Tình Yêu Sau Hợp Đồng
Chương3: Khám Phá Lẫn Nhau
Cỡ chữ
Hương Giang đứng trước gương, thử lại chiếc váy mới mua. Ánh đèn vàng trong phòng khiến cô cảm thấy dễ chịu, nhưng trái tim cô vẫn lo lắng. Cô đã quyết định sẽ tổ chức một bữa tối thật đặc biệt cho Minh Hoàng, hy vọng rằng bữa ăn này sẽ giúp anh mở lòng hơn với cô. Cô muốn làm cho bữa tối không chỉ đơn thuần là một bữa ăn mà còn là một cơ hội để họ gần nhau hơn.
Khi đến bếp, cô bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Mùi thơm của gia vị, rau củ tươi ngon, hòa quyện lại với nhau tạo nên một không khí ấm cúng. Hương Giang thật sự hào hứng, nhưng cũng không quên cảm giác hồi hộp đang dâng lên trong lòng. “Liệu anh ấy có thích không?” cô tự hỏi.
Khi bữa tối gần hoàn thành, Hương Giang nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Minh Hoàng về nhà. Cô vội vàng dọn dẹp bàn ăn, sắp xếp mọi thứ thật chỉn chu. Khi anh bước vào, ánh mắt anh lướt qua phòng bếp, rồi dừng lại ở bàn ăn.
“Cô làm gì vậy?” Minh Hoàng hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng có chút tò mò.
“Em chuẩn bị bữa tối cho hai chúng ta,” Hương Giang trả lời, nỗ lực để giọng mình không run rẩy. “Hy vọng anh sẽ thích.”
Minh Hoàng nhìn cô một lúc, rồi khẽ nhún vai. “Tôi không nghĩ mình có thời gian để ăn tối.”
“Chỉ mất một chút thời gian thôi mà,” Hương Giang cố gắng thuyết phục. “Em đã làm món anh thích.”
“Thích?” Minh Hoàng nhếch môi, có vẻ không tin tưởng.
“Đúng vậy! Bánh mì nướng với sốt pesto và salad trái cây,” Hương Giang nói, ánh mắt sáng lên. “Đó là món mà anh từng khen ngon nhất khi ăn ở nhà hàng.”
Minh Hoàng ngồi xuống bàn ăn, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Hương Giang nhẹ nhàng bày món ăn lên bàn, lòng cô thầm hy vọng rằng sự nỗ lực của mình sẽ không bị lãng phí. Khi cô dọn ra đĩa đầu tiên, ánh mắt Minh Hoàng chợt sáng lên.
“Cô thật sự làm món này?” anh hỏi, ngạc nhiên hơn trước.
“Vâng,” cô cười tươi. “Em đã thử nghiệm nhiều lần để làm cho hoàn hảo hơn.”
Minh Hoàng cầm lấy dĩa, chậm rãi đưa món ăn vào miệng. Cô nhìn anh, hồi hộp chờ đợi phản ứng. Một giây, hai giây… Cuối cùng, Minh Hoàng gật đầu. “Không tệ.”
Hương Giang không thể ngăn được nụ cười trên môi. “Thế là em đã thắng một trận nhỏ rồi!”
“Cô không nên tự mãn quá sớm,” Minh Hoàng nói, nhưng giọng điệu của anh đã nhẹ nhàng hơn một chút.Bữa tối trôi qua trong không khí thoải mái hơn. Hương Giang cố gắng bắt chuyện, kể cho Minh Hoàng nghe những câu chuyện hài hước về thời thơ ấu của mình. Minh Hoàng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng những câu ngắn gọn. Cô cảm nhận được một chút thay đổi trong anh, như một tia sáng le lói giữa đêm tối.
“Có một lần, em đã bị mẹ phạt vì làm vỡ một chiếc bình quý,” Hương Giang kể, cười khúc khích. “Em đã cố gắng giải thích, nhưng mẹ chỉ cười và nói rằng em nên cẩn thận hơn.”
“Cô có nhiều kỷ niệm thú vị,” Minh Hoàng nhận xét, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi.
Hương Giang cảm thấy như mình vừa chạm vào một góc nhỏ trong trái tim anh. “Còn anh? Anh có những kỷ niệm nào đáng nhớ không?”
Minh Hoàng dừng lại, vẻ mặt anh chợt trở nên nghiêm túc. “Tôi không có nhiều kỷ niệm đẹp,” anh trả lời, giọng nói trầm lại. “Có những thứ mà tôi không muốn nhớ lại.”
Hương Giang cảm thấy một nỗi buồn lướt qua ánh mắt anh. “Em không muốn ép buộc anh,” cô nói nhẹ nhàng. “Nhưng nếu có điều gì khiến anh cảm thấy thoải mái, em luôn sẵn lòng lắng nghe.”
Minh Hoàng im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ. Rồi anh thở dài, “Cô có thể không hiểu, nhưng đôi khi những gì xảy ra trong quá khứ khó lòng mà quên được.”
“Em hiểu mà,” Hương Giang đáp, lòng trĩu nặng. “Mỗi người đều có những vết thương riêng. Nhưng nếu anh cho em cơ hội, có thể em sẽ giúp anh chữa lành.”
Minh Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt anh tìm kiếm trong mắt cô một điều gì đó. Một khoảng lặng trôi qua. Cuối cùng, anh chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Bữa tối kết thúc trong sự im lặng. Hương Giang dọn dẹp và tự hỏi liệu mình có thể làm gì để anh mở lòng hơn. Cô đã nỗ lực rất nhiều, nhưng dường như vẫn còn một bức tường dày ngăn cách giữa họ.
Khi cô đang rửa bát, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Minh Hoàng nhận cuộc gọi. Cô không nghe rõ nội dung, chỉ thấy sắc mặt anh trở nên căng thẳng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh đi về phòng mà không nói một lời.
Hương Giang cảm thấy lo lắng. “Có chuyện gì không ổn à?” cô gọi theo, nhưng anh chỉ lắc đầu, khép cửa lại. Cô không biết rằng trong lòng Minh Hoàng, những rắc rối từ quá khứ đang âm thầm dậy sóng, và sự bình yên mà cô cố gắng tạo dựng có thể sẽ bị thử thách.
Đêm đó, Hương Giang nằm trằn trọc, không thể ngủ. Cô tự hỏi liệu tình cảm của mình có đủ mạnh để vượt qua những rào cản mà Minh Hoàng dựng lên. Cô biết rằng mình không thể từ bỏ. Nếu có điều gì có thể thay đổi được trái tim lạnh lùng ấy, cô sẽ tìm cách làm.
Nhưng trước mắt, cô cần phải tìm hiểu nhiều hơn về quá khứ của anh. Cô cảm thấy một quyết tâm mới. Cô sẽ không để những bí mật giấu kín kéo họ xa nhau hơn. Sáng hôm sau, Hương Giang quyết định sẽ tìm hiểu về bức ảnh cô đã thấy. Bức ảnh đó có thể là chìa khóa để mở cánh cửa trái tim Minh Hoàng.
Liệu những bí mật ấy có thể dẫn họ đến gần nhau hơn, hay chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn? Câu hỏi ấy văng vẳng trong tâm trí cô, như một dấu hỏi lớn cho những ngày sắp tới. Cô cảm thấy hồi hộp và không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...