Cõi Đời Sáng Tỏ - Đại Cô Nương
Chương146: Cung biến
Cỡ chữ
Chu Hiếu Đức nghe xong liền nói: “Gió dập mưa vùi hoa rơi rụng, vô tình nhất vẫn là đế vương. Tính ngươi nhu nhược, tài học thiển cận, trị quốc vô phương, chưa bao giờ được phụ hoàng yêu thích. Còn ta điều gì cũng vượt trội hơn ngươi, chỉ vì là phận nữ tử mà bị phụ hoàng mắng là si tâm vọng tưởng, không chịu ngó ngàng dù chỉ một lần, người thà rằng truyền vị cho một kẻ tầm thường như ngươi. Coi như chuyện đó bỏ qua đi, ngươi lại bất phân trung gian, nghe lời gièm pha, tàn sát toàn tộc phò mã của ta, liệu trong đó đã từng suy nghĩ đến nửa phần cảm nhận của ta chưa? Giờ lại tới đây nhắc chuyện niệm tình thủ túc, chẳng phải nực cười, đáng ghét, đáng hận lắm sao!”
Hoàng đế định cất giọng, bà ta ngắt lời: “Không làm cá thịt, chỉ làm dao thớt. Thời xưa có Võ Tắc Thiên tự mình lên ngôi nữ đế, khiến tiền triều trở nên phồn vinh hưng thịnh, ta tự thấy mình chẳng kém gì bà ấy. Mười bốn năm trước, ta công bại vào phút chót, nằm gai nếm mật đến nay mọi sự đã sẵn sàng, chỉ đợi có gió Đông.”
Hoàng đế hỏi: “Gió Đông từ đâu tới?” Chu Hiếu Đức không đáp.
Hoàng đế nhọc nhằn đưa tay, cầm bình rót đầy một chén rượu, đưa cho bà ta, trầy trật nói: “Trẫm giờ đây đã như gỗ mục gần tàn, ngươi nếu có thể đoạt được ngôi báu, ấy là do thiên mệnh. Chỉ cầu ngươi tha cho Thái tử một mạng, giống như mười bốn năm trước trẫm từng tha cho ngươi vậy.”
Chu Hiếu Đức đỡ lấy chén rượu, đưa lên kề môi, nhìn Hoàng đế đăm đăn rồi dừng lại, đột nhiên nói: “Ngươi coi ta là kẻ ngu đần chắc!” Bà ta đột ngột áp tới, tay trái dồn lực bóp chặt cằm Hoàng đế. Hoàng đế không kịp đề phòng, miệng há ra, bà ta liền thuận thế trút hết cả chén rượu thẳng vào cổ họng. Hơi thở Hoàng đế dồn dập hẳn lên, sắc mặt đỏ gay, ruột gan như bị chảo dầu thiêu đốt, hai mắt trợn tròn, giơ tay chỉ vào bà ta, gào lớn: “Ngươi… ngươi…”
Chu Hiếu Đức liếc mắt nhìn ngài, nghiến răng cười: “Tự tạo nghiệt thì không sống nổi đâu. Ngươi hỏi ta gió Đông từ đâu tới, đây chẳng phải đã tới rồi sao!” Lại nói: “Hoàng thượng xuống hoàng tuyền chậm một chút, chờ Thái tử của ngươi cùng lên đường.” Hoàng đế đã không thể thốt ra lời, thân thể cứng đờ, cổ họng phát ra tiếng ặc ặc, thất khiếu chảy máu, trút hơi thở cuối cùng.
Chu Hiếu Đức ngồi đó một lúc, sau đó cất tiếng gọi thái giám An Hải. An Hải đi vào rồi lại bước ra, mời Thái tử Chu Ninh Dục, Viện sử Thái y viện Chử Thạch cùng các thái y Phạm Lương, Hoàng Thạch cùng Trương Diên Thanh vào trong. Bọn họ vừa bước vào trong, còn chưa kịp cất lời, Chu Hiếu Đức đã rơi lệ nói: “Hoàng thượng băng hà rồi.”
Chu Ninh Dục cùng Chử Thạch lao tới bên giường, thấy dáng vẻ lúc chết của Hoàng đế rõ ràng là dáng vẻ của việc bị độc sát. Gương mặt Chu Ninh Dục xám xịt, chất vấn Chu Hiếu Đức: “Bà đã làm gì phụ hoàng?”
Chu Hiếu Đức lạnh lùng đáp: “Ta thì làm được gì chứ! Thái tử nên cẩn thận thẩm vấn Thái y viện thì hơn.”
Chu Ninh Dục nhìn về phía Chử Thạch cùng những người khác, thấy họ đều quỳ mọp dưới đất dập đầu, trong chớp mắt đã hiểu ra đôi phần, liền quả quyết nói: “Hoàng thượng băng hà, trong thời gian đại tang, thiên hạ cùng đau thương, đạo hiếu rõ ràng, lễ pháp nghiêm cẩn, không được sinh sự. Mọi việc trách tội và thẩm vấn, đợi sau khi nghi lễ an táng hoàn tất mới truy cứu tiếp.” Hắn ra lệnh cho thái giám hành sự đi mời Hoàng hậu. Hoàng hậu vốn đang đứng bên ngoài điện, dẫn theo đám cung nữ bước vào, chẳng buồn đoái hoài tới Chu Hiếu Đức, vịn lấy cánh tay Thái tử, tiến đến bên giường. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lệ rơi như mưa, cố nén đau thương nói: “Hạ chiếu đi!”
—
Phúc An bị một tiếng sấm nổ làm cho giật mình tỉnh giấc, thấy Tiêu Dật đang mặc y phục, liền dụi dụi mắt, nhìn trời vẫn còn tối đen, ngồi dậy hỏi: “Ngươi định đi đâu đấy?”
Tiêu Dật nói: “Đại gia sai người tới gọi ta, bảo tới Văn Hoa Điện.”
Phúc An không hiểu, hỏi: “Còn chưa tới giờ thượng triều mà.”
Tiêu Dật nói: “Quả thực kỳ quái.”
Phúc An hỏi: “Sao không gọi ta đi cùng ngươi?”
Tiêu Dật nói: “Đại gia chỉ bảo một mình ta đi thôi.”
Phúc An nói: “Không đi thì thôi, ta lại ngủ một giấc trọn vẹn.” Rồi hắn nằm xuống ngủ tiếp. Thấy Tiêu Dật đã đi khỏi, hắn lại nhổm dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, bám theo sau lưng Tiêu Dật giữ khoảng cách không xa không gần.
Tiêu Túc Khang đứng một mình ở cổng viện thư phòng, trên người vận đồ tang trắng. Ông ta ra lệnh cho Tiêu Dật đi chuẩn bị kiệu, vừa lúc Quách Minh cũng vội vã tới nơi. Phúc An ẩn nấp sau cây, nghe Quách Minh kinh ngạc hỏi: “Đại gia muốn đi đâu?”
Tiêu Túc Khang dặn dò: “Hoàng hậu thay mặt hạ chiếu, Hoàng thượng đã băng hà vào giờ Sửu, văn võ bách quan mặc đồ tang trắng, đến triều đường hành khóc lễ. Tang lễ vừa bắt đầu, cổng thành sẽ đóng, không được ra vào. Tiên sinh tranh thủ ra khỏi thành lúc này vẫn còn kịp.”
Quách Minh nói: “Tại hạ đi ngay đây.”
Tiêu Túc Khang nói: “Chuyện hệ trọng, không được sơ suất. Nếu phát hiện có điểm bất thường, lập tức gửi tin báo về.”
Quách Minh nói: “Đại gia yên tâm, mọi thứ đã thu xếp chu toàn, chặt chẽ tỉ mỉ, làm sao xảy ra bất thường được.”
Tiêu Túc Khang nói: “Mười bốn năm trước cũng tự tin như thế, rốt cuộc giữa đường lại xông ra một phương trượng Bản Tuệ, khiến cho sự bại vào phút chót. Hôm nay làm lại từ đầu, tuyệt đối chớ có lơ là coi thường, bằng không tính mạng của tiên sinh và ta coi như xong.” Quách Minh vâng lời.
Tiêu Dật rước kiệu tới, Tiêu Túc Khang lên kiệu, mọi người liền giải tán. Phúc An suy tính một hồi, bước ra khỏi phủ trước một bước. Nơi góc đường treo ngọn đèn dầu nhỏ, có một bà lão đang ngồi đó nướng bánh kẹp thịt bán. Hắn vừa đợi vừa ăn, chưa đầy nửa khắc, Quách Minh đã mang theo tay nải hành lý rời khỏi Tiêu phủ, đi về phía xe ngựa, Trần Phong và Trần Ân bám theo phía sau.
Nhân lúc Quách Minh thuê xe ngựa, Phúc An dặn dò ngắn gọn với hai người Trần Phong rồi quay trở lại phủ. Bọn hạ nhân trong phủ đang treo đèn lồng trắng. Tiêu Cần thấy hắn liền hỏi: “Huynh chạy đi đâu thế? Có biết Hoàng đế băng hà rồi không?”
Phúc An đáp: “Ta làm sao mà biết được. Ngủ dậy thấy đói bụng nên đi mua mấy cái nướng bánh kẹp thịt, ngươi có ăn không?”
Tiêu Cần cười nói: “Ăn chứ. Mấy ngày tới làm gì mà được ăn nữa.”
Hai người ngồi trên bậc thềm ăn bánh thịt, Phúc An cất lời: “Lão Hoàng đế chết thì liên quan quái gì đến lũ thảo dân chúng ta mà lại bắt chúng ta đi ăn chay cúng quẩy cùng.”
Tiêu Cần đáp: “Chẳng thế thì sao.”
Phúc An nói: “Ta hỏi ngươi một chuyện.”
Tiêu Cần hỏi: “Chuyện gì?”
Phúc An hỏi: “Đại gia dạo này đối với ta không mặn không nhạt, lại khá kiêng dè đề phòng, ngươi có nghe nói rằng gia có tiểu sai mới không?”
Tiêu Cần lắc đầu: “Đâu có nghe.”
Phúc An hỏi: “Vậy có nghe đại gia mắng ta trước mặt ai chưa?”
Tiêu Cần nói: “Cũng chưa từng, hay là do Phúc An ca nghĩ nhiều quá rồi.”
Phúc An bảo: “Mặc kệ thế nào, sau này nếu ngươi nghe đại gia nói gì về ta, cứ kịp thời báo cho ta biết là được.”
Tiêu Cần nói: “Huynh cứ yên tâm.” Mọi việc gác lại.
—
Lại nói về Ngụy Dần, hắn cưỡi ngựa từ huyện Thanh Bình vội vã trở về kinh thành. Đến cổng thành, thấy người dân chen chúc đông như biển, bèn hỏi viên quan gác cổng thành. Viên quan hành lễ rồi đáp lời: “Hoàng đế băng hà, nửa khắc nữa là đóng cổng thành, không được ra vào nữa, vậy nên mới đông đúc khó đi.” Một chiếc xe ngựa xém chút nữa va phải ngựa của hắn. Ngụy Dần mắt nhanh tay lẹ, duỗi chân chống vào càng xe. Người thò đầu ra từ khung cửa sổ không phải ai khác, lại chính là Quách Minh.
Quách Minh vội vàng tỏ ý xin lỗi. Ngụy Dần không nói nhiều, thậm chí còn nhích đầu ngựa nhường đường cho hắn ta đi trước. Quách Minh cất lời cảm tạ. Ngụy Dần đứng nhìn chiếc xe ngựa chạy ra khỏi cổng thành, rồi liếc mắt ra hiệu cho Trần Phong và Trần Ân đang cưỡi ngựa phía sau, hai bên ngầm hiểu ý.
Nguỵ Dần tiến vào cổng thành, phi tới tiệm dầu Bách Môn, nhảy xuống ngựa trước cửa, bước tới gõ chiếc vòng đồng. Chưởng quầy Trần Sơn nhanh chóng ra mở cửa, Ngụy Dần hỏi: “Y đến chưa?”
Trần Sơn đáp: “Cũng vừa mới tới, đang ở phía sau.” Ngụy Dần giao ngựa cho hắn, sải bước đi về phía phòng sổ sách. Vào trong, hắn lập tức nhìn thấy một người đang ngồi đó, toàn thân vận đồ đen, đầu đội nón rộng vành che kín mặt, khó mà nhìn rõ dung mạo.
Người đó hỏi: “Ngụy đại nhân?”
Ngụy Dần đáp: “Là ta. Ngươi là ai?”
Người đó trả lời: “Ngài không cần biết ta là ai, có thư tay của Tiêu cửu gia không?”
Ngụy Dần lấy thư ra đưa sang. Người đó nhận lấy, kề lại gần ngọn đèn xem kỹ, sau đó đốt thư thành tro. Kế tiếp, y lấy từ trong ống tay áo ra một vật đưa cho Nguỵ Dần. Ngụy Dần nhìn rõ, không khỏi biến sắc, đây chính là chiếc chìa khóa khoá vàng nạm ngọc kia.
Hắn nhìn chằm chằm đối phương hỏi: “Chiếc chìa khóa này nằm trong tay Hiếu Đức công chúa, làm sao ngươi lấy được?”
Người kia khẽ bật cười một tiếng, Ngụy Dần nghe ra điểm kỳ quái, thanh âm giọng nói của hắn lanh lảnh.
Ngụy Dần hỏi: “Ngươi là thái giám bên cạnh Công chúa?”
Người đó nói: “Mười bốn năm trước, ta mang trên mình mối thù máu sâu nặng, vào cung chịu làm kẻ thiến, ẩn nấp bên cạnh Công chúa, chỉ để chờ đợi ngày hôm nay.”
Ngụy Dần hỏi: “Ngươi là hậu sinh của ai?”
Người đó không trả lời, đứng dậy chắp tay hành lễ với hắn một cái rồi tự mình rời đi.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...