Cù Cẩn Thành viết thư rất đơn giản, hỏi thăm cha mẹ, thông báo cho cha mẹ tin tức Chử Tương đã mang thai rồi, ngày sinh dự tính là tháng năm năm sau, những chuyện khác thì anh cũng không nhiều lời, chỉ nói mọi chuyện vẫn ổn.
Mấy trăm chữ đơn giản, Đỗ Vận Chi nhìn một lần rồi lại một lần nữa, biểu cảm mừng rỡ không kìm được.
“Tốt quá rồi, ngày dự sinh của Tương Tương là tháng năm năm sau, tính toán thì bây giờ em bé đã hơn bốn tháng rồi.”
Nói xong, vẻ mặt Đỗ Vận Chi lại trở nên thương cảm: “Đáng tiếc là chúng ta ở xa như vậy, ngay cả đứa nhỏ chào đời cũng không thể nhìn thấy được.”
Nghĩ đến chuyện mấy tháng nữa, cháu trai hoặc cháu gái chào đời, mà người làm ông bà nội như bọn họ lại không thể bày tỏ được tấm lòng, dù là gửi gì đó cũng rất khó khăn, thật sự là Đỗ Vận Chi không thể vui nổi.
Cù Trường Nho cũng thở dài, vỗ vỗ tay vợ nói: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Tương Tương có bầu là chuyện tốt, nếu như sinh được một bé trai thì chính là cháu đích tôn của nhà họ Cù chúng ta.”
Thế hệ trước của bọn họ vẫn luôn rất xem trọng những điều này, con trai trưởng cháu đích tôn đại diện cho sự truyền thừa của một gia tộc, là một biểu tượng thịnh vượng của một gia tộc.
Quý Trân Ni ôm bé gái ba tháng tuổi trắng nõn bụ bẫm, mặc dù trên mặt cô ấy mang nụ cười, nhưng trong lòng lại không vui vẻ gì.
Cô ấy chưa từng gặp anh cả cũng chưa từng gặp chị dâu Tương Tương trong truyền thuyết, nghe nói chị dâu mới chỉ hai mươi hai hai mươi ba tuổi, còn Quý Trân Ni thì đã hai mươi tư, chị dâu còn nhỏ hơn cô ấy một tuổi.
Trời sinh phụ nữ với phụ nữ có địch ý, đặc biệt là với những người phụ nữ từ nhỏ đã không nhận được sự coi trọng của người nhà như Quý Trân Ni, sau khi gả vào nhà họ Cù, cô ấy rất khát khao được người nhà họ Cù chấp nhận.
Nhưng chồng cô ấy lại đối với cô ấy rất bình thường, cha mẹ chồng thì nhìn có vẻ như đối xử với cô ấy cũng không tệ, nhưng đối xử với một con dâu khác chưa từng gặp cũng giống như vậy, xem ra thì cô ấy ở trong nhà này cũng giống như ở nhà mẹ đẻ, là một nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao.
Chuyện đầu tiên mà Cù Cẩn Thành làm sau khi về nhà đó là tìm người đến nhà đắp giường lò, mùa đông ở Tây Bắc rét lạnh, không có giường lò thì chắc chắn là thân thể đang mang thai của Chử Tương không thể chịu đựng nổi nhiệt độ chênh lệch trong ngày lớn như vậy được.
Người đến đắp giường lò là một người rất chuyên nghiệp, chưa đến nửa ngày đã làm xong một cái giường lò mới.
Sống hai đời, đây là lần đầu tiên Chử Tương được dùng loại giường lò truyền thống chỉ có trong sách lịch sử này, đương nhiên là cô cảm thấy rất mới lạ.
“Đốt giường lò thì trong nhà sẽ không lạnh nữa, đêm nay chúng ta thử một chút.”
Chử Tương hào hứng trải ga giường và chăm đệm ra, chờ Cù Cẩn Thành nhóm lò xong nhiệt độ trong nhà dần dần tăng lên, vốn dĩ quần áo mặc trên người vừa đủ ấm, bây giờ thì lại có chút hơi nóng.
“Đúng là rất ấm áp, em cũng bắt đầu đổ mồ hôi rồi.”
Chử Tương cởi áo khoác dày trên người xuống, sau một lúc lại phát hiện là vẫn nóng, lại cởi tiếp một lớp áo bông, chỉ để lại một chiếc áo lên hơi mỏng.
, , vn, live
,
vn
Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?
Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...