Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân
Chương34
Cỡ chữ
Chương 34: “Đẻ giỏi thật đó.”
“Tớ kể với cậu vụ này nhé.” Vu Duyệt Duyệt tinh tường tin tình báo của chủ thuê cũ hơn cả chủ thuê mới, “Bọn mình nghỉ xong Phùng Chử Tuấn lên cơn, đuổi việc nốt cả anh đồng hương Tôn Hữu Chí chỗ cậu, thế xong chị mỹ nữ streamer công ty mình cũng từ chức theo luôn.”
Hướng Trăn biết Tôn Hữu Chí bị đuổi việc, Chu Tư Sính dặn cậu chịu khó chờ mấy hôm, đừng sốt sắng nóng trong.
Cậu xin lỗi Tôn Hữu Chí, anh Hữu Chí bảo cậu là cô Phùng Quyên có liên lạc riêng với mình, nhắn chờ cô Phùng mua đứt cổ phần của Phùng Chử Tuấn xong sẽ mời Tôn Hữu Chí về lại, thăng chức tăng lương, dặn Tôn Hữu Chí nghỉ tạm, chớ vội tìm việc mới.
Vậy là Hướng Trăn mới yên tâm.
“Thế sao chị streamer kia cũng từ chức?”
Hướng Trăn nhớ chị streamer cắn hạt hương dương thần sầu từng khao cậu cà phê.
Vu Duyệt Duyệt nheo mắt, đáp lời bằng khứu giác hóng hớt nhạy bén: “Con người Tôn Hữu Chí ngay thẳng, ngày ngày đồng hành với chị streamer đến 1 2 giờ đêm, tan làm tiện đường chở người ta về nhà, lâu dần bèn âm thầm rung rinh thôi.”
Hướng Trăn: “Tưởng cậu bảo đồng nghiệp với nhau chỉ có hận thù mà?”
Vu Duyệt Duyệt: “Hầy, yêu hận chỉ trong một chớp mắt. Cậu còn nhớ chị streamer cho cậu cốc cà phê không? Đấy là vì cậu thân với Tôn Hữu Chí đó.”
Hướng Trăn bừng tỉnh giác ngộ.
Siêu sale 18/6 gần ngay trước mắt, vậy mà Phùng Chử Tuấn nhậm chức chèn ép khiến 3 chăm sóc khách hàng 1 quản lý cùng streamer duy nhất bỏ đi, mảng livestream vườn không nhà trống. Nội bộ công ty loạn xì ngậu như nồi cháo lòng. Doanh nghiệp gia đình đâu phải địa bàn riêng của Phùng Chử Tuấn, bậc cha chú trong nhà mắng mỏ gã làm ăn ba lăng nhăng, đi du học về chả biết cái cóc khô gì.
“Phùng Chử Tuấn cáu bẳn bán hết cổ phần cho chị họ, bảo là sẽ chuyển sang làm AI. Phùng Quyên vào, lại trả lương cao mời Tôn Hữu Chí với streamer về rồi.”
Vu Duyệt Duyệt nói: “Tớ thấy bên tài chính kể cả công ty đều được tăng lương, đóng bảo hiểm nữa, 3 bọn mình từ chức cũng được đền bù một khoản.”
Đang yên đang lành tự dưng công ty cũ tốt lên.
Hướng Trăn phấn khởi: “Bọn mình cũng được đền bù hả?”
Vu Duyệt Duyệt: “Đúng rồi! Ai mà ngờ! Chắc cố tình cho Phùng Chử Tuấn đẹp mặt, thấy bảo gã tức lộn ruột. Doanh nghiệp gia đình tử tế thì không chịu làm, mon men sang chực chờ mấy ông lớn AI, bà đây chống mắt chờ xem gã mất trắng.”
Hướng Trăn biết Phùng Chử Tuấn phải bán cổ phần để trả nợ ngân hàng, sắp phá sản đến nơi, cậu kiềm chế giữ im lặng. Tại đây là bí mật của ngân hàng.
Vu Duyệt Duyệt hớn hở dọn đồ lặt vặt trên bàn, chuẩn bị vào làm: “Chờ có đền bù tớ sẽ mua cái túi.”
Hướng Trăn được truyền cảm hứng: “Tớ cũng sẽ mua cái ví cho chồng!”
Đặt thẻ ngân hàng và ảnh kết hôn của họ vào trong.
Vu Duyệt Duyệt: “…” Cô đã bỏ cuộc xúi ly dị thẳng đuột trực tiếp.
Hướng Trăn rảo bước khoan khoái quay về văn phòng mình – phòng làm việc của cậu nằm ngay cạnh phòng Phạn Hạo.
Phạn Hạo bảo trước tiên sẽ hướng dẫn tiếp xúc lần lượt với nghiệp vụ của từng bộ phận, giai đoạn này cậu được chọn tự do, nếu vẫn muốn làm chăm sóc khách hàng thì chuyển sang chung chỗ với đồng nghiệp cũ.
Vừa ngồi xuống cậu đã nhận được tin nhắn chia sẻ từ Vu Duyệt Duyệt.
[Đề cử cho cậu phim này hay này, copy mở XX TV xem thử …
[Mối quan hệ giữa 5 người này đáng nghiền ngẫm lắm nhé.]
Hướng Trăn đáp ngay: “Tớ sẽ xem.”
Phim dài tập ư, chờ cậu có tiền nạp hội viên không quảng cáo rồi xem sau vậy.
Cậu không dám làm việc riêng xem phim trong giờ giống Vu Duyệt Duyệt đâu.
Có thời gian làm việc riêng chẳng thà tán dóc với chồng!
Ánh mắt Hướng Trăn xoay chuyển, cậu ngó một lượt đồng nghiệp xung quanh, trên bàn ai cũng có một cốc cà phê, Phạn Hạo mời mọi người cùng uống.
Cậu hỏi thăm Tiểu Trương ngồi gần nhất, “Cà phê được không ạ?”
Nghe vậy Tiểu Trương vội húp một ngụm: “Ngon lắm, cà phê rang xay chất lượng, uống vào là biết ngay.”
Tiểu Trương chẳng những nhận ra cà phê chất lượng, mà còn nhận ra thân thế Hướng Trăn cũng chất lượng không kém.
Chân ướt chân ráo vào làm có ngay giám đốc Phạn cầm tay chỉ việc, nâng trứng hứng hoa, giám đốc Phạn đã bao giờ hòa nhã tươi cười với cấp dưới vậy đâu? Thực sự còn hơi xun xoe ấy.
Hướng Trăn bán cà phê, song người phụ trách chia đơn lại là giám đốc Phạn.
Rồi cả trang phục công sở của Hướng Trăn, tuy ẩn nhãn hiệu nhưng đảm bảo là loại đắt đỏ, một vài chi tiết nho nhỏ đặc biệt ở tay áo, đồng nghiệp thử tra, trên thị trường không có đâu.
Xong chiếc cặp tóc cậu dùng nữa, kim cương thật trăm phần trăm, lấp lánh hơn cả nhẫn cưới của Tiểu Trương.
Đảm bảo Hướng Trăn là công tử nhỏ nhà giàu nào đó ghé trải nghiệm đời sống chốn công sở thôi.
Tuy cậu giả nghèo, cười ẻ, ngụy trang kiểu lạy ông tôi ở bụi này.
Công tử nghèo bán cà phê 9,9 tệ trên trang cá nhân, Tiểu Trương yên tâm thưởng thức, nguyên vật liệu sạch tuyệt đối.
Tiểu Trương bảo: “Mai tôi sẽ đặt 2 cốc.”
Khóe môi Hướng Trăn tự động cong lên, “Cảm ơn quý khách thân ái đã ủng hộ.”
Tiểu Trương hết hồn.
Hướng Trăn nhắn tin cho chồng: “Chồng ơi, bên anh thế nào rồi ạ?”
…
Chu Tư Sính bê thùng cà phê đi từ gara vào thang máy dành cho quản lý cấp cao, giữ gìn tí ti thể diện.
Hắn đặt thùng giữ nhiệt lên bàn một phòng họp trống, chụp tấm ảnh gửi cho vợ.
[Tôi cũng đến công ty rồi.]
Chợt Chu Tư Sính cứng ngắc, như này khác gì tài xế giao đồ ăn giao tới nơi chụp ảnh báo cáo đâu.
[Hướng Trăn: Chồng, anh là đại hiệp hỏa tốc giao nhanh nhất đảm bảo sản phẩm hoàn chỉnh nhất đó.]
Đại hiệp cái cóc khô.
Chu Tư Sính thông báo vào nhóm.
[Ai đặt đơn sang lấy.]
Giám đốc đã vào vị trí, các quản lý cấp cao nào dám lề mề, vội đổ về phòng họp tập hợp. Một số ít quản lý không đi làm ca sáng, bốc đồng lỡ đặt cà phê nên hôm nay phải dậy từ sáng sớm tinh mơ.
Trong phòng họp thông minh, Chu Tư Sính ngồi ở ghế chủ trì, bóng lưng hiu quạnh, cà phê bày san sát thành một vòng quanh mặt bàn hình oval, kèm một tờ giấy A4 và chiếc bút đặt cạnh.
Các quản lý rụng rời chân tay.
Cảnh báo sếp Chu lừa triệu tập họp nhân danh cà phê!!!
Chu Tư Sính liếc mắt quét ngang: “Mọi người ngồi đi kìa.”
Họ không bao giờ dám cười nhạo các ông bà cô bác xếp hàng nhận trứng gà miễn phí nữa, thế hệ nào chẳng có một loại cám dỗ riêng. Các quản lý cấp cao nép sát nhau rồng rắn nối đuôi vào phòng, tìm đến cốc cà phê mình đặt, mở nắp bên trên, rón rén hút một ngụm.
Quả nhiên là tay nghề của phu nhân giám đốc, quá tràn trề nguyên vật liệu.
Cả phòng lao nhao tâng bốc, tỉnh lược bớt vài tính từ – có ma mới biết lắm người trong số họ bình thường toàn uống trà chứ ai uống cà phê bao giờ.
Hỏi trà đạo còn liệt kê được một hai ba, cà phê thì chỉ biết mỗi hơi đăng đắng.
Chu Tư Sính: “Tôi nghe kể một vài quản lý ở đây bị lệ thuộc bản thảo thư kí soạn sẵn, gặp phỏng vấn đột xuất là đầu óc trắng trơn.”
“Cứ vậy không ổn đâu nhé.”
“800 chữ cảm nghĩ sau khi uống, viết đi, ai viết xong trước cho về trước.”
Các quản lý cấp cao: “…”
Sáng sớm ngày ra đâm đầu vào đây làm gì không biết.
Chu Tư Sính: “Tắc tị thì nhấp ngụm cà phê cho tỉnh táo tinh thần.”
Các quản lý cầm bút lên, mặt mũi nghiêm nghị.
Có người đặt bút quên chữ, vừa viết một dòng đã thấy mình suy giảm trí tuệ, vội gạch đi lật mặt tờ A4 lại.
Có người cậy mình ngồi xa, giả vờ nhận cuộc gọi trả lời tin nhắn để cầm điện thoại lên mở Bánh Bao Hướng Dương.
[Hướng Dương Hướng Dương, cho tôi một bài tập làm văn 800 chữ chiêm nghiệm về cà phê, tôn lên luận điểm chính là trong đắng có thơm, đắng trước ngọt sau, đồng thời kết hợp với lịch sử lập nghiệp trăm năm của tập đoàn Chu Phục, nội dung mạch lạc, không sao chép đạo văn.]
[Hướng Dương: Xin lỗi! Dịch vụ viết tập làm văn 800 chữ tạm dừng trong khung giờ thi môn Ngữ văn thuộc kì thi Đại học toàn quốc. Thi cử trung thực, nghiêm cấm gian lận. Bạn có cần tham khảo thêm một vài ý tưởng không?]
Quản lý cấp cao: “…”
Hôm nay thi đại học à? Bánh Bao Hướng Dương mày tuột xích như này, lần sau không bỏ phiếu cho mày nữa.
Chu Tư Sính nheo mắt gõ bàn: “Quản lý Triệu, anh đang tải AI của đối thủ đấy à? Hôm nay không ai giúp được anh đâu.”
Quản lý Triệu: “…Đâu ạ.”
Dĩ nhiên, trừ một vài thiểu số thì đa phần các quản lý cấp cao thuộc dạng đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, họ chắp bút như thần, bình luận đơn giản về cà phê, sau bắt đầu chuyển sang nịnh hót sếp Chu bôi chữ cho dài, ra sức tán dương sếp Chu và phu nhân là cặp đôi trời chọn, dù họ cũng chưa được diện kiến bao giờ.
Trong phòng chỉ có một người lạc quẻ, Thân Khố, đây không phải nhân viên thuộc tập đoàn Chu Phục.
Chu Tư Sính khó hiểu, bài Hướng Trăn đăng ghi là đưa đến tận bàn trụ sở chính Chu Phục, vậy nên toàn quản lý cấp cao ở trụ sở chính hưởng ứng. Sao lại có kĩ sư nhà khác góp vui thế kia.
3 năm trước tập đoàn Chu Phục đầu tư xây dựng khu công nghệ cao mới, muốn thiết kế cụm kiến trúc mang tính biểu tượng, đủ sức thể hiện tinh thần tuần hoàn bền bỉ của doanh nghiệp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phương án thiết kế 4 tòa liên hợp chủ đề “Chu kì Trái đất” được thông qua.
Hạng mục xây dựng khu đất được Chu Phục thuê thầu, Thân Khố là kĩ sư trưởng giai đoạn đầu dự án thuộc bên công ty trúng thầu, thuộc tốp kĩ thuật viên xuất sắc nhất quốc nội.
Chu Tư Sính kết bạn Weixin với anh ta, hỏi đối phương một số vấn đề về tính khả thi.
Sau đó hai người không trò chuyện thêm.
Người quanh quẩn với bản vẽ thi công thì đúng caffeine là thứ không thể thiếu.
E là cái ông Thân Khố này nghiện cà phê.
Chu Tư Sính nhắn tin Weixin cho anh ta: “Anh không phải viết đâu.”
Thân Khố uống một ngụm cà phê, biểu cảm rất bình tĩnh, nửa tiếng sau, anh ta nộp lên một bản cảm nghĩ chuẩn mực, thậm chí vẽ minh họa cả biểu đồ nồng độ và hương vị.
Chu Tư Sính cảm giác ánh mắt Thân Khố nhìn sang vô cùng phức tạp, có thứ gì đó rất mãnh liệt sống động.
Thứ gì nhỉ?
Chu Tư Sính rũ mắt xem trang giấy, ngờ rằng đây là một dạng mật hiệu bí ẩn.
Ví dụ trong quá trình thi công Thân Khố phát hiện ra âm mưu tráo đổi gian lận hay hiện tượng tham ô ăn bớt cắt xén, nhưng bị cấp trên chèn ép bịt miệng.
Chu Tư Sính đọc tái đọc hồi, chỉ thấy bài văn ngập ngụa “cà phê”.
Lạ lùng, hôm nào hẹn đi trao đổi vậy.
Chu Tư Sính gom được 35 bản báo cáo khảo sát cà phê, đặt bài của Thân Khố lên đầu tiên rồi gọi video với Hướng Trăn, giọng điệu khoe khoang giành công hiếm gặp.
“Vợ, tôi thu thập được ít ý kiến bình luận cải thiện vị cà phê này.” Chu Tư Sính đưa ngón cái giở lướt một lượt thật nhanh trình diễn, tránh để Hướng Trăn đọc kĩ chỗ nội dung đáng xấu hổ do quản lý cấp cao viết.
Hướng Trăn ngây ngẩn, Tiểu Trương ở văn phòng cậu cũng chỉ nói mỗi câu “Ngon”, chắc hẳn Chu Tư Sính phải dịu giọng hạ mình, thành khẩn tha thiết, đồng nghiệp mới sẵn lòng viết tay báo cáo đánh giá dài ngoằng.
Ngoài Chu Tư Sính ra, liệu còn ai sẽ làm nhiều điều cho cậu vậy nữa?
“Chồng ơi, anh tốt quá đi à.” Hướng Trăn xúc động vô cùng tận, “Duyệt Duyệt bảo trước nay anh chưa từng quan tâm bạn bè nào của em đến mức này, chồng, có phải càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn không anh.”
Chu Tư Sính: “…”
Chưa cần phân tích đã biết ngay không phải lời tử tế gì.
Phân tích xong thì tối sầm mắt mũi.
Hóa ra hắn làm bao nhiêu việc đều biến thành quan tâm chiếu cố bạn Hướng Trăn, càng cố càng sai.
Ở hiền gặp Vu Duyệt Duyệt, nôn tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng lao động của hắn ra đây.
Chu Tư Sính tức tối bảo: “Sau này em tiếp xúc với cô ấy ít thôi.”
Hướng Trăn: “Ò.”
Lời Duyệt Duyệt chê chồng cậu bủn xỉn cậu không để bụng, ngược lại lời Chu Tư Sính xa lánh Duyệt Duyệt cậu cũng xem như gió thoảng bên tai.
Hướng Trăn rất thông minh, đây gọi là góc nhìn đa chiều.
Hướng Trăn: “Chồng ơi hôm nay thi đại học đó, hồi trước anh thi được bao nhiêu? Có bảng vàng đề danh không?”
Chu Tư Sính: “Cũng bình thường, đứng nhất quận thôi.”
Hướng Trăn: “Đứng nhất quận! Chồng ơi, vậy thưởng em cho anh nè.”
Chu Tư Sính: “Để tối nghiệm thu.”
Hướng Trăn đỏ bừng mặt mũi cúp điện thoại, lướt clip ngắn một lúc cho hạ nhiệt.
Hôm nay tất nhiên tiêu điểm clip ngắn sẽ là thi đại học.
Hướng Trăn suy tính chốc lát, tranh thủ giờ nghỉ ăn trưa ghé sang địa điểm thi gần nhất, cậu vẫn nhớ giấc mộng làm giàu bán bó hoa hướng dương ngoài địa điểm thi năm sau.
Thử khảo sát bạn hàng trước. Điều làm cậu thất vọng là dù chất lượng rất tốt song cũng không ai bán hướng dương giá trên trời kiểu 985, 211 tệ cả, có thêm dấu chấm ở giữa cơ. Hay chú Trương có kênh tiêu thụ khác, lần sau gặp phải thỉnh giáo chú ấy mới được.
Hướng Trăn không tìm thấy chú Trương từng đến nhà cậu thu mua hoa, địa điểm thi có rất nhiều tiểu thương bán hướng dương tươi cắt tỉa tại chỗ, hoặc bán riêng phần đĩa hoa đã trưởng thành.
Mỗi đĩa hoa nặng hẳn 1 kg, hạt hướng dương căng mẩy xếp kín những vòng san sát.
Đây là giống hướng dương đã cải tạo, dùng để ăn.
Hướng Trăn dừng chân trước đĩa hoa, quan sát tỉ mẩn, thành tâm kính trọng: “Đẻ giỏi thật đó.”
Cậu sờ cái trán nóng bừng của mình, tự dưng thấy nắng hôm nay hơi rạng rỡ quá đà.
—
💬
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Văn Đán lạch bạch đuổi kịp tuyến thời gian thực vậy đó.
Chúc cả nhà bảng vàng đề danh!
(*Chương 34 đăng đúng đợt thi ĐH bên TQ, 8/6/2026)
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...