Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà
Chương63
Cỡ chữ
Chương 63: Giãy giụa
Edit: Ngân Hà
Mấy ngày nay Hạ Diễm cứ có chút lơ đãng.
Kể từ ngày Hứa Tông bảo với anh rằng hắn sẽ đi xem mắt, anh cứ luôn nghĩ về chuyện này mãi.
Chẳng hạn như ngay lúc này đây.
Hai người bọn họ rõ ràng đang họp ở công ty, cùng nhau bàn bạc, thảo luận về kế hoạch cho nửa cuối năm nay, thế mà anh lại thất thần, cứ nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gương mặt của Hứa Tông.
Hứa Tông hiếm hoi lắm mới mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là chiếc áo hoodie có mũ màu xám nhạt, trên mặt còn đeo một cặp kính gọng to màu đen, mặc dù mắt hắn chẳng có độ nào.
Bàn tay của Hạ Diễm gõ nhẹ lên mặt bàn một cách vô thức.
Dẫu có dùng đến ánh mắt kén cá chọn canh của chính mình để mà nhìn nhận, thì ngoại hình của Hứa Tông vẫn cứ là hạng nhất.
Đặc biệt là phong cách ăn mặc ngày hôm nay, nó đã làm dịu đi khí chất như sương như tuyết ngày thường của hắn, khiến cho người ta có cảm giác dễ dàng tiếp cận hơn đôi chút.
Hạ Diễm không kìm được mà nghĩ thầm.
Phỏng chừng không có Omega nào khi nhìn thấy một Hứa Tông như thế này mà lại không thích cho được nhỉ?
Gia thế tốt, năng lực giỏi, có tinh thần trách nhiệm, diện mạo cùng với pheromone cũng đều thuộc hàng đỉnh cao, tâm lý lại còn vững vàng ổn định.
Bất cứ ai đến xem mắt với Hứa Tông thì chắc hẳn sẽ cảm thấy hài lòng, và bằng lòng mở ra một buổi hẹn hò tiếp theo.
Vậy còn Hứa Tông thì sao?
Hứa Tông liệu có dễ dàng thích một ai đó như vậy không?
Chắc là cũng có thôi.
So với một Omega quay xe giữa đường như anh đây, thì một Omega chân chính hẳn phải có mị lực hơn, có sức hút hơn nhiều, giống hệt như những gì anh từng huyễn hoặc trước kia vậy.
Hứa Tông có thích anh thì cũng chỉ là mù quáng nhất thời mà thôi, cộng thêm có pheromone đang quấy nhiễu nữa.
Một khi có thêm một Omega khác sở hữu độ tương thích cao ngất ngưởng xuất hiện, biết đâu chừng Hứa Tông liền lập tức quay xe ngay thôi.
Hàng mi của Hạ Diễm khẽ động đậy, chẳng biết vì lẽ gì, đây rõ ràng nên là một tin tức tốt lành đáng ăn mừng, thế nhưng anh lại cảm thấy lồng ngực có chút trống trải hụt hẫng.
Có lẽ bởi vì anh đã quá quen thuộc với việc có Hứa Tông ở bên cạnh.
Hạ Diễm nghĩ ngợi.
Hai người bọn họ từ thời thiếu niên cứ thế dìu dắt nhau đi mãi cho đến tận bây giờ, anh dường như rất khó để mà tưởng tượng ra dáng vẻ khi Hứa Tông đi yêu đương với người ta sẽ như thế nào.
Thành ra dù biết rõ đó là chuyện tốt, nhưng anh cũng không cách nào phấn chấn tinh thần lên cho nổi.
“Hạ Diễm, Hạ đội trưởng, em có đang nghe không đấy?” Bạch Du huơ huơ tay trước mặt Hạ Diễm.
Cây bút trong tay Hạ Diễm rơi bộp một cái, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Cái gì, sao thế?”
Bạch Du kỳ quái nhìn anh một cái, cúi đầu lật sang một trang mới trong cuốn sổ ghi chép trên tay.
“Năm nay công ty có dự định cử em đi theo học một khóa bồi dưỡng diễn xuất, kiểu một kèm một ấy, giáo viên sẽ được sàng lọc kỹ lưỡng từng người một. Em thực sự có thiên phú ở mảng diễn xuất, cho nên cứ phải tận dụng cho tốt chứ đừng lãng phí. Biết đâu chừng em lại có thể trở thành Ảnh đế thứ hai của công ty chúng ta ấy chứ.”
Bạch Du nghĩ mà sướng rơn cả người.
Anh ta đối với đội trưởng nhà mình có niềm tin siêu cấp mãnh liệt, tự tin đến mức bành trướng vô hạn.
Hạ Diễm cười nhạo anh ta: “Bớt vẽ bánh cho em lại đi, nói kiểu đó ra ngoài là em bị người ta cười thối mũi suốt ba ngày ba đêm cho xem.”
Tuy nhiên anh cũng đã biết đến sự sắp xếp này, trước đó Bạch Du cũng đã từng bàn bạc qua với anh, anh liền phối hợp gật gật đầu: “Em sẽ nghiêm túc đi học hành tử tế, tôn sư trọng đạo, quyết không để cho số tiền này bị đổ sông đổ biển đâu.”
Những người khác đều cùng nhau rộ lên tiếng cười.
Mọi người vừa mới gọi đồ ăn xế chiều xong, bởi vì dạo gần đây ai nấy đều vất vả nên Bạch Du vô cùng phóng khoáng, bữa xế chiều cực kỳ phong phú, nào là sushi, sandwich, bánh ngọt, bày biện ra hoa cả mắt.
Hạ Diễm lấy một chiếc sandwich, lúc ăn, nước sốt lỡ dính nơi khóe miệng.
Bản thân anh còn chưa kịp chú ý đến, thì Hứa Tông đã rút ra một tờ khăn giấy lau đi giúp anh.
Hạ Diễm ngẩn ra.
Hứa Tông trưng ra vẻ mặt như thể đã làm đến mức quen tay hay việc, ngược lại mấy thành viên kế bên lại đang không ngừng dùng ánh mắt để giao lưu với nhau, phỏng chừng là không tài nào hiểu nổi hai người họ hiện tại đang ở trong cái trạng thái gì.
Bạch Du thì trực tiếp giả mù, hoàn toàn coi như không nhìn thấy gì hết.
Thế nhưng Hạ Diễm lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nếu như Hứa Tông qua lại với một Omega khác, thì em ấy cũng sẽ đối xử với người ta y như thế này sao?
Nghĩ đến đây, trong dạ dày anh đột nhiên chùng xuống một cái trĩu nặng.
.
Ngày tháng cứ thế trôi tuột đi trong guồng quay công việc bận rộn mỗi ngày.
Bước sang tháng Ba, cánh tay của Hạ Diễm cuối cùng cũng đã đến lúc được đi tháo thạch cao.
Vẫn là Hứa Tông đi cùng anh, sau khi gỡ bỏ lớp băng gạc ra, vết thương dữ tợn trên mu bàn tay anh phơi bày ra trước mắt, chỉ là giống như những gì Tông Ý từng an ủi anh vậy thôi, hoàn toàn có thể đeo găng tay hoặc là dùng miếng dán hình xăm, sau này thì đi làm phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình là được.
Dù sao thì vẫn còn tốt hơn bị thương ở trên mặt nhiều.
Hạ Diễm khẽ xoay chuyển một chút, bàn tay này của anh hiện tại vẫn còn có cảm giác tê rần, không làm sao cử động mạnh được.
Trong vòng nửa năm tiếp theo, anh phải chậm rãi tiến hành các bài tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, thì mới có thể dần dần khôi phục lại tri giác cùng với khả năng vận động của bàn tay.
Anh ngẩng đầu lên, Hứa Tông cũng đang nhìn anh, tuy rằng Hứa Tông không hé răng lấy một lời, nhưng anh cũng biết rõ Hứa Tông đang nghĩ gì trong đầu.
“Bớt trưng cái bộ mặt thối đó ra đi.”
Hạ Diễm bật cười nói.
Anh giơ bàn tay trái còn nguyên vẹn lành lặn của mình lên, búng tay một cái ngay trước mặt Hứa Tông.
“Cất hết mấy trò sầu muộn kia đi hộ anh, anh đây chẳng phải vẫn còn đang sống nhăn răng tung tăng nhảy nhót được đấy thôi.”
Hứa Tông mím chặt môi, hắn biết Hạ Diễm không thích nhắc đi nhắc lại chuyện này, con người anh chính là kiểu như vậy đấy, bản thân có chịu tổn thương hay gặp phải trắc trở đi chăng nữa, thì cũng trưng ra cái bộ dạng ‘trời chưa sập xuống thì việc gì cũng đều có thể gánh vác được cả’.
Hắn xoa xoa gáy Hạ Diễm, không nói thêm lời nào nữa, thế nhưng kể từ sau ngày hôm đó, hắn cứ luôn thích cố tình hoặc vô ý mà đặt những nụ hôn lên trên mu bàn tay của Hạ Diễm.
“Em có vẻ như đang có tật xấu gì rồi đấy.”
Hạ Diễm lầm bầm ra tiếng.
Hôm nay bọn họ đến đây để chụp ảnh cho số báo tháng Tư của tạp chí [TA].
Đây là cái bìa tạp chí đầu tiên của Hạ Diễm sau khi tháo bỏ lớp thạch cao ở tay.
Chuyên viên trang điểm đã đặc biệt tạo điểm nhấn để che đi vết sẹo cho anh, bằng cách đeo một chiếc vòng tay màu vàng kim lên tay anh, phía trên có những dải tua rua cùng với lông vũ rủ xuống, mượn góc chụp để vừa vặn che khuất đi vết sẹo kia.
Ngày hôm nay Hạ Diễm được tạo hình trông giống hệt như một chàng tinh linh, khoác trên mình bộ lễ phục dáng dài đính đầy những viên pha lê trắng cùng lông vũ.
Trên mặt cũng được dán những mảnh kim tuyến màu xanh lam nhạt, mỗi khi xoay chuyển góc mặt sẽ phản chiếu ra những tia sáng vụn vặt lấp lánh.
Suốt quá trình chụp ảnh, Hứa Tông cứ luôn dõi theo nhìn anh.
Mà đợi đến khi chỉ còn lại hai người bọn họ ở trong phòng trang điểm, hắn liền chặn đứng Hạ Diễm ở ngay sau cánh cửa mà hôn.
Quá trình quay chụp đã kết thúc.
Về mặt lý thuyết thì bọn họ nên tẩy trang mới đúng.
Thế nhưng trên mặt Hạ Diễm vẫn còn dán những mảnh kim tuyến sót lại, bởi vì căng thẳng mà cứ nhấp nháy liên tục theo từng nhịp thở.
Hắn ngậm lấy bờ môi của Hạ Diễm, bàn tay cũng từ bên dưới lớp lễ phục trắng rườm rà phức tạp kia mà mò mẫm tiến vào trong.
“Đừng có làm bẩn áo!” Hạ Diễm khẩn cấp đưa tay ra túm chặt lấy hắn.
Hứa Tông lại mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục hôn lên một bên cổ của Hạ Diễm: “Không cần phải lo lắng đâu.”
Giọng điệu hắn lười nhác, còn vương chút ý cười: “Em hỏi qua tổng biên tập rồi, bộ lễ phục này nhà thiết kế bằng lòng bán đứt, anh mặc nó lên trông rất đẹp, cho nên em mua lại rồi.”
Hạ Diễm ngẩn ra một cái, ngay sau đó liền mắng một câu: “Thần kinh.”
Anh có chút hoài nghi, không biết Hứa Tông dấn thân vào giới giải trí này có phải là để bỏ tiền túi ra đi làm việc hay không nữa, hở một tí là mua cái này, hở một tí là đầu tư cái nọ, mà toàn là mấy thứ chẳng biết có thu hồi vốn nổi hay không nữa.
Thế nhưng khi bàn tay của Hứa Tông lại tiếp tục mò mẫm sâu hơn xuống phía dưới lớp lễ phục của anh, anh rốt cuộc lại buông lỏng bàn tay đang giữ chặt lấy Hứa Tông ra.
Trong căn phòng trang điểm với không gian không mấy rộng rãi này, vang lên những tiếng r*n r* trầm thấp đầy mập mờ ám muội.
Đầu Hạ Diễm ngửa ra phía sau, phải nương tựa vào bàn tay của Hứa Tông cùng với tấm ván cửa ở phía sau lưng thì mới có thể đứng vững.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Hứa Tông mới thu tay về.
Hạ Diễm nhắm chặt mắt lại, đã không còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa rồi, thế nhưng lại bị Hứa Tông cưỡng ép bắt phải mở mắt ra.
Dưới cái nhìn đăm đăm của anh, Hứa Tông nắm lấy bàn tay anh.
Cơ thể của họ dán chặt vào nhau.
Anh có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng hơi nóng hầm hập phả ra từ trên người Hứa Tông.
Mà Hứa Tông thì khẽ cắn nhẹ lên ngón tay anh, l**m láp nơi đầu ngón tay anh, rồi lại chầm chậm hôn lên mu bàn tay của Hạ Diễm.
Hắn hôn lên ngay chính cái vết sẹo trên mu bàn tay anh.
“Đau lắm ạ?” Hứa Tông trầm giọng hỏi, “Bác sĩ bảo nửa năm này anh vẫn sẽ cảm thấy đau nhức âm ỉ, vừa rồi em nhìn thấy anh cứ liên tục xoa mu bàn tay đấy.”
Hạ Diễm quả thực là có xoa thật.
Từng chịu tổn thương như thế thì làm sao có thể không để lại chút dấu vết nào cho được.
Sự đau đớn đối với anh mà nói thì cũng là chuyện thường tình như cơm bữa, không phải là việc gì không nhịn nổi.
Chính cái kiểu được Hứa Tông nâng niu trân trọng như thế này, rồi hạ xuống hết nụ hôn này đến nụ hôn khác trên mu bàn tay anh, mới là thứ khiến anh có cảm giác khó lòng gánh vác nổi.
Nơi nào nụ hôn của Hứa Tông lướt qua, vết thương vốn dĩ không nên có cảm giác gì kia của anh, lại cứ thế dấy lên từng đợt từng đợt tê dại râm ran, kéo theo cả cõi lòng anh cũng dâng lên một trận hoảng hốt kinh hoàng.
“Em…”
Bờ môi Hạ Diễm khẽ mấp máy, hàng mi rũ nhẹ xuống: “Đừng hôn nữa, chúng ta mà còn không chịu đi ra ngoài, những người khác thế nào cũng tìm tới đây cho mà xem.”
Anh rút bàn tay mình ra khỏi tay Hứa Tông.
Hứa Tông khẽ nhướng nhướng mày, cũng không tiếp tục cố tình bắt nạt người ta thêm nữa.
Thế nhưng hắn lại đặt một nụ hôn lên bên tai của Hạ Diễm, cố ý nói một câu: “Được rồi, vậy thì để dành đến tối rồi hôn tiếp.”
Nói xong, hắn nhanh chóng đứng thẳng người dậy, né tránh thành công một cú đá của Hạ Diễm đang tung tới.
Nửa tiếng sau, hai người họ đã thay xong thường phục và bước ra ngoài.
Lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy sạch sẽ, vừa nãy chuyên viên trang điểm có chút việc riêng đột xuất nên phải rời đi trước, cũng may là lớp trang điểm đã được tẩy hòm hòm gần xong, chỉ còn sót lại một chút xíu cuối cùng mà thôi.
Cho nên công đoạn cuối cùng kia, là do tự hai người bọn họ hoàn thành lấy.
Sau khi đi ra ngoài, suốt dọc đường đi Hạ Diễm không hé răng một lời, làn da trắng lạnh thế mà lại có chút ửng hồng, lên xe rồi cũng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Mãi cho đến tận lúc ăn cơm tối, anh mặc kệ sự phản đối kịch liệt của Bạch Du mà khăng khăng gọi một chai bia, lấy danh nghĩa vô cùng mỹ miều là để chúc mừng cho bàn tay của mình bước đầu hồi phục.
Bạch Du cũng không có cách nào với anh, đành rót cho anh một ly nhỏ: “Chỉ được bấy nhiêu đây thôi đấy nhé.”
Mà chờ cho đến khi buổi tụ tập kết thúc, mọi người cùng nhau trở về ký túc xá, ai về phòng nấy, Hứa Tông cũng không nuốt lời nào, vô cùng tự nhiên mà rảo bước đi theo ngay sau lưng Hạ Diễm, trở về phòng ngủ của anh.
Hạ Diễm mới chỉ kịp đưa tay bật công tắc đèn lên, thì đã bị Hứa Tông ôm chặt lấy từ phía sau lưng.
Chiếc áo khoác của anh rơi bịch xuống nền đất.
Cúc quần cũng bị cởi phăng ra.
Hai người bọn họ cứ thế quấn quýt, dây dưa rồi lăn lộn cùng nhau ở trên giường.
Hứa Tông hết cái này đến cái khác hôn lấy hôn để, quần áo trên người hắn cũng bị vứt sang một bên từ bao giờ.
Hạ Diễm chỉ cảm thấy ly bia nhỏ vừa uống ban nãy, dường như còn có tác dụng làm cho người ta say sưa chuếnh choáng hơn cả rượu Vodka nữa.
Chất cồn không ngừng bốc hơi trong máu của anh, còn nụ hôn của Hứa Tông chính là ngòi nổ vừa được châm lửa.
Hứa Tông dường như càng ngày càng quá quắt hơn rồi.
Hạ Diễm mơ mơ màng màng nghĩ thầm trong đầu.
Kể từ ngày anh đưa ra cái đề nghị cần có một thời hạn kia, những hành vi cử chỉ của Hứa Tông lại càng trở nên quá trớn hơn hẳn.
Nó vượt xa khỏi cái tầm chỉ đơn thuần là ôm ấp hôn hít rồi.
Chẳng hạn như ngay lúc này đây, hắn đang bế anh đặt ngồi lên trên đùi của mình, anh ngồi thẳng người dậy, trông có vẻ như cao hơn Hứa Tông một cái đầu.
Hứa Tông đã hôn tới tận một vài nơi vô cùng riêng tư kín đáo.
Hạ Diễm nghĩ, như thế này là không đúng.
Anh nên ngăn cản lại mới phải.
Hạ Diễm nửa nhắm nửa mở mắt ra đón nhận nụ hôn.
Suốt những ngày qua, đã biết bao nhiêu lần anh muốn hét lên bắt Hứa Tông dừng lại.
Dẫu sao thì Hứa Tông cũng đã có khả năng đi xem mắt với người ta rồi còn gì.
Vậy thì lỡ như, lỡ như Omega ở phía bên kia chiến tuyến kia thực sự có thể trở thành người định mệnh của Hứa Tông, có thể giải cứu Hứa Tông ra khỏi đoạn tình đơn phương vô vọng dành cho anh bấy lâu nay thì sao.
Vậy thì bản thân anh lại càng không nên tiếp tục dung túng cho Hứa Tông, để cho em ấy cứ mãi lún sâu vào trong mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này nữa.
Tất cả mọi chuyện nên dừng lại tại đây, được uốn nắn trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó, Hứa Tông vẫn cứ là Hứa Tông, mà anh thì vẫn cứ là vị đội trưởng nói một không ai dám nói hai của DA, chứ không phải là kiểu quan hệ lén lút trốn sau cánh cửa để hôn nhau như thế này.
Thế nhưng nụ hôn của Hứa Tông quả thực quá nóng bỏng.
Nóng đến mức khiến cho toàn thân anh run lên bần bật, không thể thốt ra nổi nửa chữ.
.
Lại trôi qua thêm nửa tháng nữa, Hứa Tông đã xin nghỉ phép xong xuôi với Bạch Du để lên đường đi chúc thọ ông chú.
Mọi người trong nhóm ai nấy đều biết đến chuyện này, còn ríu rít cười đùa hớn hở bảo Hứa Tông nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ông giúp họ nữa.
Chỉ có duy nhất một mình Hạ Diễm là biết rõ, Hứa Tông không chỉ đi chúc thọ cho người thân trong gia đình, mà còn gánh vác thêm cả những nhiệm vụ đi kèm khác nữa, anh đứng sang một bên, sắc mặt có chút âm trầm bất định khó đoán.
Hứa Tông đã thu dọn xong xuôi vali hành lý của mình.
Mấy người bọn họ lát nữa đều có công việc phải làm, nên không cách nào đi tiễn ra sân bay được.
Đương nhiên, Hứa Tông cũng không cần đến việc đó, có phải là con nít lên ba lần đầu tiên đi xa nhà đâu chứ, bọn họ ngày ngày bay tới bay lui trên trời, sớm đã quen đến mức không thể quen hơn được nữa.
Hắn xách chiếc vali hành lý lên, đã sải bước đi ra ngoài được hai bước chân, thế nhưng lại đột ngột quay đầu lại nhìn đăm đăm vào Hạ Diễm.
“Em sẽ mua quà về cho mọi người,” hắn rõ ràng là đang nói chuyện với tất cả mọi người, thế nhưng tầm mắt lại chỉ tập trung dồn nén vào một mình Hạ Diễm mà thôi, “Có món gì muốn lấy thì cứ việc bảo với em nhé.”
Hạ Diễm đứng tựa bên cạnh thành lan can, quay mặt ngoảnh sang một bên khác, làm ra vẻ như thể hoàn toàn không nghe thấy gì hết.
Hứa Tông khẽ bật cười một cái, cũng không nói thêm gì nhiều, kéo chiếc vali của mình rồi sải bước đi ra khỏi cửa.
Hạ Diễm cũng thu dọn đồ đạc một chút, rồi cùng Bạch Du đi ra ngoài.
Hôm nay anh phải đi quay chụp một cái quảng cáo.
Đây là quảng cáo cá nhân của một mình anh, mặc dù DA của bọn họ là một nhóm nhạc nam, thế nhưng ngay từ thuở ban đầu đã có phong cách cùng với định hướng phát triển cá nhân riêng biệt cho từng người, cho nên tự nhiên cũng sẽ có những thương hiệu đích thân tìm tới tận cửa, vì cho rằng khí chất của một ai đó trong nhóm hoàn toàn phù hợp với đặc trưng thương hiệu của họ.
Sản phẩm anh cần quay chụp ngày hôm nay là một dòng điện thoại di động mới vừa được tung ra thị trường của công ty KUNO, với dòng sản phẩm chủ lực là hai màu bạc và đen.
Trong lúc trang điểm, Bạch Du ngồi bên cạnh anh không ngừng tán gẫu với chuyên viên trang điểm, nhắc tới bộ phim [Ánh trăng bên dòng sông êm đềm] sắp sửa được công chiếu của anh.
Thế nhưng tâm trí anh lại cứ bay tận phương nào.
Hứa Tông đã xuống máy bay chưa nhỉ?
Anh thầm nghĩ ngợi trong lòng.
Bình Cảng cách nơi này cũng chỉ có tầm ba tiếng đồng hồ bay thôi, nhanh lắm, chớp mắt một cái là đã tới nơi.
Hứa Tông tổng cộng xin nghỉ phép bốn ngày, ngày đầu tiên gặp gỡ người nhà, ngày thứ hai đi chúc thọ, ngày thứ ba đi xem mắt, nếu như cảm thấy tốt đẹp, thì còn có thể thuận lý thành chương mà hẹn hò thêm một ngày nữa.
Đúng là một lịch trình được sắp xếp vô cùng kín kẽ, đầy đủ, nước chảy không lọt luôn mà.
Nghĩ đến đây, mí mắt của Hạ Diễm kịch liệt chớp một cái, cây bút kẻ mắt nước không cẩn thận liền quẹt ra một đường nguệch ngoạc méo xẹo ngay trên mí mắt anh.
Chuyên viên trang điểm thốt lên một tiếng kinh hãi, vội vàng lấy miếng bông tẩy trang tới để lau đi.
Hạ Diễm cũng biết rõ là do vấn đề ở phía bản thân mình, liền vội vàng lên tiếng xin lỗi: “Tôi xin lỗi nhé, thật ngại quá.”
“Không sao đâu mà.”
Chuyên viên trang điểm mỉm cười, bắt đầu dặm lại kem nền và phấn mắt cho anh, còn vô cùng thấu hiểu tâm lý mà bảo: “Có phải là do mệt mỏi quá không, mí mắt cũng có chút nhạy cảm hơn rồi này, tôi sẽ nhẹ tay hơn một chút nhé.”
Hạ Diễm khẽ nở một nụ cười với cô ấy.
Suốt cả một ngày hôm đó, Hạ Diễm cứ có chút hồn xiêu phách lạc.
Cũng may là tố chất chuyên nghiệp của anh đủ cứng, nên vẫn thuận lợi hoàn thành xong buổi quay chụp.
Mà chờ cho đến khi công việc kết thúc, anh trở về ký túc xá, nằm vật ra trên giường, mở nhóm chat sáu người của DA bọn họ ra.
Năm thành viên trong đội cộng thêm cả Bạch Du là người quản lý nữa.
Vài tiếng trước, Hứa Tông đã nhắn tin báo bình an vào trong nhóm, còn gửi kèm theo cả một tấm ảnh bản thân đang ăn cơm tối nữa.
Từ trên tấm ảnh chụp, hoàn toàn có thể nhìn ra được Hứa Tông đã hội ngộ với người nhà của hắn, ngay trên chiếc bàn ăn kia, Hạ Diễm có thể nhận ra được bố mẹ cùng với anh trai của Hứa Tông.
Thế nhưng kể từ đó, Hứa Tông liền không thèm nhắn thêm một câu nào nữa, giống hệt như một giọt nước hòa tan vào trong lòng đại dương bao la, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Hạ Diễm đặt chiếc điện thoại di động lên trên lồng ngực của mình.
Hôm nay Hứa Tông không có ở đây, anh cũng xem như có được một khoảng thời gian yên tĩnh thanh tịnh, Tiêu Nịnh với Lâm Khải Tự công việc vẫn chưa kết thúc nên vẫn chưa trở về, Diệp Chiêu Dương thì vừa nãy đang ở trong phòng sách chơi game.
Căn biệt thự này bỗng chốc trở nên vô cùng an tĩnh.
Mà anh nằm ở trên giường, cũng không còn cần phải nơm nớp lo sợ chuyện Hứa Tông sẽ lại lén lút mò mẫm vào phòng anh, rồi hôn anh, ôm anh, thậm chí là làm ra nhiều hành vi quá quắt hơn thế nữa.
Thế nhưng anh có vẻ như cũng không cảm thấy vui sướng cho lắm.
Càng không giống như những gì anh từng tưởng tượng trước kia, là sẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, rồi cảm thấy có thể đánh một giấc ngủ ngon.
Anh đưa bàn tay lên ấn chặt lấy bờ môi của chính mình.
Mới ngay ngày hôm qua thôi, lúc Hứa Tông chuẩn bị rời đi, còn đặc biệt tiến vào trong phòng của anh.
Thế nhưng Hứa Tông lại không làm ra chuyện gì quá mức quá trớn cả, chỉ là đặt một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng lên trên môi anh mà thôi.
Sau đó Hứa Tông hỏi anh một câu: “Hạ Diễm, anh nói xem liệu em còn có thể yêu thêm một ai khác nữa hay không?”
Khoảnh khắc đó, trái tim anh bỗng chốc nảy lên một nhịp kinh hoàng.
Anh không biết phải nhìn Hứa Tông thế nào, chính bản thân anh cũng chẳng biết phải đưa ra câu trả lời sao cho phải.
Bảo là “có thể”, dường như lại quá mức nôn nóng, đối với Hứa Tông quá tàn nhẫn.
Thế nhưng bảo là “không thể”, thì lại càng tàn nhẫn hơn gấp bội.
Cũng may là Hứa Tông dường như cũng không cần đến câu trả lời của anh cho lắm.
Hứa Tông bảo: “Em thấy khó lắm, sau khi đã lỡ yêu anh rồi, dường như rất khó để mà có thể yêu thêm một ai khác nữa.”
Thế nhưng hắn lại nở một nụ cười với Hạ Diễm, “Nhưng không thử một lần thì làm sao biết được chứ?”
“Có điều trước khi đi, em vẫn muốn hỏi anh một câu, anh có hy vọng em đi gặp gỡ người khác hay không, Hạ Diễm?”
Vào khoảnh khắc cuối cùng của ngày hôm qua, Hứa Tông đã hỏi anh như vậy đấy.
Anh có hy vọng em đi gặp gỡ người khác hay không?
Với tư cách là một Alpha đi gặp mặt một Omega, dựa dẫm vào pheromone để mà xác nhận lại sức hấp dẫn của đôi bên dành cho nhau, để lại một chút mập mờ ám muội.
Mặc dù việc này không thể đại diện cho bất kỳ điều gì cả.
Chỉ là đi xem mắt mà thôi, lại còn là do cha mẹ giới thiệu cho, rất có khả năng cuối cùng cũng chỉ là đi đi lại lại cắt ngang qua sân khấu.
Thế nhưng ít nhất thì Hứa Tông cũng đã bằng lòng tiếp xúc với người khác ngoài anh.
Hạ Diễm đưa tay lên che kín khuôn mặt của mình lại, ngày hôm qua anh căn bản không tài nào trả lời cho cái câu hỏi kia cả.
Bởi vì tận sâu trong nội tâm của anh, lại dấy lên một trận kháng cự mãnh liệt, vừa mới nghĩ đến viễn cảnh Hứa Tông sẽ đi gặp mặt với một Omega khác, Omega sở hữu độ tương thích lên tới 90% với Hứa Tông, anh lại có chút hoảng loạn cuống cuồng.
Thế nhưng như thế này là không đúng.
Đó là quyền tự do cá nhân của Hứa Tông cơ mà.
Anh căn bản còn chưa hiểu nổi đoạn tình cảm của chính mình nữa, không nói rõ được lòng h*m m**n chiếm hữu đối với Hứa Tông rốt cuộc là xuất phát từ tình anh em, bạn bè hay là do rung động của con tim, anh có tư cách gì mà đi hạn chế, kìm hãm quyết định của Hứa Tông.
Cho nên anh mới bảo: “Đó là chuyện của em, tự em quyết định đi.”
Thế nhưng hiện tại Hứa Tông thực sự đã đi rồi.
Một mình Hạ Diễm nằm trên giường, hồi tưởng lại dáng vẻ Hứa Tông ngậm lấy bờ môi anh ngày hôm qua.
Anh lại nghe thấy một tiếng lòng vô cùng mềm yếu vang lên từ tận sâu trong nội tâm của chính mình
Anh không muốn.
Anh không biết phải giải thích loại cảm xúc này như thế nào nữa, thế nhưng ngày hôm nay, vào khoảnh khắc khi Hứa Tông xách chiếc vali hành lý bước ra khỏi cửa, rồi quay đầu lại huơ huơ tay chào tạm biệt anh.
Anh thực sự đã có một trận xung động dâng lên trong chớp mắt, muốn lao tới kéo Hứa Tông giữ lại.
Anh muốn bảo là, đừng đi.
“Biết thế mình đã không thèm xem bậy xem bạ mấy cái nhảm nhí mà Tông Ý gửi qua,” Hạ Diễm ra sức vò đầu bứt tai làm cho mái tóc rối tung rối mù cả lên, thậm chí còn có chút giận cá chém thớt hờn dỗi vô cớ mà ra sức đạp mạnh chân một cái xuống giường, anh lầm bầm một mình, “Làm cho đầu óc của mình cũng bị hỏng hóc theo.”
Hết chương 63.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...