Thập Niên 60: Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi

Chương168: Hàng xóm

Cỡ chữ
Hai chị dâu nói thêm mấy câu rồi ai về nhà nấy, chưa đầy một lát sau, chị dâu Cố đưa chút đồ ăn đến. “Đều là nhà tôi tự làm, cũng không tốn kém gì đâu.” “Cảm ơn chị, chị dâu Cố, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bọn em đang định nấu bát mì đây ạ.” “Nên làm mà, tôi không đưa đến thì hai người không nói à, đã nói là đừng khách sáo mà, sau này chúng ta là hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần, nên giúp đỡ lẫn nhau.” Có rau xanh, Chử Tương bèn nấu nồi mì trứng và rau, trứng gà thì đương nhiên là lấy từ trong ba lô không gian, Chử Tương còn lấy một túi cải bẹ và một món đồ đóng hộp ra, mở hộp ra rồi đổ vào trong bát, như thế cho dù có người đến nhìn thấy thì cũng sẽ không nghi ngờ lai lịch của món đồ. Bọn họ xuống tàu từ lúc bốn giờ sáng, sau khi đến căn cứ lại bận rộn một lúc lâu, bây giờ mặt trời vẫn còn treo trên đầu, ở đây thời gian trời sáng dài hơn so với ở thủ đô. Sau khi Chử Tương tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái xong thì sự mệt mỏi sau khi đi tàu xe cũng trôi sạch, cô xõa tóc ngồi trong sân hóng mát. Ở góc sân có một cây táo, Chử Tương bảo Cù Cẩn Thành đưa cái ghế ra đó ngồi ngắm trời chiều. Nhìn ra xa xa, ráng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, hợp với một vùng đất vàng, đẹp không sao tả xiết. Cù Cẩn Thành đi đến ngồi bên cạnh Chử Tương, nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình. “Em thích nơi này không?” Chử Tương quay đầu lại nhìn anh, trên kính mắt của anh phản chiếu ánh chiều ta, có nụ cười ôn hòa, có sự dịu dàng, trong lòng Chử Tương cảm thấy cảm động không nói nên lời, cô dựa đầu vào vai anh: “Thích, chỉ cần ở đâu có anh thì em đều thích ở đó.” Cù Cẩn Thành cười, hai người cứ ngồi đó đến khi màn đêm buông xuống, lúc này hai người mới về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai Cục trưởng Chử phải đến trung tâm căn cứ nghiên cứu khoa học, còn Chử Tương thì phải đến trường học của căn cứ nhận chức, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, đương nhiên là không có lớp, phải đợi đến tháng chín mới khai giảng. Ở đây là nơi sa mạc có khí hậu bán khô, lượng bốc hơi cao và thời gian ban ngày dài, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất rõ rệt, Chử Tương cảm nhận được nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày rất nhiều, không còn kiểu cảm giác phơi khô người ta nữa. Hai người kề đầu vào nhau nằm trên giường, trên đầu giường có một chiếc đèn ngủ, lóe lên ánh sáng mờ mờ. Trong đêm đen yên tĩnh này, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau rất rõ ràng, Chử Tương xoay người lại nằm nghiêng, lập tức có một cánh tay ôm lấy cô, tim cô rung lên, sau đó là môi anh hạ xuống môi cô. Cho dù đã kết hôn lâu như vậy rồi, nhưng mỗi lần sinh hoạt vợ chồng vẫn làm cho Chử Tương hoa mắt chóng đầu, tràn ngập rung động. Cô chảy mồ hôi, hòa cùng một thể với anh trong âm âm thanh nức nở thút thít. Khi tất cả khôi phục lại sự yên tĩnh, ánh trăng đã treo trên nóc nhà, Chử Tương mệt mỏi từ từ nhắm chặt hai mắt, nằm trong khuỷu tay anh. “Cẩn Thành, anh có muốn có con không?” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...