Dệt Vàng Trên Gấm - Tửu Thôn Bắc Hải
Chương5
Cỡ chữ
Editor: Quýt
Gió vàng sương ngọc (5)
Thứ hai nào Nhâm Cẩm Hoan cũng thức dậy sớm hơn một tiếng, hôm nay không phải ngoại lệ.
Đầu tiên, anh gọi điện cho một quán cà phê gần công ty để đặt bàn hai người cho buổi trưa, yêu cầu vị trí yên tĩnh và tránh ánh sáng mạnh. Sau đó, anh gọi một phần ăn nhẹ dành cho hai người, dặn nhân viên giao hàng mang đến sảnh trụ sở Aladdin trước 11 giờ 45 phút. Tiếp đó, trong lúc ăn sáng, anh tranh thủ trả lời vài tin nhắn công việc, chuẩn bị sẵn tài liệu báo cáo đầu tuần cho Văn Diên, đồng thời soạn danh sách việc cần làm trong tuần gửi vào nhóm. Cuối cùng, anh chọn một chiếc sơ mi trắng họa tiết kẻ sọc xám mảnh, là phẳng phiu tươm tất.
Anh là người cầu kỳ, cách mặc đồ cũng giống như cách đối nhân xử thế: thích chỉn chu và đúng mực. Sự cân bằng và hài hòa luôn là chuẩn mực thẩm mỹ của anh, còn kiểu phá cách hay tùy hứng là lối sống anh cố gắng né tránh. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là anh ghét kiểu người đó, ngược lại anh có phần thưởng thức, ví dụ điển hình là Thời Lộ, nhưng mỗi người có một chế độ thoải mái khác nhau. Cuộc sống lý tưởng của Nhâm Cẩm Hoan phải nằm trong dự tính và có kế hoạch. Nếu có bất kỳ tia lửa linh tinh nào bắn vào cuộc sống thường nhật, dù anh nỗ lực ứng phó thì vẫn cảm thấy phiền phức và tốn sức.
Thời Lộ từng nhận xét anh thiếu sự chân thành, không chịu tận hưởng sự tùy hứng cũng như giai đoạn nhếch nhác trong cuộc sống, lúc nào cũng tôn thờ vẻ đạo mạo trước mặt người đời. Khi đó, Nhâm Cẩm Hoan đáp lại: “Để bản thân đầu bù tóc rối, lộ ra sự thật là mình đang phải liều mạng bươn chải, chẳng phải sẽ dễ bị người ta nắm thóp hay sao?” Bản tính ghét xung đột khiến sự ôn hòa trong anh trở thành một loại thiên phú, giống như vị trí người tranh luận thứ tư mà anh thường chọn trên sân đấu biện luận: phán đoán sở thích của giám khảo, thuận theo cái nhìn toàn cục, tổng kết bài diễn thuyết và nâng tầm giá trị, đây là vai trò anh thành thạo và cảm thấy an toàn nhất.
Vừa ra khỏi nhà, Nhâm Cẩm Hoan thấy căn hộ đối diện đang được dọn dẹp vệ sinh, nhân viên môi giới đang chụp ảnh, toàn bộ nội thất trống trơn, có vẻ người thuê đã dọn đi từ lâu. Người môi giới này tình cờ quen biết anh, anh ta bảo chủ nhà vừa trả phòng hai tuần trước, giờ đang vội đăng tin cho thuê.
Nhâm Cẩm Hoan nhớ đối diện là một cặp đôi, tuy ở đây hai năm nhưng hiếm khi gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng liên lạc vì lấy nhầm bưu phẩm. Người môi giới tặc lưỡi: “Chịu thôi, năm nay tiền thuê nhà lại tăng, trừ giới Internet thì các ngành khác ít ai thuê chung cư này.”
Lời này không sai chút nào. Những năm gần đây, nhiều công ty IT chuyển trụ sở về khu vực này, để thu hút nhân tài nên đua nhau đưa ra các chính sách hỗ trợ tiền nhà. Đám môi giới địa phương nhanh tay đục nước béo cò, đẩy giá thuê lên cao ngất ngưởng. Nhưng dù vậy, thị trường vẫn cung không đủ cầu, Nhâm Cẩm Hoan đoán không lâu nữa mình sẽ đón một hàng xóm mới.
Đến công ty, Nhâm Cẩm Hoan đi thang máy từ hầm gửi xe lên thẳng tầng 7 tòa A cùng Văn Diên tham gia cuộc họp sáng thứ hai hàng tuần của Aladdin. Sau 90 phút, Văn Diên cùng anh băng qua tòa B và C, dọc đường dặn dò các kế hoạch chiến lược sắp tới và bảo anh chuẩn bị trước các phương án đánh giá. Hai người chia tay nhau ở hành lang, sau đó Nhâm Cẩm Hoan đi theo lối đi tắt đến tầng 2 tòa H để họp nhóm trong một tiếng, rà soát tiến độ cũng như khó khăn của các dự án hiện tại. Cuối cùng, anh rời khỏi tòa văn phòng chính, đi đến sảnh hội nghị của thư viện nội bộ thực hiện buổi trò chuyện định kỳ hai tuần một lần với phòng Nhân sự.
Hầu như thứ hai nào cũng vậy, các cuộc họp luôn lấp đầy ngày làm việc đầu tiên. Trên quãng đường từ tòa A đến tòa H, trung bình Nhâm Cẩm Hoan sẽ bắt gặp khoảng 30 đồng nghiệp quen mặt, trong đó hai phần ba từng ăn cơm chung, khoảng 10 người cùng cấp quản lý. Trong 10 người này, anh xác định có 5 người có thể kết thân sâu hơn, nhưng người có giá trị quan trọng cần duy trì quan hệ lâu dài thì chỉ có 2.
Đúng 11 giờ 45 phút, Nhâm Cẩm Hoan nhận được phần ăn trưa đặt trước từ sáng. Anh tình cờ gặp Thời Lộ mặc đồ tập gym. Trừ khi có deadline, nếu không trưa thứ hai nào Thời Lộ cũng đến phòng gym công ty tập nhảy. Hai người đi cùng một đoạn, trên con đường trong vườn cây, Thời Lộ vui vẻ nói: “Vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng nhan sắc của dàn sếp nam công ty chúng ta sắp đổi chủ rồi đấy.”
Trong khu vực tám chuyện của diễn đàn nội bộ Aladdin có một bài đăng nóng hổi quanh năm, chuyên để bình chọn xếp hạng nhan sắc của các sếp nam. Có điều, top 10 luôn cố định, mọi người đều biết điều để dành vị trí đó cho Chủ tịch Lâm, sếp Phương và các lãnh đạo khác, vì thế bảng xếp hạng thực sự bắt đầu từ vị trí thứ 11.
Dù đoán được câu trả lời nhưng Nhâm Cẩm Hoan vẫn phối hợp hỏi đó là ai. Thời Lộ không trả lời trực tiếp: “Sáng nay phòng Nhân sự tổ chức tiệc chào mừng, tôi ké chút hào quang của sếp mình nên gặp được người phụ trách Vận hành sản phẩm xuyên biên giới mới đến kia rồi.”
Nhâm Cẩm Hoan mỉm cười: “Vậy thì mau kể những thông tin cậu nắm được đi.” Thế là Thời Lộ bắt đầu huyên thuyên về bối cảnh và kinh nghiệm của Kim Hướng Đường. Dù những điều này Nhâm Cẩm Hoan nắm rõ từ lâu, nhưng cô bổ sung thêm một điểm: “Tôi còn ngửi thấy anh ta dùng nước hoa Vetiver Extraordinaire của FM đấy.”
Nhâm Cẩm Hoan thoáng khựng lại, nghi hoặc hỏi: “Cậu chắc chứ?”
“Đương nhiên, không tin cậu thử ngửi xem.”
Nhâm Cẩm Hoan không nói gì. Anh từng ngửi qua dòng nước hoa Thời Lộ nhắc tới, có thể khẳng định đó không phải mùi hương trong lần đầu anh gặp Kim Hướng Đường. Anh đoán có lẽ vì môi trường công sở nên đối phương thay đổi nước hoa. Im lặng một lát, Nhâm Cẩm Hoan hỏi còn tin gì mới không, Thời Lộ lười biếng đáp: “Còn biết cả cung hoàng đạo và nhóm tính cách MBTI của Kim Hướng Đường, tối thứ tư đi xem phim với tôi rồi tôi kể cho.”
Nhâm Cẩm Hoan bất đắc dĩ: “Tối đó tôi có việc rồi. Vả lại, tôi không muốn biết mấy thứ đó cho lắm, vì tôi sẽ tự đưa ra phán đoán theo logic của mình.”
Thời Lộ thấy cụt hứng, bảo anh quá thực dụng. Nhâm Cẩm Hoan đáp: “Nếu tôi phải đưa ra lựa chọn, tôi sẽ dựa trên việc so sánh tổng thể và sự sàng lọc của bản thân để tạo ra một đáp án duy nhất trong muôn vàn lựa chọn, chứ không dựa vào kết quả chung chung như bảng xếp hạng nhan sắc, cung hoàng đạo hay trắc nghiệm tính cách.”
“Cái dở của cậu là ở chỗ này, chỉ thích những tờ chứng nhận hào nhoáng và sự công nhận của thế gian, trong khi xem nhẹ giá trị kinh nghiệm ẩn sau những thứ bình thường.” Thời Lộ không chịu thua, “Ví dụ như bảng xếp hạng nhan sắc mà cậu cho rằng chỉ để giải trí kia, ít nhất nó có giá trị tham khảo cực lớn cho mấy cô gái phòng Nhân sự và Hành chính đang độc thân đấy. Đến khi cậu đủ tư cách bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, cậu sẽ hiểu thôi.” Giọng điệu của cô sắc sảo và đầy ám chỉ, khiến Nhâm Cẩm Hoan tưởng như mình quay lại sàn đấu biện luận năm nào. Anh không tranh cãi tiếp mà kết thúc chủ đề một cách hòa bình bằng cách nói sẽ cân nhắc lời khuyên của cô.
Thời Lộ xem điện thoại thấy gần 12 giờ nên không nán lại nữa, tập luyện xong cô còn phải gặp đối tượng xem mắt.
Nhâm Cẩm Hoan hơi ngạc nhiên khi thấy cô đi xem mắt, đối phương nhướng mày: “Chứ sao nữa, chẳng lẽ cậu bảo tôi vào phòng gym tìm trai thẳng à?”
“Tôi không có ý đó, tôi tưởng cậu ghét kiểu xem mắt này chứ.”
“Tiếp cận sự tầm thường là bài toán cả đời của một thiên tài.” Thời Lộ trả lời một cách sảng khoái, “Dù lần trước cậu thắng tôi một ván biện luận, nhưng trong chuyện thoát ế, tôi nhất định sẽ thắng.”
Dưới ánh nắng gắt ban trưa, cây cối trong vườn nép vào nhau mong tránh được đợt nắng nóng cuối cùng. Nhâm Cẩm Hoan đứng dưới gốc cây long não, những đốm sáng xuyên qua kẽ lá phủ xuống người, trông như một bức tranh sơn dầu bị ai đó tẩy xóa, làm mờ đi mấy mảng màu. Đối diện với lời thách thức của Thời Lộ, anh hiếm khi nảy sinh lòng hiếu thắng, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi thong thả đáp lại: “Chuyện này thì chưa chắc.”
…
Nhâm Cẩm Hoan mang bữa trưa đến phòng Kiến trúc dữ liệu ở tầng tầng 5 tòa D. Anh thông thuộc đường đi lối lại, lách qua những dãy bàn làm việc chật chội, tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, lặng lẽ đợi người đàn ông đang họp cách đó không xa, chính là người anh khóa trên cùng trường – Dương Tranh.
Dương Tranh là một kẻ cuồng công việc, quản lý dưới trướng hàng trăm nhân sự, để có được vị trí hôm nay thực sự đã bỏ ra không ít tâm huyết. Cuộc họp lần này cũng giống như mọi khi, kéo dài quá 12 giờ trưa. Trong lúc hỏi chi tiết dự án với người báo cáo cuối cùng, Dương Tranh liếc thấy Nhâm Cẩm Hoan, y cười tươi vẫy tay với anh. Ánh mắt ấy như làn nước xuân xao động khiến anh thoáng thẫn thờ. Gần đây là giai đoạn tập trung đưa dự án lên hệ thống, trong cuộc họp lại lộ ra những rủi ro gây chậm trễ. Dương Tranh vốn không hài lòng, nhưng ngay khoảnh khắc này, sự bực bội đó tựa như chiếc nút bị dụng cụ mở chai bật tung, bị y quẳng sang một bên không chút lưu luyến.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Nhâm Cẩm Hoan thấy cấp dưới của Dương Tranh ai nấy đều như trút được gánh nặng, vội vã lao về phía nhà ăn, anh mỉm cười nhắc nhở: “Anh Dương, lần sau họp anh nên đặt cơm trước cho mọi người, nếu không mấy bạn trong nhóm sẽ thấy anh quá khắt khe đấy.”
Dương Tranh vội vàng giải thích: “Chủ yếu là phía trên giục gấp quá, mà tài nguyên dữ liệu lại hạn hẹp. Mấy tuần trước anh đã bảo họ làm phương án dự phòng mà đến giờ vẫn chưa xong.” Y là người cực kỳ chú trọng chi tiết và có trách nhiệm, chỉ là phong cách quản lý hơi cứng nhắc.
Nhâm Cẩm Hoan nhận thấy áp lực trong cảm xúc của Dương Tranh, bèn bảo y đừng nóng vội rồi cùng đi đến khu vực ăn uống. Khi mở hộp cơm ra, thấy là đồ ăn nhẹ để tập gym, Dương Tranh cảm thấy bất ngờ. Như hiểu thấu tâm tư đối phương, Nhâm Cẩm Hoan nói: “Lần trước thấy anh chia sẻ ảnh chạy bộ trên trang cá nhân, hơn nữa dạo này anh luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng tiêu thụ calo, nên em đoán là anh đang tập gym.”
Dương Tranh mỉm cười ngại ngùng. Dạo này đúng là y có thuê huân luyện viên riêng nhưng không nói với ai, không ngờ bị đối phương nhận ra. Nhưng đằng sau sự ngượng ngùng ấy lại len lỏi niềm vui, ít nhất thì đối phương có chú ý đến động thái của mình, lại còn dành cho mình sự quan tâm tinh tế đến thế.
Nghĩ đến đây, Dương Tranh lại nhìn phía đối diện. Nhâm Cẩm Hoan đang trộn sốt salad, động tác thong thả và cẩn thận như đang làm một món thủ công tinh xảo. Y nhớ lại hồi đại học khi ăn cơm cùng nhau cũng vậy, anh luôn lịch sự, nhai kỹ nuốt chậm và không phát ra tiếng động, khiến một người phương Bắc như Dương Tranh bỗng thấy lúng túng. Chuyện đó từ bao nhiêu năm trước nhỉ, chắc cũng tám năm rồi. Hồi Dương Tranh mới đến trường đại học S học thạc sĩ, ấn tượng của y về người miền Nam chỉ là tính cách có phần hẹp hòi, nói năng nhỏ nhẹ nũng nịu. Sau này gặp Nhâm Cẩm Hoan khi anh mới vào năm nhất, tuy anh nhỏ tuổi hơn y nhưng tâm trí thông tuệ, trò chuyện rất có chiều sâu. Hơn nữa, anh sở hữu gương mặt đẹp nhưng không phô trương, khi cười mang lại cảm giác “mối tình đầu”, rất hợp với gu thẩm mỹ bản địa. Điều này rất hiếm có, người ta thường yêu thích cái mới nhưng đa phần chỉ là “vui vẻ lúc đầu”, còn kiểu như Nhâm Cẩm Hoan là “càng ở lâu càng không thấy chán”.
Cũng chính từ lúc đó, Dương Tranh mới thấy miền Nam quả là một vùng đất hoàn hảo, sông xanh núi biếc mới nuôi dưỡng được con người tinh tế như vậy.
Mải mê hồi tưởng kí ức xa xăm, tốc độ ăn của Dương Tranh vô thức chậm lại, cho đến khi được Nhâm Cẩm Hoan nhắc nhở. Ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt đang nhìn mình đầy thắc mắc, ngay lập tức, vẻ lúng túng của nhiều năm trước lại ùa về.
“Anh Dương, cơm em mua không hợp khẩu vị của anh à? Thấy nãy giờ anh chưa ăn được bao nhiêu.” Nhâm Cẩm Hoan quan tâm hỏi.
Dương Tranh vội phủ nhận, chỉ lấy cớ là vài việc trong công ty khiến mình không yên tâm, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề: “Tiểu Cẩm, sao tự nhiên em lại muốn học Texas Hold’em?”
Nhâm Cẩm Hoan nhìn y không chớp mắt, hai giây sau mới trả lời: “Trước đây nghe anh nhắc tới em đã thấy tò mò, hơn nữa trong công ty hình như có rất nhiều người chơi trò này, nên em muốn tìm hiểu sở thích hiện nay của giới chơi bài, để khi nói chuyện với mọi người và cả anh cũng có thêm chủ đề chung.” Câu cuối cùng nói rất khẽ, giống như chỉ là lý do điểm xuyết, nhưng lại không khác gì chiếc lông vũ quẹt qua trái tim đối phương. Dương Tranh cúi đầu ăn vài miếng cơm, cười nói: “Em muốn trò chuyện gì cũng được.” Dù là chủ đề không thân thuộc, y cũng sẵn lòng lắng nghe.
Sau đó, hai người đến quán cà phê đặt trước. Dương Tranh lấy bộ bài Poker, giảng giải quy tắc Texas Hold’em từ đầu đến cuối một cách mạch lạc và rõ ràng. Trước đây y thường xuyên giảng bài thêm cho người khác nên năng lực sư phạm rất tốt.
Nhâm Cẩm Hoan nghe qua thì nắm được đại khái, quy tắc thực ra không quá phức tạp. Nhưng sau khi chơi thử vài ván với Dương Tranh, anh thua sạch số chip giả định. Dương Tranh hiếm khi thấy đàn em lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng, y nảy sinh cảm giác muốn nắm giữ: “Texas Hold’em nhìn qua thì có vẻ là trò chơi may rủi, nhưng may mắn không phải là yếu tố chủ đạo. Nó cần tính toán xác suất, phán đoán tâm lý đối thủ và đánh lạc hướng người chơi khác.” Y dạy thêm vài mẹo thực tế và nói rằng môn này có liên quan đến “Lý thuyết trò chơi”, vì thế nhiều lãnh đạo cấp cao trong công ty rất thích.
“Theo anh được biết, sếp Dư là một cao thủ trò này, còn thầy Tần Hằng nữa, thỉnh thoảng họ vẫn chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm Texas Hold’em. Trong giới này, có những người cực kỳ giỏi được gọi là
Omniscient
, họ không chỉ tính được bài của mình mà còn ước lượng được tỷ lệ thắng của tất cả đối thủ trên bàn.”
Nhâm Cẩm Hoan vừa học vừa nghe y kể về đặc điểm đánh bài của sếp Dư và những người khác, cuối cùng đưa đến kết luận: Tính theo quỹ thời gian rảnh rỗi của anh, muốn trở thành một người chơi Texas Hold’em thuần thục trong vòng ba ngày là chuyện không tưởng.
Dương Tranh thấy anh nhíu mày im lặng, bèn an ủi bảo cứ từ từ, chơi một thời gian là quen ngay. Nhưng Nhâm Cẩm Hoan không có nhiều thời gian, ván bài tối thứ tư là chuyện của ngày kia rồi. Anh gần như đã từ bỏ cách tiếp cận trực diện, trong đầu đang nhanh chóng suy tính xem còn con đường vòng nào khác không. Đúng lúc này, Dương Tranh chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
“Em ở chỗ Văn Diên vẫn ổn chứ? Phòng anh sắp tới có thêm vài vị trí về mảng phân tích chiến lược, em có muốn sang xem thử không?”
Nhâm Cẩm Hoan chỉ nói hiện tại vẫn ổn, mọi chuyện đều thuận lợi, không trực tiếp nhận lời. Dương Tranh vẫn kiên trì, nói bên Văn Diên hay phải tăng ca, sợ anh chịu áp lực lớn, nếu sang được đây, ít nhiều cũng có y quan tâm.
Nhâm Cẩm Hoan không vạch trần tâm tư của y, nhớ lại tình hình cuộc họp lúc nãy, anh không nhịn được cười nói: “Nhưng anh Dương, trưa nay anh vừa để nhân viên của mình tăng ca đấy thôi.” Sự thật có phần trêu đùa này khiến Dương Tranh ngượng ngùng. Y rất muốn nói nếu là em thì chắc chắn không như vậy, nhưng lời này quá thẳng thắn, gần như sắp đâm thủng lớp giấy mỏng manh kia, thế là dần dần, y không biết mở lời thế nào nữa, tất cả những biến đổi sắc mặt đó đều được Nhâm Cẩm Hoan thu vào tầm mắt.
Về khoản quan sát sắc mặt trong giao tiếp, Nhâm Cẩm Hoan vẫn luôn am hiểu. Chút tâm tư của Dương Tranh anh đã biết từ hồi đại học. Ban đầu chỉ là tình cảm anh em cùng trường bình thường, nhưng bắt đầu biến chất từ khi nào? Nhâm Cẩm Hoan không nhớ rõ sự kiện cụ thể, nhưng anh luôn nhạy cảm với cảm xúc và tính tình của những người xung quanh, cộng thêm ánh mắt Dương Tranh nhìn qua gần như không che đậy chút nào, đây cũng không phải lần đầu anh bị nhìn bằng ánh mắt như thế, nên sau vài lần tiếp xúc là hiểu thấu bí mật của đối phương.
Buổi tối ngày Dương Tranh tốt nghiệp thạc sĩ, y uống say khướt rồi gọi cho Nhâm Cẩm Hoan. Câu được câu mất, lúc nói lúc dừng, toàn là chuyện tình nghĩa của hai năm đó. Lúc ấy, Nhâm Cẩm Hoan đang chuẩn bị cho môn thi cuối kỳ cuối cùng, vừa làm bài vừa bình thản nghe đối phương nói suốt ba tiếng đồng hồ. Qua lời kể của đầu dây bên kia, anh nghe thấy ấn tượng về mình trong mắt Dương Tranh, lạ lẫm như được phủ một lớp voan, mờ ảo không thực, được đối phương gán cho hết lớp hào quang này đến lớp quyến rũ khác.
Con người ta thường chỉ dám thổ lộ chân tình vào lúc chia ly, nhưng đằng sau sự “dũng cảm” đó lại là sự che đậy một vẻ “nhút nhát”, là sự khắc nghiệt với chân tình trong vô thức, đồng thời là tự cảm động đơn thuần. Dương Tranh chưa bao giờ thực sự nhìn thấu anh, mà anh cũng không cho y cơ hội.
Về cuộc điện thoại đó, Nhâm Cẩm Hoan chọn cúp máy khi đối phương ngủ thiếp đi. Lúc ấy anh chỉ đáp lại một câu, là một trong số ít những lời thật lòng: “Anh Dương, anh nghĩ về em quá cao thượng.”
Hai người rời khỏi quán cà phê, Dương Tranh đưa Nhâm Cẩm Hoan đến dưới tòa F nơi anh làm việc, dặn dò nếu có nhu cầu chuyển công tác thì có thể tìm y bất cứ lúc nào. Nhâm Cẩm Hoan vừa định gật đầu thì nghe thấy phía sau có người gọi mình: “Chào buổi chiều, Quản lý Nhâm.” Anh quay đầu, thấy Kim Hướng Đường trong bộ đồ công sở lịch lãm đang sải bước đi tới. Nhâm Cẩm Hoan lặng lẽ quan sát hắn, trong mắt không tự chủ được có phần tán thưởng, cảm thấy đôi giày da đen dưới chân đối phương rất đẹp.
Dương Tranh hỏi đây là ai, Nhâm Cẩm Hoan giới thiệu hai người với nhau. Nghe nói đối phương là người phụ trách mới của mảng Vận hành sản phẩm xuyên biên giới, Dương Tranh cảm thấy kinh ngạc. Trước đây mọi người đều tưởng đó là một nhân vật ngoài ba mươi, đã làm việc nhiều năm, không ngờ thực tế lại trẻ trung đến vậy. Kim Hướng Đường không bận tâm đến vẻ mặt của Dương Tranh, trái lại còn phong độ bắt tay chào hỏi, đồng thời liếc thấy bộ bài Poker trên tay trái của y.
Vì có cuộc họp nên Dương Tranh đành phải chào tạm biệt Nhâm Cẩm Hoan. Trước khi đi, y hỏi với vẻ mong chờ: “Tiểu Cẩm, anh có hai vé xem kịch “Khu vườn dưới đáy biển” của Kỳ Lân Xã, trước đây em nói muốn xem mà lỡ mất, lần này có muốn đi cùng không?”
Nhâm Cẩm Hoan nhớ lại “trước đây” mà Dương Tranh nói, hẳn là một dòng trạng thái anh đăng trên trang cá nhân vào năm ngoái. Nhưng sau đó, Thời Lộ săn được hai vé nên thực ra anh xem một lần rồi, không những thế buổi biểu diễn còn gây thất vọng hơn tưởng tượng. Nghĩ đến việc hôm nay Dương Tranh giúp mình một tay, anh nhận lời theo mong đợi của y.
Kim Hướng Đường nhìn theo bóng lưng rời đi của Dương Tranh, hơi nghiêng người trao cho Nhâm Cẩm Hoan ánh mắt đầy ẩn ý: “Tôi vừa phát hiện ra một quy luật khá thú vị.”
“Anh nói tôi nghe thử?” Nhâm Cẩm Hoan tò mò điều hắn ám chỉ.
Kim Hướng Đường mỉm cười nhìn anh: “Sao lần nào gặp mặt, tôi đều thấy có người đang vây quanh nịnh nọt cậu thế nhỉ?”
Câu hỏi này có thể nói là cực kỳ hóc búa. Nhâm Cẩm Hoan ngẩn người, nhớ lại lời nói bóng gió của đối phương tối qua, anh đáp trả sắc sảo không kém: “Không ngờ vấn đề đầu tiên mà Giám đốc Kim quan tâm sau khi nhậm chức lại không phải phát triển nghiệp vụ, mà là các mối quan hệ cá nhân của tôi.”
“Vậy bây giờ tôi có thể mượn chút thời gian cá nhân của cậu được không?” Kim Hướng Đường thuận thế tiếp lời, rồi nói thêm, “Hôm nay tôi mới đi làm ngày đầu, coi như là freshman
(người mới)
, môi trường làm việc còn chưa quen, Quản lý Nhâm có thể tạm thời làm mentor
(người hướng dẫn)
được không?”
Nhâm Cẩm Hoan ngẩng đầu nhìn hắn. Sau khi nếm trải chút “lời hay ý đẹp” của đối phương, lại phải đối mặt với công việc làm hướng dẫn viên ngoài phạm vi trách nhiệm này, anh trưng ra nụ cười niềm nở: “With pleasure.”
(Rất sẵn lòng)
Trụ sở Aladdin nằm giữa đường vành đai 3 và vành đai 4, nghe nói thuê riêng thiết kế để tạo hình theo phong cách khuôn viên đại học. Ngoài tám tòa văn phòng chính, công ty còn cung cấp thêm các tiện ích cho nhân viên như phòng karaoke, phòng điện tử, phòng gym, thư viện… đồng thời thu hút các đơn vị đầu tư như siêu thị tự phục vụ 24h, quán cà phê, trà sữa. Nhưng điều đáng nói nhất, cũng như được toàn giới Internet đánh giá cao nhất là nhà ăn của Aladdin. Suy cho cùng thì “có thực mới vực được đạo”, nhờ vào xu hướng cạnh tranh gay gắt của phòng Hành chính mà thực đơn mỗi tuần đều phải trải qua đánh giá phân tích dinh dưỡng chuyên nghiệp mới được đưa lên kệ. Trên ứng dụng Zhiyan, Aladdin được gọi là “Xưởng Đèn”, lúc có vấn đề thì là “đèn u tối của ngành”, lúc không sao thì là “đèn dẫn lối của ngành”
1
, song lúc nào cũng thấy những bình luận như: Chỉ cần không giảm biên chế, tôi nguyện vì cơm của Xưởng Đèn mà cống hiến thêm một ngày.
Nhâm Cẩm Hoan vừa đi vừa giới thiệu lần lượt cho Kim Hướng Đường, sau đó tiến tới quảng trường trung tâm. Đài phun nước được công nhân bơm đầy nước sạch. Khi giới thiệu xong xuôi, Nhâm Cẩm Hoan vô tình nhìn vào bóng hình dưới nước, trời xanh mây trắng, cảnh sắc nơi đây đúng là tuyệt mỹ. Anh chân thành khen ngợi: “Hôm nay Giám đốc Kim phối đồ rất đẹp.” Với những sự vật và con người hợp gu thẩm mỹ, anh thường không tiếc lời khen ngợi.
Kim Hướng Đường không hề khách sáo, thoải mái đáp lại: “Dù sao cũng là ngày đầu tiên, ít nhiều phải chải chuốt ra vẻ một chút.”
Hai người đi quanh đài phun nước nửa vòng, tình cờ trên đường có đồng nghiệp phòng Thương hiệu đang quay phim tuyên truyền cho sinh viên mới tốt nghiệp, nên họ chọn con đường nhỏ dẫn vào lối đi rợp bóng trong vườn cây, càng đi sâu vào trong người càng thưa thớt, thậm chí còn thấy trên ghế đá có một đôi nam nữ đang thân mật, rất giống phong cách “con đường tình nhân” trong khuôn viên đại học. Nhâm Cẩm Hoan lặng lẽ rẽ sang hướng khác, cuối cũng tìm thấy lối ra thoáng đãng.
“Trải nghiệm ngày đầu tiên đi làm của Giám đốc Kim thế nào?”
“Cũng không tệ, mọi người đều nhiệt tình giống như Quản lý Nhâm vậy.”
“Nhịp điệu ở đây rất nhanh, có lẽ không có work-life balance
(sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống)
như ở nước ngoài. Hy vọng sau khi làm việc một thời gian, Giám đốc Kim vẫn có thể giữ vững tinh thần always day one
(luôn như ngày đầu)
.”
“Always Day One” là triết lý mà Amazon – công ty cũ của Kim Hướng Đường – luôn thúc đẩy, mang ý nghĩa giữ vững sự đổi mới như thuở mới khởi nghiệp, dịch sang tiếng địa phương thì tương đương với “không quên tâm nguyện ban đầu”. Nhâm Cẩm Hoan nhớ tới việc hắn tự xưng là
freshman
nên khéo léo biến tấu ý nghĩa gốc của câu này. Anh nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt đơn thuần và chân thành: “Rất mong được thấy ngày Giám đốc Kim trưởng thành thành
old bird
.”
Old bird
ngoài nghĩa là “người thâm niên trong nghề” còn có lớp nghĩa bóng mang tính châm biếm là “cáo già”. Trước chiêu chơi chữ nước đôi này, Kim Hướng Đường không khỏi dừng bước, nhìn “hướng dẫn viên” bên cạnh, cười hỏi: “Mentor ở công ty chúng ta ai nấy đều có miệng lưỡi sắc sảo như Quản lý Nhâm à?”
“Chỉ là từng hoạt động trong giới biện luận thôi.” Nhâm Cẩm Hoan ung dung đáp.
“Hèn gì.” Kim Hướng Đường chuyển hướng câu chuyện, dùng cách nói nước đôi đáp lại, “Có điều thay vì đặt kỳ vọng vào tôi, Quản lý Nhâm có lẽ nên check
(kiểm tra)
lại chính mình thì hơn.”
Check
là thuật ngữ chỉ việc không đặt cược trong Texas Hold’em. Nhâm Cẩm Hoan sững người, nhanh chóng hiểu ra đối phương nhìn thấu lời nói dối tối qua của mình. Kim Hướng Đường hái một chiếc lá, xoay trên tay vài vòng rồi thong thả nhả chữ: “Tôi khá khâm phục cậu đấy, to gan thật, dám mạnh miệng trước mặt sếp Dư và mọi người.”
Nhâm Cẩm Hoan im lặng hồi lâu, cụp mắt, dường như những lời này của Kim Hướng Đường khiến anh nảy sinh bất an. Lúc này hai người đang đứng ở lối ra của vườn cây. Hiện tại là tháng chín, hai hàng cây thạch lựu đã kết trái xanh non, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt trải rộng. Công nhân làm vườn vừa mở vòi phun nước tưới xoay vòng, vài tia nước phun tới. Đúng lúc này, Kim Hướng Đường nhanh tay kéo Nhâm Cẩm Hoan ra phía sau, nhưng một bên tóc và vai anh vẫn bị dính nước.
“Vậy là tôi hoàn toàn không có cơ hội thắng sao?” Nhâm Cẩm Hoan khẽ hỏi.
Kim Hướng Đường quay người nhìn anh, chỉ thấy dáng vẻ đấu tranh để sinh tồn này của anh có phần cứng đầu, “Hoặc cậu là một thiên tài Texas Hold’em, có thể khai phá tài năng bẩm sinh trong thời gian tới; hoặc cậu sở hữu vận may tuyệt đối, vượt lên trên mọi sự tính toán tỉ mỉ và lý thuyết trò chơi; hoặc có thể là cậu may mắn tìm được một người chơi
Omniscient
để phối hợp giúp cậu gian lận.”
“Phương án một, rõ ràng tôi không phải; phương án hai, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy.”
Kim Hướng Đường cũng cho là thế, chỉ đưa ra bình luận về phương án thứ ba: “Cậu có thể đi tìm anh Diên của cậu thử xem, dù trông anh ta không giống cao thủ hàng đầu nhưng ít nhất sẽ giúp cậu.” Nói xong, hắn rảo bước quay về văn phòng, lúc này vừa đúng 2 giờ chiều.
Tuy nhiên ngay lúc này, Nhâm Cẩm Hoan cất lời: “Tôi không có ý định tìm anh Diên.”
Kim Hướng Đường quay đầu, nhìn anh chậm rãi bước đến trước mặt mình, ngước nhìn bằng gương mặt được coi là xinh đẹp, vừa dè dặt dò xét, vừa mong chờ khẩn cầu. Hàng mi dài như chiếc quạt đọng lại vài giọt nước chưa kịp lau khô, nửa mặt bên phải hơi ướt mang nét dịu ngoan trời sinh. Kim Hướng Đường đoán được anh định nói gì, nhưng vẫn hơi bất ngờ…
Điều hắn đoán được là vế đầu, anh nói: “Anh thực sự không thể giúp tôi sao?”
Điều bất ngờ nằm ở cách xưng hô vế sau, anh không còn gọi hắn là “Giám đốc Kim”, mà thay bằng “Đàn anh”.
~Hết chương 5~
Chỗ này chơi chữ đồng âm khác nghĩa “行业冥灯” và “行业明灯”
↩︎
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...