Thứ Muội Cướp Đông Cung, Ngoại Tổ Phụ Cầm Hổ Phù Ép Điện
Chương6
Cỡ chữ
Thân binh của ngoại tổ ngăn bà ta lại, nhưng dù sao bà ta cũng là đương gia chủ mẫu của tướng phủ, đám thân binh cũng không tiện ra tay quá mạnh.
Bà ta cứ như vậy dẫn người chắn trước cổng viện của ta.
Ta không bước ra ngoài.
Chỉ cầm chiếc lược lên, chậm rãi chải mái tóc dài của mình.
Liễu thị đứng bên ngoài mắng c.h.ử.i hồi lâu, thấy ta không có bất kỳ phản ứng nào càng tức đến phát điên.
“Đúng là phản rồi! Một ả bị hoàng gia từ hôn như ngươi mà cũng dám lên mặt với ta!”
“Người đâu! Mau phá tung cái cổng viện này cho ta!”
Đám bà t.ử phía sau bà ta ỷ vào người đông, thật sự bắt đầu lao vào đập cửa.
Sắc mặt thân binh của ngoại tổ lập tức trầm xuống, trường đao “soạt” một tiếng rút khỏi vỏ nửa tấc.
Hàn quang lạnh lẽo phản chiếu khiến đám bà t.ử hoa cả mắt.
Bọn họ lập tức sợ hãi lùi lại, không dám động thêm nữa.
Liễu thị vừa kinh vừa giận.
“Các ngươi… các ngươi dám động đ/ao trong tướng phủ! Ta nhất định sẽ đi bẩm báo với tướng gia!”
Đúng lúc này, ta cũng vừa chải tóc xong.
Ta đứng dậy, đẩy cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Ta đứng trên bậc thềm cao, từ trên nhìn xuống bà ta.
“Mẫu thân đêm khuya ghé thăm, không biết có chuyện gì quan trọng?”
Giọng nói của ta rất nhẹ, nhưng lại mang theo hàn ý lạnh buốt.
Liễu thị vừa nhìn thấy ta liền giống như tìm được nơi phát tiết, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng.
“Con tiện nhân không biết liêm sỉ này! Chính mình mất mặt còn muốn liên lụy cả Thẩm gia!”
“Tướng gia đã nói rồi, bảo ngươi lập tức tới Đông cung quỳ nhận tội, cầu xin Thái t.ử tha thứ!”
“Nếu ngươi không đi, vậy ngươi không còn là người của Thẩm gia nữa!”
Ta bật cười.
“Được thôi.”
“Kể từ khoảnh khắc ta bước ra khỏi điện Thái Hòa, ta đã không còn muốn làm đích nữ Thẩm gia gì nữa rồi.”
“Cái thân phận này, ai thích thì cứ lấy đi.”
Liễu thị bị thái độ của ta chọc cho nổi giận.
“Ngươi… ngươi tưởng có Đại tướng quân chống lưng thì mình ghê gớm lắm sao?”
“Ta nói cho ngươi biết, nơi này là tướng phủ! Ta mới là đương gia chủ mẫu!”
“Người đâu, trói cái thứ bất hiếu này lại cho ta, đưa tới Đông cung!”
Đám bà t.ử bà ta dẫn tới do dự nhìn về phía thân binh phía sau ta.
Ta chậm rãi bước xuống bậc thềm.
Mỗi bước đi, khí thế trên người lại mạnh thêm một phần.
Ta đi tới trước mặt Liễu thị, dừng lại.
Chiều cao của ta cao hơn bà ta nửa cái đầu.
Ta cúi nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lẽo như d.a.o sắc.
“Đương gia chủ mẫu?”
“Của hồi môn của mẫu thân ta, bà quản suốt mười năm nay, sổ sách còn khớp nổi không?”
“Chi phí ăn mặc hàng tháng của Chỉ Lan viện ta vì sao lại ít hơn các viện khác trong phủ một nửa, đồ dùng lại toàn là hàng cũ nhiều năm, tiền đã đi đâu rồi?”
“Còn nữa, Thẩm Thanh Nguyệt chỉ là một thứ nữ, vậy mà những năm qua ăn mặc chi tiêu còn xa hoa hơn cả ta, người đích nữ này. Vậy nàng ta dùng tiền của ai?”
Mỗi một câu ta hỏi, sắc mặt Liễu thị lại trắng thêm một phần.
Những năm qua, bà ta hà khắc với ta, nâng niu Thẩm Thanh Nguyệt, chuyện ấy cả tướng phủ ai ai cũng biết.
Chỉ là phụ thân mở một mắt nhắm một mắt, còn ta cũng lười so đo mà thôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là…
Ta không biết gì cả.
“Ngươi… ngươi nói bậy nói bạ! Vu oan hãm h /ại người khác!”
Liễu thị bắt đầu làm loạn.
“Ta lười phí lời với bà.”
Ta hơi nghiêng người, nói với Vân Châu.
“Đi đi, mang toàn bộ chìa khóa của các quản sự trong phủ tới đây cho ta.”
“Kể từ hôm nay, cái nhà này, ta quản.”
“Kẻ nào không phục, cứ tới tìm ta.”
Ánh mắt ta lạnh lùng quét qua đám hạ nhân phía sau Liễu thị.
“Hoặc là… ra ngoài viện nói chuyện với hai thanh đao kia.”
Tất cả mọi người đều im thin thít như ve sầu mùa đông.
Liễu thị không dám tin nhìn ta, giống như ngày đầu tiên mới quen biết ta vậy.
“Ngươi… ngươi dám!”
“Bà thử xem ta có dám hay không.”
Ta xoay người, ngay cả đầu cũng không quay lại mà đi thẳng vào phòng.
Phía sau lưng là tiếng mắng c.h.ử.i tức đến phát điên của Liễu thị, cùng giọng đáp giòn giã của Vân Châu.
“Vâng, tiểu thư.”
Ta biết…
Kể từ đêm nay.
Bầu trời của tướng phủ này…
Sắp đổi rồi.
Mà tất cả những chuyện này…
Mới chỉ là bắt đầu.
Một cơn bão lớn hơn nữa đang âm thầm hình thành trong hoàng cung.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau.
Trong cung đã truyền tới ý chỉ, Hoàng hậu nương nương tuyên ta nhập cung.
Nói là muốn cho ta một lời giải thích về chuyện ngày hôm qua.
05
Ý chỉ của Hoàng hậu tới vừa nhanh vừa gấp.
Bề ngoài nói là cho ta lời giải thích.
Nhưng thực chất lại là một bữa tiệc Hồng Môn.
Ngoại tổ vừa nhận được tin đã lập tức tới viện của ta.
“Hoa Thường, không thể đi.”
Trên mặt ông tràn đầy vẻ nghiêm trọng.
“Hiện giờ hoàng cung chính là long đàm hổ huyệt, một mình con đi vào đó, còn chưa biết bọn họ sẽ đối phó con thế nào.”
“Không đi là kháng chỉ. Đi rồi lại là tự chui đầu vào lưới.”
Lúc ấy ta đang uống trà, nghe vậy liền đặt chén trà xuống.
“Ngoại tổ, con nhất định phải đi.”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...