Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà

Chương43

Cỡ chữ
Chương 43: Nằm mơ Edit: Ngân Hà Cả đêm Hạ Diễm đều ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau khi chạm mặt Tông Ý ở phim trường, cả hai người đều mang hai cái quầng thâm mắt to đùng, nhìn nhau trân trối. Chuyên viên trang điểm quả thực là sắp phát điên. Hạ Diễm thì còn đỡ, dù sao vai viên chức bảo vệ rừng mà anh diễn, bấy lâu nay vốn dĩ đã mang nét tiều tụy sẵn rồi. Thế nhưng, Tông Ý ở trong ống kính lại là một vị thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ bé, cảnh diễn hôm nay của anh ta lại là phần hồi ức trong quá khứ, yêu cầu một gương mặt ngây thơ chưa trải sự đời. Chuyên viên trang điểm cứ thế “bụp bụp bụp” mà trét kem che khuyết điểm lên mặt Tông Ý. Sau khi trang điểm xong, vẫn chưa đến giờ bấm máy, Tông Ý và Hạ Diễm rúc vào một góc khuất, cẩn trọng hớp từng ngụm Americano đá, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Hạ Diễm. Anh ta hỏi Hạ Diễm: “Tôi không ngủ được thì thôi đi, tôi là vì bị Triệu Dã làm cho sầu muộn, sao cậu cũng ngủ không ngon thế, cậu làm cái gì rồi? Chơi game à?” Hạ Diễm hung dữ lườm Tông Ý một cái sắc lẹm, thầm nghĩ trong lòng: Cậu còn có lòng dạ nào mà mở mồm ra nói câu đó hả. Nếu không phải tại đống đường link cậu gửi cho tôi, vốn dĩ tôi đã có thể gối đầu lên giấc mộng đẹp rằng nhóm Forest của các cậu sớm muộn gì cũng giải tán, chìm vào giấc ngủ rồi. Anh buồn bực hút một hơi thật sâu ly cà phê, mặt đầy oán hận: “Không chơi, chắc là do phòng bên cạnh ồn quá, không ngủ được.” Tông Ý lại càng thêm khó hiểu: “Phòng bên cạnh cậu chẳng phải không có ai ở sao?” “……” Hạ Diễm đảo mắt búng tay một cái: “Thế thì là do tầng trên ồn.” Anh thực sự lười dính dáng đến loại người không có mắt nhìn như Tông Ý, còn hỏi, hỏi cái gì mà hỏi, tên đầu sỏ gây tội mà cũng có gan mở mồm ra hỏi cho được. Anh cùng Tông Ý ở trong góc một lát, Tông Ý lại hướng về phía điện thoại mà ủ rũ mặt mày, muốn gõ chữ rồi lại dừng, tắt màn hình đi một lúc rồi lại mở ra, khắp mặt đều là sự sầu muộn. Hạ Diễm đoán cũng đoán được người ở bên kia đầu dây chính là Triệu Dã. Anh nhìn chằm chằm Tông Ý một hồi, nhớ tới những bài viết phân tích mà bản thân đã thức thâu đêm suốt sáng để nghiên cứu vào tối hôm qua, hai con mắt khẽ đảo một vòng. Anh đột nhiên ho nhẹ một tiếng, giả vờ như vô tình mà lên tiếng: “…… Cái đó, Triệu Dã đã thích cậu như vậy, thì ngày thường cậu ta có biểu hiện gì không?” Tông Ý vốn đang vì những lời của Triệu Dã mà xoắn xuýt, bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi này liền nghệt mặt ra: “Cậu hỏi cái này để làm gì?” “Tò mò đó, chưa từng thấy kiểu gay trong nhóm như các cậu bao giờ,” Hạ Diễm mặt không đổi sắc, “Hơn nữa, tôi cũng muốn nghe xem rốt cuộc cậu ta thích cậu đến mức độ nào, để xem cậu ta đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời, hay là thật lòng thật dạ.” Tông Ý ngẩn ra một lúc, anh ta gãi gãi má, tuy rằng không biết vì sao Hạ Diễm lại quan tâm đến chuyện này, nhưng với tư cách là một người tốt có tiếng, anh ta vẫn ngoan ngoãn trả lời. “Thật ra tôi cũng không biết phải nói sao, trước khi cậu ấy tỏ tình với tôi thì đã, đã khá là bám người rồi. Đi đến đâu cũng muốn ở cùng một chỗ với tôi, ghi hình chương trình tạp kỹ cũng nhất định phải đứng ngay cạnh tôi, đi đến nơi khác cũng phải chung một phòng, rồi còn nửa đêm nấu cơm cho tôi ăn, nhớ rõ mọi sở thích của tôi, đi đến đâu cũng đặc biệt tìm mua quà mang về cho tôi, nhìn thấy cái gì cũng thích chia sẻ với tôi nữa,” Tông Ý bấm bấm đầu ngón tay đếm từng cái một, càng nói giọng lại càng nhỏ dần, hai má cũng có chút ửng hồng, “Lúc tôi đổ bệnh, những người khác đều không phát hiện ra, chỉ có duy nhất cậu ấy là nhận ra thôi, sau đó cũng là một tay cậu ấy túc trực chăm sóc tôi. Cậu ấy còn suốt ngày đi gây gổ với đám antifan của tôi nữa, ngày nào cũng lên mạng cãi tay đôi với người ta……” Tông Ý nói xong, chính mình cũng ngẩn ngơ mất một lúc. Anh ta nhìn chằm chằm vào một món đạo cụ trước mặt một hồi, đột nhiên trầm giọng nói: “Tôi đúng là ngốc thật, nhiều chuyện như thế mà tôi lại chẳng hề nhận ra có điểm nào bất bình thường.” Hạ Diễm đứng hình mất năm giây. Anh siết chặt ly cà phê đen chỉ còn lại một nửa trong tay, dùng giọng điệu không thể tin nổi mà hỏi vặn lại: “Như thế này…… Đã gọi là thích rồi á? Cái này không thể là sự quan tâm lẫn nhau giữa những người anh em tốt sao?” Không phải chứ, mấy chuyện này có cái nào mà Hứa Tông chưa từng làm qua đâu? Hứa Tông làm còn nhiều hơn cả Triệu Dã nữa kìa! Đừng nói là Hứa Tông, ngay cả chính bản thân anh cũng từng làm qua mà, lịch sử anh vì Hứa Tông mà đi ăn thua đủ với đám antifan có thể lội ngược dòng về tận thời hai người mới vừa ra mắt kìa, anh cũng nhớ rõ vanh vách mọi sở thích và khẩu vị của Hứa Tông vậy thôi. Tông Ý lại dùng ánh mắt quái dị nhìn anh: “Nhưng mà Triệu Dã đối với những người khác đâu có như vậy đâu. Nếu là Long Vi Vi nửa đêm bắt cậu ấy nấu cơm, cậu ấy chỉ bảo Long Vi Vi cút xéo. Alan lần trước bị sốt, cậu ấy trực tiếp ném cho người ta một vỉ thuốc hạ sốt, còn bảo Alan né xa tôi ra một chút.” Hạ Diễm triệt để cứng họng. Nếu mà nói như vậy thì…… Hứa Tông chẳng phải là càng thêm khả nghi sao, cái sự tiêu chuẩn kép của Hứa Tông dành cho anh so với các đồng đội khác quả thực là đến mức khiến người ta phải phát giận Sắc mặt của anh trong nhất thời có chút âm trầm bất định, kẹt ở giữa khoảng buồn bực và bạo phát. Đến mức Tông Ý cũng phải nghi hoặc nhìn anh. Hạ Diễm m*t m*t ly Americano đá sắp tan hết đá của mình, im lặng ba giây, đột nhiên vỗ vỗ vai Tông Ý: “Dù sao đi nữa, tôi thấy cậu vẫn phải kiên trì giữ vững lập trường, không thể vì Triệu Dã tốt với cậu mà cậu liền xuôi theo cậu ta được, chúng ta không thể bị mấy ơn huệ nhỏ nhặt này mua chuộc, phải có chí khí, biết chưa hả?” Tông Ý nghệt mặt ra gật đầu, không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Hạ Diễm cho lắm. Anh ta nghĩ bụng: Chúng ta? Ai với ai cơ? Liên quan gì đến cậu chứ. Thế nhưng nhìn thấy Hạ Diễm đã hồn bay phách lạc, một gương mặt tái nhợt, những đường nét gầy gò được chuyên viên trang điểm cố tình nhấn mạnh thêm, bên khóe môi còn có vết nứt nẻ và bầm tím, trông vô cùng tiều tụy. Anh ta lại âm thầm nuốt những lời định nói vào trong bụng. . Những ngày tiếp theo, suất diễn của Hạ Diễm đều không hề ít, dù sao anh cũng là nam phụ, có rất nhiều cảnh đối diễn với cả nam chính lẫn nữ chính, hầu như từ sáng sớm cho đến tối mịt đều ngâm mình ở phim trường. Một khi đã bận rộn lên rồi, anh cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để đi suy nghĩ về chuyện giữa mình và Hứa Tông nữa, thậm chí còn tự lừa mình dối người nghĩ bụng: phần lớn chắc vẫn là do fan CP quá giỏi thêu dệt tin đồn nhảm mà thôi. Anh giống như một con đà điểu, tự tay gỡ cài đặt mấy app chứa đầy những bài viết phân tích về anh và Hứa Tông kia, thế nhưng cứ hễ vào lúc đêm muộn thanh vắng, những chi tiết nhỏ nhặt trong đống clip cắt ghép kia, lại cứ như chiếc đèn kéo quân liên tục tua đi tua lại trong đại não của anh. Trên sân khấu ghi hình chương trình tạp kỹ, anh quay lưng lại để chơi trò chơi cùng người khác, Hứa Tông nhìn sang, ánh mắt đó dịu dàng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn ra được, thế nhưng chỉ cần lướt sang người Omega đang chơi trò chơi cùng anh ở phía đối diện một cái thôi, trong nháy mắt, ánh mắt Hứa Tông liền trở nên lạnh thấu xương. Chuyển đổi vô cùng mượt mà. Đối lập vô cùng gay gắt. Hạ Diễm muốn chối cãi cũng không tìm ra nổi một cái cớ nào thích hợp. Cũng không biết có phải là ngày nghĩ đêm mơ hay không. Vào một buổi tối nọ, anh quả thực đã mơ thấy Hứa Tông. Anh mơ thấy Hứa Tông tổ chức hôn lễ, bạn đời là một Omega nam không rõ nào đó. Tuy rằng nhìn không rõ mặt, thế nhưng có thể nhìn ra được vóc dáng cao ráo chân dài, mặc một bộ âu phục màu trắng, trên tay ôm một bó hoa hồng trắng, đứng cùng một chỗ với Hứa Tông trông vô cùng xứng đôi vừa lứa. Mà Hạ Diễm với tư cách là khách mời, ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên của khu vực xem lễ. Anh rõ ràng đã từng hứa với Hứa Tông là sẽ làm phù rể, thế nhưng không biết vì sao, phù rể trong giấc mơ lại là Diệp Khải Tự. Anh chỉ có thể cùng các quan khách khác ở dưới khán đài vỗ tay chúc mừng. Chính anh cũng không nói rõ được bản thân đang mang tâm trạng gì, anh em tốt đã tìm được bến đỗ cuộc đời, theo lý mà nói thì anh nên cảm thấy vui mừng mới phải. Thế nhưng khi ngày này thực sự đến, trong lòng anh lại có chút ngổn ngang trăm mối. Giống như một phần quan trọng trong sinh mệnh của anh đã hoàn toàn hạ màn vậy. Anh nghĩ, cái này đại khái là xuất phát từ một chút h*m m**n chiếm hữu thầm kín dành cho người bạn thân nhất của mình, như vậy là không đúng, anh cần phải khắc chế lại. Thế nhưng ngay sau đó, Hạ Diễm liền phát hiện bản thân không cần phải xoắn xuýt về vấn đề này nữa rồi. Bởi vì Hứa Tông đã vén tấm khăn voan trùm đầu của bạn đời lên. Anh rốt cuộc đã nhìn rõ được gương mặt bạn đời của Hứa Tông. Người đó rõ ràng chính là bản thân anh. Cái người Omega cao ráo, đứng sánh vai cùng Hứa Tông kia, rõ ràng là mang một gương mặt giống hệt như đúc với anh, mà Hứa Tông đang mỉm cười, chính tay lồng chiếc nhẫn cưới vào ngón tay anh. …… Hạt Diễm không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp bị dọa cho tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà của khách sạn một hồi lâu, tinh thần hoảng hốt mãi không tài nào lấy lại được bình tĩnh. Anh cầm điện thoại lên liếc nhìn một cái. Năm giờ sáng. Trời còn chưa kịp sáng nữa. Giấc mơ này quả thực là quá mức kinh dị, ngặt nỗi từng chi tiết một đều in sâu sắc trong tâm trí anh, Hạ Diễm thậm chí còn có thể hồi tưởng lại được nhà thờ tổ chức hôn lễ kia, và cả bó hoa cưới trong buổi lễ nữa. Anh ấn mở WeChat của Hứa Tông ra, nhìn thấy ảnh đại diện màu xám quen thuộc kia, trong lòng lập tức tức tối không chịu nổi, cực kỳ vô lý, hiện tại anh chỉ muốn đem Hứa Tông ra mắng cho một trận. Thế nhưng khi anh thực sự đặt ngón tay lên trên nút ghi âm tin nhắn thoại. Trong một khoảnh khắc, anh liền tỉnh táo lại. Anh mắng Hứa Tông cái gì bây giờ? Từ đầu đến cuối, chuyện này đâu có liên quan gì đến Hứa Tông đâu. Chính bản thân anh tự tay quẹt mở đống bài viết phân tích của fan CP rồi nảy sinh lòng nghi ngờ, là do anh nghe xong trải nghiệm của Tông Ý rồi đâm ra nghi thần nghi quỷ, thế nhưng bất kể là trong quá khứ hay là ở hiện tại, Hứa Tông vẫn luôn trước sau như một. Hứa Tông chưa từng thay đổi. Người thay đổi là anh. Cái đầu đang nóng bừng của Hạ Diễm dần nguội lạnh trở lại, ngón tay của anh buông lỏng khỏi nút ghi âm. Chiếc điện thoại bị anh đặt lên trên lồng ngực. Rõ ràng là chẳng có bao nhiêu trọng lượng, thế nhưng lại giống như một tảng đá nặng trịch, đè nén lên ngực anh. Hạ Diễm khẽ thở dài một tiếng, không còn một chút tâm trí nào để ngủ tiếp nữa. Anh giơ tay lên che khuất đôi mắt. Trong phòng một mảnh tối tăm, chỉ có chiếc đèn ngủ dưới sàn hắt ra một chút ánh sáng le lói. Có một khoảnh khắc, Hạ Diễm thực sự sinh ra một niềm hối hận tột cùng, rốt cuộc tại sao cái tay của anh lại ngứa ngáy đến mức đi ấn mở mấy đường link mà Tông Ý gửi qua làm gì không biết. Nếu như anh không xem, anh cũng sẽ không nảy sinh lòng nghi ngờ. Sẽ không giống như chim sợ cành cong, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng như thế này. …… Bởi vì cơn ác mộng này, Hạ Diễm nằm ườn trên giường cho đến tận tám giờ mới chịu bò dậy đi đánh răng rửa mặt. Thế nhưng cứ như thể ông trời nhìn không vừa mắt anh, cố tình muốn đến đổ thêm dầu vào lửa vậy. Ngay trong lúc anh đang đánh răng, anh bỗng nhận được tin nhắn WeChat từ Hứa Tông. Tin nhắn vô cùng ngắn gọn súc tích, mang đậm phong cách thường ngày của hắn – – “Ngày mốt em được nghỉ, qua phim trường thăm anh.” Một giọt bọt kem đánh răng rơi tõm xuống bồn rửa mặt. Hạ Diễm sững sờ mất một lúc, tấm gương phản chiếu gương mặt vì đóng phim mà càng thêm tái nhợt gầy gò của anh, những giọt nước từ bên má anh chậm rãi trượt dài xuống dưới. Hứa Tông nói là đi thăm anh, thế nhưng khoảng cách kể từ lúc Hạ Diễm tiến vào đoàn phim cho đến nay cũng đã ngót nghét gần một tháng trời rồi, đánh dấu tạm thời do Hứa Tông lưu lại sau gáy anh hiện tại cũng đã vô cùng nhạt nhòa rồi. Hứa Tông rốt cuộc là đến để làm cái gì, lòng hai người bọn họ đều tự hiểu rõ hơn ai hết. Hết chương 43. Ngân Hà: Mình cứ thấy timeline sai sai ý :(( , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...