Nhân lúc ánh mặt trời vẫn chưa chói gắt quá, Chử Tương đội mũ rơm phân loại hạt giống rồi gieo xuống đất, chờ gieo xong tất cả hạt giống thì cô đã mệt đến mức đau gãy cả lưng.
Làm xong những việc này, Chử Tương tranh thủ thời gian vào nhà nghỉ ngơi, rót cho mình một chén trà đường đỏ.
Nghỉ ngơi nửa tiếng, thấy sắp đến giờ cơm, buổi sáng Cù Cẩn Thành nói không về ăn, Chử Tương bèn nấu cho mình một bát mì, đồ ăn mà nhân viên hậu cần giao đến thì để lại chờ buổi tối Cù Cẩn Thành về rồi cùng ăn.
==
“ Cẩn Thành, nghe nói lần này em dâu cũng theo đến đây sao?”
“Vâng, chiều hôm qua vừa đến.”
“Vậy thì tốt, tránh nỗi khổ tương tư, hai người ở cùng một nơi thì tốt rồi, không cần vất vả đi đi về về.”
Cù Cẩn Thành cười cười không nói gì, nguyên nhân thật sự thì tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ có điều mọi người đều khéo léo tránh đi, dùng lời nói đùa để che giấu mà thôi.
“Chị dâu đã muốn gặp em dâu từ lâu rồi, lúc nào đến nhà chị ăn cơm đi, đã lâu rồi mọi người không tụ tập đông đủ một bữa.”
“Được, lão Vu hẹn thời gian đi, chúng tôi chuẩn bị bụng rỗng đến nhà bất cứ lúc nào.”
Nói xong, tất cả mọi người đều cười lên ha hả.
Cũng chỉ là thời gian ăn cơm thì mọi người mới thả lỏng một chút, sau bữa ăn lại bắt đầu tập trung cao độ làm việc.
Giai đoạn trước, cả nước bắt đầu cuộc vận động này, những nhân viên nghiên cứu khoa học rất ít người chịu liên lụy, bắt nguồn từ việc được quốc gia bảo vệ, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng bọn họ lại rất biết ơn.
Quốc gia đang đứng trước thời kỳ kinh tế khó khăn, mỗi năm bộ tài chính cung cấp trên vài tỷ để làm nghiên cứu khoa học, mỗi một ngày bọn họ đều đang chạy đua với thời gian.
==
Chử Tương ngủ một giấc ngủ trưa, sau khi tỉnh lại cô thu xếp lại từ trong ra ngoài cả căn nhà theo cuộc sống mà mình quen thuộc, nhìn căn nhà được dọn dẹp xong, trong lòng cô vô cùng thỏa mãn.
Đối với người phụ nữ kết hôn xong có một mái nhà của riêng mình mà nói, dọn dẹp ngôi nhà thuộc về hai người cũng cảm thấy nhận được sự hạnh phúc rất to lớn.
Sau khi Chử Tương rửa sạch tay thì cô bưng chậu nước đến bên vườn hoa, nhìn thấy chị dâu Cố đã trở về cùng đội y tế, cô vội vàng đi vào nhà sửa sang lại đầu tóc quần áo, đưa đặc sản sang nhà cho chị dâu Cố.
“Chị dâu.”
Chử Tương đi đến trước nhà họ Cố gõ cánh cửa gỗ, Tần Lan Trân quay đầu ra nhìn thấy cô, vội vàng chạy ra đón cô vào nhà.
“Nhanh vào nhà đi.” Đợi đến khi chị ấy nhìn thấy đồ trong tay Chử Tương thì chợt hiểu là có chuyện gì.
“Cô làm gì vậy, sao lại mang nhiều đồ tới thế.”
“Đều là đặc sản từ quê, mang đến chia cho hàng xóm một ít ạ.”
“Chao ôi, cô khách sáo quá.”
Tần Lan Trân sinh ba đứa con, hai con gái một con trai, đứa con gái nhỏ nhất mặc yếm đỏ đang đứng dưới mái hiên, cô bé sững sờ nhìn Chử Tương, có chút rụt rè sợ người lạ.
Chử Tương cười với cô bé, cô bé chỉ ngậm ngón tay không nói gì.
“Xuân Nha, đây là dì Tương, nhanh gọi dì đi con.”
Không biết là Xuân Nha có nghe rõ không, chỉ là trừng mắt nhìn Chử Tương.
“Không sao, không cần gọi, chờ vài ngày nữa quen rồi tự nhiên con bé sẽ biết em là ai.”
, , vn, live
,
vn
Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?
Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...