Dệt Vàng Trên Gấm - Tửu Thôn Bắc Hải

Chương35

Cỡ chữ
Editor: Quýt Vương sầu đứt gấm (1) Sang tháng năm, Bắc Kinh bắt đầu chuyển mùa, thời tiết nóng dần lên, ban ngày cũng kéo dài hơn. Khi Nhâm Cẩm Hoan chuẩn bị xong bữa tối, ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn vẫn còn vương trên những ngọn cây. Kim Hướng Đường bưng một đĩa cá bơn nướng chanh từ lò nướng nhà mình sang, bảo đây cũng là món tủ giúp hắn sinh tồn hồi còn ở nước ngoài. Nhâm Cẩm Hoan nếm thử, hiếm khi khen một câu “không tệ”. Nhâm Cẩm Hoan hỏi, bình thường chẳng mấy khi vào bếp, sao anh mua hết máy rửa bát đến lò nướng làm gì? Kim Hướng Đường đáp lo trước khỏi họa, chắc chắn có lúc cần dùng. Nhâm Cẩm Hoan đứng bên cạnh trêu chọc, đúng là học sinh dốt hay sắm đồ dùng học tập. Sau khi trở về từ Puerto Rico, tần suất cả hai cùng nhau nấu cơm ngày càng dày đặc. Họ cùng đi siêu thị chọn nguyên liệu, về nhà cùng vào bếp, ăn xong thì cho hết vào máy rửa bát của Kim Hướng Đường, coi như một thú vui tao nhã không quá phiền hà. Huống hồ nhu cầu ăn uống thường đi đôi với h*m m**n t*nh d*c, niềm vui nơi bếp núc bao giờ cũng kết thúc trên giường. Có lẽ chỉ từ một ánh nhìn lơ đãng, hay một cái chạm nhẹ đầy ẩn ý, tóm lại lý do để dẫn đến chuyện giường chiếu không cần quá nhiều logic. Hai người từng thử mọi ngóc ngách trong nhà, khi thì bên nhà Nhâm Cẩm Hoan, lúc lại sang nhà Kim Hướng Đường. Ngày thường sau khi tan làm, thỉnh thoảng họ cũng ngủ cùng nhau. Kim Hướng Đường để sẵn vài bộ quần áo và giày dép ở nhà Nhâm Cẩm Hoan, đi tới đi lui, cả hai đều biết mật khẩu nhà nhau. Đối với việc quan hệ x*c th*t dày đặc, Nhâm Cẩm Hoan không hề bài xích. t*nh d*c vốn là bản năng lớn nhất của con người, l*m t*nh có lạc thú của l*m t*nh, dù đôi khi có những trận hơi quá trớn, từ ban ngày dây dưa đến tận đêm khuya, khiến anh phải dùng đủ lời đường mật để xin tha. Đương nhiên, chiêu “giả vờ yếu thế” này luôn hiệu quả. Khi ở trên giường, anh rất thích nhìn vẻ mặt mất kiểm soát của Kim Hướng Đường. Lúc cao trào, con người ta có thể gạt bỏ mọi lý trí, bộc lộ cảm xúc chân thật nhất. Cũng chính khoảnh khắc đó, anh mới có một chút cảm giác chiến thắng, ít nhất là lúc ấy, anh nắm giữ được người đàn ông này. Nhưng khi t*nh d*c phai nhạt, quay về với hiện thực, mọi thứ lại bắt đầu trở nên khó phân biệt, ngoài sự thu hút về thể xác, liệu đối phương có dành cho anh chút tình cảm nào từ sâu trong tâm hồn không? Anh nhớ lại câu “cùng trở thành trẻ con” trong ngôi nhà cây trên đảo, nhớ hắn đích thân ra sân bay đón anh ngày về lại Bắc Kinh, rồi đến bữa sáng “không tỏi” ở nhà nghỉ tại Thâm Quyến… Những việc đó lặp đi lặp lại trong ký ức, mang đến cho anh niềm vui khó lòng kiềm chế, như thể nó mới xảy ra. Anh cảm thấy đối phương hẳn là cũng thích mình, nhưng ngay sau đó lại lo sợ tất cả chỉ là ảo giác. Trước đây, anh thường dễ dàng nhận ra tình ý trong ánh mắt của những người xung quanh. Ngoài việc giỏi quan sát, còn là vì anh không yêu họ. Còn bây giờ, anh thực sự thích hắn. Đúng là cuộc l*m t*nh nhất thời đã kéo gần khoảng cách giữa anh và Kim Hướng Đường, song cũng chính chuyện x*c th*t khiến sự mập mờ khó thoát khỏi d*c v*ng, làm lu mờ sự thuần khiết của tình yêu. Anh không thể cam đoan những phỏng đoán của mình là sự thật hay chỉ là sự phản chiếu nguyện vọng từ nội tâm. Bởi lẽ ngay từ đầu, họ đã tuyên bố rõ ràng về ranh giới của mối quan hệ mập mờ này. Nghĩ đến đây, anh thầm thở dài, thành công tại t*nh d*c mà thất bại cũng tại t*nh d*c. “Cậu đang thẫn thờ à…” Giọng của Kim Hướng Đường vang lên bên tai, một bàn tay luồn vào vạt áo mặc ở nhà của anh, nắm lấy th*n d***, hơi dùng lực. Nhâm Cẩm Hoan khẽ r*n r* một tiếng, trán nóng bừng, muốn rời khỏi người phía sau nhưng lại bị đối phương ôm chặt vào lòng. Hôm nay là thứ bảy, hai người cùng xem phim ở nhà, rồi lại lao vào nhau ngay trên sofa. Kim Hướng Đường bắt anh cắn lấy áo, bàn tay chậm rãi x** n*n trên ngực, sau đó dứt khoát lột áo anh đến tận cổ, hôn lên xương quai xanh. “Vừa nãy cậu nghĩ gì thế?” Kim Hướng Đường vừa thúc vào vừa hỏi, cố ý giữ nhịp độ “ba nông một sâu”. Nhâm Cẩm Hoan liếc hai con cá koi trong bể cá trên bậu cửa sổ, nói dối sáng nay quên chưa cho cá ăn, lập tức bị đối phương trêu lại: “Chẳng phải cậu đang cho ăn đây sao?” Lần này thì anh không thể thẫn thờ được nữa. Nhâm Cẩm Hoan lách người quay đầu lại, khẽ bóp cổ đối phương rồi ép hắn vào thành sofa, nhướng mày cười nói: “Nếu con cá này ăn no mà không nói được câu nào ra hồn, sau này tôi thà bỏ đói nó còn hơn.” Kim Hướng Đường nhắm mắt cười, giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, hứa hẹn đủ điều. Đợi đến khi người trước mặt lơi lỏng cảnh giác, hắn nhanh chóng ôm ghì lấy anh, tiếp tục động tác dưới thân, còn cố tình ghé sát tai anh thì thầm mấy lời th* t*c. Nhâm Cẩm Hoan nghe đến đỏ mặt, giơ tay bịt miệng hắn, Kim Hướng Đường thuận thế hôn lên lòng bàn tay anh, bảo: “Cậu không nên thương lượng với một con cá, vì ký ức của loài cá chỉ có bảy giây.” Cuối cùng lại là một cuộc h**n ** kéo dài rất lâu. Nhâm Cẩm Hoan bỏ cuộc không vùng vẫy nữa. Lúc nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên miệng bị nhét một viên kẹo dẻo. Anh ngơ ngác nhìn sang, thấy Kim Hướng Đường đưa cho anh viên kẹo trái cây bổ sung sắt mới mua, hình chú gấu nhỏ quen thuộc: “Cậu cứ mang theo bên mình, sợ lại ngất xỉu như lần trước.” Đó là chuyện của hai ngày trước, hai người ít khi l*m t*nh vào lúc mới ngủ dậy, ngoài việc thời gian gấp gáp còn có một nguyên nhân: Nhâm Cẩm Hoan nhất quyết phải ăn sáng. Nhưng sáng hôm ấy thực sự không kìm chế được, Kim Hướng Đường kéo anh vào phòng tắm làm một hiệp. Hơi nước bốc lên mù mịt, dạ dày Nhâm Cẩm Hoan lại trống rỗng, nên nhanh chóng bị nóng đến mức thiếu oxy, hai mắt tối sầm. Lúc tỉnh lại thì đang nằm trên giường, Kim Hướng Đường lo lắng hỏi anh thấy thế nào, bên cạnh là bát cháo bí đỏ và sữa bò vừa mới đặt. Lúc mở mắt ra, anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cảm giác như quay về hồi tiểu học từng có trải nghiệm tương tự, lúc đó người bên cạnh là Chu Liên Cẩm, vậy nên trong khoảnh khắc ấy, anh buột miệng gọi một tiếng “mẹ”. Kim Hướng Đường nghe xong thì ngẩn người, định nói gì đó nhưng lại thôi, thấy anh không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Nhâm Cẩm Hoan gối đầu lên tay vịn sofa, chậm rãi nhấm nháp viên kẹo dẻo đó. Vị đào tan chảy trong miệng, những suy nghĩ mông lung lại kéo đến. Anh vô thức nhặt thêm một viên nữa, nhai rồi nuốt theo bản năng. Đến viên thứ ba, Kim Hướng Đường kịp thời đóng nắp hộp, bảo đây là thực phẩm chức năng chứ không phải kẹo. Sau đó hắn thấy anh cứ nhìn mình không chớp mắt, như thể đang đọc hiểu tiếng Trung. Kim Hướng Đường vốn đã mặc quần áo chỉnh tề định về nhà ba mẹ một chuyến, thấy vậy lại ngồi xuống, cúi người vuốt tóc anh, áp sát vào má anh hỏi lại chủ đề cũ: “Vừa nãy rốt cuộc cậu nghĩ gì thế?” “Không phải nói rồi sao?” “Tôi không tin, cậu lừa tôi.” “Anh thích l*m t*nh với tôi không?” Người đàn ông mỉm cười, bảo thích: “Cậu biết rõ mà vẫn cố hỏi.” Nhâm Cẩm Hoan cũng nở nụ cười, đáp: “Thế là được rồi, tôi không lừa anh.” Kim Hướng Đường nhìn anh, cân nhắc mở lời: “Thực ra đôi khi tôi thấy cậu ở trên giường còn bình tĩnh hơn cả lúc bình thường.” “Thế à?” Nhâm Cẩm Hoan cong mắt, nhìn hắn tình tứ rồi hôn lên. Kim Hướng Đường vừa âu yếm vừa nói: “Cậu luôn cho tôi cảm giác…” Nói đến đây, điện thoại bỗng đổ chuông. Nhâm Cẩm Hoan nghe thấy tiếng chuông đặc biệt thì lập tức thoát khỏi bầu không khí hiện tại, vội vàng vùng dậy tìm điện thoại. Là cuộc gọi của Chu Liên Cẩm. Anh tùy tiện khoác tạm chiếc áo rồi bước nhanh ra ban công, bắt máy hỏi mẹ có chuyện gì, sợ lại xảy ra sự cố bỏng hay gì đó tương tự, dáng vẻ hớt hải, ngay cả việc đang bật loa ngoài cũng không để ý. “Không có gì, mẹ chỉ muốn hỏi xem dạo này… con vẫn ổn chứ?” “Con vẫn ổn.” Anh nhìn về phía xa đáp lời, “Mẹ ở nhà thế nào ạ?” “Mẹ cũng ổn, chỉ là đêm qua mẹ mơ một giấc mơ, mơ thấy con.” Chu Liên Cẩm kể lại cơn ác mộng, “Lúc đó, con đang đi trên cầu độc mộc, ngay sát mặt nước biển, xung quanh là sương mù. Mẹ đứng trên bờ mà không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn con từ xa. Sau đó, một con sóng rất cao cuộn lên muốn nuốt chửng con. Mẹ cuống cuồng gọi nhưng hình như con không nghe thấy. Chờ đến khi sóng đánh tới thì mẹ tỉnh giấc, nên muốn gọi cho con.” Ngón tay Nhâm Cẩm Hoan tay cọ lên ban công, ánh mắt sâu thẳm lắng nghe từng câu từng chữ. Anh nghe ra sự bất an từ đáy lòng của mẹ, nên vài giây sau dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành: “Mẹ à, sao càng lớn mẹ càng trẻ con thế này, cứ như cô bé coi giấc mơ là thật vậy. Hơn nữa giấc mơ thường trái ngược với hiện thực, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Dạo này con thực sự rất tốt, mẹ đừng sợ.” “Ừ, mẹ yên tâm rồi. Nghỉ hè năm nay mẹ nghỉ dạy, chắc sẽ rảnh rỗi một thời gian, mẹ định lên Bắc Kinh thăm con.” “Vâng, trước khi đến thì mẹ gọi cho con, con ra đón mẹ.” “Không cần, mẹ từng đến chỗ con rồi, biết đường mà. Đến lúc đó con cứ lo chuyện công việc, không cần đón gì cả.” Anh trò chuyện với Chu Liên Cẩm chừng hai mươi phút mới cúp máy, buông một tiếng thở dài, quay người lại thấy Kim Hướng Đường đang tựa vào cửa nhìn mình, anh ngạc nhiên: “Tôi tưởng anh đi rồi.” Kim Hướng Đường lắc đầu, bảo giờ mới đi, rồi chỉ tay vào bể cá, nói vừa nãy giúp anh cho cá ăn rồi. Nhâm Cẩm Hoan mỉm cười, chợt nhớ ra câu nói dở dang lúc nãy của hắn, hỏi là chuyện gì. Kim Hướng Đường im lặng một lát rồi cười: “Tự dưng quên mất rồi.” Bước vào giữa năm, các đội ngũ trong công ty bắt đầu đợt lập dự án mới. Sau một thời gian bận rộn, quản lý bộ phận Chăm sóc khách hàng nói với anh dự án trước lúc đi Mỹ đã đạt được tiến triển theo giai đoạn, việc dán nhãn thủ công hoàn thành 70%, dự kiến quý sau sẽ xong xuôi. Nhâm Cẩm Hoan cảm ơn, thuận thế hẹn nhóm đối phương đi ăn một bữa. Mặt khác, Nhâm Cẩm Hoan cũng hơi lo lắng về dự án này. Anh cầm kết quả hiện tại đi trao đổi với các nhóm liên quan, giới chuyên môn vẫn cho rằng khó khăn, cần năng lực tính toán phức tạp, song vẫn không thể đảm bảo kết quả được như kỳ vọng. Có người quen chân thành khuyên anh: “Xét về góc độ đầu tư và thu hồi vốn thì dự án này lỗ. Dù muốn làm thì cũng cần một đội ngũ thuật toán cực kỳ chuyên nghiệp, không phù hợp với phòng Nghiên cứu chiến lược.” Dĩ nhiên anh biết điều này, nhưng dù sao đây cũng là việc Tần Hằng giao, thêm vào đó, lần trước lãnh đạo đánh giá hiệu quả của phòng Nghiên cứu chiến lược chỉ ở mức “B+”, có thể coi là đang gây áp lực. Chắc hẳn Tần Hằng muốn giành lấy cơ hội này. Trong khi gần đây, nhóm Thuật toán rất bận rộn, không thể cắt cử nhân lực sang hợp tác. Vậy nên sau khi bàn bạc với Lâm Nhiễm Thanh, anh quyết định để nội bộ tự lực cánh sinh trước, chỉ cần có chút hiệu quả sẽ nhờ quản lý dự án hỗ trợ lôi kéo người về. Nhâm Cẩm Hoan vừa quay lại vị trí làm việc không lâu, Ngô Minh bên mảng quốc tế dẫn theo một cậu thanh niên, nói là thực tập sinh mới đi làm hôm nay, nên dẫn đến chào hỏi các bên hợp tác. Cậu ta tên là Lục Nhiên, ngoại hình không tồi, ăn mặc tươm tất, nhìn chi tiết có vẻ gia cảnh rất tốt, nhưng hơi ngạo mạn. Lúc Ngô Minh thay cậu ta xã giao, cậu ta cứ nhìn ngó xung quanh, có vẻ lơ đãng. Nhưng Ngô Minh không bận tâm, ngược lại còn có vẻ nịnh nọt đối phương một cách kín đáo. Sau đó, khi giới thiệu Lục Nhiên có bằng Thống kê từ trường Ivy League, vẻ mặt Ngô Minh rất đắc ý, còn cố tình liếc Nguyên Thước, hỏi dạo này cậu ta ở phòng Nghiên cứu chiến lược thế nào, có phải cứ đến giờ là về không, vì công việc bên Quản lý Nhâm nhẹ nhàng hơn nhiều, không giống bên nhóm cũ ai nấy đều tranh đấu sứt đầu mẻ trán. Nhâm Cẩm Hoan hiểu rõ ý đồ của Ngô Minh, lần trước bị anh nẫng tay trên, lần này mới dẫn người mới đến rửa hận. Đáng tiếc là Nguyên Thước không nghe ra sự mỉa mai, nghiêm túc trả lời: “Cũng được ạ, nhưng lúc đó mọi người không đến mức tranh đấu sứt đầu mẻ trán, ai cũng có cơ hội khác mà.” Ngô Minh nghẹn họng. Nhâm Cẩm Hoan chuyển sang chủ đề mới, giới thiệu công việc trong nhóm. Nãy giờ Lục Nhiên vẫn im lặng, bỗng nhìn vào số liệu trên màn hình rồi nói: “Mô hình thống kê này bị thay đổi từ năm ngoái rồi, ở nước ngoài chúng tôi bắt đầu dùng bản 5.0, sao vẫn còn có người dùng bản lỗi thời thế này. Ngoài ra, phương pháp đánh giá này không ổn, lẽ ra phải…” Sau đó cậu ta bắt đầu nói về các phân tích thí nghiệm tại trường đại học ở Mỹ, câu kết luận cuối cùng là: “Cảm giác trình độ ở đây không giống như tôi tưởng tượng.” Ngô Minh đắc ý phụ họa: “Tiểu Lục à, cậu không thể dùng tiêu chuẩn của mình để áp đặt được.” Tài liệu đó do Lâm Nhiễm Thanh viết, khi bị nhận xét đủ kiểu, cô không khỏi quay đầu, vừa định giải thích dữ liệu doanh nghiệp khác với nghiên cứu ở trường học, Nhâm Cẩm Hoan đã âm thầm ra hiệu, không cần giải thích, không có ý nghĩa. Sau đó, anh mỉm cười rộng lượng với hai người: “Gợi ý của cậu rất hữu ích, lần tới chúng tôi sẽ thử xem sao. Sau này hy vọng có thể trao đổi kinh nghiệm với cậu nhiều hơn để giúp chúng tôi cải thiện.” Lục Nhiên nhìn anh vài giây, vẫn lạnh lùng đáp “Được”. Đúng lúc này, Ngô Minh giơ tay vẫy về phía đối diện: “Giám đốc Kim!” Nhâm Cẩm Hoan quay lại, Kim Hướng Đường vừa tan họp, nhìn thấy bên này thì mỉm cười, có vẻ định bước tới. Thấy hắn, tâm trạng Nhâm Cẩm Hoan không khỏi thả lỏng, đang định lên tiếng thì bị một tiếng gọi làm khựng lại. Lục Nhiên bên cạnh thay đổi 180 độ, vui vẻ gọi Kim Hướng Đường: “Đàn anh!” ~Hết chương 35~ , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...