Cõi Đời Sáng Tỏ - Đại Cô Nương
Chương139: Thẩm vấn
Cỡ chữ
Tiếp nối lời trước. Ngụy Dần không vui, cười lạnh hỏi: “Cớ sao nói cho ta biết thì chuyện nhất định là không thành được? Ngụy Thái chẳng lẽ không có thù với ta? Ta chẳng nhẽ lại không muốn tự tay đâm chết lão?”
Kiều Vân Vân nói: “Huynh cố kỵ quá nhiều, mà bọn ta thì không sợ sinh tử, muốn làm liền làm.”
Ngụy Dần giận dữ nói: “Ta từ bao giờ lại trở thành kẻ tham sống sợ chết, nàng đã từng suy nghĩ hay chưa, chúng ta chết thì thôi không bàn, nhưng đặt Trần nương tử vào vị trí ấy, Cửu gia lúc đi đã đem nàng ấy phó thác cho ta, nếu có điều gì sơ suất, ta biết ăn nói thế nào với người ta.” Kiều Vân Vân cúi đầu, một mực không lên tiếng.
Ngụy Dần nói: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, thời cơ sắp đến, không được phép để sinh ra thêm nhiễu loạn. Ngụy Thái là Tổng quản thái giám của Nội vụ phủ, cái chết của lão không phải chuyện nhỏ, Thái tử có lệnh, ta chỉ huy Cẩm y vệ và Hình bộ cùng đồng tra án, buộc phải tra ra chân tướng. Mấy người các nàng đều cần phải lấy khẩu cung, chớ có để lộ ra sơ hở. Thị lang Hình bộ Hàn Thu Vinh ranh ma lõi đời, phải cẩn thận phòng bị hắn ta.” Lời vừa dứt, hắn không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi.
Quả nhiên ngày hôm sau, Lâm Thiền sáng sớm còn đang dùng cơm thì bổ đầu đã đến nhắn lời, lệnh cho nàng cùng tiểu sai Tiêu Cần đến Hình bộ một chuyến vào giờ Ngọ. Lâm Thiền bảo Tiêu Cần đi chuẩn bị kiệu, y vâng lời, một mực đi đến trước cửa lớn, vừa vặn gặp phải Phúc An, Phúc An quàng lấy bả vai y sáp vào một góc, hỏi: “Có phải là sắp sửa đến Hình bộ không?”
Tiêu Cần nói: “Phải, huynh cũng đến đó à?”
Phúc An nói: “Chứ sao, những người tới phủ Ngụy công công ngày hôm qua, một người cũng không để sót, tất cả đều phải chịu thẩm vấn.”
Tiêu Cần hỏi: “Thế nào, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Phúc An móc ra một mảnh giấy nhỏ từ trong tay áo, nhét vào tay hắn rồi bảo: “Đưa cho Cửu phu nhân, chớ có nhìn lén đấy.”
Tiêu Cần cười nói: “Huynh coi ta là hạng người nào chứ.”
Phúc An thúc giục: “Ngươi mau quay về đi, kiệu để ta chuẩn bị cho.” Tiêu Cần nói lời cảm ơn, chạy một mạch về viện, đem mảnh giấy giao cho Lâm Thiền, Lâm Thiền xem xong liền ghé sát vào ngọn lửa đèn thắp rồi thiêu hủy.
Đến giờ Tỵ Lâm Thiền mới lên kiệu, một chiếc quan kiệu khác đã tiến lại gần, người ngồi bên trong thò tay ra nắm chặt lấy đòn kiệu, lên tiếng: “Đệ muội, ta có lời muốn hỏi cô.”
Lâm Thiền thấy là Tiêu Túc Khang, liền nói: “Đại gia muốn hỏi ta điều gì?”
Tiêu Túc Khang hỏi: “Phủ Ngụy công công bị thiêu rụi, lão ta lành ít dữ nhiều, cô có biết chuyện đó không?”
Lâm Thiền đáp: “Có nghe bổ đầu bên Hình bộ tới nói rồi.”
Tiêu Túc Khang hỏi: “Tối hôm qua sau khi ta rời đi, cô về vào giờ nào?”
Lâm Thiền nói: “Đại gia cùng Kiều Vân Vân cùng nhau đi trước, ta chung quy cũng là một góa phụ, một mình ở lại trong phủ của lão ta thì còn ra thể thống gì, không màng đến thanh danh của bản thân thì cũng phải cố vớt vát lấy thể diện của phủ Quốc công, thế nên sau đó ta liền rời đi ngay.”
Tiêu Túc Khang hồ nghi hỏi: “Chẳng phải cô đã say đến mức bất tỉnh nhân sự rồi sao.”
Lâm Thiền cười nói: “Đại gia hoa mắt rồi chăng! Ta chỉ váng đầu, chân tay bủn rủn chút thôi, đi lại thì vẫn có thể. Có điều Đại gia quả đúng là không được trượng nghĩa cho lắm, đã biết rõ ta say rượu, thà rằng dắt díu xướng kỹ chứ chẳng màng đến sống chết của đệ muội, không biết dụng ý đặt tại đâu?”
Tiêu Túc Khang nói: “Ngụy công công chẳng phải đã nói rồi sao, chỗ lão ta có rất nhiều phòng khách, cô say rồi có thể ở lại nghỉ tạm, dẫu gì cũng là một thái giám, có thể làm gì được cô chứ?”
Lâm Thiền nói: “Đại gia chớ có giả vờ hồ đồ, có những lời nói trắng ra thì lại chẳng xuôi tai đâu.”
Tiêu Túc Khang thô lỗ bảo: “Bớt ra vẻ đi, cứ việc nói thẳng.”
Lâm Thiền nói: “Trách ta vốn là con gái nhà quan, phụ thân ta dạy dỗ tốt, nói chừa nửa câu, nhường người ba phần, cốt để tránh khiến người ta lâm vào thế khó xử. Đại gia đã không nhận cái tình này thì ta cũng chẳng buồn nói với ngài nữa. Ta để dành nói với mấy vị đại nhân bên Hình bộ và Cẩm y vệ nghe vậy.” Lời vừa dứt, nàng liền lệnh cho phu kiệu nâng kiệu đi ra cửa, buông rèm xuống không thèm đoái hoài nữa.
Gân xanh trên trán Tiêu Túc Khang giật lên bần bật, mắng lớn: “Lại còn con gái nhà quan cái nỗi gì, chẳng qua chỉ là một ả thương phụ ti tiện nhất mà thôi, nếu không phải ta đại độ rộng lượng, nhất định phải trị ả ta cái tội miệt thị quan viên.” Phúc An cùng Tiêu Dật không dám ho he lời nào.
Đoạn giữa không cần kể chi tiết, những người có liên quan tất thảy đều đã đến nha môn, mỗi người ngồi một phòng, chờ đợi gọi vào đề thẩm vấn.
Hàn Thu Vinh cùng Ngụy Dần cùng ngồi trên công đường. Trước tiên khẩn trương thẩm vấn Tiêu Túc Khang. Hàn Thu Vinh nói: “Tiêu đại nhân, đắc tội rồi. Mong ngài đem toàn bộ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện đến phủ Ngụy công công ngày hôm qua thuật lại một lượt.”
Tiêu Túc Khang lấy ra bức thiếp từ trong tay áo, đệ lên cho Hàn Thu Vinh, nói: “Ta nhận thiếp đến phủ của lão ta dự tiệc, nghe khúc thưởng rượu, đến khoảng giờ Tuất trời tối thì cáo từ về phủ, bên cạnh có trưởng tùy Phúc An cùng Tiêu Dật làm chứng.”
Ngụy Dần lên tiếng: “Tiêu đại nhân thông hiểu luật pháp, quan viên trên từ Thượng thư Lục bộ, dưới đến quan phủ bộ lại, tất cả đều không được cho gọi kỹ nữ, và ngủ lại lầu xanh, vậy mà ngài lại cố tình làm trái luật, thật không nên chút nào.”
Tiêu Túc Khang bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ quát lớn: “Ngươi chỉ là một tên Thiên hộ nhỏ nhoi, dám nói xằng về ta, ai cho ngươi cái gan đó.”
Ngụy Dần mặt không đổi sắc hỏi: “Thái tử hạ lệnh, đích thân Chỉ huy sứ Đỗ đại nhân, ta cùng Hàn đại nhân hợp lực tra rõ vụ án hỏa hoạn trong phủ Ngụy công công, đang lúc bàn hỏi tra xét, Tiêu đại nhân nổi giận như vậy, không rõ là vì cớ gì?”
Hàn Thu Vinh vội vàng cười xòa nói: “Tiêu đại nhân hiểu lầm rồi. Bọn ta ở vào vị trí này, cũng là làm theo lệnh, nếu có lời lẽ nào mạo phạm, thực sự là bất đắc dĩ, đại nhân đại lượng, bỏ quá cho bọn ta.”
Tiêu Túc Khang lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói: “Ngụy công công gọi kỹ nữ Di Hoa Viện đến hát khúc trợ hứng, liên can gì đến ta? Dẫu có muốn hỏi tội thì đi mà hỏi lão ta ấy.”
Hàn Thu Vinh nói: “Lão ta đã bị thiêu chết rồi, còn có hai tên tiểu công công nữa.”
Tiêu Túc Khang hơi ngẩn ra hỏi: “Thực sự thiêu chết rồi sao? Ngỗ tác đã nghiệm thi chưa?”
Hàn Thu Vinh lấp lửng nói: “Vẫn chưa có kết luận, không dám nói năng bừa bãi, dẫn dắt Tiêu đại nhân nghĩ lệch đi thì ta lại mang tội.”
Tiêu Túc Khang nói: “Còn có điều gì muốn hỏi nữa không? Nếu không còn, thứ lỗi cho ta không rảnh bồi tiếp.”
Hàn Thu Vinh và Ngụy Dần đứng dậy hành lễ tiễn đưa, Tiêu Túc Khang phất tay áo rời đi. Tiếp đó gọi Phúc An và Tiêu Dật tiến vào, chỉ khai rằng ngày hôm qua kiệu tiến vào phủ Ngụy công công, thân phận thấp kém, chỉ ở gian ngoài uống rượu chờ đợi, Tiêu Túc Khang quả thực rời đi vào giờ Tuất, lên kiệu thì Tiêu Dật đi theo hầu, còn Phúc An thì đi về hướng ngõ Tây Du Lâm để mua gà hầm bào ngư vi cá cho Lão thái thái của phủ Quốc công. Nghe qua không thấy có chút sơ hở nào, liền để hai người lui xuống.
Lâm Thiền nghe thấy nha dịch gọi đến tên mình, liền đứng dậy đi theo vào đại sảnh, định quỳ xuống dập đầu. Hàn Thu Vinh vội nói: “Cô cứ đứng nói là được.” Lâm Thiền nói lời tạ ơn, hành một lễ vạn phúc.
Ngụy Dần bảo nàng nói rõ quá trình dự tiệc ngày hôm qua, Lâm Thiền cũng mang theo bức thiếp mời đến, trước tiên dâng lên, rồi mới thưa: “Sau khi yến tiệc bắt đầu, Kiều Vân Vân của Di Hoa Viện gảy đàn hát khúc, Ngụy công công quan tâm hỏi han ta xem khi nào dầu thắp mới tới kinh thành, dặn dò ta rằng không lường trước được gió mây, số dầu thắp này là dùng để cầu phúc cho Hoàng thượng an khang, là chuyện hệ trọng, nên đặt nhiều tâm tư vào đó, nếu xảy ra sơ suất gì thì e là phải bỏ mạng. Con người ngài ấy xem ra cũng khá tốt.” Hàn Thu Vinh nghe vậy liền cười.
Lâm Thiền nói: “Ngài ấy thưởng rượu cho ta, uống được vài chén, đầu óc liền trở nên váng vất, chân tay bủn rủn. Mắt thấy Tiêu đại nhân cùng Kiều Vân Vân định ra về, ta cũng muốn rời đi, Ngụy công công ân cần giữ ta lại phòng khách trú tạm một đêm, ngày mai rồi hãy quay về. Ta nghĩ ngàn vạn lần không thể được, ta thân là góa phụ, sao có thể một mình ở lại trong phủ của ngài ấy, vừa làm tổn hại đến danh tiết, lại vứt làm hoen ố cả thể diện của phủ Quốc công, đành gắng gượng hết sức mà cáo từ. Cũng may nhờ sáng suốt mới giữ lại được một mạng.”
Hàn Thu Vinh hỏi: “Cô dẫu gì cũng là đệ muội của Tiêu đại nhân, cớ sao ngài ấy lại không đoái hoài chuyện cô ở lại đó?”
Lâm Thiền nói: “Chẳng phải sao! Ta về đến nhà liền mắng ngài ấy một trận. Ngài ấy bảo Ngụy công công là một tên thái giám thì còn có thể làm gì được ta chứ? Tức chết đi được.”
Hàn Thu Vinh cười hỏi: “Cô về đến nhà vào lúc nào?”
Lâm Thiền nói: “Khoảng giờ Hợi.”
Ngụy Dần nói: “Lửa bùng lên vào giờ Hợi.” Hàn Thu Vinh không hé răng lời nào, lệnh cho nàng lui xuống, gọi Tiêu Cần vào, hỏi hắn vài câu đơn giản rồi cũng thả y đi.
Kiều Vân Vân bước vào đại sảnh, hai gối quỳ sụp xuống đất dập đầu ba cái. Ngụy Dần nói: “Nàng hãy thuật lại chi tiết chuyện ngày hôm qua tới phủ Ngụy công công vào lúc nào, rời đi lúc mấy giờ, cùng với những điều tai nghe mắt thấy trên yến tiệc một lượt cho ta.”
Kiều Vân Vân nói: “Ta có một thỉnh cầu, mong Hàn đại nhân thành toàn.”
Hàn Thu Vinh hỏi: “Là thỉnh cầu gì?”
Kiều Vân Vân nói: “Ta thấy vị Ngụy thiên hộ này mặt mũi nghiêm nghị, không được thân thiện như Hàn đại nhân, trong lòng ta thấy kinh hãi, mạch suy nghĩ dễ bị loạn, đâm ra lời trước không ăn nhập lời sau. Liệu có thể xin Ngụy thiên hộ tạm thời lánh mặt một lát, ta chỉ muốn thưa chuyện với một mình Hàn đại nhân thôi.”
Ngụy Dần tức giận hỏi: “Nàng muốn làm cái gì?”
Hàn Thu Vinh trái lại lại dâng lên hứng thú, lên tiếng bảo: “Không sao không sao, một mình ta thẩm vấn nàng ta là đủ rồi.” Ngụy Dần không còn cách nào khác, cau mày rời đi.
Thấy xung quanh không còn ai, Kiều Vân Vân mới thưa: “Ngày hôm qua ta đến vào giờ Dậu, Trần nương tử đến sau ta, thấy người đã đông đủ, liền khai tiệc nhập tọa. Ngụy công công kêu một trích đoạn
Tứ Thanh Viên · Thúy Hương Mộng
, ta vừa hát, vừa nghe họ trò chuyện, chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện vận chuyển dầu thắp mà thôi. Sau khi ta hát xong, Trần nương tử hát một trích đoạn
Tứ Thanh Viên · Cuồng Cổ Sử
, ta cầm dùi gõ trống, chẳng rõ biết bao nhiêu phần tận hứng. Ngụy công công không thích nghe, cảm thấy gõ trống như đòi mạng, có phần làm hỏng phong cảnh. Trần nương tử sau đó không hát nữa. Ngụy công công khen nàng ấy hát hay, đặc biệt thưởng rượu cho nàng ấy uống. Ta lại hát trọn vẹn bộ Nam khúc
Tứ Thời Cảnh
. Lúc đó ta đã thấy Trần nương tử không trụ nổi nữa rồi.”
Hàn Thu Vinh hỏi: “Không trụ nổi như thế nào?”
Kiều Vân Vân nói: “Ta là người trong chốn phong trần, chuyện say rượu không trụ nổi và bị bỏ thuốc không trụ nổi, ta vẫn phân biệt được rõ ràng.” Sắc mặt Hàn Thu Vinh liền trở nên nghiêm trọng.
Kiều Vân Vân nói: “Tiêu đại nhân đứng dậy cáo từ. Ngụy công công bảo, Trần nương tử say rồi, chi bằng ở lại đó một đêm, để ta cùng ở lại bầu bạn với nàng ấy. Tiêu đại nhân dắt ta ra ngoài sảnh, ta không chịu rời đi, chỉ nói Trần nương tử còn ở bên trong, sao tiện bỏ lại một mình nàng ấy.”
Hàn Thu Vinh hỏi: “Ngài ấy nói thế nào?”
Kiều Vân Vân nói: “Ngài ấy mắng ta không có mắt nhìn, nói Trần nương tử đã uống phải rượu bỏ thuốc, tối nay không thoát thân được đâu, hỏi ta muốn cùng nàng ấy một mực hầu hạ lão lừa thiến hay sao. Ta nói Trần nương tử là đệ muội của ngài, cớ sao mắt thấy dê vào miệng cọp mà ngài lại khoanh tay đứng nhìn? Tiêu đại nhân nói, Tiêu Vân Chương là hậu duệ của tội thần, ngài ấy từ trước đến nay chưa từng nhận thân, hơn nữa nay người đã khuất, Trần nương tử lại càng không có chút dây dưa rễ má gì sất.” Hàn Thu Vinh không nhịn được, liền buột miệng chửi một tiếng.
Kiều Vân Vân nói: “Ta suy đi tính lại, năm kia Tiêu cửu gia thường xuyên qua lại Di Hoa Viện, còn dùng hai mươi lượng bạc bao ta, giúp ta miễn khỏi cái khổ bị mụ tú bà đánh chửi, qua được hơn nửa năm quang cảnh nhàn nhã thoả thích, xem như có ơn tri ngộ, nay nương tử của ngài ấy gặp nạn, nếu ta đặt mình ngoài cuộc, há chẳng phải không bằng cả loài chó lợn, uổng công làm người rồi sao.”
Hàn Thu Vinh vuốt râu, hết lời khen ngợi: “Tiêu đại nhân quyền cao chức trọng, đầy bụng thi thư lễ nghĩa, vậy mà lại chẳng bằng một kỹ nữ có nhân có nghĩa.” Nói rồi hắn ta bỗng chuyển đổi giọng điệu hỏi: “Cho nên cô cùng Trần nương tử hợp mưu, sau khi g**t ch*t Ngụy công công, liền phóng một mồi lửa mưu đồ che đậy chứng cứ phạm tội phải không?”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...