Cõi Đời Sáng Tỏ - Đại Cô Nương

Chương127: Hành động

Cỡ chữ
Tiếp lời chương trước. Lại nói Phúc An ở góc tường ghé tai nghe ngóng, Quách Minh nói: “Đây là thiếp do phương trượng Phúc Giác gửi lại, tại hạ đã mang tới đây.” Tiêu Túc Khang đón lấy xem qua, Quách Minh bèn hỏi: “Có tin tức gì chăng?” Tiêu Túc Khang đáp: “Trần nương tử và Ngụy công công đã ký kết giao kèo cung ứng dầu thắp rồi, ứng trước ba phần bạc, trong vòng một tháng phải giao hàng.” Quách Minh nói: “Ứng trước ba phần bạc, đây chẳng phải phong thái làm việc của Ngụy công công.” Tiêu Túc Khang cười lạnh: “Lão thì có phong thái gì, chẳng qua là thói tiểu nhân thấy gió chiều nào theo chiều nấy mà thôi.” Quách Minh không hiểu: “Không biết có ý gì đây?” Tiêu Túc Khang nói: “Phúc Giác muốn phá hoại chuyện hợp tác của hai bên, lão thiến lừa kia lại giả điếc làm ngơ không nói, càng không ngờ tới Ngụy Dần lại đến đó.” Quách Minh hỏi: “Ngụy Dần, vị Thiên hộ của Cẩm y vệ đang trên đà phô trương kia sao?” Tiêu Túc Khang nói: “Hắn là người của Thái tử.” Quách Minh im lặng chốc lát, lại hỏi: “Bệnh tình của Hoàng thượng rốt cuộc thế nào rồi?” Tiêu Túc Khang đáp: “Thái tử gần đây rục rịch có ý đồ, có lẽ thời gian chẳng còn bao lâu nữa.” Quách Minh nói: “Phía Công chúa…” Tiêu Túc Khang ho khan một tiếng. Phúc An nghe Quách Minh nói: “Món gà hầm bào ngư vi cá này mùi vị thật ngon.” Không nghe thấy Tiêu Túc Khang đáp lời, trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, vội vàng nghiêng mình rời đi, chợt thấy một cây chổi, bèn cầm lấy quét quét vài đường. Chẳng mấy chốc, Tiêu Túc Khang bước vào gian chính, thấy hắn ở đó, sắc mặt thâm trầm nhìn ngó đánh giá. Phúc An buông chổi, gượng vẻ bình tĩnh hỏi: “Lão gia có điều gì sai bảo ạ?” Tiêu Túc Khang vặn hỏi: “Ta bảo ngươi đi đưa thiếp, sao lại về nhanh như thế?” Phúc An thưa: “Tiêu Quý đi rồi ạ.” Tiêu Túc Khang nói: “Ta dặn ngươi đi, sao lại để tên nô tài kia đi?” Phúc An nói: “Lúc ra cửa gặp Tiêu Quý, hắn hỏi tiểu nhân đi đâu, tiểu nhân bảo đi đưa thiếp, hắn liền đòi đi thay.” Tiêu Túc Khang mắng nhiếc: “Hắn đòi đi là ngươi đưa liền sao? Ta nuông chiều ngươi đến mức càn rỡ thế này rồi hả, đồ tiện nô không xem chủ tử ra gì.” Nói đoạn ông ta giơ chân đá mạnh vào người hắn hai cái, Phúc An đau đớn liền van xin tha thứ. Tiêu Túc Khang liền bảo: “Ra sân quỳ cho ta.” Phúc An mặt mày ủ rũ lui ra. Tiêu Túc Khang nhìn quanh quất bốn phía, không thấy có gì lạ thường mới rảo bước về lại thư phòng, hỏi Quách Minh: “Đã sai người canh giữ quanh trạch viện Trần gia chưa?” Quách Minh đáp: “Dạ rồi.” Tiêu Túc Khang phân phó: “Dầu thắp của Trần nương tử hẳn là xuất phát từ trấn Phùng Gia, huyện Thường Sơn đi qua Sao quan Hàng Châu, theo kênh vận chuyển về Kinh thành. Ngươi tìm mấy người đi cướp số dầu thắp đó cho ta.” Quách Minh hỏi: “Ra tay ở nơi nào?” Tiêu Túc Khang nói: “Trấn Giang, Tứ Dương, Lương Sơn nếu không ra tay được thì qua Lâm Thanh đến Liêu Thành, nhất định phải đoạt lấy bằng được.” Quách Minh lại hỏi: “Nhỡ đâu hàng của Trần nương tử không xuất phát từ huyện Thường Sơn mà đổi con đường khác thì sao?” Tiêu Túc Khang nói: “Phúc Giác bảo Trần nương tử này trước kia vốn sống khép kín nơi hậu trạch, chưa từng hành thương, tuy có chút thông minh vặt nhưng không có trí lớn, tâm tính đơn thuần, chẳng có nhiều mưu mô quỷ kế đến thế, trừ phi Tiêu Vân Chương chưa chết. Hãy canh giữ nghiêm ngặt vòng ngoài ở trạch viện Trần gia, chỉ cần Tiêu Quý vào được bên trong, trong ứng ngoại hợp với chúng ta, còn sợ không tra rõ ràng, không nắm thóp được ả hay sao.” Quách Minh chắp tay vâng lệnh. Tiêu Cần xách một vò rượu Kim Hoa vào viện, thấy Phúc An đang quỳ, bèn tiến lại gần hỏi: “Ca ca bị làm sao thế này? Lại bị phạt quỳ nữa rồi.” Phúc An nói: “Gia thấy ta thả ngươi đi nên trách tội đó.” Tiêu Cần áy náy nói: “Lại hại ca ca phải chịu khổ rồi.” Phúc An cười đáp: “Ngươi ghi nhớ cái ơn tình này của ta là được.” Chuyện sau đó không bàn tới nữa. — Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ trời còn tối đen, thấp thoáng có tiếng gà gáy, Tiêu Vân Chương khẽ khàng nhỏm dậy, Lâm Thiền dụi mắt ngồi lên hỏi: “Chàng chuẩn bị đi rồi sao?” Tiêu Vân Chương “ừ” một tiếng, ôn tồn bảo: “Nàng ngủ tiếp đi, không cần tiễn ta đâu.” Lâm Thiền không nghe theo, sửa sang xiêm y gọn gàng, Tiểu My vào hầu hạ súc miệng chải đầu, hai người cùng dùng bữa sàng xong xuôi liền bước ra khỏi phòng. Phùng Thập Bát và Trần Phách đã đợi sẵn ngoài viện. Lâm Thiền khoác thêm chiếc áo choàng cho Tiêu Vân Chương, khẽ nói: “Chuyến rời Tô Châu dạo nọ, lúc nghe tin chàng qua đời, thiếp thực sự đã kinh hãi khôn cùng, đến nay vẫn còn rùng mình. Cửu thúc nhất định phải đi sớm về sớm, chớ làm thiếp phải lo sợ hãi hùng thêm nữa.” Tiêu Vân Chương gật đầu, nắm lấy tay nàng nói: “Ta đã an bài thỏa đáng cả rồi, nàng ra ngoài Tiêu phủ đi lại sẽ có người âm thầm bảo vệ, nhưng ở trong Tiêu phủ thì phải tự mình cẩn trọng. Nếu gặp việc gì nan giải, cứ tìm Phúc An, Ngụy Dần bàn bạc.” Lâm Thiền nói: “Chàng đã lo liệu chu toàn cho thiếp rồi, thiếp nhất định sẽ ngoan ngoãn đợi chàng về.” Nói đoạn cởi chiếc túi gấm bên hông, gài vào thắt lưng da của Tiêu Vân Chương. Tiêu Vân Chương ôm lấy nàng một lát rồi mới buông ra. Lâm Thiền không kìm được đỏ hoe vành mắt, còn đang định nói thêm thì Tiêu Hoa hớt hải chạy đến bẩm: “Ngoài cổng có người lén mai phục ạ.” Tim Lâm Thiền vọt lên tận cổ, vội nói: “Thế thì không đi nữa.” Tiêu Vân Chương bảo: “Giờ mà không đi, càng kéo dài càng không đi được.” Chàng sải bước đi trước, Phùng Thập Bát và Trần Phách bám sát theo sau. Chàng bỗng quay đầu, mỉm cười vẫy vẫy tay với Lâm Thiền, Lâm Thiền cắn môi dõi theo cho đến khi bóng người khuất hẳn mới trở về phòng. Nàng thẫn thờ ngồi lặng hồi lâu, liền bảo Tiểu My lấy giấy mực mài sẵn, nắn nót viết xong hai bức thư, gọi Tiêu Càn đến dặn dò: “Một phong gửi cho Mân thiếu gia, một phong giao cho Lão thái thái.” Tiêu Càn giấu vào trong tay áo rồi rời đi. Lâm Thiền gọi Tề Ánh đến hỏi: “Hôm qua ngươi đi đâu thế? Chẳng thèm báo ta một tiếng.” Tề Ánh thưa: “Tiểu nhân đến chùa lễ tạ, phu nhân tìm tiểu nhân có việc gì chăng?” Lâm Thiền nói: “Ta sắp quay về Tiêu phủ rồi, nếu ngươi không muốn theo cùng, ta sẽ cho ngươi một bọc ngân lượng, ngươi tự đi tìm sinh kế đi.” Tề Ánh nói: “Nếu phu nhân chê tiểu nhân là gánh nặng, tiểu nhân đi là được.” Lâm Thiền bảo: “Bướm chết vì đôi cánh đẹp, kẻ tu hành thông minh chết vì cái thông minh của mình. Tề Ánh, ngươi không phải kẻ phàm tục, bí mật ngươi đang che giấu, vẫn chưa chịu nói cho ta nghe sao?” Tề Ánh đọc: “Hoang thảo tầm u kính, nham tùng hồi bố âm. Kỷ đa huyền học khách, thất khước bản lai tâm.” Lâm Thiền hỏi: “Mấy câu này nghĩa là gì?” Tề Ánh nói: “Đây là lời Phần Dương Thiện Chiêu thiền sư răn dạy các đệ tử. Người đi tìm chân tướng giống như đi trong lối mòn đầy cỏ hoang, tùng già phủ bóng râm trùng trùng điệp điệp, mờ mịt tối tăm, dụ dỗ họ lạc mất phương hướng, mà quên mất rằng mọi chân tướng đều ở ngay trong lòng mình.” Lâm Thiền hỏi: “Ngươi đã từng quên đi chân tướng trong lòng mình chưa?” Tề Ánh đáp: “Mười bốn năm qua, chưa một ngày dám quên.” Lâm Thiền nhìn chăm chằm vào hắn hồi lâu mới hỏi: “Ngươi vẫn không chịu kể cho ta nghe sao?” Tề Ánh nói: “Trồng đào ba năm, trồng hồng tám năm, không phải không kể, chỉ là thời cơ chưa tới.” Lâm Thiền nghe mà đau cả đầu, bèn bảo: “Thôi bỏ đi, ngươi theo ta về Tiêu phủ.” Tề Ánh khom người hành lễ: “Tiểu nhân đi thu dọn hành lý ngay đây.” Đợi hắn lui xuống, Tiểu My mới bĩu môi: “Cái gã hòa thượng giả này suốt ngày mở miệng ra là kinh Phật lời thiền để lừa gạt người ta.” Lâm Thiền cười mắng: “Vào Tiêu phủ rồi không được nói năng càn rỡ như thế, miễn việc sinh sự.” Tiểu Mây đáp: “Nô tì biết rồi.” Lâm Thiền tiến lại gần bậu cửa sổ, bầu trời phía đông đã hửng sáng như bụng cá trắng. — Phùng Thập Bát vén rèm ngó nghiêng ra phía sau rồi rụt đầu lại, Tiêu Vân Chương hỏi: “Vẫn bám theo à?” Phùng Thập Bát đáp: “Dạ phải, có sáu tên, thúc ngựa đuổi theo rất gấp.” Trần Phách nói: “Ở trong thành bọn chúng còn có chỗ kiêng dè, nhưng một khi ra khỏi cổng thành thì phiền phức to.” Tiêu Vân Chương không đáp lời. Xe ngựa ban đầu còn đi nhanh, sau đó rảo bước chậm dần, hóa ra đã cận kề cổng thành. Chàng hé nhìn qua khe rèm, trông thấy Ngụy Dần đang dẫn theo vài tên Cẩm y vệ cưỡi ngựa đứng trước bờ tường thành, bèn mỉm cười nhạt: “Viện binh đến rồi.” Ngụy Dần sa sầm mặt mũi, tay cầm bức họa truy nã trọng phạm, săm soi đối chiếu kỹ lưỡng sáu gã đại hán đang cưỡi ngựa. Tên cầm đầu trong số đó thấy chiếc xe ngựa đã qua khỏi cổng thành, cuống quýt phân trần: “Quan gia bắt lầm người rồi, bọn ta là thị vệ của phủ Quốc công, phụng mệnh xuất thành làm chút việc.” Ngụy Dần quát lớn: “Có thẻ bài làm chứng không?” Tên cầm đầu vội nói: “Có, có đây.” Nói rồi hắn gỡ thẻ bài từ bên hông xuống, hai tay dâng lên. Ngụy Dần đón lấy xem, là thẻ bài làm bằng đồng thau, khắc chữ Tiêu của phủ Quốc công. Hắn tiện tay ném trả, bảo: “Hàng giả cũng không chừng. Ta thấy các ngươi trông rất giống kẻ trong bức họa, áp giải về tra hỏi kỹ cho ta!” Cẩm y vệ nhận lệnh liền vây chặt sáu người, đánh ngã bọn chúng xuống ngựa, trói quặt tay lại rồi lôi xềnh xệch đi. Ngụy Dần bấy giờ mới ngoảnh đầu nhìn về phía vòm cổng thành, đâu còn thấy tăm hơi chiếc xe ngựa kia nữa, sớm đã chạy mất dạng từ đời nào rồi. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...