Thập Niên 60: Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi

Chương177: Bé gái

Cỡ chữ
“Chúc mừng anh Cù, vợ anh đã sinh cho anh một thiên kim xinh đẹp.” Cù Cẩn Dật vẫn chưa hoàn hồn lại, Đỗ Vận Chi cười cảm ơn các bác sĩ và y tá, đưa phong bì đã chuẩn bị từ trước đó cho bọn họ. “Cảm ơn mọi người, mẹ tròn con vuông đúng là may mà nhờ có mọi người .” Đây là bệnh viện tư nhân, đa số là phục vụ những người Hoa giàu có, mọi người đã quen với chuyện phong bì, tươi cười nhận lấy, cũng khiêm tốn bày tỏ: “Bà Đỗ, đây đều là những việc mà chúng tôi nên làm.” Quý Trân Ni vẫn còn đang ở trong phòng sinh quan sát, bác sĩ và y tá tiến vào phòng sinh một lần nữa, chờ thời gian quan sát kết thúc lại đưa sản phụ và em bé đến phòng bệnh. “Chị Linh, không phải là chị nói người Hoa đều trọng nam khinh nữ sao, em thấy cả nhà bọn họ đều rất vui mừng.” Vị phu nhân kia cho phong bì cũng không nhỏ, vừa rồi cô ta lén lút nhìn qua, trọn vẹn năm mươi đô, đủ nửa tháng tiền lương của cô ta. Chị Linh nhếch khóe miệng lên cười: “Cái này thì ai biết, nhà giàu mà, trong lòng nghĩ như thế nào cũng sẽ không thể hiện ra mặt đâu.” Trên thực tế, Đỗ Vận Chi thật sự cảm thấy không quan trọng, dù sao Trân Ni vẫn còn trẻ, những nhà như bọn họ không thể nào chỉ sinh một con, sau này vẫn còn nhiều cơ hội, Cù Trường Nho lại có chút thất vọng, ông đã đến tuổi lục tuần, ngóng trông nhà họ Cù có người kế tục, nhưng ông làm cha chồng, không tiện nhiều lời, hơn nữa chút thất vọng đó cũng đã biến mất hơn phân nửa khi ông nhìn thấy cháu gái, bất kể như thế nào thì đây là đứa bé đầu tiên của đời thứ ba nhà họ Cù bọn họ. Về phần Cù Cẩn Dật, đứa bé vừa ra đời vừa còn nhăn nhúm, không phải ăn thì là ngủ, tạm thời vẫn không khơi gợi ra được bao nhiêu tình thương của người cha. Hoặc là nói, cho dù kết hôn lâu như vậy rồi, cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chào đón một đứa bé. Quý Trân Ni nhìn thấy hết những điều này, cô ấy luôn cảm thấy chồng không đủ quan tâm, cũng không thương con bao nhiêu. Lúc mẹ Quý Trân Ni - bà Qúy đến thăm con ở cữ đã trấn an con gái. “Đàn ông đều là như thế, lúc mẹ sinh mấy chị em các con thì cha các con cũng không để tâm, đặc biệt là ba đứa đầu đều là con gái, mẹ đã bị bao nhiêu ánh mắt lườm nguýt? Sinh em trai con ra mới tốt hơn chút.” Đương nhiên Quý Trân Ni biết những điều này, cô ấy là đứa con gái thứ hai trong nhà, từ nhỏ đến lớn cô ấy không được cha mình yêu thương, cũng không được mẹ yêu thương, chính là bởi vì thiếu thốn tình cảm cho nên mới có thể hiến dâng toàn bộ thể xác và tinh thần sau khi nghe những lời dỗ ngon dỗ ngọt đó. Cô ấy tuyệt đối không muốn con gái mình cũng trải qua cuộc đời như vậy, cha mẹ không có tình cảm, trong nhà tràn ngập rất nhiều mâu thuẫn và cãi vã. “Con nên biết thỏa mãn đi, mẹ thấy mẹ chồng con đối xử với con không tồi, cũng rất tốt với Nghiên Nghiên, Cẩn Dật còn bận rộn công việc nữa, không có nhiều thời gian chăm sóc con cũng là điều có thể hiểu được, không có nó thì hai mẹ con con ăn cái gì dùng cái gì, sao có thể sống cuộc sống giàu sang như thế được?” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...