Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương234

Cỡ chữ
Thời Kiến Hạ thầm than trong lòng, đành cất kính râm đi, rồi lục lọi trong vòng tay không gian, lấy ra một dải ruy băng dùng để gói quà, đưa cho Châu: “Vậy thì che mắt của anh lại bằng cái này.” Dải ruy băng có màu trắng xen vàng, rất hợp với bộ trang phục của Châu. Hắn nhìn nó một cách kỹ lưỡng, lại liếc qua ánh mắt đầy áp lực của Thời Kiến Hạ, cuối cùng miễn cưỡng nhận lấy che mắt mình. Sau khi được trang trí như vậy, ngoài khí chất cao quý vốn có, Châu còn toát lên vẻ bí ẩn. Đặc biệt, với tỷ lệ gương mặt hoàn hảo của hắn, việc che mắt lại càng khiến người khác tò mò muốn khám phá dung mạo của hắn hơn. Dù đã quen với việc nhìn thấy các vị thần khôi trong Sơn Hải Kinh, Thời Kiến Hạ cũng phải thừa nhận rằng, tên kiêu ngạo, khó chiều và cầu kỳ này thực sự có ngoại hình hoàn hảo, xứng đáng với danh hiệu Vương trùng tộc của hắn. “Đây là đâu?” Thời Kiến Hạ hỏi. Cô mơ hồ cảm thấy hòn đảo hoang này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Châu, vẫn chưa quen với việc bị che mắt, cứ muốn đưa tay lên sờ. Nghe câu hỏi của cô, hắn bực bội đáp: “Đây là hòn đảo mà Thời Đình từng đưa tôi đến khi trốn thoát.” Thời Kiến Hạ bừng tỉnh, không lạ gì khi cô cảm thấy quen thuộc. Cô thuận tay v**t v* lòng tự ái của Châu: “Sau này lại dẫn anh đến đây chơi.” Động tác kéo ruy băng của Châu khựng lại, hắn ngẩng đầu, cứng giọng: “Cần cô dẫn?” “Không dẫn?” Thời Kiến Hạ hỏi ngược lại. Châu tức đến phát điên, không muốn tiếp tục chủ đề vô nghĩa này. “Hòn đảo này có lẽ nằm trong vùng biển sao Nam Đằng. Hiện tại, tôi chưa cảm nhận được khí tức của Lục trong vũ trụ loài người. Có lẽ hắn ta chưa kịp ra ngoài gây rối.” Khi đạt đến cấp Thánh Vực, các cường giả sẽ có sự cảm ứng mơ hồ với nhau. Châu và Lục đều là trùng tộc, nên sự cảm ứng này càng mạnh mẽ hơn. Thời Kiến Hạ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.” Cô lo rằng Lục, sau khi chịu thiệt dưới tay cô và Châu, sẽ không nuốt trôi cơn giận mà lao thẳng vào vũ trụ loài người để tàn sát. Trong khi đó, Kỷ Dạng và những người khác không lường trước được biến cố này, sẽ không kịp ứng phó, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Châu hỏi cô: “Giờ cô định làm gì?” Thời Kiến Hạ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Trước tiên phải tìm những người của Liên bang.” Cô cần thông báo cho Kỷ Dạng về khả năng Lục đã trốn sang vũ trụ loài người, để bà ấy có thể chuẩn bị trước. Mặc dù những chuẩn bị này có thể không mang lại hiệu quả quá lớn khi xảy ra giao tranh thực sự, nhưng có còn hơn không. Ngoài ra, cô cũng muốn làm rõ mối quan hệ giữa lão nguyên soái và tiến sĩ. Mẹ cô nói rằng lão nguyên soái và tiến sĩ đã cắt đứt quan hệ, nhưng nguyên nhân cụ thể lại không rõ. Thời Kiến Hạ muốn biết ý đồ thực sự của lão nguyên soái. Tại sao năm xưa ông ấy lại đưa cô đi, và tại sao trước đây ở nghị viện Liên bang, ông ấy lại đứng ra ủng hộ cô? Châu nhún vai: “Vậy tôi đưa cô đi thẳng luôn nhé?” Thời Kiến Hạ đáp: “Đến sao Thủ Đô, tìm Nguyên soái Kỷ, đừng để ai nhìn thấy Xúy Trùng của anh.” - Hiện tại, tình cảnh của Kỷ Dạng chẳng mấy tốt đẹp, thậm chí là tệ hại. Ban đầu, việc tiêu diệt Hoa Bỉ Ngạn đã giúp giảm đáng kể số lượng sự cố liên quan đến trùng tộc trên các hành tinh của Liên bang, tình hình vốn dĩ phải ngày càng ổn định hơn. Thế nhưng sau khi Thời Kiến Hạ đột ngột biến mất ở đáy biển sao Nam Đằng, không lâu sau đó, hơn hai phần ba các khu trùng chiếm cấp độ cao đã đồng loạt bùng phát cơn bão trùng tộc. Nhiều khu vực suýt nữa bị phá vỡ phòng tuyến. Các quân đoàn lớn của Liên bang gần như đều được điều động để dập tắt cơn bão. Kỷ Dạng cũng đã cử Bùi Khâm ra ngoài chỉ huy. Trong vài phiên họp nghị viện gần đây, không khí chẳng khác nào một cái chợ. Các thế lực liên tục cãi vã, đổ lỗi cho nhau. Là nguyên thủ, Kỷ Dạng cảm thấy đau đầu không nguôi. Không lâu trước đây, có người còn hướng chỉ trích trực tiếp vào bà ấy, ra sức công kích khiến cuộc họp nghị viện kết thúc trong bất hòa. Khi ngồi vào trong xe bay, Kỷ Dạng day day chân mày, đôi mắt có quầng thâm nhẹ vì đã mấy ngày bà ấy không ngủ. Trợ lý lo lắng đưa bà ấy một chai dinh dưỡng và nói nhỏ: “Nguyên thủ, đường về Phủ Nguyên thủ sẽ mất một khoảng thời gian, ngài hãy nghỉ ngơi một chút. Nếu tình hình trùng tộc chưa được giải quyết mà sức khỏe của ngài suy kiệt trước thì nguy mất.” Kỷ Dạng nhận lấy và uống cạn chai dinh dưỡng, vừa định nói điều gì đó thì một lực va chạm kinh hoàng đột ngột lao thẳng đến từ hành lang bên phải, hất tung chiếc xe bay hộ tống! Chiếc xe vận chuyển lao đến thẳng xe bay chở Kỷ Dạng mà không hề có ý định dừng lại, tăng hết công suất để đâm thẳng vào! Đồng tử của Kỷ Dạng co rút lại. Một ảo ảnh hình bánh răng xuất hiện trong mắt bà ấy, âm thanh đồng hồ xoay chuyển vang lên, thời gian ngay lập tức ngừng lại. Không chút do dự, bà ấy lao đến ghế lái phía trước, kích hoạt hệ thống hạ cánh khẩn cấp! Chiếc xe bay chở Kỷ Dạng đột ngột lao xuống. Ngay khoảnh khắc đó, thời gian tĩnh lặng bắt đầu chảy trở lại. Chiếc xe tải khổng lồ lao ra khỏi làn đường, va chạm mạnh với một chiếc xe tải tự động gần đó, tạo nên một vụ nổ kinh hoàng. Ngọn lửa bùng lên nuốt chửng cả hai chiếc xe tải. Kỷ Dạng chưa kịp thở phào thì một nhóm người che kín mặt, mặc đồng phục chiến đấu, đạp trên các thiết bị bay, bao vây dần quanh bà. Trợ lý của bà ấy toát mồ hôi lạnh, những chiếc xe bay hộ tống còn lại lập tức áp sát về phía Kỷ Dạng. Các người Ngụy Trang trong đội hộ vệ của Nguyên thủ ào ra khỏi xe, lao thẳng vào những sát thủ bất ngờ xuất hiện. Phó đội trưởng nhanh chóng tắt chế độ lái tự động của xe bay, kích hoạt chế độ điều khiển tay. Ông ấy nói với giọng điềm tĩnh: “Nguyên thủ, tín hiệu cấp cứu khẩn cấp không thể phát đi. Xin hãy thắt chặt dây an toàn và sẵn sàng rời xe bất cứ lúc nào.” Kỷ Dạng gật đầu, biểu cảm không thay đổi, nhưng lòng bàn tay đã thấm mồ hôi. Kể từ khi trở thành Nguyên thủ, bà ấy đã phải đối mặt với vô số vụ ám sát, nhưng lần nào cũng có Bùi Khâm ở bên cạnh. Lần này, tình hình thực sự rất nguy cấp. Bùi Khâm là một trong năm cường giả Thánh Vực duy nhất của Liên bang, ở lại bên bà ấy sẽ lãng phí tài năng quý giá. Bà ấy đã cử ông ấy hỗ trợ những hành tinh đang trong tình trạng nguy cấp. Không ngờ rằng, mới hôm qua Bùi Khâm rời đi, hôm nay bà ấy đã bị tấn công. Phó đội trưởng chuẩn bị đưa bà ấy vượt qua vòng vây thì tất cả xe bay trên đường bỗng trở nên mất kiểm soát, bắt đầu lao loạn khắp nơi. Toàn bộ con đường rơi vào hỗn loạn. Ngày càng nhiều sát thủ che mặt xuất hiện, không ngần ngại sử dụng sức mạnh Ngụy Trang, ào ào lao đến! Cuộc phục kích chặt chẽ như vậy vượt xa mọi vụ ám sát mà Kỷ Dạng từng gặp phải. Trái tim bà ấy nặng trĩu. Hệ thống quản lý giao thông trên sao Thủ Đô cực kỳ nghiêm ngặt. Bất kỳ chiếc xe bay nào có dấu hiệu nguy hiểm đều không được phép lưu thông trên hành lang trên không. Một cuộc ám sát quy mô thế này, nhất định đã được lên kế hoạch tỉ mỉ! ... Khi Kỷ Dạng cắn răng suy nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại, một luồng sức mạnh hùng vĩ từ trên cao lao xuống. Hầu hết các người Ngụy Trang đều phản xạ ngước lên nhìn, nhưng chẳng thấy gì. Chiếc xe bay chở Kỷ Dạng đột nhiên như chở thêm một trọng vật, không kiểm soát được mà chìm xuống một chút. Các người Ngụy Trang đang hộ tống xe lập tức tấn công bóng người vừa xuất hiện trên nóc xe. Nhưng chỉ mới vừa động, họ đã bị một sức mạnh vô hình trói chặt, cứng đờ như những con rối gỗ, không thể nhúc nhích. Thời Kiến Hạ loạng choạng bám lấy tay Châu để đứng vững, định trêu hắn có thể nhẹ nhàng hơn được không. Đột nhiên, cô nhận ra bầu không khí xung quanh có gì đó không ổn. Cô chậm rãi quan sát một vòng, rồi mỉm cười, ánh mắt cong cong: “Ồ! Các vị đang làm gì vậy? Giữa ban ngày mà che kín mít thế này, thật khiến người ta sợ hãi đấy.” Với mức độ nổi tiếng hiện tại của Thời Kiến Hạ ở Liên bang, gần như không ai là không nhận ra cô. Lúc này, cô khoanh tay đứng trên nóc xe bay của Kỷ Dạng, từ trên cao nhìn xuống những kẻ Ngụy Trang đang che kín mặt, khiến người khác không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Đặc biệt, bên cạnh cô còn có một người đàn ông với khí tức sâu không thể lường. Dù đôi mắt của hắn đã bị che bởi một dải ruy băng, mọi người xung quanh đều cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo rơi thẳng xuống mình, giống như thần thánh đang nhìn xuống những con kiến nhỏ bé. Những kẻ Ngụy Trang đến để ám sát Kỷ Dạng nhận ra tình hình bất lợi, định bỏ chạy. Nhưng chúng phát hiện toàn bộ không gian xung quanh đã bị một sức mạnh vô hình giam cầm. Trước khi sức mạnh đó được thu hồi, không ai có thể rời đi. Thấy chúng định trốn thoát, Thời Kiến Hạ kéo tay áo của Châu: “Anh trai yêu quý, làm phiền anh bắt hết bọn họ lại nhé.” Châu liếc nhìn cô một cái. Dải ruy băng có thể che chắn người khác không nhìn thấy đôi mắt hắn, nhưng không thể ngăn ánh mắt hắn quan sát. Nhìn vẻ mặt đắc ý kiểu “tôi có đại ca chống lưng” của Thời Kiến Hạ, Châu hừ một tiếng đầy khinh khỉnh. Thậm chí hắn còn không nâng tay, nhưng tất cả kẻ Ngụy Trang tấn công Kỷ Dạng đã bị sức mạnh vàng kim rực rỡ trói gọn. Có kẻ thử vùng vẫy, nhưng điều đó chỉ khiến vị Vương trùng tộc khó ttính cangf thêm bực mình. Hậu quả là một trong số chúng bị mất một chân hoặc một tay, tiếng hét đau đớn vang vọng khiến những kẻ khác run sợ, không dám phản kháng. Kỷ Dạng thở phào một chút, hạ cửa sổ xe bay xuống, ngước lên nhìn và chạm ngay vào ánh mắt cúi xuống của Thời Kiến Hạ. Bà ấy sững lại một giây, sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Thời Kiến Hạ?” “Lâu rồi không gặp, Nguyên soái Kỷ.” Thời Kiến Hạ chào bà ấy một cách đơn giản: “Ngài không bị thương chứ?” Kỷ Dạng lắc đầu. Dù bà ấy không giỏi chiến đấu, nhưng với sức mạnh Siêu phàm cấp 2, bà ấy cũng không đến mức yếu ớt như một quả trứng dễ vỡ. Trò chuyện giữa không trung quả thực hơi kỳ lạ. Châu đưa Thời Kiến Hạ vào trong chiếc xe bay của Kỷ Dạng. Những người trong xe theo bản năng liếc nhìn hắn, nhưng khí thế của hắn quá mạnh mẽ, như thể chỉ cần nhìn lâu một chút sẽ bị bỏng mắt. Họ nhanh chóng rời ánh nhìn đi. Kỷ Dạng cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Châu, cân nhắc cách mở lời. Đúng lúc này, bà ấy thấy Thời Kiến Hạ khó chịu vì chiếc áo choàng dài của Châu chiếm chỗ, liền cầm phần tay áo dài nhét lại vào người hắn, rồi nói: “Anh chiếm chỗ quá.” Mọi người trong xe: “...” Châu: “...” Hắn cười lạnh lùng, không chút vui vẻ: “Còn nói thêm câu nữa, tôi sẽ để cô ở đây một mình.” Thời Kiến Hạ chẳng sợ lời đe dọa của hắn, nhưng cũng không muốn khiêu khích quá mức. Cô qua loa đáp “ừ” hai tiếng. Kỷ Dạng dè dặt hỏi: “Người này là ai vậy?” Dù bà ấy không giỏi chiến đấu, nhưng bà ấy từng gặp không ít người mạnh mẽ. Khí tức sâu thẳm của Châu khiến bà ấy có cảm giác như khi đối diện với nguyên soái Vân Thượng, làm bà ấy không khỏi kinh ngạc. Đây là một cường giả Thánh Vực? Mặc dù đã từng gặp cả năm cường giả Thánh Vực của Liên bang, Kỷ Dạng chưa bao giờ thấy ai có khí thế và khí chất đáng sợ như người đàn ông này. Thời Kiến Hạ nói một cách thoải mái: “Đây là anh trai khác cha khác mẹ của tôi. Anh ấy không thích giao tiếp, ngài cứ lờ anh ấy đi là được.” Câu nói này thật trớ trêu, vì một người hiện diện mạnh mẽ như vậy thì ngay cả người mù cũng khó mà lờ đi. Nghe Thời Kiến Hạ nói vậy, Kỷ Dạng hiểu cô không định giới thiệu thêm về Châu, bèn theo dòng câu chuyện, hỏi: “Trước đó cô đã đi đâu? Sao lại đột ngột xuất hiện ở sao Thủ Đô?” Với sự quyền lực mạnh mẽ của nguyên soái Vân Thượng, việc Thời Kiến Hạ biến mất không được công khai, hiện chỉ có các cấp lãnh đạo Liên bang biết cô và nhóm sinh viên quân sự đã mất tích dưới đáy biển sao Nam Đằng. Thời Kiến Hạ chạm tay lên mũi: “Chuyện này dài lắm, để tôi kể chi tiết sau. Giờ tôi có một việc rất quan trọng cần thông báo với ngài…” Cô nhìn lướt qua những người trong và ngoài xe bay, rồi quyết định giữ kín: “Việc này chỉ có thể nói riêng với ngài.” Thông tin về khả năng trùng tộc cấp cao xâm nhập vũ trụ loài người không thể bị lan truyền khi Liên bang chưa sẵn sàng, vì điều đó chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn. Kỷ Dạng nhận ra nét nghiêm trọng trên khuôn mặt Thời Kiến Hạ, lập tức nói ngay: “Tô Kha, cậu ở lại đây xử lý những việc còn lại. Tôi sẽ trở về Phủ Nguyên thủ trước.” Tô Kha, Phó đội trưởng Đội hộ vệ Nguyên thủ, gật đầu, mở thiết bị quang não truyền một loạt mệnh lệnh, sau đó đưa mọi người trở về Phủ Nguyên thủ. Khi tới phòng làm việc của Kỷ Dạng, Thời Kiến Hạ đi thẳng vào vấn đề, nói rõ Lục đã trốn sang vũ trụ loài người và có thể đang ẩn nấp ở đâu đó, chờ thời cơ hành động. Kỷ Dạng dù đã chuẩn bị tinh thần nghe tin xấu, vẫn không khỏi kinh ngạc trước lời của cô. Thời Kiến Hạ tóm tắt những sự kiện xảy ra sau khi cô bị lưu lạc đến vũ trụ trùng tộc, chỉ nhấn mạnh vào những điểm chính, không nhắc đến mẹ mình. Càng nghe, mày Kỷ Dạng càng nhíu chặt. Đến khi biết thân phận của Châu, bà suýt làm rơi ly nước trên tay. Bà ấy sững sờ tổng kết: “Vậy anh trai khác cha khác mẹ của cô là một trong những Vương trùng tộc?” Thời Kiến Hạ gật đầu, “Nhưng tốt nhất là ngài không nên nói chuyện này với ai.” Trong nghị viện Liên bang, có quá nhiều kẻ đầy toan tính. Một số thì cực đoan căm ghét trùng tộc, một số chỉ quan tâm đến quyền lực trong tay mình, và một số khác thì sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích. Quan hệ đặc biệt giữa Châu và cô có thể khiến một số người nhìn nhận cô như kẻ phản bội loài người, thân thiết với trùng tộc. Đồng thời, cũng có những người sẽ nghĩ rằng cô đang liên minh với trùng tộc để phá vỡ cấu trúc hiện tại của Liên bang. Dù Thời Kiến Hạ không mấy bận tâm đến những suy đoán lung tung, cô cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc tranh cãi với những người đó trong lúc quan trọng thế này. Nhìn thấy Kỷ Dạng nhíu mày, Thời Kiến Hạ nhún vai: “Tôi nói với ngài chuyện này chỉ để ngài có sự chuẩn bị tinh thần. Cứ nói với bên ngoài rằng hắn là Ngụy Trang của tôi. Dù sao tôi cũng có nhiều Ngụy Trang, không ai nghi ngờ đâu.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...