“Cô ơi, đây là dưa muối mà mẹ em muối, mẹ em nói lúc mẹ em mang thai rất thích ăn cái này.”
“Thưa cô, đây là gà mái đẻ trứng nhà em, mẹ em bảo mang lên cho cô.”
Còn cho cả gà mái, cái này sao Chử Tương có thể nhận được.
“Cô nhận tấm lòng của các em, nhưng đồ thì cô không thể nhận được, các em mang về cả đi nhé, đối với cô mà nói, các em chăm chỉ học hành mới là sự động viên lớn nhất cho cô.”
Nhưng bọn nhỏ cũng mang đồ đến rồi, sao có thể mang về được, đều đặt đồ xuống rồi chạy, cho nên lúc Cù Cẩn Thành đến đón cô về thì thấy trên mặt đất có một đống đồ ăn và một cái bình, còn có một con gà mái đang kêu cục tác nữa.
Cù Cẩn Thành cười: “Này là có chuyện gì vậy?”
“Các học sinh đưa cho em, em nói không lấy mà ai nấy đều thả đó rồi chạy, chỉ có thể mang về thôi.”
“Vậy thì mang về thôi, em đứng yên đó đừng nhúc nhích, để anh chuyển cho.”
Nói xong, Cù Cẩn Thành mở cốp sau xe ra, lúc đến lượt con gà mái mẹ kia thì động tác của Cù Cẩn Thành có chút chần chừ, rõ ràng là Chử Tương nhìn thấy anh hít vào một hơi rồi mới duỗi tay ra túm lấy hai cánh của gà mái, sau khi lên xe cô buồn cười hỏi: “Cẩn Thành, có phải là anh sợ con gà mái kia không. Em thấy anh còn không dám bắt nó.”
Cù Cẩn Thành cắn răng phủ nhận: “Ai nói thế, em xem không phải là anh đã để nó vào cốp sau rồi sao.”
Chử Tương nhìn anh cười chứ không nói gì, cũng không phải là sợ lắm, chỉ là động tác chậm hơn gấp hai làn, hơn nữa yết hầu còn nhúc nhích một cái, chắc chắn là sợ đến mức nuốt nước bọt.
Cù Cẩn Thành cảm nhận được nụ cười chế nhạo của vợ mình, anh cùng quay đầu lại cười.
“Khi còn bé trong nhà nuôi rất nhiều gà vịt ngỗng, đến mùa hè sẽ thả chúng nó ra sông, anh và mấy đứa bạn chơi đùa bên bờ sông, có một đứa bạn đưa tay ra vặt lông của một con ngỗng, khi đó là lúc vừa học được thơ của Lạc Tân Vương, ‘cạp cạp cạp, cổ cong hướng trời hát, lông trắng nổi nước xanh, chân hồng gây sóng đạp’(*), em đoán cuối cùng bị làm sao?”
(*) Bài thơ ‘Vịnh nga’ của nhà thơ Lạc Tân Vương
“Bị ngỗng cắn ư?”
Ngỗng là một loài gia cầm có tính công kích rất mạnh, chạy lên nhổ lông ngỗng, chắc chắn là con ngỗng đó sẽ dạy bọn họ cách làm người trong vài phút rồi.
Cù Cẩn Thành vẫn còn sợ hãi gật đầu: “Con ngỗng đó đuổi theo bọn anh, sau đó bọn anh mạnh ai nấy chạy, nhưng không hiểu sao con ngỗng đó lại không đuổi theo người khác mà cứ chạy sau lưng anh, anh chạy mãi hết sức, trên đường gặp được công nhân trong nhà mới được cứu.”
Chử Tương nghe rất hào hứng, cô vô cùng thích nghe Cù Cẩn Thành kể chuyện khi anh còn bé, cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là mình quen biết với một Tiểu Cẩn Thành vậy, cô nghe xong kiểu gì cũng không nhịn được mà suy nghĩ xem anh là một cậu bé như thế nào, có những trải nghiệm gì.
“Sau đó thì sao? Anh đã sinh ra sự sợ hãi trong lòng ư?”
“Cũng không coi là sợ hãi, chỉ là nhìn thấy thì kiểu gì cũng sẽ bị giật mình.”
Chử Tương bị chọc bất cười, cô chống đầu nhìn anh, vẻ mặt cười như không cười, Cù Cẩn Thành biết cô lại đang ‘nghĩ lung tung’.
, , vn, live
,
vn
Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?
Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...