Cõi Đời Sáng Tỏ - Đại Cô Nương
Chương137: Quần tượng (1)
Cỡ chữ
Lâm Thiền nghe lời Kiều Vân Vân nói, liền lắc đầu bảo: “Ta cũng sợ chứ, tay chân bủn rủn, toàn thân run rẩy, nhưng tình thế lúc đó, không phải ngươi chết thì là ta sống, sao có thể để cho kẻ ác sống sót mà tiếp tục làm điều ác, thành ra ý chí lại trở nên kiên định hơn.”
Kiều Vân Vân không nói thêm gì nữa, đoạn đường từ biệt viện của Ngụy Thái về đến Di Hoa Viện nàng ta đã ngồi kiệu qua lại bao nhiều lần, nhắm mắt một hồi rồi nói: “Phu kiệu đi chậm chút đi, đường tối quá.”
Lâm Thiền nói: “Tối chỗ nào đâu, sáng trưng thế kia mà.”
Kiều Vân Vân mở mắt định tranh biện, lại thấy rèm kiệu được vén lên, gió xuân thổi tới, khắp phố treo đầy đèn hoa, trăng sáng như sương, soi rõ người như trong tranh. Nàng ta không khỏi hoảng hốt hỏi: “Từ bao giờ mà lại sáng thế này?”
Tiêu Cần đi theo kiệu nghe thấy vậy, liền nói: “Đây là con phố chợ đêm, hai bên có mười mấy cửa tiệm, bao nhiêu năm nay rồi, chưa từng tối bao giờ cả.”
Lâm Thiền nói với Tiêu Cần: “Ngươi quay lại đi, xem có thể đón được Phúc An không.”
Tiêu Cần nói: “Phúc An đã dặn dò rồi, không cho phép quay lại ạ.”
Lâm Thiền nghe xong, nửa ngày sau không thốt được lời nào.
Lúc này, Phúc An vẫn cùng Ngụy Hiền uống rượu. Ngụy Hiền nhìn hắn hỏi: “Trần nương tử và Kiều Vân Vân đi rồi, sao ngươi không đi?”
Phúc An nói: “Ta không thể đi.”
Ngụy Hiền hỏi: “Vì cớ gì?”
Phúc An rót rượu cho ông ta, bình thản nói: “Ta đã giết Ngụy công công rồi.”
Chiếc chén trong tay Ngụy Hiền rơi bộp xuống đất, kinh ngạc nói: “Sao lại hồ đồ đến thế, vì hai người nữ nhân mà đánh đổi tính mạng của mình, không đáng.”
Phúc An nói: “Không chỉ vì hai nàng ấy, mà là vì chính bản thân ta.”
Ngụy Hiền hỏi: “Ý ngươi là sao?”
Phúc An nói: “Mười bốn năm trước, người phụ nhân hành thích Ngụy công công chính là mẫu thân ta. Ta đã chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi. Ai làm thì người nấy chịu, cứ báo quan đi, ta ở đây chờ.” Hắn nhặt chiếc chén dưới đất lên lau chùi hai cái, rồi lại rót đầy rượu.
Ngụy Hiền đứng bật dậy, tung cửa bước ra ngoài, một lát sau ông ta quay lại ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống cạn một hơi, rồi nói: “Ngươi đi đi.”
Phúc An hơi ngẩn ra hỏi: “Sao lại thả ta đi?”
Ngụy Hiền nói: “Cái chết của mẫu thân ngươi, ta cũng có một phần lỗi. Từ đó đến nay, trơ mắt nhìn lão thiến lừa tàn hại không biết bao nhiêu nữ nhân, ta vì nhút nhát mà cứ nối giáo cho giặc, tổn hao âm đức. Hôm nay ngươi tự tay g**t ch*t kẻ thù, cũng là trừ hại cho nhân gian, ta khâm phục sự can đảm ấy, ngươi mau đi đi, ta tự có cách giải quyết.” Phúc An quỳ xuống dập đầu bái tạ rồi một mình rời đi.
—
Kiều Vân Vân trở về Di Hoa Viện, sai nha hoàn múc nước tắm rửa, cẩn thận lau rửa vết thương, thay y phục xong liền nằm sấp trên nhuyễn tháp, nửa tỉnh nửa mê.
Ánh trăng len qua song cửa, có người bước vào phòng, nghe tiếng bước chân, thì ra là Ngụy Dần. Nàng ta thấy hắn rửa tay xong, ngồi xuống trước bàn dùng trà, bèn hỏi: “Giờ này sao huynh lại tới đây?”
Ngụy Dần nói: “Tiện đường nên ghé qua xem sao. Nàng đã đến phủ Ngụy công công rồi à? Lão mời những ai, trò chuyện những gì?”
Kiều Vân Vân nói: “Sao huynh không hỏi xem ta có khỏe không!”
Ngụy Dần hơi ngẩn ra, mới hỏi: “Nàng không khỏe sao?”
Kiều Vân Vân lắc đầu: “Ta đùa đấy. Lúc ta và Trần nương tử từ trong phủ ra, nàng ấy bị Ngụy công công quất một roi, bảo là đau chết đi được, cái đau bỏng rát như lửa đốt.”
Ngụy Dần biến sắc, hỏi: “Chuyện là thế nào? Nàng kể chi tiết lại xem.”
Kiều Vân Vân đang định nói, bỗng nghe ngoài cửa có người hỏi: “Ngụy đại nhân có ở đây không?” Ngụy Dần đứng dậy đi ra rồi lại bước vào, cầm lấy thanh tú xuân đao đặt trên bàn. Kiều Vân Vân hỏi: “Đi ngay bây giờ sao?”
Ngụy Dần nói: “Phủ Ngụy công công xảy ra chuyện rồi.” Không đợi Kiều Vân Vân nói thêm gì, hắn đã vội vã rời đi.
—
Lâm Thiền ngồi kiệu đến tiệm dầu Bách Môn, chưởng quầy Trần Sơn bước tới hành lễ, Lâm Thiền chỉ hỏi: “Có thư gửi đến cho ta không?”
Trần Sơn đáp: “Không có ạ.” Nàng khi này mới yên tâm, hạ lệnh khởi kiệu trở về Tiêu phủ. Về đến viện, Tiểu My đang đợi đến sốt ruột, vội vàng bước lại đỡ, vừa mới chạm vào cánh tay Lâm Thiền, liền nghe nàng rú lên một tiếng thảm thiết, hoảng hốt hỏi: “Phu nhân bị làm sao thế ạ?”
Lâm Thiền hít một hơi lạnh nói: “Em đừng chạm vào ta, đi múc nước đi, rồi lấy thuốc trị vết bầm tím lại đây.”
Tiểu My vâng lời. Nàng vào phòng, cởi bỏ y phục, đứng trước gương xem xét vết thương. Tiểu My bưng chậu nước bước vào, kinh hãi đến mức suýt chút nữa đánh đổ chiếc chậu đồng, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, lu loa lên rằng: “Kẻ đáng chết nào lại đánh phu nhân thành ra thế này? Nô tì phải đi liều mạng với hắn, giờ nô tì phải đi hỏi Tiêu Cần, bảo vệ phu nhân như thế này đây? Sao hắn không đi chết đi?”
Lâm Thiền vốn đang đau đến nhăn mặt méo miệng, nghe vậy không nhịn được mà bật cười: “Sao em cứ như kíp pháo thăng thiên thế, vừa châm ngòi là đã nổ rồi. Không liên quan đến Tiêu Cần đâu, đừng trách lầm hắn.”
Tiểu My giậm chân khóc nói: “Phu nhân còn có tâm trạng mà đùa, vết thương sâu thế này, lại còn không chỉ có một đường, từ trước tới giờ người đã phải chịu cái tội này bao giờ đâu.”
Lâm Thiền nằm sấp xuống giường, để nàng ta lau rửa vết thương, nói: “Kiều Vân Vân cả lưng toàn vết thương cũ lẫn vết thương mới, nàng ấy còn nói không đau, ta thế này thì đã thấm tháp gì.”
Tiểu My nói: “Nàng ta sao mà so được với phu nhân chứ, cũng chỉ là gái bán hoa.”
Lâm Thiền sa sầm mặt lại nói: “Thế là thế nào? Em coi thường người ta hả? Nàng ấy vốn là tiểu thư nhà quan, vì chịu oan ức mới sa chân vào chốn phong trần, phải chịu biết bao nhiêu là tội. Nnagf ấy đâu phải là không đau, mà là biết rằng có nói ra cũng sẽ bị những kẻ như em chế giễu mà thôi.”
Tiểu My hổ thẹn nói: “Nô tì sai rồi. Phu nhân, nô tì đồng cảm với nàng ta.”
Lâm Thiền nói: “Em tưởng người ta thèm cái sự đồng cảm của em đấy, hừ, thứ nàng ấy không cần nhất chính là cái đó.” Trong lòng dâng lên một hồi phiền muộn, liền đuổi Tiểu My đi.
Tiểu My thấy nàng thực sự nổi giận, không dám xin tha, bưng chậu nước lui xuống.
—
Lại nói về Phúc An, hắn xách bọc gà hầm bào ngư vi cá trở về phủ, trước tiên đi về phía viện của Lão thái thái, gõ cửa nửa ngày trời, nha hoàn ra mở cửa lại là Tuyết Loan, vành mắt đỏ hoe hỏi: “Huynh đến làm gì?”
Phúc An nói: “Ta mang gà hầm bào ngư vi cá cho Lão thái thái, sao cô lại ở đây?”
Tuyết Loan đón lấy nói: “Ta ở đây có gì lạ đâu, đi theo Đại phu nhân đến mà, ngài ấy và Lão thái thái đang nói chuyện bên trong kìa.”
Phúc An cười hỏi: “Thế thì cô khóc cái gì? Không nỡ rời phủ để gả cho tiểu tử nào hả?”
Tuyết Loan mắng: “Cái đám tiểu sai các huynh, chủ tử chẳng ra hàng lối gì, các huynh cũng học đòi đi theo con đường tà đạo. Nếu mà chịu đứng đắn tử tế một chút thì ai thèm tự nguyện tư tình qua lại với chủ tử chứ.”
Phúc An hỏi: “Huệ Xuân làm sao thế?”
Tuyết Loan nói: “Liên quan gì đến huynh? Cút!” Rồi đóng sầm cửa lại.
Phúc An trở lại thư phòng, Tiêu Dật và Tiêu Cần đang ngồi dưới hành lang đánh cờ, thấy hắn đến liền hỏi: “Gà hầm bào ngư vi cá đâu?”
Phúc An nói: “Gửi bên viện Lão thái thái rồi.”
Tiêu Cần cười nói: “Cũng chẳng biết mua nhiều thêm một chút, buổi tối chúng ta tự nhắm rượu với nhau.”
Phúc An nói: “Ta không mang đủ tiền, lão gia có tìm ta không?”
Tiêu Dật nói: “Lão gia say rượu rồi, ngủ trong thư phòng từ nãy đến giờ vẫn chưa tỉnh.”
Phúc An hỏi: “Có thấy Huệ Xuân không?”
Tiêu Dật lắc đầu, Tiêu Cần nói: “Tìm nàng ta làm gì?”
Phúc An nói: “Hình như chịu uất ức rồi.”
Tiêu Cần nói: “Ta lại vừa nghe nói một chuyện.”
Tiêu Dật hỏi chuyện gì. Tiêu Cần nói: “Thiếu phu nhân mới vào cửa làm dâu này tính tình dữ dằn lắm, ba ngày thì cãi nhau to, hai ngày thì cãi nhau nhỏ với Mân thiếu gia, chẳng lúc nào yên.”
Phúc An hỏi: “Cãi nhau vì cái gì, nàng ta đâu có điên.”
Tiêu Cần nói: “Đại tiểu thư nhà Thủ phụ, thứ muốn có là sự cung phụng vây quanh như sao đón trăng. Cái tính tình kia của Mân thiếu gia, giống người biết đi cung phụng người khác chắc? Lúc vui vẻ thì không nói làm gì, lúc không vui, tiện tay là đập phá, quản ngươi là ai.” Phúc An và Tiêu Dật nghe xong đều cười.
Tiêu Cần hạ thấp giọng nói: “Ta nghe Tiêu Thư nói, có một đêm nọ, Mân thiếu gia nằm mơ, cứ gọi thẳng nhũ danh của Cửu phu nhân. Làm thiếu phu nhân tức điên lên, bưng ngay một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt ngài ấy.”
Phúc An tặc lưỡi nói: “Tính tình ghê gớm thế cơ à?”
Tiêu Cần thở dài nói: “Trách ai được chứ, nghĩ đi nghĩ lại Mân thiếu gia cũng thật đáng thương, bị trên dưới cả phủ hùa nhau tính kế, mất đi người mình yêu, tức đến mức hộc máu ngất đi. Chuyện này mà rơi trúng đầu ta, ta phải vác dao chém người.”
Phúc An nói: “Ngươi bớt vuốt đuôi ở đây đi, cái lúc đấy có thấy ngươi đi mật báo tin tức gì đâu.”
Tiêu Cần nói: “Nếu ta mà đi mật báo tin tức thì người bị chém chính là ta rồi.” Cả ba người cùng cười.
Bỗng nghe một tiếng “xoảng” rầm trời, cửa lớn bị đá văng ra, vì ở xa nhìn không rõ, Tiêu Dật cất giọng quát hỏi: “Kẻ nào gan to lớn mật dám xông bừa vào đây? Làm kinh động lão gia nghỉ ngơi, không sợ bị ăn gậy hả.”
Quách Minh nâng tay áo lau mồ hôi nóng trên trán, thở hổn hển nói: “Là ta. Lão gia có ở đây không?”
Phúc An bước tới chắp tay hành lễ: “Lão gia uống rượu say rồi, giờ đang nghỉ ngơi, Quách tiên sinh có việc gì sao?”
Quách Minh vội vã hỏi: “Hôm nay lão gia có phải đã đến phủ Ngụy công công dự tiệc không?”
Phúc An đáp: “Chính xác, lúc hoàng hôn bọn ta theo kiệu đi đến đó, ở đúng một canh giờ rồi về. Quách tiên sinh hỏi chuyện này làm gì?”
Quách Minh nói: “Ngươi đừng hỏi nữa, mau vào thông truyền đi, ta có chuyện lớn cần bẩm báo, không thể chậm trễ.”
Phúc An bảo hắn ta đợi một lát, rồi vén rèm bước vào phòng, Tiêu Túc Khang bị tiếng động làm thức giấc, ngồi dậy khoác áo, cau mày hỏi: “Ai ở ngoài viện làm ầm ĩ thế? Khiến ta không được yên thân.”
Phúc An dâng trà nói: “Quách tiên sinh đến cầu kiến, nói có chuyện lớn cần bẩm báo, nhìn ngài ấy mồ hôi đầm đìa, hốt hoảng như vậy, e là không phải lời nói suông đâu ạ.”
Tiêu Túc Khang hớp một ngụm trà, rồi lệnh dẫn người vào.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...