Thập Niên 60: Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi

Chương198: Phần thưởng thực tế

Cỡ chữ
Mỗi ngày sau bữa ăn và trước khi ngủ là thời gian Thiên Thiên hoạt động, con bé / thằng bé rất hưởng thụ sự bầu bạn của cha mình, mỗi khi Cù Cẩn Thành nói chuyện với bụng cô thì Thiên Thiên luôn rất nể mặt mà đáp lại. “Sao con lại không động đậy nữa? Có phải là ngủ rồi không?” Chử Tương ừ một tiếng: “Có lẽ là vậy đó, lúc ngâm chân đạp ghê lắm, có thể là do dễ chịu quá nên đi ngủ rồi.” Cứ giống như động vật nhỏ, được phơi nắng thì dễ chịu đến mức buồn ngủ, cuộn trong người lại tiến vào giấc mơ ngọt ngào. Hai người không hẹn mà cùng cười, cười xong, lại không hẹn mà hôn nhau, là kiểu thân mật không có bất cứ suy tư nào. Nam nữ yêu nhau, có sự hấp dẫn trí mạng với nhau, cái hôn này cũng dần dần sinh ra tình cảm khác. “Không phải là em nói cho anh phần thưởng thực tế sao?” Chử Tương đỏ mặt đánh anh một cái: “Cái gì vậy chứ, cũng không phải là em nói, là anh cứ đòi phần thưởng.” Anh cười, hơi thở phả vào tai cô. “Đã hơn ba tháng rồi.” Thời gian mà anh nói là thời gian từ khi xác nhận Chử Tương mang thai đến giờ, bác sĩ nói, trước ba tháng kiêng kị cùng phòng, Cù Cẩn Thành vẫn luôn nhớ kỹ. “Đừng làm loạn, có con nữa mà.” Loại chuyện này, không chỉ có một mình anh muốn, nhưng cô là một người mẹ tiêu chuẩn, cô càng nghĩ cho con nhiều hơn. Cù Cẩn Thành khẽ nói bên tai cô một câu làm cho mặt Chử Tương càng đỏ hơn. “Ui chà, anh đáng ghét quá đi!” == Vài ngày sau, số vật tư mà Cù Cẩn Thành nhờ chủ nhiệm Thạch đi mua đã được chở về. Than tổ ong, bột mì, mì sợi, gạo, các loại rau củ và trứng gà, còn có các loại gia vị như dầu muối tương dấm… làm cho người ta động lòng nhất là miếng thịt heo và một cái đùi dê. Tần Lan Trân cảm thấy nói: “Nhà các em chuẩn bị đầy đủ quá, đừng nói là một mùa đông, ăn đến mùa xuân vẫn chưa hết đâu?” “Mấy tháng mà, chỗ này cũng không nhiều, nếu như không ăn hết thì cũng không phải lo, em mang thai không tiện mua đồ ăn, Cẩn Thành lo cho em nên mua nhiều vậy đó.” Điểm này Tần Lan Trân rất đồng ý. “Chị hay nói với lão Cố nhà chị là, người đàn ông như chủ nhiệm Cù thật sự là đốt đèn đi tìm cũng không tìm ra, chiều vợ đến mức không có giới hạn.” Mặc dù trong lòng Chử Tương cũng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải khiêm tốn chứ. “Đâu có tốt như vậy, chị dâu, chị nói quá rồi.” Tần Lan Trân hừ hừ hai tiếng: “Chị nói vậy cũng không quá, chị thường xuyên thấy chủ nhiệm Cù ở nhà nấu cơm, có đôi khi còn giặt quần áo phơi quần áo, từ trước đến nay lão Cố nhà chị chưa bao giờ làm những việc nhà này.” Đương nhiên, lúc này đại đa số đàn ông vẫn là kiểu có quan niệm truyền thống ‘đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm’, còn có ‘đàn ông không vào bếp’, nhưng Cù Cẩn Thành lại là người đàn ông đã được tiếp nhận giáo dục kiểu mới, tuân theo quan niệm ‘nam nữ bình đẳng’, so ra mà nói thì anh càng hiểu được việc tôn trọng phụ nữ. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện, một phương diện khác nữa là quyết định từ tính cách của bản thân anh, anh có dòng máu phong độ quý ông chảy trong người, cho dù bề ngoài là vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng trong lòng vẫn rất ấm áp và nhiệt tình. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...