Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà
Chương53
Cỡ chữ
Chương 53: Kỳ phân hóa kết thúc
Edit: Ngân Hà
Vì thức trắng một đêm dài nên khi thức dậy vào ngày hôm sau, dưới mắt Hạ Diễm lại treo hai quầng thâm.
Anh vừa bước ra khỏi phòng đã đụng mặt với Hứa Tông ngay.
Những người khác trong ký túc xá dường như đều đã đi ra ngoài, bên chiếc bàn trống trải, vắng vẻ chỉ có một mình Hứa Tông đang ngồi uống Americano đá. Nhìn thấy anh đi ra, Hứa Tông cũng kinh ngạc mất một giây.
Hai người đứng cách nhau chưa đầy ba mét, thế nhưng không ai mở miệng nói câu nào.
Rõ ràng là một mối quan hệ vô cùng thân thuộc, vậy mà giờ đây bỗng dưng lại giống như không biết phải chào hỏi nhau ra làm sao.
Một lúc sau, Hứa Tông là người phá vỡ bầu không khí trước, hắn nói với Hạ Diễm: “Mấy người kia đều ra ngoài cả rồi. Bạch Du thông báo cho em biết, nói là hôm nay anh phải đến bệnh viện để tái khám chỉ số pheromone, anh ấy bảo em đi cùng anh, xem bác sĩ có dặn dò gì cần em phối hợp hay không.”
Nhưng sau khi nói xong, khóe môi hắn bỗng căng thắt lại vài giây, rồi bổ sung thêm một câu: “Nếu anh không muốn em đi theo thì em không đi cũng được, Bạch Du cũng sẽ không biết đâu.”
Hạ Diễm có một khoảnh khắc cảm thấy ngạt thở. Từ bao giờ mà họ lại trở nên xa lạ đến mức này, ngay cả việc cùng nhau đi bệnh viện cũng biến thành một chuyện gian nan, cần phải dè dặt cẩn trọng từng chút một như vậy.
Anh nhìn Hứa Tông, trong đầu lại vô thức hiện lên những đoạn video cắt ghép đã xem đêm qua, Hứa Tông tuổi 19, Hứa Tông tuổi 20 đã luôn lặng lẽ dõi theo anh như thế…
Cổ họng anh bỗng chốc khô khốc.
“Đi thôi, không cần phải…” Hạ Diễm chính mình cũng không biết phải diễn đạt thế nào, chỉ có thể thấp giọng nói, “Không cần phải né tránh đến mức đó.”
Hứa Tông nhìn anh, không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy đi lấy bữa sáng cho Hạ Diễm.
.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Hứa Tông lái xe, đưa hai người cùng đến bệnh viện.
Trên đường đi, Hạ Diễm chợt nhận ra một điều, thật ra đã rất lâu rồi anh không bị phát bệnh. Kể từ lúc Hứa Tông đến đoàn phim thăm ban cho tới nay đã hơn một tháng trời, anh chưa từng tiếp nhận thêm một lần đánh dấu tạm thời nào từ hắn.
Nhưng anh nghĩ lại, điều này cũng không chứng minh được gì, có lẽ là do lần trước Hứa Tông tới kỳ mẫn cảm, anh bị ngâm mình trong một lượng lớn pheromone của hắn nên các triệu chứng mới được xoa dịu lâu đến vậy.
Đến khi anh thực sự ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ Lý Minh Sâm, bác sĩ lật xem kỹ càng bản báo cáo xét nghiệm của anh, lại đưa ra một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
“Nhìn từ các chỉ số tổng thể thì kỳ phân hóa của cậu có vẻ như đã kết thúc rồi,” Lý Minh Sâm mỉm cười nhìn anh, “Nói cách khác, tuyến thể của cậu đã chính thức phát triển hoàn thiện. Đây mới là sự trưởng thành theo đúng nghĩa của cậu, với tư cách là một Omega. Chỉ cần tháng sau cậu quay lại tái khám mà các chỉ số vẫn không có gì bất thường, vậy thì xin chúc mừng, cậu đã chính thức thoát khỏi kỳ phân hóa rồi.”
Hạ Diễm ngẩn người ra một lúc, gần như không dám tin vào tai mình. Anh bị kỳ phân hóa quỷ quái này giày vò suốt nửa năm trời, cứ ngỡ chuỗi ngày khổ cực này còn dài đằng đẵng không thấy ngày về, nay đột nhiên lại được “mãn hạn tù” sớm, anh bị chấn động đến mức không tài nào tin nổi.
“Thật sao ạ?”
Anh hỏi lại bác sĩ Lý Minh Sâm để xác nhận một lần nữa: “Ý bác sĩ là kể từ ngày hôm nay trở đi, tôi không cần phải tiếp nhận điều trị bằng pheromone nữa đúng không?”
Hứa Tông đứng bên cạnh, khi nghe thấy câu hỏi này của Hạ Diễm, gương mặt hắn không có biểu cảm gì lớn, nhưng nơi đáy mắt lại xẹt qua một tia tự giễu.
Hắn thầm nghĩ, quả thực nên vậy.
Đây chắc chắn là vấn đề mà Hạ Diễm quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại.
“Về chuyện điều trị bằng pheromone thì tôi lại có lời khuyên là cậu nên kiên trì thêm một tháng nữa,” Lý Minh Sâm chân thành nói, “Bởi vì mặc dù chỉ số của cậu đã đạt chuẩn, nhưng dù sao vẫn cần phải quan sát thêm một tháng. Để đề phòng sự cố ngoài ý muốn xảy ra ở khoảng thời gian giữa này, cậu có thể tiếp nhận thêm một chút pheromone của Hứa Tông để củng cố lại.”
Bác sĩ nhìn vào gương mặt Hạ Diễm, sợ anh không ý thức được mức độ nghiêm trọng nên đã nhấn mạnh thêm: “Cậu chắc chắn không muốn lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào tháng cuối cùng này đâu đúng không? Đã đi đến bước cuối cùng rồi, không thể để công cốc được.”
Hạ Diễm đưa tay sờ nhẹ sau gáy, không lên tiếng.
Một lát sau, anh cầm lấy số thuốc ức chế dùng cho kỳ ph*t t*nh mà bác sĩ Lý kê cho mình, rồi cùng Hứa Tông rời khỏi bệnh viện.
Suốt dọc đường đi, cả hai người họ đều trầm mặc không nói một lời. Ánh nắng từ ngoài cửa xe chiếu vào, rọi lên người chỉ còn lại chút tia sáng nhàn nhạt.
Sau khi trở về ký túc xá, Hạ Diễm thay giày, vốn định đi thẳng về phòng ngay lập tức, nhưng chân còn chưa kịp bước đi thì cổ tay đã bị Hứa Tông giữ chặt lấy.
Hạ Diễm giật nảy mình, ký ức của kỳ mẫn cảm hôm ấy lại một lần nữa cuồn cuộn ùa về.
Hứa Tông giữ chặt lấy anh, ép anh lên tường, khóa chặt lấy hai tay anh…
Sắc mặt Hạ Diễm trắng bệch đi, theo phản xạ có điều kiện liền gạt phắt tay Hứa Tông ra.
Thế nhưng cái gạt tay này lại phát ra một tiếng “chát” vô cùng giòn giã, vang vọng khắp căn phòng khách.
Không chỉ Hứa Tông sững sờ, mà ngay cả chính bản thân Hạ Diễm cũng đứng hình.
Hai người đứng đối diện nhau giữa phòng khách, suốt vài phút đồng hồ trôi qua, không một ai có thể thốt ra được nửa lời.
Hạ Diễm gần như lập tức hối hận ngay sau đó, anh làm vậy là vì ám ảnh lần bị Hứa Tông trói chặt tay nên mới sinh ra phản xạ như thế, chứ không phải anh thực sự bài xích Hứa Tông.
Thế nhưng anh nhìn Hứa Tông, lại không biết phải giải thích làm sao, nói gì vào lúc này cũng sẽ nghe giống như đang biện bạch cho bản thân vậy.
Mà anh thì từ trước đến nay không có thói quen tỏ ra yếu thế trước mặt người khác.
Cuối cùng, anh chỉ thốt ra một câu: “Anh không cố ý.”
Cũng không rõ Hứa Tông có chấp nhận lời xin lỗi này hay không, hắn đăm đăm nhìn Hạ Diễm một hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Em chỉ muốn hỏi anh, có cần lần bơm pheromone cuối cùng này không thôi.”
Hắn hạ hàng mi xuống, giọng điệu không có chút phập phồng lên xuống nào: “Em không có ý gì khác, chỉ là vì lời dặn của bác sĩ Lý. Em xin thề sẽ không nhân cơ hội này để làm gì anh đâu, anh có thể yên tâm.”
Hạ Diễm ngẩn người.
Anh không ngờ Hứa Tông lại nói với mình những lời này, nhất thời anh không biết nên đưa ra phản ứng thế nào. Anh vốn không phải thực sự sợ Hứa Tông sẽ làm gì mình, bây giờ đâu phải là kỳ mẫn cảm, Hứa Tông cũng sẽ không dễ dàng mất kiểm soát đến thế.
Thế nhưng anh lại không kìm được mà nghĩ rằng, việc phải đi cắn vào sau gáy của một Omega mà mình thầm yêu, lại còn phải dốc hết sức lực để kìm nén bản thân, đây thật sự không phải là một loại giày vò đối với hắn sao?
Nhưng sự im lặng của anh hiển nhiên đã khiến Hứa Tông hiểu lầm.
Hứa Tông chăm chú nhìn vào biểu cảm của anh, rồi đứng bật dậy khỏi ghế sofa: “Nếu anh đã không tình nguyện thì thôi vậy… Em không có ý ép buộc anh.”
Nhưng Hứa Tông còn chưa kịp bước đi quá hai bước, thì cổ tay đã bị một bàn tay ấm áp giữ chặt lấy.
Hắn quay đầu lại, Hạ Diễm đang đứng giữa căn phòng ngập tràn ánh nắng nhìn hắn. Bởi vì ánh mặt trời quá mức chói chang nên hàng lông mi vốn đã mang sắc nhạt của Hạ Diễm gần như trở nên trong suốt.
Hạ Diễm cúi gằm mặt xuống, giống như rất khó để nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Tông, chỉ để lộ góc nghiêng gương mặt đối diện với hắn.
“Anh không phải không tình nguyện,” giọng Hạ Diễm rất khô khốc, tựa như không quen với cái dáng vẻ khép nép này của chính mình, “Chỉ cần em… không để tâm.”
Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, Hạ Diễm suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi của mình. Bàn tay đang nắm lấy Hứa Tông cũng dùng lực siết chặt lại một phát, nhưng rồi lại nhanh chóng buông lỏng ra đầy vẻ uể oải.
Anh cứ đứng ở đó, không chủ động bước lên phía trước một bước, nhưng cũng không hề lùi lại, cứ thế im lặng đứng dưới nắng, trông giống như một bức tượng điêu khắc tĩnh mịch.
Hứa Tông lặng im nhìn Hạ Diễm một chốc, cuối cùng vẫn cất bước đi tới.
Bấy giờ trong ký túc xá cũng không có ai khác.
Phòng khách trống trải tĩnh lặng, đến mức ngay cả một tiếng hít thở nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Hứa Tông có thể cảm nhận được, vào khoảnh khắc hắn tiến lại gần, cơ thể Hạ Diễm đã vô thức căng cứng cả người lại, thế nhưng hắn không đưa ra lời an ủi vô ích nào cả.
Mọi lời nói lúc này đều trở nên vô cùng nhạt nhòa, sáo rỗng.
Kể từ ngày hắn làm ra những chuyện điên cuồng đó với Hạ Diễm trong kỳ mẫn cảm, ở trong lòng Hạ Diễm phỏng chừng hắn đã trở thành tên tội phạm bị truy nã hàng đầu, bên cạnh còn đóng một dấu chữ X đỏ chót khổng lồ rồi.
Hắn cụp mắt xuống, vén lọn tóc ở sau gáy Hạ Diễm sang một bên, rồi không một chút do dự nào, thẳng răng cắn xuống.
Cách biệt hơn một tháng trời, mùi hương Rượu Rum Hoa Hồng lại một lần nữa cuồn cuộn càn quét lao tới, và pheromone của hắn cũng theo đó mà bơm thẳng vào bên trong tuyến thể của Hạ Diễm.
Hạ Diễm suýt chút nữa đã thốt lên thành tiếng.
Vì sự k*ch th*ch quá mức mãnh liệt, anh suýt nữa thì đứng không vững, theo bản năng muốn đưa tay ra với lấy cánh tay của Hứa Tông để bấu víu, nhưng rồi lại vì một sự đắn đo vô hình nào đó mà gượng gạo nhịn xuống.
Thế nhưng ngay vào giây tiếp theo, khi cơ thể anh có chút lảo đảo nghiêng vẹo, bàn tay của Hứa Tông đã chủ động đỡ lấy, nắm chặt cánh tay anh, để anh tựa hoàn toàn vào trong lồng ngực của mình.
Buổi đánh dấu tạm thời này chỉ kéo dài trong vỏn vẹn vài phút đồng hồ ngắn ngủi.
Hạ Diễm nắm chặt hai bàn tay lại, hàng mi buông xuống, tầm mắt cũng trở nên có chút nhòe đi vì sương mờ.
Anh nhìn xuống phía dưới, chỉ nhìn thấy chiếc bóng của anh và Hứa Tông dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, đang quấn quýt đan cài vào nhau trên sàn phòng khách.
Gần như không thể phân biệt nổi đâu là bóng của ai.
Vài phút sau, quá trình đánh dấu chính thức kết thúc.
Hứa Tông dứt khoát rút chiếc răng nanh ra, chỉ để lại một dấu cắn sẫm màu in sâu trên gáy của Hạ Diễm.
Đây dù sao cũng không phải là đánh dấu trọn đời, rồi sẽ có một ngày nhạt phai và biến mất hoàn toàn.
Chuyện này khiến cho cõi lòng Hứa Tông lại dâng lên một cơn bồn chồn, ghen tuông tột độ, khát vọng chiếm hữu đối với Omega trước mắt này, cuộn chảy rần rần trong từng giọt máu của hắn.
Thế nhưng hắn vẫn vô cùng dứt khoát thu lại cánh tay vốn đang đỡ lấy Hạ Diễm.
Đến khi Hạ Diễm hoàn hồn trở lại thì hắn đã im hơi lặng tiếng, quay người đi thẳng về phòng của mình.
Sau một tiếng đóng cửa rất khẽ, phòng khách lại khôi phục về sự yên bình tĩnh lặng vốn có.
Hạ Diễm đứng thẫn thờ giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào cái bóng chỉ còn lại một mình mình trên nền sàn, một hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn lại được.
Anh đưa tay lên sờ sờ vào sau gáy của mình, thần sắc có vài phần tăm tối, khó đoán.
.
Những ngày tiếp sau đó, tình hình giữa Hạ Diễm và Hứa Tông không có chuyển biến tốt lên, nhưng cũng không tồi tệ đi.
Trước đó, về những lời ra tiếng vào đồn đại chuyện của anh và Hứa Tông, Hạ Diễm với tư cách là đội trưởng nên vẫn luôn gánh vác trên vai danh tiếng và không khí của cả đội, một khi đã nhìn thấy thì không thể khoanh tay đứng nhìn mà không thèm đoái hoài tới.
Chính vì vậy, mỗi khi đứng trước ống kính máy quay, anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để phối hợp, đứng chung một chỗ với Hứa Tông, cũng sẽ thuận theo lời của MC mà kéo lời tương tác với hắn.
Tuy rằng bình thường Hứa Tông không thích cười nói đùa cợt, thế nhưng trong một buổi ghi hình ngoại cảnh, giữa biển người đông đúc xô bồ, người hâm mộ suýt chút nữa đã chen lấn làm Hạ Diễm ngã nhào, hắn vẫn nhanh tay duỗi cánh tay ra, vững vàng chắn Hạ Diễm ở phía sau lưng mình.
Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc này, đã được người hâm mộ điên cuồng chia sẻ truyền tay nhau, đặc biệt là sau khi che chở cho Hạ Diễm, Hứa Tông còn theo bản năng đưa tay lên đỡ lấy đầu của Hạ Diễm, sợ anh bị giá sắt bên cạnh va quẹt trúng đầu. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, biển người chen chúc xô đẩy, trên trời lất phất mưa phùn nhẹ, ánh đèn mờ ảo, thế nhưng lại vừa vặn rọi thẳng lên thân hình của hai người họ, tạo nên bầu không khí tuyệt phẩm.
Các fan của nhóm đua nhau gào rú, hai người này quả nhiên vẫn là cặp bài trùng anh em thắm thiết nhất, biết ngay mấy lời đồn thổi vớ vẩn dạo trước toàn là bịa đặt, ném đá giấu tay, ghen tị với tình cảm khăng khít của DA nhà chúng ta chứ gì.
Đám fan couple thì lại càng thêm phần ngông cuồng ngạo nghễ, trực tiếp photoshop ghép khăn voan trùm đầu và nơ cổ cho hai người, tuyên bố cặp đôi Tông Diễm đã kết hôn ngay tại đó, xin chân thành cảm ơn các vị quan khách đã bớt chút thời gian đến tham dự hôn lễ.
Tất thảy những hành động trên cũng đã tạm thời gột sạch tin đồn thất thiệt, rằng nhóm DA sắp sửa giải tán, cho người hâm mộ ăn một viên thuốc trợ tim.
Bạch Du cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thế nhưng cứ hễ mỗi lần trở về ký túc xá, nhìn thấy hai cánh cửa phòng đóng chặt im lìm kia.
Bạch Du lại sầu đến mức muốn rụng sạch cả tóc, lẳng lặng mở hộp thuốc bổ tim nhân sâm của mình ra uống.
Mặc dù anh ta là quản lý, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhóm trưởng Hạ Diễm mới chính là linh hồn chủ chốt của cả nhóm, còn Hứa Tông lại là thiếu gia của tập đoàn Hứa thị, năm đó khi ký kết hợp đồng đã sở hữu quyền tự chủ vô cùng lớn.
Anh ta thực sự là không quản nổi hai người này.
Thế nhưng bất kể Hứa Tông và Hạ Diễm có né tránh như thế nào đi chăng nữa.
Có một chuyện không cách nào trốn tránh được, đó chính là đám cưới của chị gái Hạ Diễm – – Phù Tuệ và Lệ Tụng An.
Hai người họ đã đính hôn được một năm trời, từ sớm đã bàn bạc định sẵn ngày cưới, chính là vào thời điểm một tháng trước Tết Nguyên Đán, ngày 28 tháng 1.
Phù Tuệ từ sớm đã đặt gạch, chỉ định bắt Hạ Diễm và Hứa Tông phải về làm phù rể cho mình, mắt thấy ngày cưới đã cận kề đến nơi, cô liền đặc biệt gọi điện thoại tới để nhắc nhở.
Lúc Hạ Diễm nhận cuộc gọi thì Hứa Tông đang đứng ngay bên cạnh, Hạ Diễm lại bật loa ngoài nên từng chữ từng câu đều nghe thấy rõ mồn một.
Phù Tuệ âm trầm hăm dọa: “Em với Hứa Tông mà dám cho chị leo cây xem, em là em trai chị, Hứa Tông cũng đến nhà mình ăn bao nhiêu bữa cơm rồi, cũng là nửa em trai của chị. Trong ngày đại sự của cuộc đời chị, vào ngày tươi đẹp chị rước chị dâu của các em về dinh, chị không cần biết công việc của các em có bận rộn đến mức nào, cho dù có phải bò, các em cũng phải bò tới lễ đường đám cưới của chị. Bằng không chị sẽ phi thẳng tới ký túc xá ám sát cả hai đứa, nghe rõ chưa?”
Hạ Diễm đau đầu day day sống mũi, đối phó qua loa: “……Nghe thấy rồi.”
Anh vẫn không thèm nuông chiều tính khí này của Phù Tuệ, lạnh lùng hừ một tiếng: “Hung dữ cái gì chứ, bị mắc chứng cuồng loạn tiền hôn nhân rồi đấy hả? Em khuyên chị nên bình tĩnh lại đi, bằng không có khi ngày mai anh Lệ lại bỏ rơi chị mà cao chạy xa bay, đến phương trời góc biển nào rồi cũng nên.”
Nói xong, anh liền dứt khoát cúp điện thoại, không thèm bận tâm đến việc Phù Tuệ ở đầu dây bên kia đang gào thét điên cuồng, mắng anh là đồ khốn nạn.
Đến khi anh cúp điện thoại, ngẩng mắt lên thì lại vừa vặn chạm ngay ánh mắt của Hứa Tông.
Là hai người cùng bị điểm mặt gọi tên, Hạ Diễm bình thản nói: “Em cũng nghe thấy hết rồi đó, em mà không đi sẽ bị Phù Tuệ ám sát thật đấy.”
Hứa Tông đối với câu nói này không tỏ thái độ gì.
Đây là đám cưới của Phù Tuệ, cũng là bữa tiệc gia đình nơi người thân, bạn bè của Hạ Diễm tụ họp.
Hắn vốn dĩ chỉ là một người ngoài được Hạ Diễm dắt díu mang theo vào, nhờ có sự tốt bụng thiện lương của Hạ Diễm, hắn mới có được một vị trí bên chiếc bàn dài của nhà họ Hạ.
Thế nhưng giờ đây hắn đã bị Hạ Diễm tuyên án loại khỏi cuộc chơi, thiết nghĩ cũng nên có chút tự biết mình biết ta, đừng vác mặt đến làm vướng mắt người khác.
Hứa Tông còn chưa kịp mở miệng nói năng gì, một bàn tay ấm áp một lần nữa giữ chặt lấy hắn.
Cõi lòng Hứa Tông khẽ động, tầm mắt dịch chuyển nhìn xuống dưới.
Hạ Diễm một tay siết chặt lấy Hứa Tông, thế nhưng gương mặt lại ngoảnh đi nơi khác, không thèm nhìn thẳng vào mắt hắn.
Anh thấp giọng nói: “Đi đi, đừng để Phù Tuệ với anh Lệ, cả hai bố anh nữa phải buồn lòng, họ thích em đến như vậy cơ mà.”
Hứa Tông sững sờ.
Từ góc độ này của hắn, hàng lông mi bên góc nghiêng gương mặt của Hạ Diễm trông giống như một chú bướm đang vỗ cánh, đang run rẩy đầy vẻ bất an.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...