Thập Niên 60: Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi

Chương174: Duyên phận

Cỡ chữ
Trước đây Chử Tương không hiểu, vì sao cha mẹ lại suốt ngày hỏi cô đã ăn cơm chưa, vì để cho mình ăn nhiều một chút mà bưng bát cơm đuổi sau lưng mình, đợi đến khi cô chân chính yêu một người thì cô mới hiểu được, ăn cơm đúng giờ, ăn no là chờ mong và hy vọng đơn giản nhất đối với những người mình thương yêu. Chử Tương vẫn để đồ ăn trong nồi để giữ ấm, mặc dù là mùa hè nhưng cũng không thể ăn đồ nguội, mặc dù từ trước đến nay Cù Cẩn Thành không nói, nhưng có mấy lần Chử Tương phát hiện dạ dày anh không được tốt, thực ra là do thường ngày ăn cơm không đúng giờ nên mới đau dạ dày, phải dưỡng cẩn thận mới được. “Hôm nay lão Vu còn nói muốn bày tiệc mời khách cho em, hay là ngày mai anh dẫn em đến làm quen với mọi người nhé.” Lão Vu tên là Vu Đức Nghĩa, lúc còn trẻ tuổi đã từng đi du học ở Liên Xô, cũng là một trong những người đến căn cứ làm nghiên cứu khoa học sớm nhất, anh ấy tràn đầy tình yêu với đất nước, từ khi căn cứ ở Tây Bắc bắt đầu xây dựng thì anh ấy đã dẫn theo vợ con đến đây định cư, nhà anh ấy ở trong khu nhà gần căn cứ nhất. “Vâng, hôm nay em đã đưa đặc sản mà chúng ta mang đến cho hai chị dâu rồi, còn lại không ít thứ, anh xem nhà ai hay qua lại thì tranh thủ đưa đến nhà.” “À đúng rồi ngày mai anh có thời gian không?” Anh bận rộn như vậy, có thời gian hay không vẫn là một chuyện khác. “Anh tranh thủ thời gian về đón em.” Chử Tương gật đầu đồng ý: “Vâng, em ở nhà chờ anh.” Vừa ăn canh trứng nấu mướp, Chử Tương lại đề cập với anh về chuyện khác. “Tính thời gian thì bé nhà Cẩn Dật sắp chào đời rồi.” Từ khi cuộc vận động nổ ra, đã lâu rồi bọn họ không liên lạc thư từ với người nhà ở nước M được, lúc trước biết tin Cù Cẩn Dật kết hôn thì Chử Tương cũng đã nhẩm tính ngày dự sinh rồi, là vào tháng tám. Cù Cẩn Thành ừ một tiếng: “Em không cần lo lắng, tất cả sẽ thuận lợi thôi.” Anh biết chắc chắn cha mẹ sẽ tìm một bệnh viện sản khoa tư nhân tốt nhất cho em dâu, dựa vào mức độ mong cháu của cha mẹ anh thì bất kể là em dâu sinh cháu trai hay cháu gái thì cũng sẽ nhận được sự yêu thương của tất cả người nhà. Nghĩ đến những điều này, trong lòng anh luôn cảm thấy mình đã để Chử Tương thiệt thòi. Anh không chỉ không thể cho cô những gì tốt nhất, còn đưa cô đến Tây Bắc, sống trong điều kiện thiếu thốn này, ngay cả hoa quả và sữa bò mà cô thích nhất cũng không thể cung cấp cho cô được. Ban đêm lúc sinh hoạt vợ chồng, Chử Tương phát hiện, Cù Cẩn Thành lại dừng lại và làm biện pháp lúc mấu chốt nhất. “Anh sao vậy?” Không phải là trước đó nói muốn có con sao. Cù Cẩn Thành đeo bao xong, lúc này mới chậm rãi ép xuống. “Anh quyết định vẫn nên chờ một chút.” Chử Tương ôm lấy anh, trên mặt ửng hổng, giọng nói đứt quãng hỏi anh vì sao. Cù Cẩn Thành chặn miệng cô, không có thời gian nói đáp án. Sau khi kết thúc, Chử Tương mềm nhũn nằm trong ngực anh, truy hỏi vấn đề anh vẫn chưa trả lời mình. Cù Cẩn Thành ôm cô, v**t v* tay cô, dùng giọng nói càng trầm thấp gợi cảm của anh nói: “Điều kiện y tế ở đây rất đơn sơ, đợi mọi chuyện kết thúc chúng ta về thủ đô rồi tính.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...