Cõi Đời Sáng Tỏ - Đại Cô Nương

Chương135: Vào bẫy

Cỡ chữ
Ngụy công công tự tay rót một chén rượu, bảo thị tùng bưng đến cho Lâm Thiền, cười nói: “Trần nương tử sở hữu giọng ca lảnh lót như chim oanh, nghe rồi thật khiến lòng người say đắm, xin hãy uống cạn ly này.” Lâm Thiền khước từ không được, đành đón lấy nhấp một ngụm nhỏ, rồi lấy cớ không uống được nhiều rượu mà đặt xuống. Ngụy công công cũng không gượng ép, Kiều Vân Vân tiếp tục hát trọn vẹn Nam khúc Tứ Thời Cảnh . Lâm Thiền dần cảm thấy váng đầu hoa mắt, sức lực có đôi chút không chống đỡ nổi. Ngụy công công thấy thời cơ đã đến, bèn nháy mắt ra hiệu với Tiêu Túc Khang, Tiêu Túc Khang hiểu ý, đứng dậy cáo từ. Lại nghe Ngụy công công lên tiếng giữ Kiều Vân Vân lại, nói: “Trần nương tử uống say rồi, trời cũng đã muộn, chỗ ta có rất nhiều phòng khách, chi bằng lưu lại một đêm, ngày mai hãy về, ngươi cũng đừng về nữa, ở lại hầu bạn với nàng ta.” Kiều Vân Vân còn chưa kịp nói gì, Tiêu Túc Khang đã nắm chặt lấy cổ tay nàng bảo: “Nàng ở lại đây làm gì, còn không mau mau quay về nhà đi.” Nói rồi vừa lôi vừa kéo nàng ra ngoài sảnh, Ngụy công công thu hết vào tầm mắt, chỉ nâng chén rượu cười lạnh. Kiều Vân Vân giãy ra nói: “Trần nương tử còn ở bên trong mà, sao có thể bỏ lại một mình nàng ấy được.” Tiêu Túc Khang nói: “Nàng cũng là hạng kỹ nữ lăn lộn vài vòng chốn phong nguyệt rồi, sao chút mắt nhìn này cũng không có. Trần nương tử đã uống phải rượu thuốc, tối nay không thoát thân được đâu. Nàng không lo về mau, chẳng nhẽ muốn cùng nàng ta ở lại chơi trò song phi à!” *Song phi tương tự như threesome, chỉ quan hệ t*nh d*c ba người. Kiều Vân Vân nói: “Dù sao Trần nương tử cũng là đệ muội của ngài, đã là thân quyến, sao mắt thấy người ta sa vào miệng cọp mà ngài lại khoanh tay đứng nhìn?” Tiêu Túc Khang cười bảo: “Nực cười. Tiêu Vân Chương là hậu duệ của tội thần, chỉ có lão già hồ đồ nhà ta mới nhận hắn làm con, chứ trong lòng bọn ta đâu có nhận. Nay hắn đã chết từ lâu, vị Trần nương tử này lại càng chẳng có chút dây mơ rễ má gì với bọn ta cả.” Kiều Vân Vân nói: “Trần nương tử hiện là thiêm thương cung ứng dầu thắp, nếu có điều gì sơ suất, Ngụy công công và Tiêu đại nhân e là khó mà ăn nói cho qua chuyện.” Tiêu Túc Khang cười lớn: “Cái danh thiêm thương cung ứng dầu thắp của nàng ta, chẳng qua chỉ là một kẻ tế thần mà thôi.” Kiều Vân Vân kinh hãi hỏi: “Tiêu đại nhân nói lời này là có ý gì?” Tiêu Túc Khang đáp: “Không cần nhiều lời, cứ chờ ngày sau rồi nàng sẽ nhìn thấy thôi.” Phúc An và Ngụy Hiền đang lúc uống rượu hào hứng, một tên thị tùng bỗng chạy vào, quát mắng Ngụy Hiền: “Cái lão này, sao lại ở đây lười biếng nốc rượu, cổng lớn cũng không chịu mở, đợi ta bẩm báo với công công, quất ông mười roi còn chưa đủ đâu.” Phúc An mắng lại: “Cái tên cẩu nô tài nhà ngươi, mồm miệng ngông cuồng, ta cắt lưỡi ngươi để làm mồi nhắm rượu bây giờ.” Tên thị tùng nói: “Ngươi cũng đừng có kiêu ngạo, chủ tử nhà ngươi sắp ngồi kiệu quay về rồi đấy, ngươi còn không mau theo sau.” Ngụy Hiền đứng dậy, bước đi loạng choạng ra khỏi phòng để mở cổng lớn, Phúc An theo sau, thấy kiệu của Tiêu Túc Khang đã đến trước cửa, phía sau là kiệu của Lâm Thiền. Tiêu Cần nhìn thấy hắn, liền ghé sát lại gần, thấp giọng lo lắng nói: “Trong sảnh truyền tin ra, bảo phu nhân uống say rồi, muốn ở lại phòng khách tại đây một đêm, lệnh cho ta khênh kiệu không về nhà, sáng sớm mai đến đón. Ta đòi vào gặp phu nhân, bọn họ chẳng nói chẳng rằng đã đuổi ta ra ngoài.” Mồ hôi lạnh Phúc An vã ra thấm ướt cả áo, cảm thấy mọi chuyện không ổn, liền hỏi: “Đã cầu tình với Đại lão gia chưa?” Tiêu Cần đáp: “Cầu rồi, nhưng Đại lão gia không thèm quản.” Phúc An nghiến răng đến mức tưởng như vỡ vụn, không kịp nghĩ ngợi nhiều liền bảo: “Ngươi chớ có đánh tiếng, cứ đi sau kiệu của lão gia mà về phủ, chuyện phu nhân để ta lo liệu.” Tiêu Cần cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo. Phúc An tiến đến trước mặt Tiêu Dật nói: “Hôm trước Lão thái thái có dùng món gà hầm bào ngư vi cá, dặn ta khi nào rảnh thì mua thêm cho ngài ấy, sẵn hôm nay có thì giờ, ngươi cứ theo kiệu về trước, ta phải chạy qua hướng ngõ Tây Du Lâm một chuyến.” Tiêu Dật bảo: “Ngươi cứ việc đi đi, có ta ở đây rồi.” Phúc An tạ ơn, cố tình bước chậm lại, nhìn hai chiếc kiệu một trước một sau đi xa dần, liền quay lại trước cửa gõ vòng đồng. Ngụy Hiền mở cửa hỏi: “An đệ sao lại quay lại rồi?” Phúc An nói: “Không giấu gì lão ca, Trần nương tử đến dự tiệc hôm nay chính là Cửu phu nhân của Tiêu phủ. Ta vốn là trưởng tùy thân cận của Cửu gia, sau này mới theo hầu Đại lão gia.” Ngụy Hiền vỡ lẽ: “Hóa ra còn có ngọn nguồn này.” Phúc An tiếp: “Vừa rồi kiệu của Cửu phu nhân ra ngoài là kiệu trống, ta hỏi tiểu sai mới biết nguyên do là phu nhân say rượu, được dìu vào phòng khách tạm trú một đêm, ngày mai mới về.” Ngụy Hiền lớn tiếng chửi thề: “Mẹ kiếp cái lão thiến lừa kia, đã lọt vào phòng của lão thì làm gì có ai còn nguyên vẹn mạng sống mà trở ra.” Phúc An nói: “Ngày trước ta chịu ơn sâu của Cửu gia, nay gia đã khuất, ta sao có thể giương mắt nhìn Cửu phu nhân chịu khổ, dẫu thế nào cũng phải cứu người ra.” Ngụy Hiền bảo: “Ta không giúp gì được cho ngươi, chỉ có thể làm ngơ coi như mù điếc mà thôi.” Phúc An chắp tay tạ ơn: “Như vậy đã là giúp ta một chuyện lớn rồi.” Ngụy Hiền dặn: “Ngươi cũng đừng đến phòng khách, nhất định không có ở đó đâu, hãy đến thẳng phòng ngủ của lão thiến lừa ấy.” Sợ hắn lạc đường, ông ta liền chỉ điểm: “Vòng qua bức tường chiếu bích đối diện cửa, đi thẳng đến cuối đường hành lang phía nam, bên tay trái có một chiếc cửa ngách, trước giờ Tý không khóa đâu, ngươi bước vào rồi rẽ sang hướng đông, qua cửa vòm là tới hoa viên, cứ đi thẳng về hướng nam sẽ thấy một chiếc cầu đá, đi qua cầu đá là đến hòn giả sơn bằng đá Thái Bạch, trước mặt có một con đường nhỏ, hai bên trồng trúc, đi đến giữa chừng có ngã rẽ hướng về phía nam, bước tiếp vài bước thấy chiếc cửa đôi sơn son đỏ, ấy chính là phòng ngủ của lão. Bên trong cửa có hai tiểu công công canh giữ, ngươi không vào được đâu. Hãy vòng ra bức tường sau ở phía đông, trong bụi cỏ có đặt một chiếc thang tre nằm ngang, ngươi dựng lên mà trèo tường vào.” Phúc An hỏi: “Cớ sao tự dưng nơi đó lại chuẩn bị sẵn một chiếc thang?” Ngụy Hiển đáp: “Những lúc ta không có tiền mua rượu uống, thường trèo vào đó cuỗm chút đồ có giá trị đem đi cầm cố.” Phúc An tạ ơn xong liền vội vã rời đi. Kiều Vân Vân ngồi trong kiệu, lắc lư tròng trành sắp đến cổng lớn, bỗng nhiên nàng ta lệnh dừng kiệu, bước xuống dặn dò đám nhạc công vài câu, bảo họ về trước, còn bản thân thì băng qua các dãy hành lang, tiến vào cửa vòm, trong hoa viên sắc xuân phơi phới, hoa đào đương lúc nở rộ. Nàng ta bước xuống cầu đá, thấy hai tên hạ nhân đi tới liền nép mình vào hòn giả sơn, đợi người đi khuất mới bước ra, xuyên qua rừng trúc rồi rẽ vào con đường phía nam. Trời đổ mưa trước đó nên con đường vẫn còn ẩm ướt, đôi giày của nàng ta giẫm đầy bùn đất, đi đến trước cánh cửa đôi sơn son đỏ, nàng ta giơ tay gõ cửa. Hai tiểu công công mở hé một cánh, thấy là nàng ta thì đã nhận ra, cười híp mắt nói: “Ả kỹ nữ nhà ngươi đến đây làm gì, trong kia Ngụy công công có người rồi.” Kiều Vân Vân nói: “Thêm một người là cũng chẳng tính là gì, các ngươi mau vào bẩm báo đi.” Tiểu công công vào trong, một lát sau trở ra cười nói: “Ngụy công công mời vào.” Kiều Vân Vân lấy từ trong tay áo ra hai trăm đồng tiền đưa cho hai tên, bảo: “Trời sắp tối rồi, các ngươi cũng mệt nhọc cả ngày, đi mua bình rượu với mấy đĩa đồ nhắm mà ăn, bên trong tiếng động lớn, không nghe thấy thì tốt hơn.” Hai tiểu công công lòng dạ cũng sáng như gương, đối với việc này đã quá quen thuộc, liền tạ ơn rồi rời đi. Lâm Thiền rất nhanh đã tỉnh táo lại, đập vào mắt là màn trướng màu vàng nhạt, nàng vội vàng ngồi bật dậy, thấy y phục trên người vẫn chỉnh tề mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt nghe có người hỏi: “Trần nương tử tỉnh rồi sao?” Nàng nhìn lại xem là ai, thì ra là Ngụy công công Ngụy Thái, lão ta đang ngồi trước bàn dùng trà, mặt hướng về phía giường ngủ. Lâm Thiền dẫu trong lòng hoảng hốt nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ, nàng bước xuống đất định xỏ giày, nhưng tìm khắp nơi không thấy đâu, bèn hỏi: “Ngụy công công có nhìn thấy đôi giày thêu của ta đâu không?” Ánh mắt Ngụy Thái thâm trầm, cười lên vài tiếng đầy quái đản: “Trần nương tử cần mang giày để làm gì?” Lâm Thiền nói: “Ta nhất thời uống rượu say mèm, nay đã tỉnh táo rồi, không tiện làm phiền ngài thêm, ta phải ra về thôi.” Ngụy Thái nói: “Nơi này của ta không tốt sao? Lụa là gấm vóc đầy đủ, vàng bạc châu báu chất đống, sơn hào hải vị rượu ngon trà quý dùng không bao giờ hết, chỗ nào mà chẳng tốt hơn cái nhà của cô gấp trăm lần.” Lâm Thiền nhìn quanh bốn phía, mỉa mai đáp: “Nhà tranh vách đất cũng hơn tổ vàng ấm bạc của người ta, nơi này tốt thì tốt thật, nhưng lại thiếu đi một chút dương khí.” Ngụy Thái không giận mà lại cười: “Ta vừa mới gặp Trần nương tử, có thể nói là một lần gặp xiêu lòng, hai lần gặp trao tim, ba lần gặp hồn xiêu phách lạc.” Lâm Thiền nói: “Đã hồn xiêu phách lạc rồi, vậy kẻ đang ngồi trước mặt ta là ma quỷ sao.” Ngụy Thái thở dài: “Cô nói xem.” Lâm Thiền nói: “Ta mặc kệ ngài là người hay là quỷ, hay là cái hạng nửa người nửa quỷ. Ta phải về đây.” Đầu ngón chân nàng vừa mới chạm đất, liền thấy một ngọn roi dài mang theo gió mưa vù vù quất tới, nàng mắt nhanh chân lẹ, trong nháy mắt rụt chân lại, mu bàn tay đang tì trên thành giường bị roi sượt trúng, một vệt máu đỏ tươi lập tức hiện ra, đau đớn khiến nàng phải cắn chặt răng. Ngụy Thái đứng dậy bước tới, một tay túm lấy cánh tay nàng, nhìn trừng trừng vào vệt thương đang rỉ máu tươi chảy xuống từ làn da trắng ngần như tuyết, lão ta bỗng thấy lông tơ toàn thân dựng ngược, hưng phấn không kiềm chế nổi, ngón tay quệt lấy chút máu rồi đưa vào miệng ngậm, cười nói: “Đến cả vị máu của Trần nương tử cũng thật ngọt ngào.” Lâm Thiền nói: “Ta là thiêm thương cung ứng dầu thắp do triều đình khâm mệnh, ngài dám làm nhục ta, nếu Hoàng thượng trách tội, ngài không sợ sao?” Ngụy Thái bảo: “Ta có gì mà phải sợ! Người phải sợ là Trần nương tử ngươi mới đúng.” Lâm Thiền hỏi: “Ta sợ cái gì?” Ngụy Thái nói: “Cô nên sợ cái tội đầu rơi xuống đất vì bị xử trảm, giống hệt như vụ án dầu đèn mười bốn năm trước vậy.” Lâm Thiền cảnh giác nói: “Ngụy công công nói lời này rõ ràng có ẩn ý, nếu ta đoán không lầm, e là ba chiếc thuyền chở dầu thắp kia đã xảy ra chuyện rồi phải không.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...