Pháo Hôi Xinh Đẹp Sau Khi Bẻ Cong Hội Trưởng Thẳng Nam
Chương112: Huy Trạch
Cỡ chữ
Trong đáy mắt Quý Minh Xuyên thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
Từng cơn gió táp qua, bầu trời u ám, tầng mây dày nặng như đè nén cả thành phố. Nhìn cảnh ấy, người ta chỉ có thể chờ đợi một trận mưa lớn đổ xuống bất cứ lúc nào.
Quý Minh Xuyên đứng trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn bầu trời bị mây đen bao phủ. Tâm trạng của anh như bị nhấn chìm trong một đám bông ướt nhẹp, vừa lạnh vừa nặng, nén đến ngột ngạt.
Suốt cuối tuần, anh gần như không hề chợp mắt, liên tục xử lý công việc của công ty. Anh bận rộn sắp xếp lại thế cục nước ngoài, phối hợp điều động nhân sự, hoàn thiện phương án cuối cùng để rút lui...
Tình hình trong nước căng thẳng, kế hoạch tại quốc gia F lại cần thúc đẩy song song. Thời gian của anh bị xé vụn, đến cả việc thở một hơi dài cũng trở nên xa xỉ.
Anh bưng tách cà phê được đặt trên bàn, nhấp một ngụm. Nhiệt độ vừa đủ, nhưng hương vị thì vẫn thiếu một chút gì đó.
Không biết có phải mấy năm nay đã quen với gu cà phê do Tống Hạ pha hay không, mà giờ dù là cà phê trong công ty hay mua bên ngoài, anh đều cảm thấy không còn đúng vị.
Dẫu vậy, anh vẫn uống liền hai ly, cố ép sự mệt mỏi sau 24 giờ làm việc liên tục xuống, chuẩn bị bước vào vòng quay công việc mới.
Chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, là Lộ Sâm.
“Alô.” Anh nhấn nút nghe, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ, mang theo một chút mệt mỏi và cảm giác buồn bã khó gọi thành lời.
“Nghe nói cậu định ra nước ngoài?” Giọng Lộ Sâm có phần ngạc nhiên.
“Tin tức còn truyền đến tai tôi đây. Sao thế, định đổi chiến lược à?”
“Ừ.” Trước mặt Lộ Sâm, Quý Minh Xuyên không có ý định giấu giếm.
“Đang chuẩn bị rồi.”
“Lại là vì ông già nhà cậu ngáng đường à?” Lộ Sâm nghĩ đi nghĩ lại, ngoài Quý Thừa Lâm ra thì không còn lý do nào hợp lý hơn.
“Đúng.” Quý Minh Xuyên đưa tay day nhẹ giữa mày, thở dài một hơi, rồi ngả lưng vào ghế.
“Tôi đã đánh giá thấp ông ta rồi. Thủ đoạn gây rối rất nhiều.”
“Tôi biết mà...Ông ta vốn dĩ chưa từng có ý định buông tay vị trí đó chứ gì?”
“Ngay từ đầu đã không định rồi.”
“Cũng phải thôi,” Lộ Sâm thở dài. “Dù gì ông ta cũng là con một trong dòng họ, nhưng cả đời chỉ giữ được danh tạm thời là người điều hành. Nếu để cậu ngồi ổn định vị trí đó, ông ta sẽ mất hết cơ hội trong tương lai.”
Tuy Quý Thừa Lâm là cha ruột của Quý Minh Xuyên, nhưng giữa hai người chưa bao giờ tồn tại mối quan hệ cha con đúng nghĩa. Họ giống đối thủ hơn là người một nhà. Khi còn trẻ, Quý Thừa Lâm chưa bao giờ nhận được sự công nhận trọn vẹn từ ông cụ Quý. Giờ đây, sau bao năm chờ đợi mới được tạm thời nắm quyền điều hành tập đoàn, đương nhiên không muốn dễ dàng nhường lại.
“Vậy giờ tình hình sao rồi?” Lộ Sâm hỏi.
“Hai người đang giằng co?”
“Ông ta khéo điều động nhân tâm hơn tôi tưởng.” Nhắc đến cha mình, giọng Quý Minh Xuyên không mang chút bi thương nào, mà lại bình tĩnh như thể đã nhìn thấu mọi thứ.
“Ngay từ đầu tôi hơi manh động. Giờ nhìn lại, đúng là đánh giá ông ta quá thấp.”
“Cho nên cậu chọn né mũi nhọn?” Lộ Sâm dừng một chút, giọng hơi ngạc nhiên.
“Không giống cậu cho lắm.”
“Chỉ là đổi chiến trường thôi.” Quý Minh Xuyên nhàn nhạt đáp.
Tổng bộ trong nước đã bị Quý Thừa Lâm chiếm giữ nhiều năm, các mối quan hệ lợi ích phức tạp khiến anh khó lòng lay chuyển. Thay vì tiếp tục tiêu hao ở đây, chi bằng dứt khoát chuyển hướng.
Chi nhánh tại quốc gia F vốn dĩ được anh giữ lại làm đường lui. Giờ là thời điểm thích hợp để tận dụng. Ở đó, anh có thể nhanh chóng xây dựng đội ngũ thân cận và nắm lấy nhiều tài nguyên hơn.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến quyết định ra nước ngoài, Quý Minh Xuyên lại không thể không nhớ đến cuộc tranh cãi tối hôm đó với Tống Hạ, cùng với câu chất vấn đột ngột của cậu.
“Anh thật sự không thể ở lại sao?”
Quý Minh Xuyên không phải chưa từng tự hỏi điều đó.
Nhưng nếu ở lại, có nghĩa là phải đối đầu trực diện với Quý Thừa Lâm.
Dù không phải không có phần thắng, nhưng cuộc chiến đó sẽ quá tiêu hao sức lực, mà phần thưởng chưa chắc xứng đáng.
Tổng bộ trong nước đã bị cha anh chiếm giữ, lũ cáo già kia lại cấu kết lợi ích chằng chịt, muốn phá vỡ chẳng khác nào tự tay xé từng lớp xiềng xích. Nhưng ở quốc gia F, anh có thể tích lũy tài nguyên nhanh chóng, giành lại quyền kiểm soát tiếng nói của mình.
Nhưng nếu Tống Hạ thật sự không muốn đi thì sao?
Lộ Sâm im lặng một lát, rồi thở dài:
“Đổi chiến trường đúng là nhanh hơn thật, nhưng dù sao cũng là ra nước ngoài, đất khách quê người.”
“Có lợi thì ắt có hại.” Quý Minh Xuyên cười khẽ.
“So với tiếp tục giằng co trong nước, chi bằng tốc chiến tốc thắng.”
Lộ Sâm hỏi tiếp:
“Vậy những người trong Kế hoạch Tinh Anh của cậu thì sao? Có thể mang theo bao nhiêu người?”
Quý Minh Xuyên khẽ trầm mắt xuống:
“Người nào sẵn lòng đi cùng tôi, tôi đều sẽ đưa họ đi.”
Đây cũng là điều khiến anh cảm thấy bức bối nhất.
Những nhân tài trẻ tuổi mà anh dốc lòng tuyển chọn, bồi dưỡng qua dự án Tinh Anh, ở Quý thị hoàn toàn không được trọng dụng.
Chỉ vì Quý Thừa Lâm hoàn toàn không tin tưởng những người do dự án ấy đào tạo. Trong số họ, không ít người bị đè ép, bị gạt sang một bên, chưa từng có cơ hội thể hiện đúng năng lực.
Miễn là người do anh nâng đỡ, bất kể năng lực có xuất sắc đến đâu, Quý Thừa Lâm đều sẽ tìm cách bóp nghẹt từ trong trứng nước.
Mà điều này… Chỉ là một trong vô vàn vấn đề đang tồn tại.
Người cha tốt của anh, vì lợi ích cá nhân, đến cả lợi ích của cả tập đoàn cũng không màng.
Chính vì thế, Quý Minh Xuyên mới không muốn kéo dài cuộc chiến tiêu hao này thêm nữa.
“... Cứ quyết vậy đi.” Lộ Sâm thấy anh đã hạ quyết tâm, cũng không nói gì thêm. Nghĩ một lát, anh ta lại hỏi:
“Vậy còn Tiểu Tống? Cậu ấy sẽ đi cùng cậu chứ?”
Đầu dây bên này bỗng chốc im lặng.
Quý Minh Xuyên không biết.
Dù đối đầu với cha không thuận lợi, anh vẫn không nản chí. Anh còn trẻ, thời gian vẫn dài. Sau lưng anh còn có ông nội, có nhà họ Minh. Dù hiện tại chưa chiếm được thế thượng phong, nhưng anh tin mình sẽ tìm được cách giải quyết.
Nhưng riêng chuyện với Tống Hạ… Có những lúc anh thật sự cảm thấy bất lực.
“… Tôi đi trước.” Anh trầm giọng nói:
“Chờ sắp xếp ổn thỏa bên đó, sẽ hỏi lại ý của em ấy.”
“Còn phải ‘hỏi ý’?” Lộ Sâm bật cười.
“Không phải hai người là cặp đôi số một thế giới sao? Cậu ấy chẳng lẽ không đi cùng cậu?”
Quý Minh Xuyên: “…”
Anh không muốn tiếp tục đề tài này. Không thể thừa nhận, nhưng cũng chẳng biết phải phủ nhận thế nào.
Lộ Sâm nghiêm túc lại:
“Nói thật, lần này cậu ra nước ngoài không phải chỉ một hai tháng. Ít thì một, hai năm, nhiều thì ba, bốn năm là chuyện rất bình thường. Xa cách lâu ngày không phải chuyện đùa. Cậu và cậu ấy đã nói chuyện rõ ràng chưa?”
Quý Minh Xuyên day trán, mệt mỏi:
“Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói.”
Thật ra anh không ngờ, Tống Hạ, người vẫn luôn thuận theo anh mọi chuyện, lại bất ngờ phản đối đúng lúc này.
Nếu anh có thể ở lại trong nước, chuyện này còn có thể từ từ thương lượng, để tìm ra một phương án mà cả hai đều có thể chấp nhận.
Nhưng trớ trêu thay… Anh lại không thể không đi.
Không chỉ thời gian gấp gáp, mà điều quan trọng là anh thật sự không muốn rời xa Tống Hạ.
Như Lộ Sâm đã nói, nơi đất khách quê người, anh đương nhiên mong bạn trai có thể ở bên mình. Nhưng nếu Tống Hạ vì giận dỗi mà không chịu đi, anh cũng không thể phớt lờ cảm xúc của cậu.
…
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Quý Minh Xuyên có chút rối bời, nhất thời không thể lập tức trở lại trạng thái làm việc.
Anh day nhẹ thái dương, tựa người vào lưng ghế, ánh mắt vô thức dừng trên màn hình máy tính.
Công việc chất đống như núi vẫn đang chờ xử lý, nhưng tâm trí anh lại phiêu du tận đâu đâu.
Không rõ đã thất thần bao lâu, điện thoại nội tuyến trên bàn bất ngờ vang lên. Anh hoàn hồn, đưa tay nhấn nút nhận.
Giọng của thư ký vang lên từ đầu dây bên kia:
“Quý tổng, bên Huy Trạch Capital có gọi đến. Bên họ muốn trao đổi một chút về Tống tiên sinh.”
Quý Minh Xuyên hơi sững người, sau đó đáp với giọng ôn hòa:
“Chuyển máy vào đi.”
Sau một quãng lặng ngắn, đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông lễ độ:
“Xin chào Quý tổng, làm phiền rồi. Tôi là Ngô Diệu, người của Huy Trạch Capital.” Trong giọng nói mang theo chút dè dặt.
“Tôi gọi tới chủ yếu muốn xác nhận một chút về chuyện của Tống tiên sinh. Ngài có biết cậu ấy sắp nhận lời vào làm bên chỗ chúng tôi không?”
Lông mày Quý Minh Xuyên khẽ nhíu lại, giọng vẫn thản nhiên:
“Cậu ấy từng nhắc sơ qua.”
Người ở đầu dây bên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu thân thiện hơn:
“Vậy thì tốt rồi. Chúng tôi rất đánh giá cao năng lực của Tống tiên sinh. Với lý lịch ấn tượng như vậy trong ngành, chúng tôi cũng kỳ vọng sau này có thể có cơ hội hợp tác nhiều hơn với ngài.”
Sắc mặt Quý Minh Xuyên không đổi, nhưng cảm xúc trong lòng lại gợn lên chút dao động.
Hợp tác?
Người này rõ ràng là đang mượn chuyện Tống Hạ để chủ động kết nối với anh.
Bỏ qua mục đích thật sự đằng sau cuộc gọi, chỉ riêng việc bên phía Huy Trạch lại cố ý liên hệ trực tiếp với anh để xác nhận việc Tống Hạ vào làm, đã khiến anh thấy có vấn đề.
Với hiểu biết của anh về Tống Hạ, lý do cậu chọn Huy Trạch là vì công ty này không liên quan đến Quý thị.
Thế mà Huy Trạch lại đang âm thầm đặt cược vào mối liên kết ngầm giữa Tống Hạ và anh.
Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Quý Minh Xuyên.
Ngô Diệu bên kia không phát hiện được thay đổi cảm xúc trong giọng nói của anh, vẫn tiếp tục duy trì giọng điệu khéo léo:
“Tống tiên sinh thật sự rất ưu tú. Chúng tôi sẽ cung cấp những điều kiện tốt nhất để hỗ trợ cậu ấy. Nếu Quý tổng sau này có nhu cầu hợp tác, rất hoan nghênh liên hệ bất cứ lúc nào…”
“Em ấy đã có sắp xếp khác.” Quý Minh Xuyên bỗng mở miệng, giọng nói lạnh nhạt không nghe ra vui hay giận.
“Em ấy sẽ không làm lâu ở quý công ty đâu.”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, hiển nhiên không ngờ sẽ nhận được thông tin này.
“... Có sắp xếp khác sao?” Người kia khựng lại một nhịp, lựa lời hỏi tiếp:
“Không biết có tiện chia sẻ không?”
“Tin rằng các anh sẽ sớm biết thôi.” Quý Minh Xuyên vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh.
“Do điều chỉnh trong hoạt động của Quý thị, Tống Hạ sẽ cùng tôi ra nước ngoài công tác.”
Bên kia điện thoại tiếp tục im lặng mấy giây.
Hẳn là người kia đã bị thông tin này làm cho dao động, lúc mở miệng lại thì giọng đã không còn chắc chắn như trước:
“Ra vậy… Nếu sau này có cơ hội, chúng tôi vẫn rất hy vọng được tiếp tục hợp tác với quý ngài.”
“Còn tùy tình hình.” Quý Minh Xuyên đáp, giọng không mặn không nhạt.
Câu trả lời này không tính là từ chối, nhưng cũng tuyệt đối không phải lời hứa hẹn.
Ngô Diệu dường như có chút lúng túng, không rõ thái độ của anh, nên vội vàng kết thúc cuộc gọi sau vài câu khách sáo.
Văn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Quý Minh Xuyên cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại đặt trên bàn. Một lát sau, anh cầm lên, ngón tay chậm rãi lướt đến khung hội thoại.
Cuộc điện thoại vừa rồi… Về bản chất chính là anh gián tiếp từ chối Huy Trạch thay cho Tống Hạ.
Huy Trạch rõ ràng không phải điểm dừng lý tưởng. Nếu có thể giải thích rõ ràng, anh tin Tống Hạ sẽ hiểu được quyết định này.
Đúng lúc ấy, thư ký lại gọi qua nội tuyến:
“Quý tổng, người phụ trách phòng nhân sự đang chờ ngài ở phòng họp.”
Ngón tay Quý Minh Xuyên khựng lại, cuối cùng vẫn không nhắn gì.
Thôi, cứ để gặp mặt rồi nói.
Chuyện này, hai người quả thực cần phải nói chuyện nghiêm túc. Nhưng Quý Minh Xuyên cũng không thể phủ nhận, bản thân hắn đang… Có chút trốn tránh.
Dù đúng là hai hôm nay abg thật sự rất bận, nhưng những lúc bận rộn đến mấy trước kia, anh vẫn luôn cố gắng về nhà.
Có lẽ sâu trong tiềm thức, anh đang kháng cự việc phải nói rõ mọi chuyện cùng Tống Hạ.
Dù có bao nhiêu lý do đường hoàng, cũng không thể che giấu được sự thật rằng anh sợ phải nghe chính miệng Tống Hạ nói lời từ chối.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...