Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân

Chương53

Cỡ chữ
Chương 53: “Chồng, anh sẽ không đánh con đâu nhỉ?” Lưỡi của Chu Tư Sính có năng lực chấp hành ý chí chủ nhân cực tinh xảo, tham lam vô độ. Xong xuôi còn ân cần đắp chăn giúp Hướng Trăn, che đi sự xốc xếch nửa người dưới. “Chơi điện thoại của em tiếp đi.” Miệng môi Chu Tư Sính ánh nước, sống mũi cao thẳng tắp cũng lấm tấm mồ hôi, hắn véo cái má với đuôi mắt ửng đỏ của Hướng Trăn, xuống giường bỏ vào nhà vệ sinh. Bóng lưng vững vàng chứ thực tế là tên đã trên dây, thậm chí việc thay ga giường cho Hướng Trăn cũng bắt buộc phải chờ sau. Hướng Trăn dưới chăn ướt nhẹp mềm oặt, đầu gối bị nhấn đè lâu quá, vẫn đang tê rần chưa thể khép lại. Chu Tư Sính cứ như kiểu trả đũa trò bật loa ngoài của cậu vậy, mặc xác điện thoại chỏng chơ một bên, Hướng Trăn bay cả hồn vía mà vẫn phải nghe clip chị Vương tự động lặp lại đến lần thứ 10. Hễ âm giọng máy móc đọc một lần tiêu đề “Mang thai ham | muốn của chồng sụt giảm phải làm sao đây” là Chu Tư Sính lại cạp mông cậu một miếng. Hướng Trăn vô cùng tan vỡ. Cậu chậm chạp nghiêng người, thò tay xuống mò mẫm dấu răng mờ nhạt lác đác, thẹn quá hóa giận bỏ theo dõi chị Vương luôn. Bài của chị Vương hoàn toàn không phù hợp tình trạng hôn nhân giữa cậu và chồng, chị Lý vẫn đáng tin hơn hẳn. Chờ mãi Chu Tư Sính vẫn chưa rời nhà tắm, Hướng Trăn tự lê đôi chân oặt ẹo bò dậy, cậu không rõ quần áo mình cất đâu, lần nào cũng toàn Chu Tư Sính thu xếp sẵn cho cậu mặc, cậu đành vào gian thay đồ chọn tạm cái sơ mi của chồng. Mẫu mã sơ mi của Chu Tư Sính tự dưng biến đổi màu mè sặc sỡ, Hướng Trăn mặc chiếc màu trắng, xong xuôi khom người lôi hết ngăn kéo ra để tìm ga giường mới. Cậu tìm được một chiếc, hiền huệ thay ga giường. Lúc Chu Tư Sính ra ngoài thì chăn ga gối đệm trên giường đều đã đổi áo mới, “Lần sau chờ tôi thay cho.” Hướng Trăn: “Anh lâu quá à.” Chu Tư Sính vuốt má cậu: “Vợ tôi còn biết làm việc nhà, đáng yêu ghê.” Hướng Trăn trợn mắt trừng hắn: “Em còn biết rửa rau nữa nhé.” Chu Tư Sính: “Em tự giác tính xem bao lâu em chưa rửa rồi.” Hướng Trăn nghĩ ngợi, đúng là đợt sau vụ nấu cơm đều do Chu Tư Sính bao thầu hết, “Lần sau em rửa.” Chu Tư Sính bế cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, hắn trịnh trọng nói: “Trăn Trăn, hôm xem mắt tôi giấu em một phần sự thật, tôi xin nhận lỗi chính thức với em.” “Xin lỗi em, tôi tự cao tự đại quá.” Hướng Trăn: “Chồng ơi, em tha thứ cho anh.” Thoáng đau thương vụt lướt qua sâu thẳm con ngươi Chu Tư Sính, nhưng hắn không bộc lộ vào thời điểm hiện tại, “Lúc em hỏi về gia đình tôi, tôi chưa kể cho em là bố mẹ tôi đã mất.” “Lần trước Phạn Hạo kể với em là tôi cố tình nhờ cậu ta nhấn mạnh, để em thấy tôi đáng thương.” Chóp mũi Hướng Trăn cay cay, cậu gác cằm lên vai hắn: “Chồng ơi, thực ra em cũng lừa anh.” “Cha mẹ em cũng mất rồi, thím Quế Hoa là thím em thôi, không có quan hệ máu mủ.” Máu Chu Tư Sính dồn ứ lên trán, thím không có quan hệ máu mủ là cái kiểu gì, hắn dốc trọn tâm can một phen, Hướng Trăn lại thả bom cho hắn bí mật động trời thế à! Nói thẳng hắn với Thân Khố đã nghi ngờ quan hệ huyết thống trong cái gia đình này sẵn rồi, có nhà ai 3 người mà 3 màu tóc khác nhau không! Tóc Lý Quế Hoa màu đen! Tổ tiên Hướng Trăn lai Bắc Mỹ nên tóc vàng óng tự nhiên, thế Đậu Mạn Ninh thì sao, tóc xoăn nhẹ màu cà phê thì lai sang đất nào! Quả gene màu tóc quái quỷ đâu ra không biết, tổ tiên mèo tam thể chắc. Nếu không phải do đi giám định ADN nó bất lịch sự thì Chu Tư Sính đã tiện tay làm quách từ lâu. Chu Tư Sính: “Cha mẹ em sao mà mất thế?” Hướng Trăn chớp mắt: “Tuổi già thôi ạ.” Chu Tư Sính bóp đầu mày, xin hỏi tuổi thọ bình quân của con người là hơn 70 tuổi, Hướng Trăn mới 20 đã mồ côi cha mẹ, già là già như nào cơ. Từ từ… Chẳng lẽ có gene bệnh bẩm sinh? Chu Tư Sính vô cùng miễn cưỡng trước suy đoán trên, song việc Hướng Trăn có thể sinh con đã rất đặc thù, hắn sợ chuỗi ADN còn tồn tại bất ngờ khác nữa. “Bé cưng, mai mình đi lấy máu nhé, một ống thôi được không?” Hướng Trăn mím môi, sao lại vòng về chủ đề lấy máu thế: “Không lấy.” Chu Tư Sính: “Em với Đậu Mạn Ninh không phải anh em ruột hả?” Hướng Trăn gật đầu: “Hơn cả anh em ruột.” Chu Tư Sính: “Vậy chuyện mang thai của cậu ta liên quan gì đến em? Sao lại phải đợi cậu ta mang thai? Em có chắc là mang thai được thật không?” Hướng Trăn tự hào đáp: “Chỉ trai biết mang bầu mới có tư cách làm con thím Quế Hoa!” Chu Tư Sính vẫn cau mày sâu sắc, vì nghe nó không khác gì tổ chức áo đen cải tạo gene hết. Hắn phải điều tra Lý Quế Hoa hẳn hoi mới được. Chu Tư Sính cởi một cúc áo sơ mi, thò tay vào sờ bụng Hướng Trăn. Hướng Trăn: “Chồng ơi, anh nghĩ tên cho em bé đi.” Chu Tư Sính: “Em thích trẻ con lắm à?” Hướng Trăn: “Vì đây là con của em với anh mà.” Con của cậu và chồng là em bé hạt hướng dương, nếu thiếu đi chồng cùng lắm cậu chỉ kết hạt ngon lành thôi, giống mọc ra chiếc lá vậy, chẳng có gì đáng chú ý. Trông ánh mắt chờ mong của Hướng Trăn, Chu Tư Sính hiểu việc đình chỉ thai kì là bất khả thi, trừ phi hắn muốn đẩy vợ ra xa thêm lần nữa. Hắn không thể tiếp tục hành xử ngu ngốc, khiến Hướng Trăn ôm bầu bỏ chạy. “Hi vọng nó đáng yêu được như em.” Chu Tư Sính nhìn chằm chằm bụng dưới Hướng Trăn, lời lẽ toát lên phần nào nghiêm khắc. Hướng Trăn phát hiện ngay, cậu nhíu mày ngó Chu Tư Sính: “Chồng, anh sẽ không đánh con đâu nhỉ?” Chu Tư Sính không có nghĩa vụ giấu giếm: “Tôi có.” Hướng Trăn hít hà xuýt xoa, “Em biết con hơi hành hạ anh một tí, nhưng con không cố ý đâu, không liên quan tới con mà, đều do lỗi em hết.” Nghe vợ che chở em bé mới ra đời của họ y hệt bao che con nghịch tử Bánh Bao Hướng Dương mà Chu Tư Sính buồn cười, lần nào cũng ôm hết lỗi lầm về mình, song trực giác đấu trí với Bánh Bao Hướng Dương mách bảo hắn, sai là ở thằng nghịch tử cơ. Chu Tư Sính sậm mặt: “Đẻ ra cái sẽ tét mông nó luôn, chờ lớn lên tôi sẽ cắt vốn của nó.” Hướng Trăn lo lắng ôm bụng, há miệng muốn khuyên can mà bỗng lại nhớ tới hình ảnh chồng lái xe tải chở hàng quần quật nắng gió, nhớ thấp thoáng bộ dạng Chu Tư Sính thẫn thờ đứng trước poster tìm người thân nơi công trường, bóng lưng ấy thê lương nhường nào. Tét mông em bé thì tét mông vậy, Hướng Trăn nhỏ nhẻ hỏi: “Cắt vốn nghĩa là sao ạ?” Chu Tư Sính: “Tức là chờ nó tốt nghiệp đại học xong sẽ bắt nó tự lực cánh sinh.” Hướng Trăn trầm tư, “Thế nhỡ thi không đỗ thì phải làm sao ạ?” Chu Tư Sính chưa từng cân nhắc xác suất này, thắc mắc của Hướng Trăn làm hắn nghẹn họng. Song Hướng Trăn lạc quan trước hắn một bước: “Chồng ơi, anh để BYD cho em bé là được, con cũng có thể đi lái xe công nghệ, cha truyền con nối.” Hướng dương người lớn thì sẽ tích cóp tiền dần từ hôm nay, trợ cấp ít chi phí thuê trọ cho em bé hạt hướng dương. Vậy đảm bảo có chỗ ở có công ăn việc làm, làm một thanh niên có ích cho xã hội là đủ. Chu Tư Sính: “…” Hướng Trăn rất bao dung: “Em chưa từng đi học mà cũng kiếm ra tiền, còn suôn sẻ kiếm được cả chồng nữa. Em bé bọn mình cũng sẽ làm được thôi.” Cũng sẽ làm được gì cơ? Kiếm chồng á? Như em gọi là bị lừa chứ?! Chu Tư Sính đổi ý tắp lự: “Tôi sẽ cố nâng đỡ con nó hết lòng hết dạ.” Nhắc đến là Chu Tư Sính sắp xếp ngay: “Tranh thủ bụng bầu em chưa rõ để tôi làm bữa tiệc, giới thiệu em với các lãnh đạo cấp cao tập đoàn và bạn bè tôi được không? Em mời cả bạn bè em đi nữa, mình sẽ làm nghi lễ đính hôn.” Hướng Trăn gật đầu: “Được ạ.” Cậu muốn giới thiệu chồng làm quen với bạn bè từ lâu lắm rồi. Tuy hội Duyệt Duyệt đã biết, nhưng cũng chưa ngồi ăn chung lần nào. Chu Tư Sính: “Mời cả mẹ vợ đến dự nhé.” Vào địa bàn của hắn, hắn sẽ cậy miệng Lý Quế Hoa nói thật bằng được. Hướng Trăn: “Vậy em gọi điện hỏi thử.” Song Lý Quế Hoa dự đoán chuẩn xác bữa này là bữa Hồng Môn yến, mời sao nhất quyết không đi. Lý Quế Hoa chẳng sợ điều tra, năm xưa Báo Kim Tiền và Hoa Kim Ngân đã để lại bộ điều lệ bảo vệ yêu t*nh h**n chỉnh. Bất kể Chu Tư Sính tay mắt thông thiên mức nào, Đậu Mạn Ninh mà không bất cẩn để lộ chứng minh thư nhân dân thì còn lâu mới tìm ra mối quan hệ giữa các yêu tinh trên hệ thống. Chu Tư Sính lại càng đinh ninh về sự ngoan cố của cái gia đình này. … Hôm sau, Hướng Trăn lần lượt gọi điện mời các bạn đến dự buổi tiệc đính hôn của cậu. Đậu Mạn Ninh là người cuối cùng, cậu hơi ỉu xìu: “Mạn Ninh ơi, tớ không muốn giấu chồng tớ nữa.” Chu Tư Sính như kiểu bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, tối cứ ngủ được chốc lại thức giấc liên tục. Sao Hướng Trăn không cảm nhận được trạng thái của người chung chăn chung gối cơ chứ. Chu Tư Sính đang lo cậu sẽ biến mất lần nữa, sợ không biết em bé có chào đời bình an không. Chỉ khi giải thích cặn kẽ nguyên do cho hắn, Chu Tư Sính mới có thể thực sự yên tâm ngủ một giấc hoàn chỉnh. Mặt trời chưa xuống núi, hôm sau lấy đâu ra tinh thần sáng láng để mọc lên đây. Hướng Trăn hạ quyết tâm: “Mai làm lễ đính hôn xong tớ sẽ thú nhận.” Cậu và Chu Tư Sính đính hôn theo nghĩa dân gian tức đã là người một nhà, cậu không thể giấu chồng tiếp. Hướng Trăn: “Tớ sẽ cố gắng hết sức tránh liên lụy tới cậu.” Đậu Mạn Ninh đáp: “Tớ không sao đâu, cậu cứ nói thoải mái, nhưng tốt nhất đừng để lộ bản thể nè.” Từ chấp nhận vợ là yêu tinh sang tận mắt chứng kiến vợ là cây hoa hướng dương, lực tác động sát thương rất khác. Bạch Khi phải nhấn mạnh tái hồi điều này ở “Cẩm nang làm người”. Đậu Mạn Ninh: “Đằng nào tớ cũng định nói thẳng với Thân Khố.” Hướng Trăn: “Cậu cũng định nói hả?” Đậu Mạn Ninh nghiêm túc bảo: “Tại tớ bắt gặp anh ấy xếp số khám Nam khoa.” Hướng Trăn: “Có phải chất lượng t*nh tr*ng không ổn không, nên cậu mới chưa dính, Chu Tư Sính nói muốn giới thiệu bác sĩ Đông y cho Thân Khố kìa.” Đậu Mạn Ninh: “Không phải, anh ấy định đi thắt ống, mà dạo này cũng chẳng chịu lên giường với tớ nữa.” Hướng Trăn lớ ngớ “Ớ” một tiếng, ngơ ngẩn cúp máy. Xem phản ứng quá đà của Thân Khố, mức độ sốt ruột trong nội tâm Chu Tư Sính sẽ chỉ hơn chứ không kém. Buổi tối, Hướng Trăn ôm eo chồng, len lén truyền cho Chu Tư Sính chút xíu sức mạnh ánh dương, giúp hắn hồi phục sức lực kể cả khi mất ngủ. Bản thân biệt thự của Chu Tư Sính đủ sức đảm nhận vai trò sảnh tiệc, song quá khứ hắn chưa từng tiếp khách tại đây, trừ Phạn Hạo chưa mời tự ghé. Bạn bè làm ăn xã giao có chỗ chiêu đãi thương mại riêng, bạn bè tư nhân thì thực ra Chu Tư Sính cũng ít ra ngoài. Bao năm nay, ngoài đại thọ của Chu Kình Vân, nhà họ Chu neo người vắng vẻ chẳng có bất cứ tin vui nào. Tiệc đính hôn của Chu Tư Sính có thể gọi là mốc “hỉ” đầu tiên. Quản gia lo liệu bố trí, khoác áo mới cho căn biệt thự chỉ sau một đêm. Chu Tư Sính trằn trọc, quá nửa đêm bèn dứt khoát đích thân xuống nhà giám sát, kiểm tra thực phẩm sơ chế trong bếp. Hồi trước hắn mù tịt bếp núc, hiện giờ kinh nghiệm đã tương đối phong phú. Ánh mắt hắn nấn ná ở thực đơn đồ ngọt hoa quả, muốn gạch bớt tránh làm vợ thèm, nhưng rồi lại nhớ gương mặt nhỏ xinh dạo này cứ ấm ức tủi thân mỗi giờ cơm. Thôi vậy, chẳng lẽ tiệc đính hôn còn không cho vợ hắn được vui vẻ chút. Trời tờ mờ sáng. Chu Tư Sính gọi điện cho Chu Kình Vân dậy sớm: “Ông nội ơi, hôm nay cháu đính hôn, cháu chân thành mời ông ghé chung vui ạ.” Chu Kình Vân chả thấy chân thành cóc khô gì: “Cái thằng mất dạy!” Chu Tư Sính: “Xin lỗi ông, cháu cũng mới quyết ấy mà.” “Tâm trạng phơi phới ông hẵng đến ông nhé, mặt mũi hằm hằm thì thôi ạ, không vợ cháu hết hồn.” Chu Kình Vân đã bó tay đầu hàng trước việc cháu đích tôn thích con trai, thậm chí say đắm chết đi sống lại, đặc biệt sau đợt Chu Tư Sính chán đời bỏ đi lái xe tải chở hàng cả tháng. “Sao tưởng mày yêu chết đi sống lại cơ mà? Đính hôn cập rập thế à?” Chu Tư Sính phì cười: “Sau này ông sẽ biết ạ.” Hắn không tài nào dự đoán tốc độ phát triển của thai nhi trong bụng Hướng Trăn, phải ưu tiên nhanh nhất có thể. Chu Tư Sính cúp máy, dặn Diệp Vân và Thi Đình vào bữa phải kè kè sát sao Chu Kình Vân, hễ sắc mặt Chu Kình Vân xị ra là mời đi nghỉ ngay lập tức. Bữa tiệc tổ chức buổi tối, Chu Tư Sính chỉ mời 34 quản lý cấp cao uống cà phê lần trước và 9 người bạn, mục đích chính của hắn vẫn nhằm để lãnh đạo tập đoàn làm quen Hướng Trăn, dẫu sao Hướng Trăn cũng sắp sửa trở thành một trong số cổ đông Chu Phục. Mấy người thân tín rất ý kiến việc Chu Tư Sính chuyển nhượng cổ phần, do hai người không đăng kí kết hôn, khó đảm bảo chồng chồng đồng lòng, Chu Tư Sính sẽ mất mất thế kiểm soát tuyệt đối Chu Phục. Bao nhiêu chủ tịch giám đốc phải soạn hợp đồng trước hôn nhân đề phòng kia kìa, hoặc quy đổi cho tiền mặt cũng được mà. Chu Tư Sính lười giải thích, “Mấy người gặp vợ tôi là biết.” Cái tờ đăng kí kết hôn mỏng như lá lúa có để làm gì, vợ yêu hắn vô cùng tận. Hướng Trăn chưa thân với các đồng nghiệp ở ngân hàng lắm nên không mời, cậu chỉ mời Vu Duyệt Duyệt, Lưu Tiểu Phương, Tôn Hữu Chí. Vu Duyệt Duyệt có mặt cực sớm: “Sao không mời đồng nghiệp khác nữa, cho mọi người biết cậu là vợ Chu Tư Sính! Còn cao hơn Phạn Hạo một bậc!” Hướng Trăn: “Trên mạng có bảo mà, đồng nghiệp không thân chớ phát thiệp mời, nguyên tháng lương chỉ để đi mừng cưới.” Tuy Hướng Trăn không hề có ý định nhận tiền. Vu Duyệt Duyệt: “Khác chứ, cho xin, đây là ăn tiệc ở nhà Chu Tư Sính đấy, 500 tệ đáng đến từng xu ạ.” Quà cảm ơn mang về cũng phải tầm 5000 tệ chứ ít à. Hướng Trăn: “Thế hôm nay cậu ăn nhiều vào nhé Duyệt Duyệt.” Vu Duyệt Duyệt: “Được, Trăn Trăn, cậu chào hỏi người khác nhé, tớ vào ăn đây!” Tôn Hữu Chí tặng quà mừng, cuối cùng anh ta đã hiểu sao Phùng Chử Tuấn phá sản chóng vánh trong khi mình lại thăng chức đột xuất rồi. Tất cả là nhờ sếp Chu anh tuấn giàu sang trước mắt. Anh ta thực sự không thể ngờ ông chồng Hướng Trăn hay nhắc lại là Chu Tư Sính. “Cảm ơn sếp Chu, nhất định tôi sẽ nỗ lực hết sức.” Tôn Hữu Chí bắt tay Chu Tư Sính, giờ Chu Tư Sính cũng là cổ đông công ty hạt. Chu Tư Sính: “Khách sáo quá, cảm ơn anh đã chiếu cố Hướng Trăn hồi ở công ty.” Tôn Hữu Chí: “Việc của tôi mà, tôi đưa cậu ấy từ quê lên đây, tôi phải có trách nhiệm chứ.” Phạn Hạo e hèm: “Sếp Chu, ở công ty tôi cũng chiếu cố Hướng Trăn lắm chứ bộ.” Chu Tư Sính: “Tưởng ông tình nguyện hóng hớt cơ mà.” Đậu Mạn Ninh và Thân Khố có mặt, hiếm thấy hôm nay Thân Khố mặc suit đàng hoàng. Phạn Hạo duỗi tay ra vô cùng tự nhiên: “Ồ, cậu hai Thân, đợt này có đang làm hạng mục gì mới không?” Cần vay vốn thêm không? Thân Khố: “Không.” Tầm mắt Phạn Hạo chuyển hướng, trông thấy Thân Khố đang dắt tay một mỹ nhân, chính là người bán cà phê từng gặp ở công trường. Hướng Trăn cười toe: “Mạn Ninh, cậu đến rồi, hôm nay cậu mặc đẹp thật đó!” “Thân Khố mua cho tớ đấy, bộ cậu mặc cũng đẹp lắm.” Đậu Mạn Ninh nói. Hướng Trăn bảo: “Quản lý Phạn, cảm ơn anh đã dẫn tôi sang công trường, không thì tôi đã chẳng gặp được Mạn Ninh.” Phạn Hạo: “Không có gì đâu, vợ cậu hai Thân thì sớm muộn cậu cũng gặp ấy mà.” Một chiếc xe con màu đen đỗ lại, hai người bước xuống. Phạn Hạo giới thiệu cho Hướng Trăn: “Kia là giám đốc Sở Nhận của Truyền thông Trường Thịnh, lần trước Phùng Chử Tuấn đe dọa cậu, chính anh ta giúp chồng cậu giăng bẫy làm Phùng Chử Tuấn phá sản.” “Bên cạnh là vợ anh ta Bạch Khi, cực hiếm lộ mặt, số lần tôi gặp cũng đếm trên đầu ngón tay thôi.” Chu Tư Sính đưa tay trái dắt tay Hướng Trăn, nói: “Sếp Sở, đây là người yêu tôi Hướng Trăn.” Sở Nhận: “Chào cậu Hướng, tôi là Sở Nhận, đây là vợ tôi Bạch Khi.” Bạch Khi lười nhác nâng mắt. Hướng Trăn: “Ui!” Nhóm 3 chú tiểu yêu tinh bất thình lình giáp mặt. Ngoại hình Bạch Khi tương đối thanh cao lạnh nhạt, cực kì phù hợp với tưởng tượng của Hướng Trăn về xà yêu. Cơ mà hiện tại đang đông người, không tiện nhận đồng loại, đành giả vờ vừa gặp đã thân. 3 đôi chồng chồng ngồi quanh bộ sofa vòng cung, Phạn Hạo ngó nghiêng, đau đớn phát hiện có vẻ đây là bàn xã giao của các phu nhân. Chu Tư Sính và Thân Khố đều thấy cảnh tượng này cứ quen quen, hình như ta đã gặp đâu đó, cảnh giác theo bản năng. Hướng Trăn cong mắt hỏi Bạch Khi: “Chồng anh là giám đốc Truyền thông Trường Thịnh ạ? Các phim em thích đều do Truyền thông Trường Thịnh sản xuất, tên công ty nhà anh hiện ở ngay cảnh đầu tiên.” Bạch Khi: “Bên đó chủ yếu làm mảng phim ảnh.” Hướng Trăn hâm mộ: “Vậy có phải không cần mua hội viên anh vẫn được xem toàn bộ các phim không ạ?” Bạch Khi ngẩn ra: “Đúng rồi, tôi xem trước bản phim thành phẩm.” Hướng Trăn càng thêm hâm mộ: “Em không có hội viên, chỉ được xem mỗi tập 1 à.” Đùng cái Chu Tư Sính trở thành tiêu điểm của các giám đốc. Ánh mắt mọi người in rõ dòng trách cứ: [Ông không có tiền mua VIP cho vợ hở?] Chu Tư Sính: “…” — 💬 Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi đến muộn mất, bình luận tặng 300 bao lì xì tùy duyên nha! , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...