Bạch Khi: “Tôi sẽ đặt biểu ngữ.” Hướng Trăn: “Vậy em sẽ mua chiếc máy in ảnh!” Hướng Trăn lập tức cầm điện thoại đặt đơn máy in ảnh giao hỏa tốc trong sáng mai, điền luôn địa chỉ tổ chức hội nghị. Cả 3 người họ đều là yêu tinh trong biên chế, có số chứng minh thư đàng hoàng, lần đầu họp hành phải thật trang trọng. Hướng Trăn yên tâm bỏ điện thoại xuống, 3 ông Gia Cát Dự chấp đẹp 1 ông Gia Cát Lượng, nhất định họ sẽ tìm ra cách đại tài. Lúc hỏi thăm kinh nghiệm thắt ống từ Thân Khố, Chu Tư Sính tuyệt nhiên không thể ngờ Đậu Mạn Ninh đã bán đứng hắn. Hắn đang tính tháng sau sẽ đi làm, thủ thuật nhanh gọn mười mấy phút, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Chu Tư Sính lên giường, Hướng Trăn nương theo ngả vào lòng hắn, úp mở bảo: “Chồng ơi, anh biết em ra đời ở đâu không?” Chu Tư Sính: “Dãy Đại Hưng An?” Hướng Trăn: “Anh thông minh thế!” Chu Tư Sính: “Tôi thấy bài tập làm văn em viết ở quê, giọng văn đặc sắc.” Trình độ một chín một mười với Bánh Bao Hướng Dương. Hướng Trăn hơi ngượng, lúc thức tỉnh trí tuệ yêu tinh sẽ tự động tải tệp ngôn ngữ loài người đính kèm, mỗi tội không bao gồm kĩ năng viết, đợt mới tập viết chữ cậu như gà bới, bị chồng bắt gặp hết rồi. Hướng Trăn nằm nhoài thủ thỉ bên tai Chu Tư Sính: “Thực ra em từng gặp mẹ anh đó, từ hồi em còn bé tí.” Tâm trạng Chu Tư Sính rung động mãnh liệt, tựa con sóng ập tới xô bờ ào ạt, tai râm ran ù đi: “Em chính là cây hướng dương vượt đông mọc cực chậm đấy à?” Hướng Trăn: “Anh biết em á?” Viền mắt Chu Tư Sính đỏ hoe, hắn nhớ tới lời Trịnh Ái mô tả, “Mẹ kể em cực kì bụ bẫm, trông rất đáng yêu, hướng dương xung quanh đã trưởng thành cả mà em vẫn lơ thơ mỗi vài cái lá.” Trịnh Ái còn nói chẳng biết có sống qua nổi mùa đông không, ngày xưa nghe vậy Chu Tư Sính chỉ thoáng xót thương giây lát thay phận cỏ cây, nay hồi tưởng sau 20 năm lại thấy nhức nhối âm ỉ bởi thời gian không thể đảo ngược. Hướng Trăn lớn lên gương mặt cũng chỉ nhỏ xíu bằng bàn tay hắn, Hướng Trăn ngày bé làm sao chịu đựng được những mùa đông phương bắc tuyết lớn trắng núi hết năm này sang năm khác cơ chứ. Có lẽ chính bởi thế, Hướng Trăn mới bị tên khốn “đồng ý kết hôn” lừa dễ ợt. Bởi số loài người cậu quen biết hạn chế, trời cao ban tặng trí tuệ chứ chưa cho cậu đôi chân để rời khỏi núi lớn ngay. Chu Tư Sính có thể tưởng tượng, mỗi lần gặp đoàn khảo sát tình cờ đi ngang bụi hướng dương, những nội dung đối thoại ngẫu nhiên của họ lọt vào tai bé Hướng Trăn đều sẽ trở thành tư liệu quý báu, lật giở nghiền ngẫm tái hồi. Hướng Trăn thích thú cong khóe môi, hóa ra cậu từng được mẹ của chồng chú ý, được khen nữa cơ, “Vậy bọn mình có tính là ra mắt phụ huynh từ xưa xửa xừa xưa không anh?” Chu Tư Sính: “Tính chứ, giá mẹ tôi đào em về luôn thì tốt quá.” “Chắc ở trên núi em sẽ mọc nhanh hơn chút.” Hướng Trăn suy tư, “Mẹ không đưa em theo, nhưng mẹ có đem hạt giống đời sau của các cây hướng dương sinh cùng rễ với em về nè.” “Chồng ơi anh biết không, hôm đó em thấy chú Trương trên phố, ngửi hơi phấn hoa quanh người chú là em nhận ra ngay đó, em mới đuổi theo chú đến đây.” Hướng Trăn vẫn nhớ như in sự xúc động hôm ấy, “Em nhìn thấy người nhà em, xong cả anh! Em tưởng em không còn hướng dương thân thích trên đời nữa rồi cơ!” “Chồng ơi, cảm ơn anh đã cho mọi người mái nhà.” Sự kì diệu của số phận hệt một cuộn tranh, hình ảnh gói hạt giống hướng dương đầu tiên Trịnh Ái trao cho và cả hình ảnh chúng nở rộ đều đặn hàng năm hiện lên trong đầu Chu Tư Sính, tất thảy những gì hắn gieo trồng, thu hoạch, đều kết nối với Hướng Trăn. Hóa ra phía ngoài cửa sổ toàn là cháu chắt nhà ngoại của vợ. Duyên phận đã buộc họ vào nhau từ lâu lắm. Chợt nội tâm Chu Tư Sính chập chờn bất an, tại sao Hướng Trăn lại bảo tưởng mình không còn người thân trên đời nữa, bụi hướng dương trong dãy Đại Hưng An đâu… Sắc mặt Chu Tư Sính trắng bệch, đợt đi tìm Hướng Trăn hắn lặn lội lên dãy Đại Hưng An, rừng cây phỉ và hoa hướng dương trong lời kể của Trịnh Ái đều đã biến mất giữa trận cháy lớn, thay thế bằng thông đỏ mới mọc. “Trăn Trăn, em từng trải qua đợt hỏa hoạn ấy à?” Hướng Trăn mím môi, ui chao, lỡ miệng nhiều lời, cậu cố gắng đáp thật thản nhiên: “Tự dưng em phát hiện là cử động được, nên em nhảy ra thôi.” Cổ họng Chu Tư Sính nghẹn ứ. Hắn duỗi tay vuốt chỗ tóc ngắn mất một mẩu sau gáy Hướng Trăn, có lọn tóc bị sét đánh xem xém, một tí ti thôi đã đủ đau lòng lắm rồi, Tiểu Trăn tháo chạy khỏi đám cháy thoát thân còn nhếch nhác chật vật nhường nào. Sự trùng hợp của vận mệnh giằng xé tim gan. Hắn có tư cách gì kể khổ với Hướng Trăn đây, ở gần như cùng một thời điểm, họ đều mất đi người thân yêu nhất. Hắn còn dựa dẫm chờ Hướng Trăn chữa lành cho hắn, Chu Tư Sính buồn khổ vô cùng, không biết phải làm sao để nâng niu vợ hơn nữa. “Vợ ơi, chờ tôi chút, tôi tìm cho em cái này.” Chu Tư Sính thơm lên môi Hướng Trăn rồi xuống giường, cấp tốc rảo bước sang phòng kho, hắn đẩy cửa, bên trong bày các vật dụng thường dùng của bố mẹ hắn lúc sinh thời. Chu Tư Sính hì hục lục lọi mấy chiếc thùng lẫn kệ to tướng, hắn nhớ Trịnh Ái rất hay đeo máy ảnh trên cổ, chụp hàng loạt ảnh dọc hành trình khảo sát, chờ nhiều nhiều sẽ rửa cả thể, nộp những bức có giá trị nghiên cứu cho đội, còn lại cô để lưu trữ cá nhân. Cuối cùng hắn cũng phát hiện chồng ảnh đánh số theo ngày tháng. Chu Tư Sính dốc từng túi một ra, tìm thấy một gốc hướng dương giữa dãy núi trầm mặc. Hắn giơ bức ảnh lên. Hướng dương chưa tới độ nở hoa, trông chẳng khác đám cỏ dại lộn nhộn xung quanh là mấy. À quên, phải tôn trọng, không được gọi hàng xóm của Hướng Trăn là cỏ dại. Ánh mắt Chu Tư Sính trở nên êm ái, hắn áp bức ảnh vào vị trí trái tim, “Tìm thấy rồi.” Hắn sang phòng làm việc, quét ảnh lưu lại bản độ phân giải cao, rồi cầm ảnh qua cho Hướng Trăn. “Đây là em á?” Hướng Trăn phồng má, sao bé tí thế kia, giờ bản thể cậu là hướng dương cao to đẹp trai 1m8 cơ nhé. Chu Tư Sính: “Ừm, trong đây chỉ có mỗi gốc hướng dương này cao bằng đầu gối thôi.” Hướng Trăn: “Anh đừng có nói như kiểu em lùn lắm, giờ em hơi bị cao đấy.” Chu Tư Sính: “Xem với nào.” “Không cho anh xem, bây giờ em đang ra hoa, nhỡ anh sờ em thì sao.” Hướng Trăn nhớ lại giấc mơ nọ, hóa ra cậu mơ thấy mình lớn lên ở nhà họ Chu cũng đâu phải vô căn cứ. Trong mơ, ngón tay Chu Tư Sính v**t v* bông hoa của cậu, Chu Tư Sính bảo thế này đã là thụ tinh rồi ư. Chu Tư Sính trông ráng mây đỏ ửng khả nghi trên má vợ: “Còn chỗ nào chưa sờ nữa à?” Hướng Trăn giật lấy bức ảnh, ngắm nghía tỉ mỉ mình thuở bé và cánh rừng rậm quê hương. Nụ cười bất giác lan tỏa trên môi cậu. Chu Tư Sính cũng thấy mừng rỡ tự đáy lòng. “Ngủ đi, để mai tôi phóng to lồng khung treo ở nhà.” Hướng Trăn luyến tiếc đặt bức ảnh xuống. Loài người thần kì thực sự, phát minh ra được máy ảnh. Yêu tinh cũng phải chụp nhiều ảnh vào mới được. Chu Tư Sính khẽ thơm môi cậu. Hắn vốn chỉ định nhẹ nhàng phơn phớt, nào ngờ hai tay Hướng Trăn ôm vòng lấy cổ hắn, đầu lưỡi mềm ướt l**m láp yết hầu hắn, mọi thứ bỗng vọt lên vượt tầm kiểm soát. Đã quá lâu rồi hắn chưa… “Vợ, em đang mang bầu cũng được ư?” Hướng Trăn nhỏ nhẻ: “Em bảo vệ bé hạt hướng dương rồi chồng, anh muốn làm sao đều được hết.” Vậy là Chu Tư Sính hóa thú triệt để, tranh thủ bụng Hướng Trăn còn đang vừa phải, tranh thủ hiện tại chưa lo dính bầu đứa thứ hai, thì buông thả một lần đi, một lần thôi. Hắn chống một tay, nhìn đăm đăm hàng mi dày rậm của Hướng Trăn, tay kia rút lấy chiếc cà vạt sọc xanh, im ỉm che mắt cậu lại, thắt nút sau gáy. Tầm mắt Hướng Trăn tối sầm, không thấy mặt trời đâu nữa, cậu bồn chồn ôm chồng: “Chồng ơi, chẳng phải anh bảo sẽ không làm S, không bịt mắt em sao?” Ngón tay Chu Tư Sính mân mê đường ranh giữa cà vạt và viền mắt: “Tôi sợ em nôn lên người tôi.” Hướng Trăn vội nói: “Không đâu chồng, em đã chế tài em bé hạt hướng dương rồi.” Chu Tư Sính thong thả cởi áo sơ mi: “Tôi là mặt trời của em đúng không?’ Hướng Trăn: “Đúng ạ.” Chu Tư Sính: “Vậy em thử cảm nhận bằng cơ thể xem, đừng sợ, tôi sẽ duy trì giao tiếp.” Hàm răng trắng bóng của Hướng Trăn khẽ c*n m** d*** đỏ mọng, cậu xoắn xuýt một hồi, tại mình nôn trước, Chu Tư Sính lo ngại vậy cũng là bất khả kháng. Cậu bấu lấy cổ Chu Tư Sính, vịn vào nâng người dậy, nhắm mắt tìm tòi môi Chu Tư Sính mà chạm nhầm d** tai hắn: “Chồng ơi, em không sợ.” Con ngươi Chu Tư Sính lập tức sâu thẳm. Thực sự là quá dễ bắt nạt luôn ấy. … Một bên là người vợ mang thai, mềm mại mượt mà gấp bội. Một bên là người chồng chưa thắt ống, xác suất rất cao sẽ là bản giới hạn duy nhất. Quấn quýt miên man, ngập tràn âu yếm. Cuối cùng, cân nhắc đến khâu dọn dẹp cộng cấu trúc đĩa hoa đặc thù của hướng dương, Chu Tư Sính muốn rút ra. Chợt Hướng Trăn thủ thỉ mềm xèo: “Chồng ơi, để lại bên trong liệu tối anh có ngủ ngon hơn không.” Chỉ đúng một câu, Chu Tư Sính thành hồng thủy vỡ đê. … Tối qua Chu Tư Sính không hề mất ngủ, tuy lên giường ngủ cực muộn. “Vợ, em là thần dược, tôi không phải đi khám khoa Thần kinh nữa.” Chu Tư Sính đút bữa sáng cho Hướng Trăn, “Hôm nay tôi phải quay lại công ty một chuyến, tối qua đi ngủ muộn, sáng nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi thôi.” May là từ nhiệm rồi, mới dư dả thời gian loanh quanh bên vợ. Nhưng Hướng Trăn thích chồng ngầu quyền cao chức trọng, Chu Tư Sính bắt buộc phải tái xuất vẻ vang. Hướng Trăn gật đầu: “Vâng chồng, anh cứ yên tâm đi làm, em chờ anh về.” Cuộc sống hiện tại của Chu Tư Sính quá đỗi mỹ mãn, không chở vợ đi làm nên hắn không tự lái xe nữa, cho tài xế phụ trách. Tầm mắt hắn dán đăm đăm vào vợ trong kính chiếu hậu, lòng vòng luẩn quẩn, cuối cùng cũng đến được với tháng ngày hạnh phúc chồng đi làm, vợ ở nhà tưới cây tỉa hoa thưởng trà chiều rồi đây. Nếu đối tượng thưởng trà chiều chung đừng là yêu tinh thì còn tuyệt vời nữa. Hướng Trăn đứng chờ đến khi xe chồng đã khuất tầm mắt mới quay người, chuẩn bị rẽ qua thăm thú dàn hướng dương. Cậu bước từ tốn, sang tới nơi thì ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Khu vườn hoa hướng dương đông đúc hùng hậu, cây nào cây nấy đều đang đeo bao lì xì treo bằng dây đỏ. Hướng Trăn mở thử một bao, rút ra 200 tệ. “Chú Trương ơi, thế này là sao ạ?” Chú Trương cũng thắc mắc, sáng sớm tinh mơ quản gia nhận lệnh từ sếp Chu, phải phát bao lì xì cho từng cây hướng dương một, vậy là họ hì hục treo buộc mất cả tiếng đồng hồ. “Sếp Chu bảo cưới xin xong phải lì xì cho cháu chắt nhà ngoại của phu nhân.” Hướng Trăn phì cười, lấy chồng nở mày nở mặt quá cơ. Cậu chống nạnh, hăm hở rạng rỡ, người nhà ơi, chồng tớ ưu tú lắm đó. Hướng Trăn: “Nhưng mọi người cũng có tiêu được đâu.” Chú Trương: “Sếp Chu dặn chỗ bao lì xì này tùy cậu quyết định.” Hướng Trăn nghĩ ngợi, nhét bao đã bóc mở vào túi, chạy đi tìm quản gia nói: “Số còn lại thì treo nốt hôm nay, xong mang ủng hộ cho tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã giúp cháu với ạ.” Quản gia: “Vâng phu nhân, tôi sẽ tìm một tổ chức đáng tin cậy.” Hướng Trăn: “Cháu phải đi họp, không biết họp bao lâu mới xong, trưa không cần nấu cơm phần cháu đâu ạ.” Quản gia tưởng cậu đi họp ở ngân hàng, ngân hàng có cung cấp bữa ăn, nên chỉ điều phối xe chở cậu. 10 giờ sáng, 3 chú tiểu yêu tinh tập hợp đúng giờ, ăn ý mặc đồng bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen, riêng khoản ngoại hình phong thái còn vượt trội hơn cả nhóm nam nổi nhất hiện tại. Hướng Trăn ngẩng lên đọc biểu ngữ. Trên: Dưới: Đậu Mạn Ninh bày sẵn giá đỡ máy ảnh, 3 yêu tinh nghiêm túc chụp chung một bức đứng dưới biểu ngữ. Hướng Trăn lấy máy in ra, chia mỗi người một tấm làm kỉ niệm, thêm một tấm lồng khung treo trên tường phòng họp. Bạch Khi nhắc nhở: “Đừng đăng ảnh hội nghị của mình lên mạng nhé.” Hướng Trăn: “Vâng, em chẳng bao giờ đăng gì lên mạng cả.” Đợt mới tiếp xúc mạng internet Hướng Trăn cũng từng nhiệt tình háo hức đăng bài giao lưu với loài người. Nhưng cứ hay có người chê cậu “giả giả như chatbot”. Vậy là Hướng Trăn bỏ, loài người tinh tường ghê gớm. Kể cả về sau có chồng cậu cũng không khoe chồng lên mạng nữa. Hội nghị khai mạc. Bạch Khi không hổ là thành viên xem phim truyền hình thâm niên nhất, biểu cảm lạnh nhạt, phương án đề xuất cũng xoáy trúng trọng tâm. “Tốt nhất phải có sự kiện cấp bách hơn cả thắt ống phát sinh, để họ lu bu bù đầu quên béng đi.” Hướng Trăn dỏng cái tai lên. Bạch Khi tiếp: “Mình có thể dùng phép thuật điều khiển họ liệt dương tạm thời, đã yếu sẵn thì khỏi cần thắt ống.” “Dựa theo quan sát của tôi về loài người, một khi bị yếu sinh lý đàn ông sẽ không dám táy máy linh tinh nữa đâu.” Hướng Trăn: “Anh biết cách điều khiển ạ?” Bạch Khi: “Cần nghiên cứu thêm.” Đậu Mạn Ninh: “Vậy nghiên cứu ra cách chữa chưa ạ?” Bạch Khi: “Cũng phải nghiên cứu nốt.” Đang làm hội nghị nghiên cứu đây thây. Hướng Trăn cảm giác hơi bất ổn, giá họ đăng kí kết hôn được là xong hết. Có đăng kí kết hôn, bác sĩ sẽ phải chờ cậu kí giấy rồi mới dám phẫu thuật cho chồng. Hướng Trăn rầu rĩ bảo: “Mạn Ninh, hay bọn mình cùng ra cổng ủy ban phường quỳ xuống, năn nỉ cán bộ phát giấy đăng kí kết hôn cho tớ với chồng tớ đi.” Đậu Mạn Ninh ngây người: “Ơ, tớ cũng phải quỳ hả?” Hướng Trăn: “Có chứ, chắc cậu cũng không mong Thân Khố thắt ống mà đúng không.” Đậu Mạn Ninh: “Ừ nhỉ, tớ không muốn đâu.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...