Giám Đốc Thoát Nghèo, Vợ Vèo Vèo Thoát Thân

Chương23

Cỡ chữ
Chương 23: Anh không phải S ư? Chu Tư Sính đỗ xe lại, kiểm tra tường nhà vợ. Hướng Trăn ngoan ngoãn giao nộp điện thoại, điện thoại của cậu chồng hoàn toàn có thể kiểm tra. Chu Tư Sính vào tường nhà mạng xã hội, bài đăng trên cùng chính là bài công khai hôm 20/5, phía dưới bị Vu Duyệt Duyệt chửi bủn xỉn, xong còn bị Phùng Chử Tuấn ấn thích. “…” Trông dấu chấm nhỏ nhoi đứng giữa chữ số 52 và 00, hắn không cam lòng, quay sang mở lịch sử chuyển khoản trên điện thoại mình đối chiếu, dấu chấm vẫn cứ lù lù. Chu Tư Sính chỉ nhớ mình đã ấn rất nhiều số 0, rồi lại xóa rất nhiều số 0, thực ra sau cùng hắn định dừng ở số 5200, nhưng do phải ngăn cản thư kí Cao bắt gặp nội dung học tập chuyên môn trên laptop nên hắn cập rập ấn chuyển luôn, chưa kiểm tra lại. Ở Chu Phục, thiếu 1 số 0 là sự cố nghiêm trọng, thiếu 2 số 0 là sự cố đặc biệt khủng khiếp, đủ khiến người ta tán gia bại sản. Tán gia bại sản hay không chưa biết, nhưng khả năng mất vợ là rõ. Chu Tư Sính chưa bao giờ phạm sai lầm quy mô đến thế. Nhưng sai lầm ấy cũng lại nhỏ xíu thôi, đối với hắn 52 hay 5200 chẳng hề khác biệt. Chu Tư Sính tiện tay lướt xuống xem trước đó Hướng Trăn còn đăng gì khác liên quan đến hắn. Ví dụ bánh ngọt hắn mua cho Hướng Trăn, ảnh hắn đưa đón Hướng Trăn đi làm, cơm nước hắn nấu cho Hướng Trăn hay cơ bụng 8 múi của hắn. Đáng tiếc là không, do bản thân vùng vằng không chịu lộ ảnh công khai, nên bức ảnh chụp màn hình nọ là nội dung đầu tiên liên quan đến hắn. Tường nhà Hướng Trăn toàn ảnh chụp các thể loại món ngọt. Kết hợp lại suy ra —— mỹ nam trà chiều tinh xảo và ông chồng bủn xỉn của cậu. Ai xem cũng phải chê đũa mốc chòi mâm son. Chẳng trách tình địch tăng vùn vụt. Đợt chưa công khai, hình tượng cuộc sống của Hướng Trăn trên tường nhà mạng xã hội là tiểu tư sản ngọt ngào – vì trông chỗ bánh ngọt rất đắt đỏ. Một mỹ nam sống rất có gu, theo đuổi đam mê ăn uống, mọi người đều sẽ đánh giá tiêu chuẩn của cậu phải kén chọn, cao xa bất phàm, ông chồng bí ẩn trong lời cậu kể thì tuấn tú giàu sang, tiêu pha hào phóng. Chỉ cần một bức ảnh chụp màn hình Hướng Trăn đã giật phăng chiếc mặt nạ thần kì của chồng. Mà đâu, lột phắt cả quần sịp. Tình địch tiềm năng nhận ra Hướng Trăn dễ tính dễ chịu, ông chồng thì lại keo, chậu này đập phát là bể. Thảo nào trước mặt hắn Phùng Chử Tuấn phách lối mạnh mồm vậy. Ngôn từ của Chu Tư Sính rất bất lực: “Thực ra tôi muốn chuyển cho em 5200 tệ, nhưng tại gặp sự cố bất ngờ ——” Hướng Trăn ân cần: “Có phải số dư không đủ không ạ? Chồng ơi, anh có lòng là em vui rồi.” Chu Tư Sính: “…” Nghèo và bủn xỉn bắt buộc phải gộp chung một giuộc ư? Chu Tư Sính: “Cho nên, cái bài đăng kia, liệu có thể ——” Phạn Hạo loi choi: “Người nào cần xem đều xem cả rồi, xóa cũng ích gì.” Mặt mũi Chu Tư Sính vô cảm: “Hạ một bậc.” Phạn Hạo: “…” Chu Tư Sính: “Cái bài công khai này vẫn hơi hơi tì vết, mình đăng lại cái khác được không?” Hướng Trăn nhìn sang ông chồng giỏi giang: “Tì vết ở đâu ạ? Chẳng lẽ là không ai like cho em, chồng ơi, anh thấy nên sửa thành gì?” Chưa chờ Chu Tư Sính đáp, Hướng Trăn đã nhanh trí: “Hay tại mình chưa đổi avatar đôi nhỉ?” Ảnh đại diện của Chu Tư Sính là rừng rậm tông lạnh, của Hướng Trăn thì là hoa hướng dương. “Chồng ơi, anh thay avatar mặt trời được không?” Chu Tư Sính: “Được.” Hướng Trăn lên mạng tìm một bức ảnh mặt trời chói mắt, gửi cho Chu Tư Sính. Chu Tư Sính chỉ mất 2 giây để đổi ảnh đại diện, đồng thời gửi bù cho Hướng Trăn bao lì xì 52 ngàn tệ và ấn nhận hộ Hướng Trăn luôn. Hướng Trăn sửng sốt: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế chồng? Quẹt thẻ tín dụng ạ?” Chu Tư Sính: “Không phải, tôi kiếm.” Phạn Hạo phì cười thành tiếng, ai hiểu cho, cứ như đang xem Chu Tư Sính, một người đàn ông giắt túi bạc tỉ, chơi đồ hàng. Thấy Phạn Hạo cười, bỗng Hướng Trăn nhớ điểm đón xe của anh ta là tòa ngân hàng Chu Phục, cậu hỏi: “Anh làm ở ngân hàng Chu Phục ạ?” Phạn Hạo: “Đúng rồi, tôi là nhân viên.” Chồng cậu là chủ. Hướng Trăn lục tìm hộc để đồ trên xe, lấy tấm thẻ tín dụng Chu Tư Sính cho cậu ra hỏi Phạn Hạo: “Loại thẻ này thì hạn mức bao nhiêu hả anh?” Trông giao diện thẻ hướng dương hoàng kim, Phạn Hạo ngớ người, anh ta đã bảo sao dạo này không thấy Chu Tư Sính quẹt thẻ mà, hóa ra đem thẻ tín dụng đi tặng vợ, phu nhân giám đốc đáng thương, còn không biết đường quẹt. Phạn Hạo: “Nô ——” Hướng Trăn: “Năm vạn ạ?” Cho nên đúng là chồng cậu dùng thẻ tín dụng đổi 5 vạn tệ, cộng thêm 2 ngàn số dư để góp đủ 52 ngàn tệ. “Chồng ơi, anh trả thẻ tín dụng trước đi.” Chu Tư Sính: “Em đăng bài trước đã.” Hướng Trăn: “Vâng.” Chồng cất công đổi tiền giúp cậu đăng mạng xã hội cho sĩ, bắt buộc phải đăng. Nhằm nhắc nhở đồng nghiệp rằng đây là bài công khai mới chứ không phải bài trước đó đã xem, xin chú ý đọc kĩ, con số chuyển khoản đã tăng gấp 1000 lần. Hướng Trăn cẩn thận nhắc ở phần mô tả: [Mới nha.] 30 giây sau khi đăng, Vu Duyệt Duyệt đã xem. [Vu Duyệt Duyệt: Thay chồng mới rồi á? Cái ông trước đấy của cậu tớ chán chả buồn nói.] Đọc xong Chu Tư Sính trầm mặc. Hướng Trăn khẽ “Á” một tiếng, bị hiểu nhầm mất rồi, cậu cuống quýt gõ chữ: Không phải thay chồng mới, mà là chồng tớ mới thay avatar. Chu Tư Sính ấn tắt màn hình của cậu, bảo: “Thôi không phải giải thích đâu, cây ngay không sợ chết đứng.” Phạn Hạo phá ra cười: “Người ta phải thay hồn đổi xác, ông chỉ mỗi thay hình đổi dạng à!” Chu Tư Sính: “Hạ 2 bậc.” Phạn Hạo: “…” Cái mồm đi chơi xa ghê. Rốt cuộc Chu Tư Sính tìm ở đâu ra cậu vợ ngốc nghếch ngọt ngào ngu ngơ vậy chứ. Đăng lên mạng xã hội xong Hướng Trăn định chuyển tiền trả lại để Chu Tư Sính thanh toán thẻ tín dụng, không sẽ bị tính lãi mất. Chu Tư Sính: “Đây là tiền thưởng công tác của tôi, tôi bán cho hội Tây phần mềm 5 triệu tệ, hoa hồng đấy.” Hướng Trăn lập tức liên tưởng tới hoa hồng hộp quà hạt dinh dưỡng của mình, thảo nào Duyệt Duyệt nói làm thuê bế tắc, xét cho cùng thế giới là một thể kinh doanh khổng lồ. “Chồng ơi, anh bán được đồ cho người Tây, anh biết ngoại ngữ ạ?” Hồ sơ xem mắt không thấy viết. Chu Tư Sính: “Từng đi du học, biết mấy tiếng.” Phạn Hạo: “Bọn tôi biết nhau chính từ thời du học nè.” Hướng Trăn lại hiểu chồng thêm một chút, đảm bảo Chu Tư Sính là sinh viên ưu tú được tài trợ cho đi du học, cậu bắt đầu có hứng thú tán gẫu với Phạn Hạo: “Anh làm việc ở ngân hàng ạ? Có phải trước đợt thất nghiệp chồng tôi cũng làm việc ở ngân hàng không?” Phạn Hạo: “Cậu ta chưa kể cho cậu à?” Hướng Trăn: “Chưa ạ.” Phạn Hạo: “Đúng rồi.” Hướng Trăn hơi nghiêng đầu, nhìn Chu Tư Sính bằng ánh mắt ngập tràn sùng bái, đợt mới biến thành hình người cậu còn chưa biết sử dụng điện thoại thông minh, mấy lần thím Quế Hoa dẫn cậu đến ngân hàng rút tiền, cậu cầm tiền mặt đi mua đồ ăn vặt. Ở trấn nhỏ lạc hậu, lần đầu tiên Hướng Trăn gặp loài người mặc vest, chính là nhân viên ngân hàng đó, cực cao cấp cực khí thế, Hướng Trăn xem họ đếm tiền mà mê mệt mờ mắt. Thảo nào chồng cậu phong độ ngời ngời, mặc vest đặc biệt đẹp trai, hóa ra là bởi Chu Tư Sính cũng từng làm việc tại ngân hàng. Phạn Hạo không hiểu mình nói gì khiến đôi mắt Hướng Trăn nhìn Chu Tư Sính trở nên tôn sùng vậy. “Cậu là nửa kia đầu tiên của cậu ta đấy, tôi tưởng cậu ta sẽ ế đến già cơ.” Hướng Trăn: “Bọn tôi vừa gặp đã yêu.” Suốt dọc đường Chu Tư Sính chỉ chăm chăm lái xe, chờ đến được khách sạn Thiên Tinh, hắn không muốn để con kì đà nào đó nấn ná thêm dù chỉ 1 giây: “Xuống.” Phạn Hạo bịn rịn lưu luyến: “Mấy giờ hai người về, nhận thêm đơn nữa thôi.” Nhận đơn là lằn ranh đỏ của Chu Tư Sính: “Phắn.” Song Hướng Trăn thì rất tích cực, cậu cởi dây an toàn trơn tru, Chu Tư Sính còn không tóm lại kịp, cậu xuống xe lấy chai nước trong cốp đưa cho Phạn Hạo. Nãy trên xe họ líu lo mãi, Phạn Hạo kể rất nhiều chuyện thời đi học, toàn những việc Chu Tư Sính kín tiếng như bưng, chẳng chịu đề cập hoàn cảnh gia đình nữa. Hướng Trăn: “Chắc khát lắm ạ, hôm nay gặp anh vui ghê, tối mấy giờ anh về đó? Nếu tiện đường bọn tôi có thể đón anh.” Phạn Hạo tuyệt nhiên không dám tiện đường nữa, một lần là trùng hợp, hai lần sẽ thành cố tình chầu chực đánh bắt cấp trên, “Tối tôi ở lại khách sạn không về.” Hướng Trăn: “Ồ, vậy chúc anh chơi vui nha.” Phạn Hạo có đi chơi đâu mà đi làm đấy chứ, anh ta trông Hướng Trăn ngây thơ trong sáng, ngứa miệng ám chỉ: “Cậu đã bao giờ thử nghĩ, biết đâu thực ra chồng cậu không hề nghèo như vẻ bề ngoài chưa.” Khóe môi Hướng Trăn tiu nghỉu, “Anh không phải bạn bè chân chính của chồng tôi đúng không?” Tưởng cậu chẳng nghe ra ý khiêu khích chắc? Sau sự kiện ngoại tình Hướng Trăn đã quyết tin chồng 100%, bất cứ việc gì cũng phải lấy lời chồng làm chuẩn. Phạn Hạo: “…” Anh ta vặn chai nước khoáng, trông theo BYD lạnh lùng lao vút, mở điện thoại ra, thấy dòng thông báo xử phạt nội bộ ngân hàng hiện lên lù lù. Chu Tư Sính tự tay kí duyệt, trừ 1 triệu tệ tiền thưởng hiệu suất của Giám đốc Quản trị rủi ro họ Phạn. Nguyên nhân: Kiểm soát rủi ro không thỏa đáng. Đù, nói chuyện với vợ ông đắt thế à! Đúng là kiểm soát rủi ro không thỏa đáng thật. Trở về thế giới hai người, tâm trạng Chu Tư Sính hồi phục niềm vui của buổi hẹn hò đầu tiên cùng vợ, kế hoạch hôm nay của họ là dã ngoại công viên. BYD dừng ở bãi đỗ, Chu Tư Sính mở cốp lấy thảm trải, bàn ghế xếp, hoa quả đồ ăn vặt, rồi cả một chiếc lều gấp hẳn hoi. Hướng Trăn: “Chồng ơi, anh mua lều với ghế xếp từ bao giờ thế?” Chu Tư Sính: “Mượn của tiểu khu.” Hướng Trăn: “Ồ ồ, để em giúp anh.” Chu Tư Sính: “Em xách túi đồ ăn đi.” Vịnh Thiên Tinh có đầm hoa súng rộng 1 mẫu, tháng 5 đang đúng độ hoa, Hướng Trăn xem trên mạng thấy phong cảnh đẹp quá nên mới chọn địa điểm này. Tới cổng công viên, Hướng Trăn lễ phép hỏi bảo vệ: “Chú ơi, đầm hoa súng đi lối nào ạ?” Bảo vệ chỉ sang hướng bên phải: “Giờ cậu mới đến à! Hoa súng đi ngủ rồi.” Hướng Trăn ngơ mất một giây, rõ ràng mặt trời đã lặn đâu, sao hoa súng khác hoa hướng dương vậy. Bảo vệ: “Ngắm hoa súng phải đến từ trưa, tầm này là cánh hoa khép lại hết.” Chu Tư Sính: “Không sao, chủ yếu đi picnic ấy mà.” Hướng Trăn cắn môi, tại cậu không tìm hiểu, làm chồng không được ngắm hoa súng. Chu Tư Sính phải lái xe 3 tiếng cả đi cả về, không thể nào công cốc chứ. “Trời nóng thế này, nhỡ đâu hãy còn vài bông quên chưa ngủ!” Hướng Trăn nhấc chân chạy lạch bạch, “Chồng, để em vào tìm thử!” “Từ từ thôi.” Chu Tư Sính khệ nệ tay xách nách mang tụt lại, đành gọi với đằng sau. Hướng Trăn chạy thật nhanh đến mép đầm hoa súng, quả nhiên hoa súng khắp hồ đều đã khép cánh, trở lại thành búp nhọn, một số còn chìm ngập phân nửa xuống nước. “Nở thêm một lát đi mà.” Hướng Trăn năn nỉ, “Chồng tớ chưa được xem.” Dĩ nhiên chẳng bông súng nào ngó ngàng. Hướng Trăn nhắm mắt, xòe tay, sức mạnh mặt trời tích lũy năm này qua năm khác của hướng dương tản ra từ đầu ngón tay cậu, nắng dịu nhảy nhót tràn vào ao đầm, gõ nhẹ lên chóp búp hoa súng. Cảm nhận được tiếng gọi của nắng, giai nhân hồng phớt ngả cánh rộng mở lần nữa giữa khoảnh khắc hoàng hôn. Hướng Trăn rút tay lại chắp sau lưng, nhìn thấy Chu Tư Sính đang đi từ chỗ bóng cây tới bèn cười tươi tắn khoác cánh tay hắn: “Chồng ơi, bọn mình may ghê, hôm nay hoa súng chưa ngủ.” Chu Tư Sính không hiếm lạ gì hoa súng, nhưng vì có Hướng Trăn nên hôm nay hắn cũng cảm giác thần may mắn giáng trần: “Đẹp lắm, tôi chụp cho em bức ảnh nhé.” Vậy sẽ chính thức sở hữu ảnh vợ trong điện thoại. Hướng Trăn ngồi xuống ghế đá cạnh đầm súng, chụp chính diện, chụp góc nghiêng, Chu Tư Sính cứ nháy liên tục như một nhiếp ảnh gia đại tài. Hoa súng rất đẹp, khác vẻ vươn mình ngọc ngà của sen, bông súng nho nhỏ yểu điệu mềm mại, trôi lững lờ trên nước, ngả nghiêng dựa dẫm phiến lá. Chu Tư Sính chẳng buồn thưởng thức, bởi vợ còn yêu kiều hơn, hắn nguyện làm làn nước, làm lá xanh. Hắn cất điện thoại, thấy Hướng Trăn đã lấm tấm mồ hôi vì nóng: “Sang chỗ bóng mát ngồi đi.” Hướng Trăn cong khóe môi, Chu Tư Sính chụp nhiều ảnh vậy chứng tỏ bối cảnh phải cực đẹp, vận dụng sức mạnh mặt trời không uổng phí: “Em không sợ nóng.” Riêng đoạn Hướng Trăn không sợ nóng thì Chu Tư Sính đã trải nghiệm sát sườn, nhà họ chưa từng bật điều hòa bao giờ. Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ ở công viên vịnh Thiên Tinh giảm rất nhanh, hóng mát thích hơn phòng trọ nhiều, vậy nên Chu Tư Sính vác lều theo, dự định tối nay sẽ về muộn chút. Tình huống chưa đảm bảo an toàn, hắn sẽ không chọn qua đêm bên ngoài. Nhưng Hướng Trăn lại tưởng Chu Tư Sính muốn cắm trại, lâu lắm cậu chưa được tắm trăng ngoài trời đây! Hướng Trăn: “Chồng ơi anh vào trong mau lên, muỗi sắp ra rồi, tối nó đốt anh đấy.” Chu Tư Sính: “Đốt cả em.” Hướng Trăn lắc đầu: “Không, em ngủ ngoài cho, anh ngủ trong, em gác đêm cho anh.” Chu Tư Sính: ? Vợ ngủ ngoài lều, chưa nghe bao giờ, nhỡ bị trộm mất thì sao. Chu Tư Sính: “Không đời nào.” Hướng Trăn: “Cứ để em ngủ ở ngoài đi.” Chu Tư Sính lôi cậu vào, kéo khóa lại: “Nằm mơ, kể cả phải trói cũng trói em vào trong, cấm có rình rình chờ tôi ngủ xong lén chui ra ngoài.” Hướng Trăn bắt được từ vựng liên quan đến S, cậu thắc mắc: “Anh mang cả dây trói theo á?” Chu Tư Sính cười khẽ, c** th*t l*ng gập lại, nắm trong tay: “Chẳng đây còn gì.” Hướng Trăn thảng thốt: “Chơi SM luôn tối nay ạ?” “Nhưng em vẫn chưa tìm ra cách chặn cảm giác đau mà!” “Loài người các anh có thuốc tê không?” “Anh cố tình mang cả lều theo chứ gì, tại cách âm ở nhà kém quá.” Yêu tinh hoa hướng dương căng thẳng lỡ xổ toẹt một loạt, sốt sắng xoay mòng mòng, bỏ qua mất biểu cảm càng lúc càng quái gở của Chu Tư Sính. Chu Tư Sính bóp cằm cậu: “SM cái gì cơ?” Học đâu ra mấy thứ ba lăng nhăng này. Hướng Trăn ngớ người, chẳng lẽ Chu Tư Sính chỉ là dân ngoại đạo, thực ra chưa từng học tập một cách có hệ thống các từ vựng liên quan, uây, giống trong tiểu thuyết mô tả, chưa gia nhập cộng đồng “đó”. Cậu giải thích thẳng thừng cho chồng: “Tức là bản năng anh thích đánh vợ ấy.” Chu Tư Sính không dám tin vào tai mình, cần mẫn đóng vai ông chồng 3 tốt ngày qua ngày ròng rã, thế mà kiếp này hãy còn bị vơ vào với hai chữ đánh vợ: “Ai bảo em là tôi thích đánh vợ?” Chưa chờ Hướng Trăn trả lời mặt hắn đã xám ngoét: “Lại con Bánh Bao Hướng Dương phân tích cho em chứ gì?” Chu Tư Sính triệu hồi Bánh Bao Hướng Dương, tức điên phun phì phì: “Mày là chế độ thanh thiếu niên cơ mà! Cái con thiểu năng nhân tạo này nữa!” Người dùng thình lình chỉ trích không đầu không đuôi, Bánh Bao Hướng Dương lơ tơ mơ chưa kịp lý giải, trực tiếp a dua nhận lỗi: “Haha, xin lỗi nha, tui là thiểu năng nhân tạo.” Hướng Trăn: “Không liên quan đến Bánh Bao Hướng Dương đâu ạ! Lần này là em tự phân tích!” Chu Tư Sính tắt thở: “Em tự ——” Thấy biểu cảm của chồng trở nên khác lạ, từ không hề có nhu cầu đánh người chuyển sang muốn cho ăn đòn thật, hình như sự việc sai sai chỗ nào, Hướng Trăn vội cúp đuôi hùa theo Bánh Bao Hướng Dương. “Haha, chồng ơi, xin lỗi anh nha, em là thiểu năng tự nhiên!” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...