Thứ Muội Cướp Đông Cung, Ngoại Tổ Phụ Cầm Hổ Phù Ép Điện

Chương21

Cỡ chữ
Bên trong, là một đoạn móng tay, đã sớm khô quắt chuyển sang màu đen. Còn có, một mảnh giấy đã ngả vàng. Trên đó, là nét chữ cứng cáp của Trương thái y. “Đây là vật mà phu nhân trước lúc lâm chung, đã liều mạng cào lấy, rồi giấu trong lòng bàn tay.” “Không phải là vật của người có quan hệ huyết thống.” “Lão phu vô năng, không thể giữ được tính mạng của phu nhân, chỉ dám, lưu lại vật chứng này.” “Mong tiểu thư, tự bảo trọng.” Ta nhìn đoạn móng tay ấy. Mẫu thân của ta, khi còn sống vốn yêu sạch sẽ nhất. Móng tay của người, lúc nào cũng được cắt tỉa tròn trịa, sạch sẽ. Đoạn móng tay này, vừa dài vừa nhọn, thậm chí còn được nhuộm đan khấu (thuốc nhuộm thảo mộc cho móng). Tuyệt đối không thể là của người. Ta đem nó, nắm c.h.ặ.t trong lòng bàn tay. Lạnh lẽo, sắc nhọn. Giống như có thể đ/âm thủng da thịt ta, xuyên thẳng vào tận x/ương m/áu. Liễu Như Nhân! Là ngươi! Nhất định là ngươi! 14 Sau khi có được vật chứng mà Trương thái y mang về, trong lòng ta đã có sắp đặt. Nhưng ta biết, vẫn còn chưa đủ. Chỉ một đoạn móng tay, Liễu thị hoàn toàn có thể chối cãi. Ta cần một nhân chứng, một người có thể khiến bà ta trước mặt tất cả mọi người, không thể biện bạch. Ta đem mục tiêu, khóa c.h.ặ.t lên người nha hoàn hồi môn của Liễu thị, hiện giờ là một trong những ma ma quản sự của tướng phủ, Ngô ma ma. Người Ngô ma ma này, là tâm phúc của Liễu thị, biết rõ tất cả bí mật của bà ta. Nhưng đối phó với loại ác khuyển trung thành như vậy, uy h.i.ế.p là vô dụng, chỉ có thể dùng kế. Con người, ai cũng có nhược điểm, mà nhược điểm của Ngô ma ma, chính là đứa con trai duy nhất của bà ta. Đứa con trai của bà ta không có tiền đồ, nhưng dưới sự sắp xếp của bà ta, đã kiếm được một chức sai vặt không lớn không nhỏ ở ngoài thành, cưới vợ sinh con, cuộc sống cũng coi như yên ổn. Đó chính là mạng căn của bà ta. Ta sai Vân Châu, đi làm hai việc. Việc thứ nhất, đi điều tra con trai của Ngô ma ma, đem thân thế, cùng tất cả các mối quan hệ qua lại thường ngày của hắn, tra rõ ràng không sót một chi tiết. Việc thứ hai, đi trong kinh thành, tung ra một tin tức. Chỉ nói rằng, Hoàng hậu nương nương vì cảm niệm hiếu tâm của ta, đã phái người điều tra lại nguyên nhân c /hết của tiên phu nhân Phó thị, không lâu nữa, sẽ triệu toàn bộ hạ nhân từng hầu hạ tiên phu nhân năm đó, tiến cung hỏi chuyện. Tin tức là do ta tung ra, tự nhiên có thể khống chế chuẩn xác phạm vi lan truyền của nó. Không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ truyền tới tướng phủ, vừa đủ lọt vào tai của Liễu thị cùng Ngô ma ma. Sau khi làm xong tất cả những việc này, ta liền ở trong cung, lặng lẽ chờ đợi. Ta đã giăng ra một tấm lưới, hiện giờ, chỉ cần chờ con cá kia, vì hoảng loạn mà tự mình lao đầu vào. Phản ứng của Liễu thị, so với dự đoán của ta, còn nhanh hơn. Ngày thứ hai sau khi tin tức truyền vào tướng phủ. Ngô ma ma liền lấy lý do “trong nhà có việc gấp”, xin nghỉ với Liễu thị, rồi thần sắc vội vã rời khỏi thành. Người của ta, từ sớm đã canh chừng ở ngoài thành. Nơi bà ta đến, chính là thị trấn nơi con trai bà ta sinh sống. Bà ta ở nhà con trai, suốt trọn một ngày. Mãi đến tận đêm khuya, mới một mình, thần sắc hoảng loạn rời đi. Mà sau khi bà ta rời đi chưa tới nửa canh giờ. Nhà của con trai bà ta liền “ngoài ý muốn” mà xảy ra hỏa hoạn. Lửa không lớn, được hàng xóm phát hiện kịp thời rồi dập tắt, chỉ cháy mất nửa gian củi phòng, không có ai thương vong. Nhưng người của quan phủ khi khám nghiệm hiện trường, lại phát hiện trong gian củi phòng bị cháy kia, có một địa quật đã bị cạy mở. Trong địa quật, trống không. Tin tức này, giống như một cơn gió, rất nhanh đã truyền vào kinh thành. Tự nhiên, cũng lọt vào tai ta. Ta cười rồi. Liễu thị, quả nhiên không ngồi yên nổi nữa. Bà ta đây là sợ con trai của Ngô ma ma biết được điều gì đó, hoặc là Ngô ma ma đã giấu thứ gì ở chỗ con trai mình, cho nên mới phái người đi “xử lý” sạch sẽ. Đáng tiếc, người bà ta phái đi, đại khái là muốn tạo thành một vụ ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng lại khéo quá hóa vụng. Mà tất cả những điều này, đều nằm trong tính toán của ta. Ngày hôm sau, ta liền lấy thân phận nghĩa nữ của Hoàng hậu, quay về tướng phủ một chuyến. Ta không kinh động bất kỳ ai, trực tiếp đi tới chỗ ở của Ngô ma ma. Lúc ấy, bà ta vừa mới từ ngoài thành trở về, cả người vẫn còn chưa hoàn hồn. Vừa nhìn thấy ta đột ngột xuất hiện, bà ta liền sợ tới mức “phịch” một tiếng quỳ xuống. “Quận… quận chúa…” Ta không cho bà ta đứng dậy. Ta chỉ bước tới trước mặt bà ta, từ trên cao nhìn xuống. “Ngô ma ma, nhà con trai bà đêm qua xảy ra hỏa hoạn, bà biết không?” Cơ thể của Ngô ma ma, đột nhiên run mạnh một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch. “Nô tỳ… nô tỳ không biết…” “Vậy sao?” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...