Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà
Chương41
Cỡ chữ
Chương 41: Cắn CP
Edit: Ngân Hà
Ăn lẩu xong thì cũng đã gần rạng sáng. Vì muốn cùng Tông Ý chia sẻ chuyện bát quái, lại nhìn bộ dạng mất hồn mất vía kia của anh ta, Hạ Diễm nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc vẫn hơi phá lệ một chút, vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia cùng vài món đồ ăn vặt có lượng calo không quá cao.
Hai người bọn họ kéo nhau về phòng của Tông Ý.
Hạ Diễm đem đồ mua từ cửa hàng tiện lợi lần lượt bày ra bàn, tự mình nhón lấy một miếng thịt gà khô nhét vào miệng, hất cằm về phía Tông Ý: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
Tông Ý đón lấy lon bia từ tay Hạ Diễm, “xoạch” một tiếng bật nắp. Bọt bia từ miệng lon trào ra, anh ta ngửa cổ uống liền một mạch hết nửa lon, sau đó nhìn Hạ Diễm, mặt không cảm xúc thả xuống một quả bom hạng nặng:
“Triệu Dã tỏ tình với tôi rồi.”
Vỏn vẹn có bảy chữ.
Lúc đầu Hạ Diễm còn chưa kịp phản ứng, ồ, tỏ tình à, cũng bình thường thôi. Tuy rằng Tông Ý vừa giống bà mẹ trẻ lại vừa hay emo, nhưng gương mặt được cái ưa nhìn, tính tình lại mềm mỏng, có người thích cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà…
Khoan đã, từ từ?
Ai cơ?!
Nửa phút sau Hạ Diễm mới rốt cuộc tỉnh hồn lại, hai mắt trừng lớn:
“Mẹ nó, cậu nói ai cơ?”
Anh không thể tin nổi mà xác nhận lại với Tông Ý: “Triệu Dã? Cái cậu Triệu Dã trong nhóm của cậu á? Cái người cùng Hứa Tông đưa chúng ta đến căn cứ ấy hả?”
Tông Ý trầm trọng gật đầu, bày tỏ sự khẳng định.
“Ha…” Hạ Diễm phát ra tiếng cảm thán thứ hai. Trong nhất thời anh không biết phải đánh giá thế nào cho phải, chỉ có thể thốt lên một câu ca ngợi từ tận đáy lòng: “Trâu bò thật đấy.”
Không khí trong phòng khách sạn một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Hạ Diễm mất một lúc lâu cũng không thể tiêu hóa nổi sự thật này. Chặng đường đi xe ngắn ngủi kéo dài hai tiếng đồng hồ đến căn cứ quay phim bắt đầu tua lại trong tâm trí anh: ánh mắt muốn nói lại thôi của Triệu Dã, sự thù địch vô cớ dành cho anh, bàn tay muốn chạm vào Tông Ý rồi lại rụt về, còn có cả sự trốn tránh như sống dở chết dở của Tông Ý nữa…
Tất cả, tất cả mọi chuyện, hóa ra đều có lý do của nó cả.
Chỉ có anh là giống như một kẻ vừa điếc vừa mù, chẳng nhìn ra được bất cứ cái vẹo gì.
Hạ Diễm suy nghĩ tới lui, nói với Tông Ý: “Không nhìn ra được nha người anh em, Alpha mà cũng bị cậu hạ gục rồi. Hai người các cậu là định làm một mối tình AA cấm kỵ đấy à?”
Tông Ý lập tức bốc đậu phộng ném vào người anh.
“Cậu là người không có tư cách nói câu này nhất đấy có biết không hả!” Tông Ý kêu lên, “Cấm kỵ cái gì mà cấm kỵ, chẳng phải chính cậu cũng sinh ra từ một gia đình song Alpha (AA) còn gì.”
Cũng đúng thật.
Hạ Diễm gật gật đầu.
Vì nguyên nhân gia đình nên quả thực anh không hề có cái nhìn định kiến hay kỳ thị gì đối với tình yêu AA, thậm chí còn vô cùng sẵn sàng làm tiên phong ủng hộ là đằng khác. Thế nhưng hơn hai mươi năm qua anh sống thẳng tuột như một đường thẳng, trước khi phân hóa vẫn luôn đinh ninh mình là một Alpha, vậy nên từ sâu trong thâm tâm, anh tuyệt đối từ chối việc hẹn hò với một Alpha khác.
Thấy gương mặt đầy oán hận của Tông Ý, đã hoang mang đến mức tự vò rối tung cả mái tóc ngắn màu nâu mềm mại của mình, anh liền thu bớt tâm thái xem kịch vui, lên tiếng hỏi: “Chuyện xảy ra từ lúc nào thế?”
“Chính là sau khi vào đoàn phim,” Tông Ý có sức mà không có lực trả lời, “Thật ra trước đó đã có chút mầm mống rồi. Cậu ấy sẽ làm một vài hành động…” Tông Ý nói đến đây thì khựng lại một chút, vành tai cũng vô cớ đỏ lên, giọng điệu thấp xuống mấy tông, “Làm một vài chuyện rất quá trớn, nhưng không nói rõ ra.”
Hạ Diễm thầm nghĩ:
Tôi thật sự không tò mò xem đó là chuyện gì, và rốt cuộc nó quá trớn đến mức nào đâu nhé.
Anh là một người bạn chính trực và đáng tin cậy của Tông Ý, chứ không phải đám săn ảnh ôm máy ảnh đứng ngoài đường, anh sẽ hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của Tông Ý…
Mới lạ đấy!
Hạ Diễm ở trong lòng đấm ngực dậm chân, anh tò mò muốn chết đi được.
Nhưng mà lại không thể hỏi.
“Mãi cho đến sau khi tôi vào đoàn phim,” Tông Ý tiếp tục nói, sắc mặt càng thêm sa sút, “Mấy ngày trước chẳng phải tôi có xin phép ra ngoài một chuyến sao, chính vào ngày hôm đó, Triệu Dã đã tỏ tình với tôi.”
Tông Ý vừa nói vừa giơ một tay lên che mặt. Anh thực sự hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Ai mà muốn bị một đứa em trong nhóm nhỏ hơn mình tận ba tuổi tỏ tình cơ chứ, anh vẫn luôn xem cậu ta như em trai ruột mà.
Bây giờ thì hay rồi, tình anh em trực tiếp biến chất.
Thế này thì làm sao mà chịu nổi.
Anh buông tay xuống, lại lo lắng sốt ruột hỏi Hạ Diễm: “Cậu nói xem liệu có phải là do vấn đề của tôi không? Cậu nhóc đó vốn dĩ gia đình đã không hạnh phúc, sau khi vào công ty lại luôn ỷ lại vào tôi, tôi cũng luôn vô thức thiên vị cậu ấy hơn một chút, thế nên cậu ấy mới nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu chăng?”
Hạ Diễm giơ một bàn tay lên, cắt ngang lời luyên thuyên vô căn cứ của Tông Ý.
“Tông mami à, tuy rằng tôi hiểu được tâm lý bảo bọc gà con của cậu, nhưng làm ơn đừng có tự vơ hết trách nhiệm lên người mình như thế,” Hạ Diễm bình tĩnh nói, “Triệu Dã là một người trưởng thành có thể chất và tinh thần hoàn toàn kiện toàn, cậu ấy có tư cách để chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi nào của bản thân. Cậu quan tâm cậu ấy là đang thực hiện nghĩa vụ của một đội trưởng, còn cậu ấy yêu cậu là do gu của cậu ấy đặc biệt, không liên quan gì đến cậu cả.”
Tông Ý trừng tròn mắt, nhỏ giọng lầm bầm: “Cũng đâu đến mức đặc biệt như thế…”
Hạ Diễm rốt cuộc cũng mở lon bia của mình ra, hớp một ngụm rồi hỏi Tông Ý: “Vậy tiếp theo cậu định xử lý thế nào?”
Bị đồng đội tỏ tình đúng là chuyện long trời lở đất thật, nhưng kiểu gì thì cũng phải giải quyết, không thể cứ để mặc như vậy được.
Đặc biệt là cái thằng nhóc con bên kia trông có vẻ bám riết không tha, tần suất quấy rối những ngày này tăng lên theo đường thẳng, khiến cho Tông Ý ở trên phim trường lúc nào cũng mang cái bộ mặt như trái khổ qua.
Tông Ý cũng biết bản thân sớm muộn gì cũng phải đối mặt, anh ta nhìn Hạ Diễm bằng ánh mắt mong chờ: “Cho nên tôi mới muốn tìm cậu để tham mưu một chút nè. Nhà cậu chẳng phải là gia đình song Alpha sao, hai người ba của cậu đều là Alpha, hồi đó họ làm thế nào mà ở bên nhau được vậy?”
Hả? Cái gì cơ?
Hạ Diễm hoang mang nhíu nhíu mày, câu này có chút logic nào không vậy?
“Cậu quản hai ông già nhà tôi ở bên nhau thế nào làm gì,” Anh mịt mờ hỏi Tông Ý, “Cái đó thì có giá trị tham khảo gì cho cậu chứ? Việc cậu cần suy nghĩ bây giờ là làm sao để từ chối Triệu Dã một cách khéo léo nhất, có đúng không?”
Trong phòng rơi vào một khoảng im lặng đầy quỷ dị.
Nhìn gương mặt xoắn xuýt vặn vẹo của Tông Ý, Hạ Diễm dùng giọng điệu không thể tin nổi mà hỏi: “Cái gì đây, không lẽ cậu còn muốn đồng ý à?”
Tông Ý do dự lắc đầu: “Không phải, tôi… tôi chỉ là muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Triệu Dã đang nghĩ cái gì thôi. Dù sao thì một Alpha lại đi thích một Alpha khác vẫn là số ít mà, tôi chỉ muốn biết tại sao cậu ấy lại như vậy…”
Tông Ý nói đến đây thì dừng, nhìn lượng bịa đã vơi đi, nhẹ giọng đáp: “Với lại, nếu như tôi từ chối cậu ấy, liệu cậu ấy có bị đả kích lớn quá không?”
Khóe miệng Hạ Diễm giật giật: “Cậu mặc kệ cậu ta đi, cậu ta là người trưởng thành rồi, tự cậu ta biết cách điều chỉnh thôi. Ngược lại là cậu ấy, cậu làm ơn ngồi nghĩ kỹ cho tôi về một trăm cái tác hại của việc yêu đương trong nhóm đi. Hai người nếu có thể một mực yêu nhau không chia tay thì còn đỡ, chứ chỉ cần hai người mà chia tay một cái, tin tôi đi, cái nhóm của hai người coi như cách ngày giải tán không còn xa đâu. Làm gì có ai có thể bình tĩnh như không mà ở chung một nhóm với người yêu cũ được chứ.”
Tông Ý lúc này đầu óc lại đột nhiên tỉnh táo hẳn ra: “Thế tôi từ chối cậu ấy thì nhóm chắc chắn sẽ an toàn chắc? Biết đâu cậu ấy nhất thời chịu không nổi đả kích, làm ra mấy chuyện mất hết lý trí, lúc đó nhóm giải tán còn nhanh hơn ấy chứ…”
Nghe cũng có lý gớm.
Hạ Diễm nghe xong mà đầu óc cũng tê rần.
Từ khi ra mắt tới nay anh luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng nghe qua cái loại tai họa ngập đầu như thể trời sắp sập xuống thế này bao giờ.
Nghĩ đến đây, anh chân thành dâng lên một niềm cảm thông sâu sắc đối với Tông Ý, vỗ vỗ vai đối phương rồi cụng nhẹ lon bia trong tay vào.
Anh bày cho Tông Ý mấy cái sáng kiến: “Hay là cậu tìm cho Triệu Dã một bác sĩ tâm lý đi, có khi sự yêu thích của cậu ấy dành cho cậu chỉ là do hội chứng cuồng anh trai thôi, uốn nắn lại chút là vẫn còn cơ hội đấy. Hoặc là cậu nghĩ cách xem, dựa theo hình mẫu lý tưởng của cậu ấy mà tìm thử xem có đối tượng nào khác không, ABO gì cũng được, giới tính đừng có kẹp chết quá, dắt cậu ấy đi xem mắt vài lần, biết đâu cậu ấy lại thay lòng đổi dạ thì sao…”
Tông Ý nửa hiểu nửa không gật đầu.
Anh ta lờ mờ cảm thấy mấy cái ý kiến Hạ Diễm đưa ra hình như đều là tối kiến cả, thế nhưng trong lúc nhất thời lại chẳng thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn…
.
Một tiếng sau, chiếc tivi trong phòng Tông Ý được bật lên, bên trên đang phát sóng một chương trình tạp kỹ về xem mắt mới ra mắt gần đây của đài Bồn Hoa. Hạ Diễm cùng Tông Ý nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình, chuyên tâm nghiên cứu xem các khách mời làm thế nào để từ chối đối tượng mà mình không thích.
Thế nhưng càng xem lại càng thấy nản lòng thoái chí, bởi vì mỗi một câu từ chối trên đó Tông Ý đều đã từng nói qua với Triệu Dã rồi, hoàn toàn vô dụng.
Cái thằng nhóc kia giống như rùa rụt cổ ngậm chặt đồng tiền vậy, sống chết cũng không chịu buông tay.
Hạ Diễm thọc tay vào trong túi đồ ăn vặt, ba cái chuyện giảm cân kiểm soát miệng gì đó đều đã bị anh quăng ra sau đầu. Anh thật lòng thật dạ cảm thán: “Cái vấn đề này của cậu đúng là khó quá đi mất, Albert Einstein có sống lại cũng chịu chết không giải nổi đề bài này, không ai cứu được cậu đâu.”
Tông Ý cũng biết rõ điều đó, nghe vậy lại càng thêm héo úa.
Hạ Diễm nhìn anh ta như vậy, không khỏi bùi ngùi cảm thán: “Nhìn cậu xem, đã bảo rồi, làm người tốt nửa mùa không có kết cục tốt đẹp đâu. Nhìn tôi đây này, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải đau đầu vì cái phiền não này của cậu cả. Trong nhóm của bọn tôi tuy rằng cũng có vài đứa không mấy bớt lo, nhưng ít nhất thì sẽ không bao giờ xảy ra loại chuyện rắc rối như thế này.”
Nghe anh nói thế thì Tông Ý không phục chút nào.
Tông Ý liếc xéo Hạ Diễm một cái: “Thật không đấy?”
“Đương nhiên rồi,” Hạ Diễm vô cùng tự tin, “Tôi thách đứa nào dám luôn đấy?”
Anh đối với uy nghiêm của bản thân ở trong nhóm vẫn có lòng tin tuyệt đối.
thằng ranh con nào mà dám có gan tỏ tình với anh, anh không vặt sạch lông nó ra mới là lạ.
Thế nhưng Tông Ý vẫn dùng ánh mắt đầy vi diệu mà nhìn anh.
“Cậu bớt bốc phét đi,” Tông Ý cười lạnh, “Trong nhóm của các cậu thì cậu chính là đứa lắm CP nhất đấy, mà cái nào cái nấy đều là hot hit cả, đặc biệt là cậu với Hứa Tông.”
“Thì đã sao chứ,” Hạ Diễm mặt đầy bình thản, “Đấy đều là do người hâm mộ tự chèo bậy chèo bạ thôi. Tôi còn thường xuyên vào lướt siêu thoại của chính mình cơ mà, toàn là mấy cái thứ lộn xộn gì đâu không. Cái gì mà Hứa Tông dùng bút màu đỏ để ký tên, vì đó là màu tiếp ứng của tôi, mấy thứ cỏn con như thế mà họ cũng chèo cho bằng được, đúng là đói khát đến mức không thèm chọn thức ăn.”
Anh làm sao mà không biết cho được.
Nếu như cứ tính theo lời đồn nhảm của người hâm mộ, hiện tại anh chính là một tên cặn bã tuyệt thế, sở hữu hậu cung lên đến mấy chục con người rồi đấy chứ.
“Không phải đâu nhé.” Tông Ý vỗ đùi, nói với Hạ Diễm, “Cậu xem siêu thoại thì có ích lợi gì, chỗ đó được quản lý lỏng lẻo lắm, muốn xem hàng thật giá thật thì phải vào trạm Didi với group Đậu Bì (Douban) kìa.”
Tông Ý vừa nhắc tới cái này là tinh thần liền phấn chấn hẳn lên: “Cậu chờ đấy, để tôi share cho cậu mấy cái link. Toàn là hàng tuyển tâm huyết tôi chọn để cất giữ đấy, bảo đảm vô cùng đặc sắc.”
Hạ Diễm thầm nghĩ:
Cậu cũng rảnh rang gớm nhỉ, đống sầu muộn của bản thân còn đang rối như tơ vò kìa, thế mà vẫn còn tâm trí để đi hóng hớt chuyện bát quái của tôi.
Thế nhưng, xuất phát từ một chút lòng trắc ẩn dành cho người đang ở trong hoàn cảnh hỗn loạn, anh rốt cuộc vẫn không ngăn cản hành động gửi linkliên tục của Tông Ý.
Tuy nhiên, khi chiếc điện thoại trong túi anh rung lên mấy chục cái liền, ánh mắt anh nhìn Tông Ý liền hoàn toàn thay đổi.
Cái thứ quỷ quái gì thế này – – –
“108 moment ngọt ngào của Tông Diễm .”
“100 cái ngoảnh đầu của Tông Diễm: Giữa vạn người, ánh mắt em chỉ hướng về anh.”
“Tổng hợp hint ngọt ngào, vô số khoảnh khắc rung động của Hứa Tông × Hạ Diễm!”
“Còn dám nói hai người không phải đang yêu nhau! Sớm thừa nhận chút đi, lệ phí đăng ký kết hôn ở Cục Dân Chính có 9.9 tệ thôi, tôi nguyện ý góp hẳn 99 tệ, chúc hai người thiên trường địa cửu!”
……
Đủ các loại tiêu đề giật gân như thế, lại còn trộn lẫn thêm vô số các bài thảo luận trong group Đậu Bì, fan ruột có mà antifan cũng không thiếu.
Hạ Diễm thậm chí còn nhìn thấy cả một cái lầu chuyên dụng (topic) tổng hợp tin đồn nhảm của chính mình nữa.
Anh dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn sang Tông Ý.
Ngón tay thon dài của anh nương theo màn hình từ từ lướt xuống dưới, lướt ròng rã suốt nửa phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy kéo được đến điểm cuối cùng.
“Đội trưởng Tông này,” Giọng điệu của Hạ Diễm bỗng trở nên vô cùng trầm trọng, “Cậu thành thật khai báo cho tôi biết đi, sau lưng tôi rốt cuộc cậu đã xem những thứ lộn xộn gì rồi?”
Anh cười lạnh một tiếng: “Lịch trình công việc của Forest các cậu vẫn chưa đủ dày đặc đúng không, nên mới cho cậu nhiều thời gian rảnh rỗi để đi xem mấy thứ xàm xí này hả?”
Tông Ý có tật giật mình, lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác: “Cũng… cũng có xem cái gì đâu, chỉ là… hơi hơi… chèo chút CP của cậu với Hứa Tông thôi mà.”
Anh ta run rẩy giơ ngón tay út ra làm ký hiệu “một chút xíu” trước mặt Hạ Diễm.
Hạ Diễm “rắc” một tiếng, bóp bẹp dí lon bia đã trống rỗng trong tay.
Hết chương 41.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...