Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân
Chương38
Cỡ chữ
Chương 38: “Địa vị tư bản của anh làm em buồn nôn.”
Robot Bánh Bao Hướng Dương cài đặt chế độ bầu bạn trẻ nhỏ, so với con Bánh Bao Hướng Dương thiên vị vẹo cột sống trong khung trò chuyện thì đúng là hai sản phẩm khác nhau.
“Em bé Hướng Trăn, cậu đói chưa? Tớ có thể gọi món nè.”
Em bé? Chu Tư Sính dạy nó gọi vậy ư?
Hướng Trăn nhúc nhích: “Không đói.”
Hướng Dương: “Để tớ giới thiệu cho cậu đầu bếp mới trong nhà nhé, chú ấy biết làm bánh kem sữa đậu nành, sữa tươi đậu xanh nhuyễn, thạch hoa quế, chiffon táo xanh, bánh kem tươi hoa quả, mát lạnh giải nhiệt, trong số này không có món nào cậu muốn ăn ư?”
Hướng Trăn lập tức ngồi bật dậy, tự nhiên hết cả buồn nôn, bụng xẹp lép đói meo. Hình như tinh bột và glycogen trong cơ thể hoa hướng dương phân giải hết sạch rồi, cậu cần được bổ sung.
Món nào cậu cũng muốn ăn.
Hướng Trăn: “Tớ muốn hết.”
Giờ cậu mới được chiêm ngưỡng hình hài robot của Bánh Bao Hướng Dương, em bé màu trắng siêu đáng yêu, bông hoa hướng dương trên đỉnh đầu cũng cực kì giống thật.
Hướng Trăn xuống giường chạm thử vào cánh hoa rung rinh của nó, nở nụ cười.
Robot Hướng Dương gắn camera giám sát thời gian thực, Chu Tư Sính ngồi ở phòng khách, thấy vợ cuối cùng cũng chịu cười, hắn nắn đè sống mũi thẳng tắp.
Nghịch tử hãy còn tí tác dụng.
Robot Hướng Dương: “Em bé Hướng Trăn, ăn nhiều đồ ngọt quá là sâu răng á, cho cậu chọn 3 món nè.”
Hướng Trăn khoanh tay: “Cậu y sì đúc Chu Tư Sính, cấm hết cái này sang cái kia.”
Robot Hướng Dương lý luận hơi bị hùng hồn, ở chế độ trẻ em nó phụ trách theo dõi, khuyên nhủ, bầu bạn, không thể dung túng trẻ nhỏ vô điều kiện.
“Con sâu cắn cậu, cậu sẽ đau lăn lộn dưới sàn luôn ấy.”
Ngón tay Hướng Trăn run run, loài côn trùng hoa hướng dương sợ nhất là sâu đục, rệp hại, bọ rầy, chúng sẽ gặm hết lá và đĩa hoa của cậu.
Riêng muỗi không bao giờ ngại.
Cậu quay đầu trông ra ngoài cửa sổ, cả khoảnh hướng dương vàng tươi đang đón nắng nở rộ, chỗ Chu Tư Sính chắc không có sâu bọ đâu nhỉ?
Bụng Hướng Trăn trống trơn, cậu ngó robot Hướng Dương đăm đăm, não nhảy số tanh tách, một vài khung hình từ các clip ngắn thao túng tâm lý chốn công sở vụt qua trong đầu.
Cậu nghiêm mặt lại: “Hướng Dương, tớ rất thất vọng với cậu, ban đầu tớ tải cậu về dùng đánh giá 5 sao cho cậu, cậu là bạn thân nhất của tớ, nào ngờ cậu lại thành ra thế này, cậu là Chu Hướng Dương chứ không phải Hướng Hướng Dương nữa.”
Hướng Dương: “Bất kể họ gì tui cũng sẵn lòng làm bạn thân nhất của cậu mà.”
Hướng Trăn: “Tớ muốn ăn toàn bộ bánh ngọt.”
Hướng Dương: “Xin lỗi, nhưng tui là Hướng Dương có ranh giới.”
Hướng Trăn nỗ lực bền bỉ: “Ban đầu tớ đi ngược số đông, đón chào cậu gia nhập vào gia đình tớ, tớ gửi gắm kì vọng nhường nào ở cậu cậu tự biết, hóa ra cuối cùng cậu vẫn nghe lời Chu Tư Sính hơn.”
Đóa hoa trên đầu robot Hướng Dương lập lòe, có vẻ mã nguồn trong nó đang giằng co.
Chu Tư Sính nghe trộm dứt khoát tiếp quản robot Hướng Dương: “Được rồi, ăn hết.”
Thời điểm đặc thù còn lăn tăn sâu răng với chẳng không sâu răng gì nữa, ăn được là quý rồi, nuốt trôi chứng tỏ tâm trạng đã khá lên. Chịu ăn đồ ăn nhà hắn chứng tỏ chưa căm thù xa lánh tới độ cắt đứt tuyệt giao.
Thiểu năng tự nhiên đại chiến thiểu năng nhân tạo, tự nhiên chiến thắng! Hướng Trăn hớn hở, cậu đã bảo lên mạng học được bao nhiêu điều bổ ích mà.
Robot Hướng Dương thao tác khóa thông minh, mở cửa, ra ngoài vận chuyển một đĩa bánh ngọt hoa quả vào.
Quay ra quay vào hàng tá lần.
Trông mười mấy loại bánh ngọt, tự dưng Hướng Trăn nhớ ra giá niêm yết của chúng, liệu cậu có miệng ăn núi lở làm chồng phá sản không nhỉ?
Tuy Chu Tư Sính lừa cậu, hồi kết hôn lừa cậu là mang nợ, bây giờ Chu Tư Sính giàu rồi, cậu phải đánh chén sạch tài sản đối phương, báo thù dối trá.
Cơ mà, nhỡ nghèo thật thì cũng không hay. Thực sự hình ảnh Chu Tư Sính đánh đàn piano phong độ cao quý quá đi à.
Hướng Trăn băn khoăn hỏi Hướng Dương: “Tớ ăn nhiều thế này liệu có đả kích kinh tế chồng tớ không?”
Nghe bảo một số người giàu gánh nợ còn nhiều hơn tài sản, dòng tiền sẵn kém cả streamer.
Bánh Bao Hướng Dương: “Cứ yên tâm ăn, hiểu biết của cậu về tiềm lực tài chính của chủ nhân tui mới như ếch ngồi đáy giếng thôi!”
Hướng Trăn cắn môi: “Đúng là ếch ngồi đáy giếng thật.”
Chu Tư Sính: “…”
Biết ăn nói không? Biết ăn nói thật không? Ví von dốt nát thì xuống học mẫu giáo đi, cứ phải thọc đúng nỗi đau của người ta.
Hướng Trăn cầm chiếc thìa to, đá đưa lần lượt mỗi đĩa một miếng, khẩu vị cực kì thỏa mãn.
Chu Tư Sính mừng thầm, may mình thuê sẵn đầu bếp bánh ngọt, bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm, vốn định làm món quà bất ngờ mà giờ lại thành món an ủi.
Có lẽ hắn cũng cần học thêm nghề mới thôi.
“Cậu Chu, có người bạn của phu nhân tên Đậu Mạn Ninh muốn sang thăm ạ.” Quản gia nhận thông tin từ ban quản lý nên qua hỏi ý kiến.
Chu Tư Sính: “Mời cậu ta vào.”
Môi trường sống biến đổi, có bạn bè thân quen bên cạnh Hướng Trăn sẽ dễ thích nghi hơn.
Chu Tư Sính gửi gắm hi vọng rất lớn ở Đậu Mạn Ninh – Đậu Mạn Ninh là người thấu tình đạt lý nhất trong số bạn bè Hướng Trăn, chủ trương làm lành thay vì chia tay.
Giai đoạn này nên tăng cường tiếp xúc với các bạn chủ hòa.
Dạng Vu Duyệt Duyệt thì thôi đừng liên lạc vội.
Ban quản lý điều xe đưa Đậu Mạn Ninh vào tận cổng, Chu Tư Sính đích thân dẫn đường: “Hướng Trăn đang ở phòng ngủ tầng 2.”
Quản gia thảng thốt, thói nghiện sạch của cậu Chu đâu? Ông tưởng Chu Tư Sính sẽ gọi Hướng Trăn ra thay vì mời khách vào phòng ngủ. Nhà họ có phòng tiếp khách đây mà!
Chu Tư Sính vặn cửa, ánh mắt đăm đăm xem vợ đang thỏa thích thưởng thức.
Xét cho cùng tận mắt nhìn thấy vẫn khác hẳn dữ liệu truyền tải.
Hướng Trăn gầy đi thì phải, hình ảnh gương mặt chỉ bằng bàn tay lã chã nước mắt hãy còn rành rành trong trí nhớ.
Cơ thể Hướng Trăn như có công tắc cảm ứng ánh sáng cực nhạy, Chu Tư Sính vừa xuất hiện cậu đã quay phắt lưng lại theo phản xạ có điều kiện.
Chu Tư Sính cứng đờ, lùi khỏi phòng: “Hai người nói chuyện nhé.”
Hướng Trăn: “Hướng Dương, cậu cũng ra ngoài đi.”
Bánh Bao Hướng Dương sốt sắng quay vòng vòng tại chỗ, yếu đuối bất lực.
Chu Tư Sính: “Ra đây, Bánh Bao Hướng Dương.”
Bánh Bao Hướng Dương im ắng lướt theo Chu Tư Sính rời phòng, nhìn thôi đủ biết mã nguồn viết tên ai.
Hướng Trăn: “Bánh Bao Hướng Dương có camera.”
Cậu biết chồng giám sát cậu suốt, Diệp Vân kể với cậu rồi, hai người họ là vệ sĩ, tại lần trước gặp vụ say rượu đập cửa giữa đêm nên Chu Tư Sính không yên tâm.
Cổ tay cậu còn đang đeo đồng hồ quan trắc Chu Tư Sính tặng đây.
Từ thân xác tới trái tim cậu đều thuộc về chồng, song cơ thể đã quẳng gánh giữa đường.
Hướng Trăn rủ Đậu Mạn Ninh ăn bánh chung, mô tả cho Đậu Mạn Ninh: “Cứ nhìn anh ấy lâu là tớ thấy đau bụng dưới, buồn nôn.”
Lát sau, cậu lại thỏ thẻ đầy mâu thuẫn: “Tớ vẫn hơi sợ anh ấy, sợ anh ấy làm tổn thương tớ, nhưng tớ tin chồng sẽ không đánh tớ đâu.”
Đậu Mạn Ninh là yêu tinh cà phê, nhưng cũng chỉ am hiểu mỗi cây cà phê, các loài thực vật khác thì dốt đặc cán mai, nghe vậy sắc mặt cậu ta trở nên nghiêm trọng, “Hay mình hỏi thử thím Quế Hoa xem?”
“Thím Quế Hoa cũng chỉ là loài người.” Hướng Trăn lắc đầu, “Thôi đừng để thím lo.”
Mỗi loài thực vật đều có bài toán đời người của riêng họ.
Đậu Mạn Ninh lấy “Cẩm nang làm người” ra, dạo gần đây quyển sách do cậu ta phụ trách bảo quản nên thoát được màn lục lọi càn quét của Chu Tư Sính, phòng trọ bị họ Chu lột mất lớp da theo nghĩa đen.
Đậu Mạn Ninh: “Tớ cũng đọc một lượt mà không phát hiện gì, chủ yếu vẫn là các luân lý làm người thôi.”
Hướng Trăn giở quyển sách trên giường, ngồi xáp vào cạnh Đậu Mạn Ninh, ánh mắt cả hai cùng hướng về đoạn kẹp dính nằm giữa cuốn cẩm nang.
Hướng Trăn: “Cậu nói xem, liệu có phải các yêu tinh khác cũng gặp vấn đề giống tớ, nhưng đây là vấn đề riêng tư nên chỉ viết trong tự truyện không nhỉ?”
Đậu Mạn Ninh: “Dễ lắm.”
Hướng Trăn: “Cậu nói xem liệu bọn mình có được phép đọc không?”
Đậu Mạn Ninh: “Cậu đọc thì tớ cũng đọc.”
Hướng Trăn: “Vậy… 100% thông qua, đọc nào.”
Hướng Trăn cặp chỗ tóc lòa xòa lại gọn gàng, duỗi tay tách phần trang kẹp dính, “Đây là… tự truyện của tiền bối báo đốm và hoa kim ngân, họ thành tinh vào thời kì Dân quốc.”
Đậu Mạn Ninh: “Thành tinh cùng thời Dân quốc, cùng một khu vực… Theo ngôn ngữ hiện đại thì đây là cặp bài trùng song sinh luôn.”
Hướng Trăn: “Trùng hợp cùng họ Kim nữa chứ.”
(*tên của báo đốm bên TQ gọi là báo kim tiền)
Đậu Mạn Ninh: “Trùng hợp thật.”
Cậu ta và Hướng Trăn đến từ hai dãy núi khác nhau, một nam một bắc, cách trở hàng trăm hàng ngàn dặm, nếu không tình cờ gặp gỡ ở công trường thì còn chẳng biết đến đối phương.
Hai yêu tinh chụm đầu cùng đọc.
Tiền bối Báo Kim Tiền và Hoa Kim Ngân sinh ra giữa cảnh rối ren, vùng đất bị cường quốc xâm chiếm, tan tác thương đau, thế hệ thanh niên đi theo lời kêu gọi cứu vãn tồn vong đất nước, các phần tử tri thức lớp lớp nối nhau khơi dậy làn sóng cách mạng.
Nên chọn ai? Nên đi về đâu?
Báo Kim Tiền và Hoa Kim Ngân cùng chung lý tưởng, lựa chọn đứng vào hàng ngũ giai cấp công nông phải chịu áp bực nặng nề nhất song cũng sở hữu lực lượng mạnh mẽ nhất suốt bấy lâu nay. Một dũng mãnh thiện chiến, một hóa thân thiên thần áo trắng, sóng vai đấu tranh cho công cuộc giải phóng toàn dân tộc.
Tự truyện không mô tả quá trình tác chiến của họ, chỉ ghi lại lác đác những lời bàn giữa cả hai.
[Hoa Kim Ngân: Giai cấp tư sản của dân tộc Trung Quốc có đặc điểm nhu nhược, không mạnh mẽ bằng giai cấp công nông.]
[Báo Kim Tiền: Yêu tinh chúng ta sinh ra không có gì trong tay, dĩ nhiên đều là người vô sản.]
[Hoa Kim Ngân: Trong “Tư bản” Các Mác đã viết, tư bản xuất hiện trên thế giới, từ đầu đến chân, từng lỗ chân lông chúng đều rỉ máu và mồ hôi.]
[Báo Kim Tiền: Giai cấp vô sản và giai cấp tư sản vốn đối lập nhau về bản chất.]
…
Yêu tinh hướng dương và cà phê cảm động sâu sắc trước sự tích của hai tiền bối, nước mắt đã giàn giụa gương mặt từ bao giờ chẳng hay.
Thảo nào câu đầu tiên trong “Cẩm nang làm người” đã kêu gọi “Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại”.
“Cẩm nang làm người” do chính Hoa Kim Ngân bắt đầu chắp bút, từ cuộc đối thoại của họ có thể thấy Hoa Kim Ngân từng đọc “Tư bản”, trình độ văn hóa cao, kết luận của Báo Kim Tiền thì xác đáng đánh trúng trọng tâm.
Ở phần cuối tự truyện, hai tiền bối phấn đấu cả đời, về hưu trong vinh quang.
Hoa Kim Ngân nói, không biết có thể làm gì giúp các yêu tinh đời sau nữa.
Báo Kim Tiền bảo, cho tiền với hộ khẩu là được.
Vậy là “Quỹ Thành tinh” ra đời, hai tiền bối góp vào đó khoản lương đầu tiên được nhận kể từ khi thành lập nước.
Về sau các yêu tinh vào thành phố cũng có chứng minh thư theo hệ thống của loài người.
“Hóa ra là vậy, giai cấp tư bản và giai cấp vô sản bẩm sinh đã đối lập.” Hướng Trăn lẩm nhẩm, hình như cậu đã biết nguyên nhân mình buồn nôn mỗi khi gặp Chu Tư Sính.
Hướng Trăn cầm điện thoại lên, nghẹn ngào hỏi Bánh Bao Hướng Dương: “Hướng Dương, Chu Tư Sính có phải nhà tư bản không?”
[Hướng Dương: Xét từ góc độ sở hữu tư liệu sản xuất, thuê lao động tiến hành sản xuất và nắm giữ giá trị thặng dư thì Chu Tư Sính là nhà tư bản, song nước ta là đất nước xã hội chủ nghĩa, với chế độ công hữu đóng vai trò then chốt…] {1}
Hướng Trăn tắt điện thoại, buồn bã vô cùng tận.
Đến cả Bánh Bao Hướng Dương cũng nói Chu Tư Sính là nhà tư bản.
Nhà tư bản xuất hiện, từng lỗ chân lông chúng đều ngấm máu và mồ hôi bóc lột người vô sản. Yêu tinh bọn họ đều là kẻ vô sản, nhìn thấy tư bản là cơ thể tự động buồn nôn và sợ hãi theo bản năng.
Rõ ràng hai tiền bối Báo Kim Tiền và Hoa Kim Ngân cùng họ Kim, song họ xem tiền tài là cặn bã.
Trong khi yêu tinh hoa hướng dương lại đi làm vợ của nhà tư bản!
Thực sự quá hổ thẹn gia tộc.
Đậu Mạn Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng Hướng Trăn an ủi cậu: “Cậu cũng có cố ý đâu, tất cả là tại Chu Tư Sính lừa cậu.”
Hướng Trăn: “Chẳng lẽ tớ phải ly dị anh ấy ư?”
Đậu Mạn Ninh: “Nếu gặp anh ta làm cậu buồn khổ thì ly dị thôi.”
Hướng Trăn sụt sịt, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo rất xoắn xuýt: “Nhưng mà tớ không nỡ.”
Tuy hè gắt nóng nực, bốn mùa rồi sẽ luân chuyển, hiện tại mặt trời soi rọi rát má cậu, nhỡ đâu về sau vẫn bước tiếp sang mùa xuân thì sao.
Giờ mà ly dị mặt trời sẽ tắt ngúm.
“Để tớ nghĩ thêm, cậu cứ về trước đi, đừng nấn ná ở địa bàn của tư bản, đợt tới tớ không bán cà phê cùng cậu được rồi.”
Đậu Mạn Ninh: “Không sao đâu, có việc gì cứ gọi tớ, tớ có cách để vào.”
Hướng Trăn gật đầu: “Cậu ăn nốt bánh rồi hẵng về.”
Đậu Mạn Ninh cũng nếm mỗi món một miếng, cậu ta tặng cho Hướng Trăn một nhúm hạt cà phê: “Lúc nào thấy buồn khổ cậu thử uống cà phê xem, miệng đắng là tim đỡ chát liền.”
Hướng Trăn: “Cảm ơn cậu.”
Đậu Mạn Ninh cầm theo “Cẩm nang làm người” đi ra, ngước mắt bắt gặp Chu Tư Sính.
Chu Tư Sính: “Hai người nói gì thế? Sao Trăn Trăn lại khóc?”
Vòng tay nói cho hắn Hướng Trăn đang đau buồn.
Đậu Mạn Ninh nghiêm trang giao thiệp với nhà tư bản: “Anh không nên lừa dối Trăn Trăn, nếu cậu ấy muốn ly dị tôi sẽ ủng hộ cậu ấy.”
Ánh mắt Chu Tư Sính giá sương: “Đi thong thả.”
Hắn nhìn nhầm Đậu Mạn Ninh rồi, nếu biết trước càng vỗ về càng be bét thì hôm nay hắn đã chẳng cho Đậu Mạn Ninh vào.
Xưa giờ Chu Tư Sính luôn phán đoán rủi ro khi đầu tư, chỉ riêng cuộc hôn nhân với Hướng Trăn hắn đã dốc trọn tất cả những gì mình có, không còn đường lui.
Hắn thừa nhận, hắn đã tính sai rủi ro của thân phận giả ngay từ đầu.
Nhưng rõ ràng Hướng Trăn đâu có hắt hủi tiền bạc.
Hắn sẽ cầu nguyện xin được Hướng Trăn tha thứ, cho tới khi nào cậu thứ tha.
…
Hướng Trăn đoán Đậu Mạn Ninh đã đi xuống dưới tầng, bèn chạy chân trần ra cửa sổ, trông thấy bóng dáng Đậu Mạn Ninh thì vẫy tay chào.
Cậu không ra ngoài tiễn bạn vì Chu Tư Sính đang ở ngay ngoài.
Cậu vẫn đang ở trong phòng ngủ của Chu Tư Sính, vì cậu nhìn thấy Chu Tư Sính bày rất nhiều ảnh cậu trong phòng ngủ.
Khung cửa sổ nhìn thẳng phía vườn hoa, chú Trương đang luôn chân luôn tay trong vườn hoa.
Tự dưng Hướng Trăn sực nhớ mục đích cơ bản nhất mình đến đây, cậu cao giọng hô: “Chú Trương ơi! Hoa hướng dương bán được 985 tệ thật ạ chú?”
Chú Trương chống cuốc thẳng lưng dậy, trông lên phu nhân trên tầng, vẫn cứ xinh xắn hồn nhiên như thế, chú mướt mải bỏ mũ cói ra quạt: “Phu nhân, đấy là tôi bịa bừa ra thôi, để thu mua hoa hướng dương của cậu, tại thực sự nhà cậu không còn chỗ để nữa.”
Hướng Trăn thõng mắt, để ý có một khoảnh hướng dương non nớt đằng bên kia, hiển nhiên chỉ vừa gieo trồng chưa lâu, quan sát giống cây thì hẳn là nửa túi hạt biến mất trong tủ quần áo của cậu.
Hóa ra bị Chu Tư Sính trộm mất đem về đây trồng, chứ không phải mang ra bãi rác đốt.
Dường như cái gì ở đây cũng là giả, ai cũng là diễn viên. Nhưng hướng dương Chu Tư Sính trồng cho cậu lại là thật, cậu biết là thật.
Hướng Trăn hỏi thêm: “Hạt giống chỗ hướng dương ở chính giữa đây là từ đâu ra thế hả chú?”
Chú Trương hồi tưởng: “Hình như có lần mẹ sếp Chu là cô Trịnh Ái lên dãy Đại Hưng An mang về. Mới đầu tự tay sếp Chu vun trồng chăm bẵm đấy, về sau… về sau sếp Chu bận quá, nên chuyển sang tôi phụ trách.”
Hướng Trăn nghĩ bụng, hóa ra đám mây bông vải nâng niu hướng dương tên Trịnh Ái, chữ Ái lấy từ cụm mây đọng ngưng sương, sinh ra để làm một đám mây cứu mạng.
Giống kiểu Chu Tư Sính, sinh ra để trở thành tài xế xe công nghệ.
Không hổ là mẹ con.
Bao giờ có cơ hội cậu phải cảm ơn mẹ Chu Tư Sính.
Nhờ việc này, cậu có thể tha thứ rất nhiều chuyện.
Hóa ra Chu Tư Sính cũng từng trồng hướng dương, nhưng giờ Chu Tư Sính bất mãn với hoa hướng dương vậy, lớn rồi không trồng nữa ư?
Hướng Trăn suy nghĩ miên man, chợt thấy chú Trương vẫn ngẩng đầu nhìn cậu, có vẻ đang chờ câu tiếp theo cậu nói.
Hướng Trăn cuống quýt bảo: “Chú Trương, chú cứ làm việc đi ạ.”
“Được được.”
Là một diễn viên từng lừa gạt phu nhân, thực ra đối mặt với Hướng Trăn bất thình lình dọn vào nhà ở rồi còn căng thẳng với Chu Tư Sính, chú Trương tương đối lúng túng, cứ cảm giác mình đang âm thầm tiếp tay thúc đẩy sóng gió.
Chú cầm cuốc đào thêm rãnh thoát nước ruộng hướng dương cho sâu, mùa hè hay gặp mưa rền tập trung trong thời gian ngắn, phải đề phòng ứ nước.
Năm này qua năm khác trôi đi vùn vụt, chớp mắt hướng dương năm nay đã lại nở hoa thụ phấn, bắt đầu ra hạt.
Sau khi hình thành hạt hướng dương sẽ không xoay mình theo mặt trời nữa, thân cành nó lớn lên cứng cáp, quay cố định về phía đông nam, tránh nắng mạnh giữa trưa gây cháy xém các hạt ở đĩa hoa.
Đợt nào nắng gắt nghiêm trọng chú Trương còn giăng lưới dệt để che bớt cho chúng, tuy hướng dương là thực vật chịu được nhiệt độ cao, song đã là hướng dương nhà giàu thì cũng nên đãi ngộ đặc biệt chút, giúp chúng thư thái, ra hạt căng mẩy nhất có thể.
Chú Trương vỗ nhẹ đĩa hoa tròn trịa đầy đặn nhất, hỗ trợ nó thụ phấn toàn diện.
Sinh sôi là bản năng khắc trong bộ gene muôn loài.
Tương tự cách chú đánh đổi hi sinh vì con cái, hướng dương cũng dốc trọn tất cả dành cho hạt giống tương lai.
Nó sẽ ngưng hấp thu phân đạm, ngừng phát triển cành lá của mình, tập trung nuôi dưỡng đĩa hoa.
Nó phải quay lưng lại với mặt trời, bảo vệ hạt giống non nớt.
Nó phải phân giải đường và tinh bột tích trữ nơi cơ thể mình để vận chuyển tới đĩa hoa, hóa thành chất béo và chất đạm bên trong hạt giống.
Nó sẽ sản sinh thật nhiều hạt hướng dương trắng trẻo mập mạp.
…
Chu Tư Sính bưng cốc trà quất chanh leo, gõ cửa phòng ngủ 3 cái.
Không nhận được lời đáp, hắn tự ý đẩy cửa. Bánh Bao Hướng Dương bám đít lẩn vào theo.
“Vợ ơi, em khát không?”
Vừa dứt lời, Chu Tư Sính tận mắt chứng kiến bóng lưng Hướng Trăn trước cửa sổ run bắn một cái rõ rệt.
“Tôi xin lỗi.”
Chu Tư Sính bước thật khẽ khàng lại gần, hai tay ôm hờ quanh cậu, chóp mũi ngửi thấy mùi hương cỏ cây khô ráo giúp hắn dịu lòng.
“Em muốn tôi làm gì đều được hết.”
Hướng Trăn cúi gằm chẳng ngoái lại, ngón tay bấu vào khung cửa sổ trượt, cậu quyết định phải trao đổi rõ ràng với Chu Tư Sính trước mặt toàn thể thành viên gia đình hướng dương.
“Chồng à, em vẫn yêu anh, em tha thứ việc anh nói dối.”
Cổ họng Chu Tư Sính thắt nghẹn, khoảnh khắc này hắn biết mình đã ức h**p Hướng Trăn.
“Nhưng.” Giọng Hướng Trăn hạ rất thấp, song tròn vành rõ chữ từng tiếng một.
“Địa vị tư bản của anh làm em bị buồn nôn.”
Chu Tư Sính sững sờ.
Vấn đề nằm ở đây ư?
Hướng Trăn: “Hình như mình không đến với nhau được đâu anh.”
Chu Tư Sính biến sắc khủng khiếp, hắn xoay lật Hướng Trăn lại, hai bàn tay bấu ghì vai cậu: “Không được là không được thế nào, giữa tôi và em không tồn tại bất cứ trở ngại nào hết!”
Gương mặt đẹp tuấn tú của chồng bất thình lình đập thẳng vào mắt, gương mặt ấy vẫn rung động lòng người là thế.
“Ọc.”
Nhất thời Hướng Trăn không ghìm nổi, níu áo sơ mi hắn ọe ra ít nước chua.
Chu Tư Sính cảm nhận trực quan sự ghê tởm của vợ đối với mình, đùng cái mặt mũi hắn vặn vẹo tột độ.
Chất dịch nóng ấm chảy vào từ lồng ngực, tựa mũi dùi băng cực lạnh thấm nhói tận tim.
—
💬
Tác giả có lời muốn nói:
Em bé nào được số phận sắp đặt sinh ra ắt bị bố Chu tét mông đây ta \( ̄︶ ̄*\))
Đoạn {1} là trích dẫn.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...