Pháo Hôi Xinh Đẹp Sau Khi Bẻ Cong Hội Trưởng Thẳng Nam
Chương129: Quý Thừa Lâm out
Cỡ chữ
Cơm nước xong, Quý Minh Xuyên chủ động thu dọn bát đũa mang vào phòng bếp.
Tống Hạ hơi do dự. Vì bình thường cậu rất ít ăn cơm ở nhà nên nơi này thậm chí không có máy rửa chén.
Cậu ngại để Quý Minh Xuyên bận rộn một mình, trực giác khiến cậu muốn đứng dậy phụ giúp, nhưng cơ thể thật sự không thoải mái, đến đứng lên cũng khó khăn.
Thấy vậy, Quý Minh Xuyên vội nói:
“Em cứ ngồi đây nghỉ một lát, anh sẽ quay lại ngay lập tức.”
Tống Hạ: “…”
Sao nghe câu này giống như anh rất luyến tiếc cậu vậy.
Cậu đành ngồi lại chỗ cũ, bỗng nhớ ra suốt cả ngày nay mình chưa xin nghỉ làm.
“Không xong rồi, em quên xin nghỉ với chị Lena rồi.”
Quý Minh Xuyên đáp ngay:
“Không cần lo, anh đã xin nghỉ giúp em rồi.”
“Anh á?” Tống Hạ lập tức căng thẳng, dự cảm không lành, vội hỏi:
“Lý do là gì? Chị Lena nói sao?”
Quý Minh Xuyên nhớ lại rồi nói:
“Anh chỉ nói là em không được khỏe. Nhưng… Hình như cô ấy nghe xong còn rất hưng phấn.”
Tống Hạ đỡ trán, quả nhiên.
Bản thân không khỏe như thế nào mà không thể tự gọi điện xin nghỉ, còn phải để Quý Minh Xuyên ra mặt?
Cậu đã có thể tưởng tượng công ty lại sắp có một đợt tin đồn mới về hai người.
Quý Minh Xuyên thì hoàn toàn không để tâm, còn an ủi:
“Không sao, mai là thứ bảy, em còn hai ngày nghỉ ngơi.”
Tống Hạ nhẹ nhõm hơn. May là cuối tuần, nếu không với tình trạng hiện tại của cậu, chưa chắc ngày mai đã đi làm nổi.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ ở bên nhau suốt hai ngày tới. Ý nghĩ này khiến tim Tống Hạ hơi loạn nhịp.
Dù sao xa nhau lâu như vậy, giờ đột nhiên ở chung lại, liệu có trở nên ngượng ngùng không?
Sự thật chứng minh, cậu đã lo lắng thừa.
Quý Minh Xuyên hoàn toàn không thấy có gì không tự nhiên.
Anh thậm chí còn tranh thủ lúc Tống Hạ ngủ, chạy sang phòng bên cạnh lấy đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Tủ quần áo của Tống Hạ cũng tự nhiên xuất hiện thêm mấy bộ đồ của anh.
Nhìn những hành động đó, rõ ràng là anh đã tự quyết định chuyển đến ở cùng cậu.
Tống Hạ nghĩ rồi thôi, cậu sẽ không tranh cãi chuyện này, vì cậu có dự cảm bản thân chắc chắn sẽ thua.
Dù sao từng sống chung hơn ba năm, cả hai đã quá quen với sự có mặt của nhau. Trước đây chỉ là tạm thời gián đoạn, giờ chẳng qua là tiếp tục mà thôi.
Họ cùng trải qua một cuối tuần nhẹ nhàng, vui vẻ. Không khác mấy so với trước kia, chỉ là dường như thân mật hơn.
Quý Minh Xuyên luôn tìm cơ hội ở sát bên cậu, lúc thì đòi ôm, lúc thì đòi hôn. May là anh vẫn giữ chút lương tâm, nghĩ đến sức khỏe của cậu nên chưa thật sự làm gì quá mức.
Tuy không khiến cậu mệt, nhưng cũng chẳng cho cậu nghỉ ngơi thật sự.
Mà Tống Hạ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ trạng thái này.
Những khoảng trống trong thời gian qua được lấp đầy, cả người như một lần nữa trở nên trọn vẹn.
Thoáng chốc đã tới thứ hai, hai người cùng bước vào tòa nhà Quý thị. Khi gặp đồng nghiệp, họ ăn ý lựa chọn giữ im lặng, cư xử chẳng khác gì trước kia.
Dĩ nhiên, đó chỉ là trước mặt người khác.
Vào thang máy cùng đám đông, Quý Minh Xuyên đứng phía trước Tống Hạ, vừa chắn tầm mắt người khác vừa lặng lẽ đưa tay ra sau, khẽ làm động tác muốn nắm tay.
Tống Hạ hơi sững, nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt tay vào, mười ngón đan xen.
Khoảnh khắc chạm vào, vành tai cậu đỏ lên, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, nhưng vẫn khẽ siết lại.
Xung quanh toàn là đồng nghiệp quen thuộc, không ai biết họ đang lặng lẽ nắm tay ngay trước mắt mọi người.
Cái bí mật ngọt ngào ấy khiến Tống Hạ thấy ấm áp trong lòng.
Thang máy từ từ đi lên, hai người vẫn yên lặng nắm tay cho đến khi đến tầng cần đến. Lúc này, Quý Minh Xuyên mới thản nhiên buông ra, trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Tống Hạ bước ra theo sau anh, khóe miệng không kìm được khẽ cong.
Một tuần mới, lại có thử thách mới.
Gần đây, Quý Minh Xuyên đang chuẩn bị một kế hoạch thu mua quan trọng, mục tiêu là một công ty nhỏ sở hữu công nghệ năng lượng mới độc quyền. Nếu giao dịch thành công, bản đồ kỹ thuật của tập đoàn Quý thị sẽ được mở rộng lớn, nâng cao sức cạnh tranh trong tương lai.
Ban đầu, mọi việc diễn ra thuận lợi, thủ tục phê duyệt gần hoàn tất, nhưng đến khâu cuối lại bất ngờ đình trệ.
Tài liệu giữa các bộ phận bị chậm luân chuyển, số liệu then chốt liên tục bị trả về yêu cầu chỉnh sửa, phản hồi từ khâu xét duyệt thì mơ hồ, thiếu quyết đoán.
Rõ ràng có một bàn tay vô hình đang âm thầm quấy rối.
“Có người ở sau lưng phá.” Quý Minh Xuyên lạnh giọng, trong mắt ánh lên tia u ám.
Tống Hạ nghe vậy, đoán:
“Ý anh là… Phó tổng Quý ?”
“Ngoài ông ta ra thì còn ai nữa?” Quý Minh Xuyên hừ lạnh.
“Từ khi anh chính thức vào công ty, ông ta luôn từng bước chèn ép. Lần này thu mua ảnh hưởng lớn như vậy, ông ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hạ gục anh. Chỉ là, ngoài mấy trò vặt vãnh này, ông ta cũng chẳng có thủ đoạn gì cao minh hơn.”
“Nhưng bị ông ta kéo chân sau thế này, chắc cũng khó làm việc lắm.” Tống Hạ nhíu mày.
Quý Minh Xuyên trầm ngâm giây lát, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo:
“Cho nên lần này, chúng ta phải nắm chặt cơ hội, cho ông ta cú đánh cuối cùng.”
Tống Hạ hơi lo lắng:
“Nhưng… Làm sao để hội đồng quản trị tin tưởng chúng ta đây? Mấy năm nay, mạng lưới quan hệ của ông ta đâu dễ xem thường.”
Khóe môi Quý Minh Xuyên nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Số thủ đoạn ông ta dùng gần đây đã vượt quá giới hạn. Chỉ cần tìm ra chứng cứ xác thực, hội đồng quản trị sẽ tự nhiên đứng về phía chúng ta. Dù có vài lão già cứng đầu không chịu nhượng bộ, các cổ đông khác cũng sẽ không để mặc lợi ích của mình bị xâm hại.”
Mấy ngày sau, hội nghị hội đồng quản trị định kỳ được tổ chức như thường lệ.
Không ngoài dự đoán, cuộc họp vừa bắt đầu không lâu, Quý Thừa Lâm đã không kìm được, chủ động mở miệng với vẻ hơi vội vã:
“Gần đây vụ thu mua lại tiếp tục bị trì hoãn, tôi nghĩ mọi người đều rất quan tâm nguyên nhân.”
Ông ta đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng ánh mắt đầy ẩn ý áp lực lên Quý Minh Xuyên:
“Minh Xuyên, có phải cậu nên cho hội đồng quản trị một lời giải thích hợp lý hay không?”
Quý Minh Xuyên mỉm cười bình tĩnh, không chút lo lắng, trái lại còn toát lên vẻ chắc chắn và thong dong.
Điều này khiến trong lòng Quý Thừa Lâm bất giác căng thẳng, thoáng dấy lên dự cảm bất an.
“Đúng là tình huống chúng tôi đang chú ý gần đây.” Quý Minh Xuyên nhàn nhạt nói :
“Mọi người có thể xem những gì chúng tôi điều tra được.”
Nói rồi, anh liếc sang Tống Hạ. Người sau lập tức đứng dậy, phân phát tài liệu đã chuẩn bị cho từng thành viên, sau đó bước lên phía trước mở máy chiếu.
“Các vị cổ đông.” Tống Hạ điềm tĩnh mở lời: “Trong những ngày qua, chúng tôi đã tiến hành điều tra toàn diện các khâu phê duyệt liên quan đến vụ thu mua. Kết quả cho thấy, việc trì hoãn không phải do quy trình bình thường, mà đã bị con người cố ý can thiệp.”
Sắc mặt Quý Thừa Lâm thoáng cứng lại rồi nhanh chóng khôi phục, cười lạnh:
“Can thiệp? Đây là cáo buộc nghiêm trọng đấy. Cậu có chứng cứ gì?”
Tống Hạ ấn điều khiển, trên màn hình hiện bảng số liệu:
“Những số liệu này cho thấy, ở một số khâu, thời gian xử lý vượt xa mức bình thường. Hơn nữa, việc trì hoãn đều xảy ra ngay tại các giai đoạn then chốt, không hề có dấu hiệu báo trước. Mỗi khi quy trình gần hoàn tất, tổng hội lại yêu cầu bổ sung tài liệu không cần thiết hoặc chỉnh sửa văn bản đã được duyệt, mà không có lý do rõ ràng.”
Hình ảnh chuyển sang biểu đồ so sánh, một số giai đoạn kéo dài bất thường so với phần còn lại.
“Chúng tôi phát hiện, thời điểm những lần sửa đổi trùng khớp hoàn toàn với thời gian họp ở văn phòng phó tổng Quý.”
Phòng họp lặng đi vài giây, rồi bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán.
Quý Thừa Lâm cười khẩy:
“Cậu đang ám chỉ tôi đấy à? Chỉ dựa vào mấy thứ này mà gọi là chứng cứ sao? Quá là vô lý.”
“Có vô lý hay không, không phải do một mình ngài định đoạt.” Quý Minh Xuyên đáp:
“Người phụ trách bộ phận phê duyệt đang chờ ngoài cửa, nếu cần, có thể mời vào làm chứng.”
Các cổ đông nhìn nhau, cuối cùng gật đầu ra hiệu mời nhân chứng. Quý Thừa Lâm khoanh tay, sắc mặt u ám, chờ đợi.
“Còn có hồ sơ ở khâu giải ngân.” Tống Hạ tiếp tục:
“Ngân hàng xác nhận họ chưa từng nhận thông báo kéo dài thời hạn, ngược lại chính bộ phận phê duyệt chủ động yêu cầu tạm dừng giải ngân.”
Quý Thừa Lâm nhếch môi:
“Một chút gió lay cũng quy là tôi sai khiến? Báo cáo này đầy rẫy lỗ hổng thế.”
“Vì thế, chúng tôi đã tiến hành xác minh thêm.” Tống Hạ lật sang trang khác:
“Hồ sơ lưu chuyển cho thấy, sau khi nhận được thông báo tạm hoãn, bộ phận phê duyệt lập tức làm chậm tiến độ.”
Một vài cổ đông trung lập cau mày, tỏ ra bất an.
“Dù vậy, cũng không thể chứng minh lệnh đó do tôi ban ra.” Quý Thừa Lâm lạnh giọng:
“Muốn nói tôi cố tình cản trở, ít nhất phải có chứng cứ trực tiếp.”
Tống Hạ liếc Quý Minh Xuyên, thấy đối phương gật đầu, mới nói tiếp:
“Nếu phó tổng muốn chứng cứ trực tiếp, vậy xem tiếp đoạn này.”
Trên màn hình xuất hiện văn bản ghi âm:
“Đây là lời kể của một nhân viên bộ phận phê duyệt, xác nhận chính ông Quý Thừa Lâm miệng chỉ đạo trì hoãn bảng tiến độ, và chuyện này không chỉ xảy ra một lần.”
Cả phòng họp lập tức im phăng phắc. Sắc mặt Quý Thừa Lâm cuối cùng cũng biến đổi.
“Lời một phía thôi!” Ông ta cố gắng trấn tĩnh:
“Anh ta nói gì thì cậu cũng tin à?”
“Có phải lời một phía hay không, hội đồng quản trị sẽ tự xác minh.” Quý Minh Xuyên bình thản:
“Những chứng cứ này đủ để chứng minh có người cố tình quấy nhiễu vì lợi ích cá nhân, thậm chí không tiếc làm tổn hại lợi ích tập đoàn.”
Tiếng bàn tán lại nổi lên.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra. Không gian ồn ào lập tức lắng xuống. Một ông cụ tóc bạc bước vào, không nhiều lời, ánh mắt uy nghiêm khiến mọi người vô thức nín thở.
“Ông nội.” Quý Minh Xuyên đứng dậy, bước nhanh đến đỡ ông.
Quý lão gia gật nhẹ, quét mắt nhìn quanh rồi thẳng bước đến ghế chủ tọa, chậm rãi ngồi xuống, gương mặt không biểu cảm.
“Cha…” Sắc mặt Quý Thừa Lâm lập tức trở nên khó coi, gần như bật dậy khỏi ghế.
Quý lão gia chỉ khẽ nâng tay, ra hiệu cho ông ta ngồi xuống.
Ông lão đặt cây gậy chống sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng quanh phòng:
“Tôi nghe nói, có người vì tư lợi mà bỏ qua lợi ích của tập đoàn. Tôi cố ý tới đây để xem chuyện này là thế nào.”
Quý Minh Xuyên và Tống Hạ trao đổi ánh mắt, rồi Tống Hạ bước lên, đưa ra toàn bộ hồ sơ và tài liệu chứng cứ.
Quý lão gia lật từng trang, sắc mặt dần trầm xuống:
“Quý thị không thể dung thứ những kẻ gây tổn hại đến lợi ích của tập đoàn.”
Ông lãongẩng đầu nhìn về phía các thành viên hội đồng quản trị:
“Chứng cứ đã quá rõ ràng. Hội đồng nên biết mình phải quyết định thế nào.”
Một vị trong hội đồng chần chừ hỏi:
“Ý của chủ tịch là…?”
Ánh mắt Quý lão gia trở nên sắc bén:
“Ta đề nghị bỏ phiếu, đồng ý việc hủy bỏ chức vụ quản lý của Quý Thừa Lâm hay không.”
“Cha…” Giọng Quý Thừa Lâm run lên. Một khi đề nghị này được thông qua, địa vị của ông ta sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng không ai đứng ra nói đỡ cho ông ta.
Cuộc bỏ phiếu lập tức tiến hành. Kết quả nhanh chóng được công bố: chức vụ của Quý Thừa Lâm bị hủy bỏ.
Sắc mặt ông ta tái xanh, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Ông ta há miệng, nhưng cuối cùng không thốt ra nổi một lời.
Quý Minh Xuyên đứng dậy, bình thản cúi đầu cảm ơn:
“Cảm ơn các vị đã ủng hộ. Tôi sẽ dốc hết sức hoàn thành giao dịch lần này.”
Khi cuộc họp kết thúc, các thành viên lần lượt rời đi. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Quý Minh Xuyên, Tống Hạ và Quý lão gia.
Quý Minh Xuyên cung kính nói:
“Cảm ơn ông nội đã ra tay giúp đỡ. Cháu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người.”
Quý lão gia chỉ gật đầu, ánh mắt sâu sắc nhìn cháu trai, rồi liếc sang Tống Hạ, khẽ cảm thán:
“Sau này, trách nhiệm đều ở các con.”
Nói rồi, ông lão chậm rãi bước ra khỏi phòng họp, bóng dáng vẫn trầm ổn và uy nghiêm.
Quý Minh Xuyên tiễn ông lão đến cửa, sau đó quay lại, thấy trong phòng không còn ai khác, liền thuận tay khóa cửa lại.
Tống Hạ để ý động tác đó, ngước mắt nhìn:
“Anh làm gì vậy?”
Quý Minh Xuyên lộ ra vẻ như vừa thoát khỏi hiểm cảnh, thở dài:
“Anh có linh cảm… Sau trận chiến căng thẳng này, chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”
Tống Hạ bật cười:
“Đó chẳng phải là mục tiêu mà chúng ta vẫn cố gắng sao?”
Không còn Quý Thừa Lâm cản trở, công việc tiếp theo của Quý Minh Xuyên chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
“Nếu đây là chuyện đáng để ăn mừng…” Giọng Quý Minh Xuyên trầm xuống:
“…Hay là mình chúc mừng một chút đi?”
Tống Hạ hơi ngẩn ra:
“Chúc mừng thế nào?”
“Hôm nay tan làm đúng giờ, được không?” Trong khoảng thời gian qua vì vụ này mà cả hai phải làm thêm không ít, khó lắm mới có cơ hội rảnh rỗi.
Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của anh, tim Tống Hạ khẽ rung lên, cậu cong môi:
“Được thôi.”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...