Vô Vàn Sủng Ái

Chương145

Cỡ chữ
"- Quen nhau lâu vậy rồi. Nhóc không định hỏi tên tôi sao? Không sợ tôi bán nhóc à? - Không cần thiết, anh chỉ là thấy cô đơn, muốn tìm người tâm sự thôi. Bất kể lúc nào thấy chênh vênh, lạc lõng thì cứ đến đây, tôi sẽ nghe anh giãi bày tâm sự. Tâm sự với người khác đâu quan trọng họ là ai đâu chứ. Vả lại, hai anh của tôi nổi tiếng ở Roppongi này đấy, anh chắc mình lừa nổi tôi không."

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...