Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà

Chương4

Cỡ chữ
Chương 04: Hoảng loạn Edit: Ngân Hà “KHÔNG THỂ NÀO!!!” Cả phòng khám đồng thanh vang lên mấy tiếng. “Đừng đùa nữa,” mặt Lâm Khải Tự khó coi nói, “Cả thế giới đều biết xu hướng phân hóa của trưởng nhóm chúng tôi là alpha, làm sao có thể biến thành O được.” “Đúng vậy,” Tiêu Nịnh cũng đi theo phản đối, “Em là O thì đội trưởng cũng không thể là O, bác sĩ không thấy đội trưởng đánh người bao giờ phải không, omega có thể có sức mạnh này sao?” Hứa Tông nhặt lấy tờ xét nghiệm Hạ Diễm đánh rơi trên đất, đọc lướt qua một lượt, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. “Mấy cậu không tin cũng vô dụng, cậu ấy chính là omega, thật 100%,” bác sĩ Lý lạnh lùng nói, “Có thời gian nghi ngờ tôi chi bằng đi xem kỹ tờ xét nghiệm đi, tôi sẽ không lấy uy tín bệnh viện ra để đùa giỡn.” “Nói bậy nói bạ!! Đồ lang băm!!” Bạch Du một chân đạp lên bàn làm việc, túm lấy cổ áo bác sĩ Lý, bên cạnh Lâm Khải Tự và Diệp Chiêu Dương cùng nhau kéo anh ta lại, hai người chưa bao giờ thấy quản lý beta của mình có sức mạnh lớn đến vậy. “Hạ Diễm nhà chúng tôi khi sinh ra đã được xác nhận tuyệt đối sẽ là alpha, xét nghiệm năm ngoái cũng làm ở bệnh viện của cậu, xu hướng phân hóa 99% là alpha.” Bạch Du ghé sát mặt bác sĩ Lý, vẻ mặt đau khổ đầy thâm thù, nghiến răng nghiến lợi, “Có phải cậu lén lút sửa kết quả của em ấy không, sửa lại cho tôi!” “Cậu có b*p ch*t tôi thì cậu ấy cũng là omega,” bác sĩ Lý lạnh lùng nói, hoàn toàn không sợ hãi, “9 lần 99% thì sao, cậu ấy chính là 1% đó tôi có làm gì được đâu, kết quả xét nghiệm của cậu ấy là tôi đích thân xem, không thể sai được, mặc dù tôi cũng rất bất ngờ, nhưng mọi thứ đều phải dựa trên sự phân hóa thực sự của cậu ấy.” Bạch Du càng suy sụp hơn. Anh ta bước vào giới giải trí mười năm, từ một trợ lý nhỏ bé lăn lộn đến bây giờ, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. “Lý Minh Sâm cậu có phải là người không, cậu lại có thể lạnh lùng nói với tôi những lời này…” “Xuống cho tôi, còn làm loạn nữa tôi kiện cậu tội gây rối y tế đấy.” “Kiện thì kiện, cậu tưởng tôi sợ cậu à!” … Phòng khám nhỏ náo loạn thành một mớ bòng bong. Người cãi nhau, người can ngăn, người suy sụp, đủ cả. Mãi cho đến mười lăm phút sau, Hạ Diễm vỗ mạnh một cái xuống bàn, quát lớn một tiếng, “Cãi nhau cái gì!” Phòng khám mới hơi yên tĩnh lại. Chân Bạch Du vẫn còn quỳ trên bàn, khó khăn lắm mới bị Lâm Khải Tự và Diệp Chiêu Dương chế ngự được, tay vẫn còn vùng vẫy muốn kéo cổ áo bác sĩ Lý. Tiêu Nịnh nước mắt nước mũi tèm lem, bị Hứa Tông xách xuống khỏi bàn. Trông ra thể thống gì không. Hạ Diễm đau đầu nghĩ. Chỉ cần ở đây có thêm một bên thứ ba nữa, ngày mai họ sẽ cùng nhau lên trang nhất. Anh u ám quét mắt nhìn xung quanh một lượt, “Tất cả im miệng cho tôi, có chuyện gì to tát đâu, còn dám la lối nữa tôi ném hết xuống sông.” “Đặc biệt là anh.” Anh nhìn quản lý đang khóc lóc làm loạn, “Có chút tác phong làm gương của người đi đầu không hả, anh định ngày mai lên trang nhất rằng “ Người quản lý D·A đánh bác sĩ, nghi ngờ tâm thần không ổn” à?” Bạch Du ấm ức mím môi. Bác sĩ Lý cười lạnh một tiếng, chỉnh lại cổ áo bị Bạch Du kéo lệch. Ánh mắt hắn đầy tán thưởng nhìn Hạ Diễm. Xem kìa, quả nhiên trong nhóm vẫn cần có một người bình thường. Hạ Diễm dựng chiếc ghế bị đổ trong lúc cãi vã lên, ngồi đối diện bác sĩ Lý đầy oai vệ, đồng đội đều đứng sau anh, anh nghiễm nhiên như một người chủ gia đình. “Xin lỗi, đã để bác sĩ chê cười,” Hạ Diễm nói với bác sĩ Lý, “Chuyện quá đột ngột, mấy người họ hơi bốc đồng.” Anh nhặt mấy tờ xét nghiệm trên bàn lên, bình tĩnh nói, “Bây giờ, bác sĩ có thể nói cho tôi biết những thay đổi trên cơ thể tôi và những điều cần chú ý sau này không.” Bác sĩ Lý đẩy gọng kính, sắc mặt dịu đi một chút. Anh và Hạ Diễm không phải lần đầu tiếp xúc, biết tính cách của Hạ Diễm, cũng không nói nhiều lời vô ích nên đi thẳng vào vấn đề. “Tình trạng của cậu bây giờ rất khó giải quyết. Phân hóa muộn vốn đã có nhiều tác dụng phụ, đặc biệt là cậu đã 23 tuổi, nói chung, tuổi phân hóa càng muộn, hormone trong cơ thể càng không ổn định. Trong thời gian sắp tới, cậu sẽ bị đau đầu, buồn nôn, các khớp trên cơ thể cũng có thể trở nên đau nhức, đôi khi còn bị ù tai, tim đập nhanh. Nhưng những điều này vẫn là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là, kỳ ph*t t*nh và pheromone của cậu sẽ cực kỳ không ổn định, sẽ rất nhạy cảm với pheromone của alpha hoặc omega khác, dễ bị ảnh hưởng vô cùng. Vì vậy cậu bắt buộc phải uống thuốc điều tiết. Những tác dụng phụ này sẽ không theo cậu suốt đời, sẽ biến mất khi hormone trong cơ thể cậu ổn định, nhưng quá trình này có thể là một tháng, cũng có thể là một năm. Điều này sẽ rất khó khăn với cậu, vì cậu là người của công chúng. Cậu tiếp xúc với quá nhiều người, nên không có lợi cho việc cậu hoàn thành phân hóa một cách bình ổn.” Bác sĩ Lý nói đến đây, cũng có chút đồng cảm với Hạ Diễm. Anh vẫn luôn phụ trách kiểm tra sức khỏe cho D·A, đương nhiên hiểu rõ tình hình của nhóm này. Hạ Diễm có thể nói là linh hồn của nhóm, ACE toàn năng, lại là trưởng nhóm, giống như người chủ gia đình duy trì mọi mặt trong nhóm. Vốn là một alpha cực kỳ ưu tú được mọi người chú ý. Bây giờ lại… Nhưng Hạ Diễm lại bình tĩnh hơn anh tưởng tượng rất nhiều, sau khi ghi nhớ tất cả những điều cần chú ý mà anh nói, lại hỏi, “Còn gì nữa không bác sĩ?” “Không còn gì khác, chỉ cần định kỳ đến kiểm tra là được. Mấy ngày này đừng nên ra ngoài, xin nghỉ với công ty đi, vì mấy ngày này cậu sẽ khó chịu trong người, nồng độ pheromone cũng sẽ rất cao,” bác sĩ Lý gõ vài chữ cái trên bàn phím, nhìn Hạ Diễm đầy ẩn ý, “Cậu chắc cũng không muốn bị người khác biết cậu là omega đâu nhỉ, tôi kê cho cậu một ít miếng dán ức chế và thuốc, tối nay có thể bắt đầu dùng.” “Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Hạ Diễm nói. Chuyện đã đến nước này, không còn gì để nói nữa. Mặc dù biết khả năng là rất nhỏ, nhưng Hạ Diễm vẫn tự mình sắp xếp kiểm tra lại lần thứ hai, xác nhận lại kết quả phân hóa. Sau đó anh dẫn cả nhóm rời khỏi phòng khám của bác sĩ. Quản lý khó khăn lắm mới vực dậy từ nỗi thống khổ, được giao nhiệm vụ đi nộp tiền và lấy thuốc. Các thành viên trong nhóm trải qua một đêm kinh hoàng, thực sự hơi chịu không nổi, cũng lần lượt đi xuống lầu mua đồ uống ở máy bán hàng tự động, bổ sung chút đường để trấn an tinh thần. Chỉ có Hứa Tông ngồi cùng Hạ Diễm trong phòng nghỉ. Đến bây giờ, thực ra Hứa Tông cũng chưa hoàn hồn, vừa nãy trong phòng khám hắn cũng kích động truy hỏi bác sĩ Lý, liệu có phải chẩn đoán sai hay không. Bây giờ bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn hỗn loạn lắm. Hắn thực sự rất khó mà liên kết Hạ Diễm với omega. Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay thon dài, săn chắc của Hạ Diễm, lướt qua khuôn mặt góc cạnh, sắc nét của anh; hắn quen Hạ Diễm từ năm mười bảy tuổi, hai người cùng nhau làm thực tập sinh, buổi tối chia nhau một tai nghe, mệt mỏi thì ôm nhau ngủ… Hắn còn chưa từng thân mật với anh trai mình như vậy. Chỉ có Hạ Diễm. Quen thuộc như một phần cơ thể hắn. Nhưng bây giờ, người bạn, người anh em đồng hành cùng hắn suốt chặng đường này, lại đột nhiên biến thành omega. Ánh mắt dừng lại trên gáy Hạ Diễm, nhưng rất nhanh lại rời đi, cổ họng dường như khô rát đến ngứa ngáy. Hạ Diễm thì nhìn chằm chằm trần nhà với ánh mắt vô hồn. Anh lẩm bẩm, “Thật muốn chết…” Sự bình tĩnh, trấn tĩnh của anh trong phòng khám bác sĩ Lý vừa nãy hoàn toàn là gắng gượng, một đám ngốc trong nhóm căn bản không thể làm chủ tình hình, vẫn phải dựa vào anh. Nhưng trên thực tế, bây giờ đầu óc anh cũng như vừa bị ném bom, tan hoang khắp nơi. Anh đau khổ nhắm mắt lại, “Chuyện này mà để nhóm FOREST bên cạnh biết được thì bị cười chết mất, cả nhóm toàn alpha lại có một Omega, khác gì dân thường tự nổ ra một người sói, bây giờ thì hay rồi, có khi năm sau bảng xếp hạng doanh số số một là của bọn họ…” Hứa Tông cạn lời. Hắn không vui liếc nhìn Hạ Diễm một cái, “Anh còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện này, trước tiên nghĩ xem làm sao vượt qua kỳ phân hóa của anh đi.” Nhưng cả hắn và Hạ Diễm đều cố ý không nhắc đến, chuyện đột nhiên phân hóa thành omega sẽ có ảnh hưởng kinh thiên động địa đến cuộc sống, sự nghiệp của Hạ Diễm như thế nào. Mà mấy người khác dưới lầu lại đang thảo luận về vấn đề này. Sau khi mua đồ uống lạnh, đám Diệp Chiêu Dương trốn ở hành lang phía sau máy bán hàng tự động, dù sao bây giờ bệnh viện tư nhân cũng không có nhiều người. Tiêu Nịnh mở nắp lon, uống một hơi gần hết nửa lon, “Em vẫn không thể chấp nhận đội trưởng là omega,” cậu đau khổ nói, “Không phải đội trưởng là O thì em không thích anh ấy nữa, nhưng anh ấy một mình có thể đánh hai đứa như em, đầu năm anh ấy còn lên hot search vì bắt được tên trộm trên phố, anh ấy là omega vậy em là cái gì?” “Ai bảo không phải.” Lâm Khải Tự lạnh lùng nói, “Anh thấy anh ấy khỏe đến mức có thể đánh chết một con bò, lần trước chạy marathon ảnh còn chạy top ba.” Cậu ta uống nước soda, rõ ràng có vị muối biển, nhưng càng uống càng thấy đắng. Sau đó, cậu ta đưa ra một vấn đề thực tế hơn. “Hai người nói xem, nếu anh trưởng xét nghiệm lại vẫn là omega, thì anh ấy còn có thể hoạt động cùng chúng ta không?” Lời vừa dứt, hành lang dường như càng yên tĩnh hơn. Cả đám mỗi người một vẻ, ngay cả Tiêu Nịnh cũng không dám hé răng. Đây là một vấn đề rất thực tế đặt trước mặt mọi người, giới giải trí không bài trừ omega, nhưng một nhóm nhạc nam lấy điểm bán là toàn bộ thành viên đều là alpha ưu tú, sẽ không thể dung thứ cho sự tồn tại của một omega. Bản thân fan của nhóm họ chủ yếu là omega và beta, tuy alpha cũng có, còn không ít người thích Hạ Diễm, nhưng dù sao cũng không chiếm phần lớn. Một khi biết Hạ Diễm trở thành omega, fan của anh chắc chắn sẽ có biến động, dù xã hội hiện đại AA và OO cũng có thể lập gia đình, nhưng đó là số rất ít, phần lớn mọi người vẫn không thể chấp nhận. Ai có thể chấp nhận chồng mình ngủ dậy biến thành chị em chứ?! Diệp Chiêu Dương nghĩ thôi cũng thấy đau đầu, ngón tay vô thức dùng sức, lon nước ngọt trong tay từ từ biến dạng. Lâm Khải Tự còn lạnh lùng đổ thêm dầu vào lửa, “Omega nào có thể hoạt động cùng bốn alpha, kỳ ph*t t*nh và pheromone là một chuyện, ngay cả fan only của chúng ta cũng khó mà chấp nhận được, lần trước anh hợp tác với Cố Triển Dực, họ còn suýt chút nữa xé rách người ta.” Cố Triển Dực là một nữ omega trong giới, danh tiếng khá tốt, kết quả vì cậu ta mà bị fan tấn công, cậu ta vẫn luôn rất ngại. “Em đừng nói nữa, anh đau đầu,” Diệp Chiêu Dương giơ tay, “Hôm nay đã quá loạn, để anh bình tĩnh lại đã.” Tiêu Nịnh ôm lon coca, gật đầu như gà mổ thóc. Cậu khẽ nói, “Em không muốn không có nhóm trưởng.” Cậu là người nhỏ tuổi nhất, cũng là thành viên cuối cùng được chốt vào nhóm, xét về tố chất tổng thể, thực ra cậu không bằng mấy người kia, nhưng nhóm trưởng dù nghiêm khắc lại luôn kiên nhẫn dạy nhảy, cùng cậu luyện hát. Cậu căn bản không thể tưởng tượng được nhóm không có nhóm trưởng sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, vẻ mặt cậu thậm chí còn có chút đáng thương, lại vùi đầu uống một ngụm coca để che giấu. Diệp Chiêu Dương cũng nhận ra, xoa đầu cậu, “Đừng nghĩ đến điều tồi tệ.” . Mấy người nán lại dưới lầu một lúc, rồi lên lầu tìm Hạ Diễm và Hứa Tông. Kết quả khi họ đến phòng nghỉ, lại kinh ngạc phát hiện Hạ Diễm đã ngủ thiếp đi, gối đầu trên vai Hứa Tông, trên người còn đắp một chiếc chăn không biết từ đâu ra. Thấy họ, Hứa Tông hạ giọng. “Anh ấy hôm nay quá mệt, vừa mới ngủ được mười phút.” Mọi người nhìn nhau, hoàn toàn có thể hiểu được, không ai làm ồn đánh thức Hạ Diễm, ngoan ngoãn ngồi thành một hàng trên ghế, mãi đến khi Bạch Du xử lý xong mọi việc đi tới. Thấy Hạ Diễm ngủ rồi, Bạch Du cũng không ngạc nhiên, chỉ thở dài một hơi, vẻ mặt mệt mỏi, “Đừng đánh thức cậu ấy, cõng cậu ấy đi thôi, chúng ta phải đi.” Hứa Tông gật đầu nhưng hắn không cõng Hạ Diễm, mà luồn tay xuống dưới đầu gối Hạ Diễm, bế anh lên. Một nhóm người lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Lên xe, Hạ Diễm cũng không tỉnh, vẫn ngoan ngoãn dựa vào lòng Hứa Tông. Bạch Du đã qua giai đoạn phát điên, lại trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh ta đẩy gọng kính, nói với mọi người, “Chuyện phân hóa của Hạ Diễm phải đợi ngày mai công ty họp mới biết xử lý thế nào. Anh đã nhờ bác sĩ Lý giữ bí mật chuyện phân hóa của Hạ Diễm, tất cả nhân viên y tế tiếp xúc trước đây bác sĩ Lý cũng sẽ yêu cầu họ ký thỏa thuận bảo mật, chi phí chúng ta sẽ thanh toán. Vì vậy tạm thời không cần lo lắng chuyện này sẽ bị rò rỉ, cho dù truyền thông biết hôm nay các em đến bệnh viện, phát ngôn ra ngoài cũng là Hạ Diễm đột nhiên bị bệnh, nhớ chưa?” Mấy người lặng lẽ gật đầu. “Nhớ rồi.” Hết chương 04. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...