Pháo Hôi Xinh Đẹp Sau Khi Bẻ Cong Hội Trưởng Thẳng Nam
Chương102: Tô Đình Vân
Cỡ chữ
Sau khi Tô Đình Vân gia nhập “kế hoạch tinh anh”, Tống Hạ cố ý sắp xếp cậu ấy bên cạnh mình.
Lý do đưa ra là cậu đánh giá cao tài năng và năng lực của cậu ấy, định chú trọng bồi dưỡng. Nhưng thực chất là để tiện quan sát và giám sát.
Cậu khó mà làm ngơ trước thân phận vai chính của đối phương, không chắc người này rốt cuộc có thể mang lại biến số gì không thể kiểm soát.
Chỉ là chuyện này chỉ có mình cậu biết, ngay cả Quý Minh Xuyên cũng không rõ dụng ý thực sự của cậu.
Vì vậy, bề ngoài, Tống Hạ vẫn theo cách bồi dưỡng trợ thủ đắc lực mà giao nhiệm vụ cho Tô Đình Vân.
Hôm nay, cậu giao cho Tô Đình Vân phụ trách nối kết phương án hợp tác giữa nhà trường và Tập đoàn Công nghệ Cao Lương.
Công nghệ Cao Lương mong muốn tận dụng tài nguyên học thuật của học viện Gia Đức, triển khai một hạng mục nghiên cứu ngay trong nhà trường, đồng thời cung cấp tài chính hỗ trợ duy trì.
Do đó, giai đoạn đầu của dự án là liên hệ với đội ngũ giảng viên, rà soát hướng nghiên cứu, và trình phương án thương thảo lên cho phía doanh nghiệp và ban giám hiệu học viện quyết định cuối cùng.
Vốn chỉ là một hạng mục bình thường, nhưng rất nhanh lại xảy ra bất ngờ.
Trong đội giảng viên có một kẻ vô cùng khó chơi – Ôn Dụ.
Trợ lý đội giảng viên, đồng thời là nhị công tử của nhà họ Ôn.
Từ trước đến nay, nhà họ Ôn luôn là một trong những thế lực hậu thuẫn lớn nhất của học viện Gia Đức, có tiếng nói cực kỳ mạnh trong nội bộ trường.
Họ từ lâu đã nhắm vào “miếng mỡ” Công nghệ Cao Lương này, muốn lách khỏi sự kiểm soát của “kế hoạch tinh anh”, đem quyền quyết định hạng mục này ôm về tay mình.
Ôn Dụ giở ra chút thủ đoạn.
Một là dựa vào quan hệ gia tộc, thuyết phục đội giảng viên trực tiếp gạt Tô Đình Vân sang một bên, né tránh phương án do kế hoạch tinh anh đệ trình;
Hai là điều chỉnh định hướng nghiên cứu, chuyển hướng dự án theo đúng nhu cầu của tập đoàn nhà họ Ôn, để dòng tiền sau này chảy về túi gia tộc;
Cuối cùng, hắn tranh thủ trước cả Tô Đình Vân, đem phương án chỉnh sửa nộp lên cấp cao của học viện, ý đồ vượt mặt mọi khâu can thiệp, thông qua trực tiếp.
Điều đó có nghĩa là, Tô Đình Vân hoàn toàn bị gạt ra ngoài. Phương án của cậu ấy thậm chí chưa kịp nộp lên đã bị vô hiệu hóa.
Đêm đó, khi Tống Hạ họp xong ở khu hành chính, lúc đi ngang hành lang khu học vụ thì vô tình nghe thấy tiếng cãi vã vang lên từ cầu thang.
“Mày chỉ là một thằng đặc chiêu sinh, tưởng mình là nhân vật gì quan trọng thật chắc?”
“Sao? Không hiểu tiếng người à? Tao bảo mày đừng nhúng tay vào chuyện này nhưng mày lại còn không biết điều à?”
Giọng không lớn, nhưng mang theo sự châm chọc không chút che giấu.
Tống Hạ dừng bước, ngẩng đầu nhìn qua.
Tô Đình Vân.
Ở cửa cầu thang, Tô Đình Vân đứng trong vùng ánh sáng mờ, đối mặt với Ôn Dụ. Trên mặt không có lấy chút uể oải nào, ngược lại còn mỉm cười thản nhiên:
“Thì đấy là việc Tống học trưởng giao cho tôi mà.”
Ôn Dụ hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, giọng điệu tuỳ tiện mà mỉa mai:
“Tống Hạ? Mày nghĩ cậu ta sẽ vì mày mà đứng ra chắc?”
Tống Hạ hơi nhướng mày, không lên tiếng.
Cậu nhận ra thân phận của Ôn Dụ, suy xét kỹ một chút liền hiểu được âm mưu của đối phương.
Ảnh hưởng của nhà họ Ôn trong giới học thuật quả thực không thể coi thường. Họ muốn né kế hoạch tinh anh, chiếm quyền kiểm soát dự án – thoạt nhìn thì có vẻ hợp lý. Nhưng định đoạt thứ mà Quý Minh Xuyên đang giữ? Không biết họ có cân nhắc kỹ trước chưa.
Nói trắng ra, gạt bỏ Tô Đình Vân chính là cố ý xem thường “kế hoạch tinh anh”.
Dù sao thì, chuyện này xử lý thế nào, cậu đã có sẵn tính toán trước đó. Trước mắt thì chưa định ra mặt.
Theo cậu thấy, cuộc tranh chấp này giống như một phần tất yếu của vai chính, dù cậu không can thiệp vào Tô Đình Vân cũng sẽ tự mình tìm được cách giải quyết.
Cậu có chút tò mò: vị “vai chính” này sẽ phản ứng ra sao?
Nhiệm vụ đầu tiên đã bị phá hỏng, phương án bị cướp, giảng viên từ chối tiếp nhận? Với người bình thường, đây có thể là đòn chí mạng. Nhưng với Tô Đình Vân…
Tống Hạ cụp mắt, cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản vậy.
Quả nhiên, Tô Đình Vân không hề bối rối, ngược lại còn có vẻ ung dung, vui vẻ hỏi lại:
“Anh nghĩ vậy à? Tin rằng làm chuyện này sẽ chắc chắn thành công ư?”
“Vô nghĩa.” Ôn Dụ lạnh lùng cười:
“Đội giảng viên đã trình phương án rồi, giờ mày có thể làm được gì nữa?”
Tô Đình Vân từ tốn hỏi:
“Phương án đó đã được học viện phê duyệt chưa?”
Ôn Dụ khựng lại, cau mày:
“... Đó là việc của bọn tao, mày hỏi lắm thế làm gì?”
“À, tức là còn chưa quyết định.” Tô Đình Vân mỉm cười.
Nét mặt Ôn Dụ lập tức trở nên khó coi:
“... Mày cười cái gì?”
“Tôi cười anh bước quá vội, nếu thông minh thì nên biết giấu đi một chút.”
Tô Đình Vân bình thản nhắc nhở:
“Cao Lương hợp tác với học viện là vì nể mặt Quý thị, mà họ đầu tư là để nghiên cứu khoa học, chứ không phải để ngươi rút máu cho nhà họ Ôn. Hợp tác còn chưa ký kết mà đã vội sửa điều khoản, sợ người ta không nhìn ra bộ mặt thật của các người chắc?”
Vừa nói, cậu ấy vừa mở ba lô, lấy ra một bản tài liệu, giơ lên trước mặt.
“Không phải chỉ mình anh biết làm giả. Cho anh mở mang một chút, phương án mới của tôi đã được gửi thẳng lên trường.”
Ánh mắt Ôn Dụ khựng lại, gần như theo phản xạ mà vươn tay định giật lấy.
Nhưng động tác của Tô Đình Vân còn nhanh hơn. Cậu ấy giơ cao văn kiện, vòng qua Ôn Dụ, bước nhanh rời đi.
“Mày…”
Ôn Dụ mặt mày tối sầm, giận dữ đá mạnh vào tường, vẻ mặt đầy uất ức.
Bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, hắn lôi điện thoại ra, gọi ngay một dãy số:
“...Trì hoãn buổi họp hội đồng phê duyệt dự án, giữ chân lãnh đạo cấp cao lại…”
Thế nhưng ngay sau đó, bên kia điện thoại vang lên giọng máy móc của thư ký:
“Xin lỗi, trợ lý Ôn. Lịch họp hội đồng đã được chốt, không tiếp nhận điều chỉnh phút chót.”
Vẻ mặt Ôn Dụ cứng đờ trong tích tắc, ngón tay siết chặt điện thoại, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Tống Hạ đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình.
Sự thật chứng minh, cậu đoán không sai — Tô Đình Vân hoàn toàn không cần bất kỳ ai giúp đỡ, một mình giải quyết sạch sẽ, gọn gàng, dứt khoát, khiến đối thủ không kịp trở tay.
Người có năng lực luôn dễ khiến người khác tán thưởng.
Chỉ là, lo lắng của Tống Hạ cũng thành sự thật…Bên cạnh “vai chính”, quả nhiên vĩnh viễn chẳng bao giờ yên bình, luôn tràn ngập phong ba bão táp.
Tống Hạ cụp mắt, trong lòng khẽ động.
Cậu vốn không thích rước phiền phức vào người.
Vẫn là nên giữ chút khoảng cách thì hơn.
Tô Đình Vân dẫu mang hào quang của nhân vật chính, nhưng Tống Hạ không thể thật sự ngồi yên chờ một học sinh đặc chiêu lay động tầng cao của học viện. Muốn triệt để chặn đứng ảnh hưởng tiêu cực từ phía Ôn Dụ, vẫn phải nhờ đến Quý Minh Xuyên giúp một tay.
Đợi Quý Minh Xuyên vận động xong quay về, Tống Hạ liền mang hai bản phương án đến cho anh ta xem, đem mọi chuyện từ đầu đến cuối giản lược kể lại một lượt.
Quý Minh Xuyên vốn lười ngồi nghiêm chỉnh, cứ thế tựa đầu lên vai Tống Hạ, nhìn màn hình máy tính của cậu.
Ngón tay thon dài lướt nhanh qua các trang tài liệu, tốc độ đọc nhanh như gió.
Sau khi đối chiếu, nét mặt anh dần trầm xuống.
Vừa định mở miệng, lại đột nhiên để ý đến một chi tiết, anh liền ngước mắt nhìn về phía Tống Hạ: “
Vừa rồi em nói, chuyện này do ai phụ trách?”
Tống Hạ do dự một thoáng, mới đáp:
“Tô Đình Vân. Sao thế?”
Trong ấn tượng của cậu, Quý Minh Xuyên và Tô Đình Vân không có giao tình gì. Cậu chỉ mong con bướm kia đừng đập cánh đến bên này.
Quý Minh Xuyên nghe đến cái tên kia, lại hơi dừng một chút, như thể vô tình hỏi:
“Là tân sinh ưu tú mà em từng nhắc tới đó à?”
Tống Hạ nhận ra chút mùi dấm chua từ giọng điệu không rõ ràng kia, sững người, thuận miệng lảng tránh:
“Cũng chỉ gọi là khá thôi, dù sao cũng chưa thể so với các học trưởng.”
Quý Minh Xuyên đóng tập hồ sơ lại, ngước nhìn cậu, cười như không cười:
“Vậy à? Em đã thử so rồi?”
Tống Hạ trợn to mắt, không nghĩ tới anh sẽ nói thế. Vừa định phản bác, Quý Minh Xuyên đã đổi sang vẻ nghiêm túc:
“Nói nghiêm chỉnh, em cảm thấy năng lực cậu ta thế nào?”
Tống Hạ biết anh muốn chiêu mộ nhân tài vào tinh anh kế hoạch, cũng liền nghiêm túc trở lại, suy nghĩ kỹ rồi trả lời trọng tâm:
“Thật sự không tệ, làm việc có quy tắc, xử lý dứt khoát.”
“Vậy à…”
Quý Minh Xuyên như có điều suy nghĩ mà ngẫm một lát, sau đó lại đổi sang chủ đề khác:
“Em tính khen thưởng cậu ta thế nào?”
“Khen thưởng?” Tống Hạ hơi ngẩn ra.
Cậu vốn phụ trách phần lớn sự vụ, nhưng không quá để tâm tới việc thưởng phạt, nên cũng chưa nghĩ đến.
Quý Minh Xuyên liền dạy cậu:
“Đối với thành viên ưu tú, đưa ra khen thưởng phù hợp cũng rất quan trọng. Sau này những chuyện như vậy, em nên để tâm hơn.”
Tống Hạ nghĩ ngợi một lát, nói:
“Vậy thì thưởng tiền đi.”
Cậu biết gia cảnh Tô Đình Vân không giàu có, mà bản thân cậu ấy cũng chỉ mới vào nhóm, chưa tiện điều chỉnh chức vụ quá lớn, đưa tiền là cách thẳng thắn nhất.
Cậu kể đại khái tình hình nhà họ Tô cho Quý Minh Xuyên nghe, anh sau khi nghe xong thì khó hiểu mà nhìn cậu chằm chằm một hồi, sau đó mới nói:
“Nếu vậy, thì thưởng nhiều một chút.”
Tống Hạ gật đầu, chỉ cảm thấy bị ánh mắt Quý Minh Xuyên nhìn đến có chút kỳ lạ. Hỏi cũng không chịu nói, còn bảo cậu đừng bận tâm công việc nữa.
Tối hôm đó, quả nhiên lại bị… làm khó một đêm.
Kết quả của chuyện này là tầng quyết sách học viện bác bỏ đề án của Ôn Dụ, chọn phương án của Tô Đình Vân.
Quý Minh Xuyên đích thân ra mặt, chấn chỉnh đội ngũ giáo sư, bảo đảm quyền kiểm soát dự án vẫn thuộc về nhóm tinh anh kế hoạch.
Còn Ôn Dụ thì bị đá thẳng khỏi nhóm nghiên cứu khoa học. Dù gì cũng không phải nhân vật trọng yếu, mà Quý Minh Xuyên đối với kẻ gây rối vẫn luôn như cơn gió thu quét sạch lá vàng…Vô tình, dứt khoát, không lưu tình.
Sau chuyện này, thái độ của Tống Hạ với Tô Đình Vân diệu thay đổi một cách vi diệu.
Ban đầu cậu chỉ muốn quan sát người này, hiện tại lại không thể không thừa nhận đối phương thực sự có năng lực. Nếu vận dụng tốt, sẽ là một trợ thủ không tồi.
Cho nên, dù cậu vẫn còn chút kiêng dè với hào quang nhân vật chính của Tô Đình Vân, nhưng cũng sẽ cố gắng khắc chế, hết sức không để ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
Vài ngày sau, phía giáo vụ chính thức thông qua đề án của Tô Đình Vân. Mang theo thành tích hoàn mỹ, cậu bước vào văn phòng Tống Hạ.
“Học trưởng! Em đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà anh giao rồi ạ!”
Tô Đình Vân đứng trước bàn làm việc của Tống Hạ, đơn giản mà rõ ràng báo cáo toàn bộ tiến trình. Sau đó giống như một chú cún nhỏ đang chờ được xoa đầu, hai mắt long lanh nhìn cậu.
Nhưng Tống Hạ chỉ lật lật tập văn kiện, xác nhận không sai, rồi thản nhiên “Ừ” một tiếng, tiện tay gập lại.
Không có lời khen, cũng không có biểu dương.
Ánh sáng trong mắt Tô Đình Vân lập tức tối xuống.
Tống Hạ nhận ra biểu cảm của cậu thay đổi, trong lòng ít nhiều có chút ngượng nghịu.
Cậu biết tính cách Tô Đình Vân là kiểu “cún con vui vẻ”, rất thích được khen. Nhưng cậu lại không phải kiểu người biết dỗ dành người khác… Tất nhiên, trừ khi đối mặt với Quý Minh Xuyên.
Không được lời khen như kỳ vọng, vẻ mặt Tô Đình Vân hiện rõ vẻ mất mát.
Từ tư thế đứng đến biểu cảm, thậm chí bầu không khí quanh người cũng tràn ngập cảm giác tủi thân.
Tống Hạ cau mày, ho nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Làm không tồi.”
Chỉ một giây sau, Tô Đình Vân lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ trở lại.
“Thật ạ?!”
“...Không thì sao?” Tống Hạ liếc cậu một cái:
“Muốn anh thưởng cho cậu à?”
Tô Đình Vân vui như một chú cún vừa được xoa đầu, suýt nữa thì vẫy cả đuôi:
“Không không không! Vậy là đủ rồi ạ!”
Cậu ấy vui vẻ quá mức, lại khiến Tống Hạ thấy hơi kỳ cục.
Cậu nghĩ, dù gì thì cũng đã tranh thủ cho đối phương một khoản tiền thưởng không nhỏ rồi.
Tiền bạc đã thoả thuận rõ ràng, hẳn là không còn gì bất mãn. Dù sao cũng đừng mong cậu quá thân thiết.
Nghĩ thông suốt điểm này, Tống Hạ cũng không bận lòng nữa, làm bộ thờ ơ mà phất tay:
“Được rồi, đi đi.”
Tô Đình Vân tinh thần phấn chấn mà đáp lời, bước chân khi đi cũng mang theo cả làn gió.
—
Rywixe: Chả nhẽ Tô Đình Vân cũng thích Tống Hạ hả tr :)))
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...