Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân
Chương56
Cỡ chữ
Chương 56: “Biến thành hướng dương cho tôi xem được không?”
Chu Kình Vân phải lo liệu xã giao suốt.
Nhân vật chính tiệc đính hôn là Chu Tư Sính biến đâu không rõ, Chu Kình Vân vô cùng cạn lời, bởi lãnh đạo nào nhìn thấy ông cụ cũng lộ ra vẻ thảng thốt lẫn bái phục “Chủ tịch tán thành cuộc hôn nhân này thật ạ”.
Chu Kình Vân đã đồng ý, họ là lãnh đạo phía dưới càng không có lập trường phản đối quyết định nâng Hướng Trăn lên làm cổ đông của Chu Tư Sính.
Sếp Chu và phu nhân quấn quýt thật, hơn nữa phu nhân đứng cạnh giám đốc ý chí hăm hở sẽ giúp tăng mức độ tin cậy ở cổ đông, cảm giác vì vợ mà Chu Tư Sính có thể hồ hởi phấn đấu cả trăm năm nữa.
Ánh mắt Hướng Trăn nhìn Chu Tư Sính rạng ngời lấp lánh, kiểu về nhà sẽ đếm số huân chương của chồng vậy, ai cưới vợ như vậy người ấy khắc có động lực cày cuốc làm lụng.
Phái nam không thể nối dõi tông đường, mặt này không ảnh hưởng tới các cổ đông, miễn Chu Tư Sính tiếp tục tập trung dẫn dắt tập đoàn thật sáng suốt là đủ.
…
Họp với hai chú tiểu yêu tinh xong xuôi, Hướng Trăn ngoái đầu tìm kiếm bóng chồng.
Chu Tư Sính lập tức quẳng hai ông đồng đội ngu như bò lại, xuất hiện vừa vặn trong tầm mắt Hướng Trăn. Hắn chỉnh trang cổ áo, bất giác nghĩ, thẩm mỹ của Hướng Trăn có nhất trí với loài người không nhỉ? Hướng Trăn thích mẫu đàn ông thế nào hơn?
Lần đầu tiên Chu Tư Sính cảm thấy thiếu tự tin, hắn cắt một miếng nhỏ chiếc bánh kem đính hôn, dường như trên tay là mã nguồn ngàn cân, hắn bước tới trước mặt Hướng Trăn, xúc một miếng cho Hướng Trăn: “Ăn thêm chút đi vợ.”
Nếu là yêu tinh thì đúng không cần kiểm soát ăn uống.
Lý Quế Hoa bảo chuyện bầu bí hắn cứ nghe lời vợ là được.
Hướng Trăn há miệng ăn miếng bánh ngọt, l**m kem tươi dính môi đỏ, nhìn Chu Tư Sính: “Chồng ơi, anh là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định ạ?”
Chu Tư Sính: “Tôi không.”
Hướng Trăn: “Anh tin trên đời có yêu tinh không ạ?”
Chu Tư Sính: “Tôi tin.”
Hướng Trăn: “Liệu gặp yêu tinh anh có báo công an không anh?”
Chu Tư Sính kìm nén hơi thở dao động, Hướng Trăn sắp thú nhận ư? Hắn là ông chồng đầu tiên đạt được lòng tin trọn vẹn từ vợ, có thể vênh mặt khoe mẽ với Sở Nhận và Thân Khố đến mãn kiếp mới thôi: “Không đâu, tôi rất vinh dự.”
Hướng Trăn ngước mắt: “Anh uống rượu hả chồng? Em cảm giác giờ anh đang không tỉnh táo lắm.”
Chắc chồng cậu phải là con người đầu óc sáng sủa tinh thông theo chủ nghĩa vô thần kiên định chứ, đảm bảo tại nãy xã giao uống rượu vào nó mới thế. Hướng Trăn muốn chọn thời điểm Chu Tư Sính tỉnh táo hẵng thú nhận, sau đó thuyết phục Chu Tư Sính bằng sự thông thái và trí tuệ của mình.
Chu Tư Sính: “…”
Hướng Trăn xáp lại gần hít ngửi đoạn cạnh cổ áo Chu Tư Sính, bắt được hương rượu thoang thoảng, cậu lẩm bẩm: “Có uống nè.”
Chu Tư Sính: “Mùi rượu từ mọi người ám vào tôi thôi, không tin em ngửi thử không khí mà xem, cũng nồng nặc rượu chè.”
Hướng Trăn nhắm mắt cảm nhận, vang đỏ rượu trắng bia bọt loáng thoáng hòa trộn, tí teo cồn trong không khí đã đủ chuốc say chồng cậu.
Hướng Trăn quyết định: “Chồng, từ giờ xã giao anh nhớ dẫn em theo cùng.”
Chồng ra ngoài xã hội đầy rẫy hiểm nguy.
Chu Tư Sính nhìn cậu, “Được.” Có vẻ Hướng Trăn chưa định hé lộ bây giờ, đợi tối từ từ dẫn dắt sau vậy.
Các giám đốc ai về với vợ nấy, bữa tiệc đính hôn cũng dần tới hồi kết, mỗi người một tâm sự, dẫn yêu tinh nhà mình lại chào hỏi ra về.
“Hôm nay đông đúc, đón tiếp chưa được chu đáo, Mạn Ninh, Bạch Khi, tối bọn mình lập nhóm bàn tiếp nhé.” Hướng Trăn nói.
Chu Tư Sính: “Tôi muốn vào nhóm.”
Hướng Trăn: “Cái này… Thế để em lập thêm một nhóm 6 người.”
Chu Tư Sính: “Thôi vậy.”
Chu Tư Sính và Hướng Trăn đứng ở cổng chào khách.
Vu Duyệt Duyệt, Lưu Tiểu Phương và Tôn Hữu Chí được quản gia chuẩn bị xe riêng, chở về tận nhà.
Chu Kình Vân tuổi cao, thấy thằng cháu xuất hiện là ông cụ đi lên gác nghỉ ngơi.
Còn các lãnh đạo cấp cao công ty Chu Tư Sính thì ai đến bằng gì tự về bằng phương tiện nấy, Chu Tư Sính không lòng dạ đâu chăm chút bọn họ, giờ hắn chỉ mong chờ buổi khuya vắng lặng để xác nhận chân tướng cùng vợ.
Hướng Trăn cười híp mắt chào từng lãnh đạo một: “Lần sau bác lại ghé chơi ạ! Chúc bác mạnh khỏe hạnh phúc!”
Lãnh đạo: Phu nhân hào phóng cởi mở, giám đốc lãnh đạm thờ ơ.
Hướng Trăn: “Cảm ơn sự ủng hộ của chú, chúc chú mọi việc thuận buồm xuôi gió ạ.”
Lãnh đạo: Thôi vậy, ủng hộ phu nhân trèo lên đầu lên cổ sếp Chu.
Hướng Trăn: “Rất vui được gặp anh ạ, sau này có bất cứ vấn đề gì xin cứ liên lạc mọi lúc mọi nơi!”
Lãnh đạo: Quả nhiên phu nhân vẫn là người cầm trịch gia đình.
Phạn Hạo quen mặt đặt tên các lãnh đạo bên trụ sở chính, hồi đầu gài họ mua cà phê của sếp Chu anh ta cũng không ngờ Chu Tư Sính sẽ giới thiệu công khai Hướng Trăn thần tốc thế, tưởng thề thốt sắt son giả nghèo bằng được cơ mà, về sau hết suất xem bác tài tấu hài mất rồi.
Các đồng nghiệp phải rối rít hâm mộ Phạn Hạo vì sự tín nhiệm sâu sắc sếp Chu dành cho anh ta, hóa ra đã được gửi gắm dẫn dắt Hướng Trăn từ lâu.
Phạn Hạo lâng lâng, chuyện, anh ta với Chu Tư Sính là gì của nhau chứ hả! Tình nghĩa chí cốt chính miệng Chu Tư Sính công nhận hẳn hoi!
Anh ta sắm vai hoa hậu thân thiện suốt buổi tối, rút lui sau cùng, bắt gặp cấp trên và phu nhân đan tay khắng khít, đẹp đôi bẩm sinh, lại nhớ tới hai cặp nam nam còn lại, cũng hơi ghen tị mấy người họ đều có vợ có đôi có cặp… Mà thôi, đừng cố chen chân vào chốn không dành cho trai thẳng.
Phạn Hạo tận tụy chức trách hỏi: “Phu nhân có còn về ngân hàng làm nữa không? Cũng hết đợt thực tập, chuẩn bị bổ nhiệm cố định được rồi đó.”
Tuy phu nhân vắng mặt trong giai đoạn thực tập, cơ mà quan trọng gì.
Chu Tư Sính: “Trăn Trăn, ý em thế nào?”
Hướng Trăn: “Em muốn đi làm.”
Chu Tư Sính thõng mắt liếc sang ra hiệu cái bụng cậu, hạ giọng hỏi: “Làm thêm tháng nữa?”
Thời kì hình thành hạt của hướng dương khá ngắn, 1 tháng sau liệu bụng có lộ rõ quá không?
Hướng Trăn cũng mù tịt, lần đầu bầu bí, ai mà biết em bé lai giữa hướng dương và loài người cần cắm rễ bao lâu, cậu chần chừ ôm bụng, nói: “2 tháng nhỉ?”
Chu Tư Sính: “Thôi 1 tháng đi, Phạn Hạo, 1 tháng sau ông xếp nhân sự bàn giao nhé.”
Phạn Hạo có uống ít rượu, tư duy đang sống động, quan sát nét mặt cặp chồng chồng là anh ta đọc vị ngay, một bên alpha meo h*m m**n độc chiếm hừng hực, một bên bỏ chạy bị tóm cam chịu áp bức đánh mất tự do.
Anh ta thông cảm cho Chu Tư Sính, trải qua vụ vừa rồi e đối phương chỉ khao khát giam luôn Hướng Trăn lại, tối đi ngủ cũng phải mở một mắt canh.
Bề nổi Chu Tư Sính giả vờ phong độ ung dung, thực tế bất đắc dĩ thả vợ ra ngoài đi làm chắc tức tối nghiến răng nghiến lợi mất.
Cánh tay Hướng Trăn đang ôm bụng, động tác này chứng tỏ cậu thiếu cảm giác an toàn.
Sau một phen phân tích, Phạn Hạo nhận thấy mình là người nửa trong cuộc đã chứng kiến trọn vẹn quá trình, nên kịp thời khuyên nhủ Chu Tư Sính tuân thủ kỉ cương pháp luật, để vợ đi làm ngoài xã hội, tránh khiến vợ hãi hùng tháo chạy lần hai.
Phạn Hạo: “Sếp Chu, 1 tháng thì làm lụng gì chứ, phu nhân ở chỗ tôi ông cứ yên tâm, đảm bảo không rụng dù chỉ một sợi tóc.”
Nội tâm Phạn Hạo cũng thấy hú vía với khả năng đào tẩu như gặp ma của Hướng Trăn, may sao phu nhân lương thiện, lủi mất ngay trước mắt Chu Tư Sính, Chu Tư Sính chịu mọi trách nhiệm, không thì chẳng ai đủ sức phân trần cho Chu Tư Sính.
Chu Tư Sính nheo mắt nhìn Phạn Hạo nhiệt tình bất thường, “Giám đốc Phạn, ông ——”
Hửm?
Ánh mắt Chu Tư Sính đầy phán xét: “Ông họ Phạn? Nghe na ná nhỉ, ông có liên can gì đến Phan Gốc không đấy?”
Đừng bảo đều đặc biệt đam mê hoa hướng dương, tức vợ hắn nhé?
Phạn Hạo lớ ngớ: “Tôi thì liên can gì đến Van Gogh cho được!”
Hiện giờ Chu Tư Sính đang theo chủ nghĩa duy tâm, nghi ngờ tất thảy: “Van Gogh là người Hà Lan, ông từng đến Hà Lan.”
Phạn Hạo: Cái này cũng gọi là liên can à?
Bị ông xếp đi công tác Hà Lan chứ ai!
Chu Tư Sính: “Tránh xa vợ tôi ra.”
Phạn Hạo: ??
Qua cầu rút ván!
Phạn Hạo hậm hực ra về, lên xe xem thử thấy Chu Tư Sính phát cho anh ta tiền thưởng 1 triệu tệ.
Đàn ông đang yêu lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng!
Hướng Trăn mù mờ hỏi Chu Tư Sính: “Phan Gốc là ai ạ? Họ hàng nhà Phạn Hạo ạ?”
Chu Tư Sính thơm cậu vợ mù chữ đáng yêu: “Mất lâu rồi, em không phải biết đâu.”
Khách khứa về hết, căn biệt thự trở lại với vẻ yên tĩnh của nó, đèn đóm vườn hoa đã sáng bừng lúc nào chẳng hay, phía trước khoảnh hướng dương, một chiếc đại dương cầm đang lặng lẽ chờ đợi.
Chu Tư Sính trồng hoa, biết thực vật sinh trưởng theo quy luật lặn và mọc của mặt trăng mặt trời, buổi tối biệt thự sẽ tránh bật đèn quá chói xung quanh, lẫn lộn ngày đêm.
Đèn màu lập lòe xập xình giống các khu du lịch giải trí thì lại hơi tục, không phải lựa chọn phù hợp.
Vậy nên quản gia trang trí tường bao biệt thự thành ngân hà lấp lánh chấm sao, tương tự quầng sáng lam nhạt của đom đóm, tựa những hành tinh rực rỡ cách xa nơi đây hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng.
Chúng cũng rất nổi bật, song thua kém mặt trời.
Chu Tư Sính dắt Hướng Trăn bước sang, dẫn cậu ngồi xuống cùng mình: “Học từ trước năm 12 tuổi, hơi lóng ngóng rồi, chỉ đàn cho mình em nghe thôi.”
Xung quanh vắng lặng.
Tiếng dương cầm ngân vang, ánh nhìn Hướng Trăn dõi theo những ngón tay thon dài của Chu Tư Sính, ngước dần lên trên, đập vào mắt là đường xương hàm sắc bén của hắn, rồi sống mũi cao thẳng, con ngươi đen láy sâu xa.
Chồng đẹp trai quá đi à.
Hướng Trăn v**t v* bụng mình, thảo nào bé con sợ, tại thực lòng bố con ngầu đét.
Ngời ngời tới mức yêu tinh hướng dương bỏ cuộc che chắn bản thân, dung túng mọi hành vi đến từ Chu Tư Sính.
“Chồng ơi, em muốn kể với anh một bí mật.”
Chu Tư Sính lập tức dừng lại, chăm chú lắng nghe.
Hướng Trăn đưa tay ra: “Chồng ơi, anh có muốn tất cả chỗ hoa hướng dương trước mặt đều quay về phía anh? Làm thính giả của anh không?”
Chu Tư Sính: “Không.”
Thế thì kinh dị chết.
Cơ mà hắn cũng mới nhớ hôm Hướng Trăn rủ hắn đến công viên vịnh Thiên Tinh ngắm hoa súng, rõ ràng bảo vệ ở cổng nói muộn vậy hoa súng đã khép cánh hết, nhưng chờ hắn vào đến nơi thì cả đầm hoa bất ngờ nở rộ tươi rói.
Hắn tưởng là may mắn, hóa ra là niềm vui yêu tinh cất công tạo nên ư?
Vậy cậu còn hào phóng hơn Chu Tư Sính nhiều.
Hướng Trăn ngây ngẩn, y như rằng, gió đêm mát lành thổi qua là chồng cậu tỉnh táo trở lại.
Không sao, chính cậu muốn thú thật trong trạng thái tỉnh táo mà.
Hướng Trăn: “Chồng ơi, thực ra em và Mạn Ninh, Bạch Khi đều là trẻ mồ côi ông nội nhặt về. Bọn em tu hành theo ông từ bé.”
Chu Tư Sính bắt lệch trọng tâm: “Ông nội em là?”
Hướng Trăn ngửa đầu thơm ông chồng đáng thương bị mình che mắt: “Ông mất lâu rồi, anh không phải biết đâu.”
Chu Tư Sính: “…” Gậy ông đập lưng ông chứ gì.
Chu Tư Sính giả vờ thắc mắc: “Tu hành? Kiểu bán khóa tu mùa hè hở?”
Hướng Trăn: “Không phải, hấp thụ linh khí đất trời, tu luyện hành đạo! Tu luyện phép thuật ấy! Giờ em sở hữu phép thuật có thể khiến toàn bộ hoa hướng dương quay đầu nhìn anh, anh muốn xem không?”
Chu Tư Sính nhử: “Thế em biến thành hướng dương cho tôi xem được không?”
“Không được, em là người mà, sao em biến thành thực vật được.” Chột dạ nhưng Hướng Trăn vẫn phản bác chắc nịch: “Em chỉ là loài người về sau biết thêm ít phép thuật thôi, sinh ra em đã là người rồi.”
Chu Tư Sính nghe hiểu, tức là Hướng Trăn mượn giả thuyết tu hành đắc đạo, tránh nhận bản thân là yêu tinh.
Chu Tư Sính cũng không dồn ép vợ, tiếp tục nêu nghi vấn, đỡ cho Hướng Trăn vặc lại chê hắn say sưa hồ đồ. Hiển nhiên vợ rất hưởng thụ quá trình thuyết phục hắn, vậy hắn diễn thôi: “Nghe không khoa học lắm nhỉ, vợ, chờ tí để tôi tiêu hóa.”
Hướng Trăn cố gắng tẩy não chồng: “Thật mà, vì sở hữu căn cốt thần kì em mới mang thai và tu hành được, Mạn Ninh và Bạch Khi thì không năng khiếu bằng em nên tu chưa đến nơi đến chốn, cũng khó mang bầu hơn.”
Đấy là vấn đề nhà chồng họ. Chu Tư Sính lẩm nhẩm dìm hàng trong bụng, “Vợ, em biết đấy, tôi xem chương trình ‘Đến với khoa học’ từ nhỏ.”
Vừa dứt lời Hướng Trăn đã giơ ngón trỏ lên, đầu ngón tay vân vê luồng sáng, ánh chiếu hắt bóng dưới xương mày Chu Tư Sính: “Anh xem nè chồng, đây là năng lượng mặt trời em hấp thu từ ban ngày đó!”
Chu Tư Sính cuống quít đứng bật dậy che chắn, yêu tinh đúng không biết đường đề phòng loài người tí nào cả, hắn khum tay ngăn quầng sáng, bóp lấy trong lòng bàn tay: “Tôi tin em được chưa, sau này đừng có mang ra cho ai khác xem đấy nhé.”
Hướng Trăn: “Anh tin rồi hả? Em còn chưa kịp biểu diễn mà.”
Chu Tư Sính ngẫm nghĩ, còn biểu diễn gì nữa? Úm ba la biến ra hoa hướng dương không? Hắn muốn xem.
“Trăn Trăn, mình về phòng hẵng biểu diễn.”
“Không được.” Hướng Trăn bảo, “Cái em định biểu diễn là chạy từ chỗ anh sang nhà Mạn Ninh, lấy cốc cà phê cho anh đem về trong vòng 1 phút cơ.”
???
Biểu diễn bốc hơi khỏi nhà hắn chứ gì?
Chu Tư Sính nghiêm mặt lại: “Nhà nước nghiêm cấm biểu diễn sử dụng động thực vật.”
Hướng Trăn ngậm miệng mím môi, có cả quy định kiểu này á!
Ô, mà đâu, cậu có nhận cậu là động thực vật thành tinh đâu. Hay Chu Tư Sính hiểu nhầm.
“Chồng, em không phải yêu tinh.”
Chu Tư Sính: “Tôi biết, tôi có nói em là yêu tinh đâu.”
Hướng Trăn gãi mặt, “Chồng, giờ anh tin em mang bầu không lo nguy hiểm rồi chứ ạ? Đến lúc ấy nhờ Mạn Ninh đỡ đẻ cho em là xong.”
Chu Tư Sính bế cậu vào nhà, sợ cậu ương bướng đòi biểu diễn giao cà phê: “Từ giờ vụ này tôi sẽ nghe theo em hết.”
Hắn đặt Hướng Trăn lên ghế, cởi cúc áo vest và thắt lưng cho cậu, l*t s*ch bóng, đi tìm q**n l*t và đồ ngủ của cậu: “Em tắm trước đi, cần tôi tắm giúp không?”
Hướng Trăn chăm chú dõi theo chồng, biết tỏng thủ đoạn của chồng: “Anh mà muốn tắm cho em thật anh đã chẳng hỏi em.”
Chu Tư Sính khẽ cười, “Xin lỗi bé cưng, tôi cần trả lời email quan trọng, hay em chờ tôi một lát được không?”
Hướng Trăn đi vào nhà tắm: “Không sao đâu chồng, anh kiếm tiền nuôi em bé đi.”
Chu Tư Sính theo cậu vào trong, đỡ cậu vào bồn tắm rồi dặn: “Tắm xong gọi tôi, đừng tự đi ra.”
Hắn để nguyên cửa nhà tắm, đứng luôn chỗ cửa, kết nối tai nghe bluetooth, vừa xem vợ tr*n tr** nõn nà tắm rửa vừa bật Bánh Bao Hướng Dương lên.
Không phải hắn ăn chay, mà hắn đang cần tra cứu tài liệu.
Chu Tư Sính gõ “Quy trình thu hoạch hạt hướng dương đã chín”.
Hồi bé hắn từng thu hoạch, nhưng lâu quá rồi, hắn muốn xem thử thành quả nghiên cứu nông nghiệp tân tiến nhất.
Bánh Bao Hướng Dương lập tức tổng hợp cho hắn 3 bài tư liệu thực vật học kèm một chuỗi các clip thu hoạch tại trang trại hướng dương.
Chu Tư Sính ấn bật clip, trông thấy nông dân vận chuyển các đĩa hoa đã chín già về nhà chất thành đống, sau đó chọn một bãi đất trống, cầm gậy gỗ đập mạnh lên đĩa hoa, hạt hướng dương rào rào tách ra, văng rơi tung tóe khắp sàn.
Đùng cái Chu Tư Sính chuột rút cả đường hô hấp, lông mày xoắn vặn cau chặt vào nhau.
Hướng Trăn bảo mình không cần mổ đẻ.
Từ từ.
Đừng bảo phương thức đỡ đẻ của hội mù chữ là cầm gậy đập bụng dưới vợ hắn giống trong clip nhé?
Chu Tư Sính khiếp đảm túa mồ hôi lạnh toàn thân, mặt mũi xanh lè.
Hắn không dám tín nhiệm thành phần mù chữ một tí nào.
Hướng Trăn đứng dậy khỏi nước ào ạt, cả người trắng phát sáng đứng vô tư trước mặt hắn, nhíu mày: “Chồng ơi, sao mặt anh tái mét thế kia?”
Đọc email sao lại thành ra như này?
Công ty sắp phá sản ư?
Hướng Trăn lo lắng ngó thử điện thoại chồng, phát hiện tiêu đề clip trong đó là “Hướng dương được mùa to, mỗi ngày tách cả tạ”.
Ặc.
“Chồng ơi, sao anh lại xem cái đấy?”
Chu Tư Sính hít thở sâu, bế cậu vợ ướt nhẹp về lại bồn tắm, “Xem cho vui thôi, cảm nhận niềm vui được mùa của người nông dân.”
“Chồng ơi, anh cũng muốn… được mùa hả?” Hướng Trăn căng thẳng khép đôi chân thon dài trắng trẻo, đưa tay che mông theo phản xạ, còn, còn phải đẻ thêm vài đứa nữa ư?
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...